Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Tin Tổng hợp – 29/12/2020
LongXuyenHaiNgoai, LongXuyenHaiNgoai - 30 minutes ago
[image: Tin Tổng hợp – 29/12/2020 ] * 2021 – Kịch bản nào cho Biển Đông ? * TT Trump chia sẻ video ‘Âm mưu đánh cắp nước Mỹ’ * Bắc Kinh: Covid tấn công vào đầu não Trung Nam Hải * Trung Quốc sửa đổi Luật Quốc Phòng để dễ biện minh hoạt động quân sự khẩn cấp * Đạo luật về Tây Tạng, Đài Loan và Hồng Kông lồng ghép cùng luật chi tiêu đã được thông qua. * Phản đối ‘Vành đai, Con đường’, quân nổi dậy Pakistan tấn công dân Trung Quốc. * TIN MỚI : Kết quả được Chứng nhận của Pennsylvania dành cho Tổng thống được phát hiện có lỗi – Lỗi gấp hai lần sự khác biệt giữa các ứng viên. * TỈNH DẬY ...
Bản tin ngày 29-12-2020
LongXuyenHaiNgoai, LongXuyenHaiNgoai - 40 minutes ago
*BTV Tiếng Dân* *Tin Biển Đông* Bài thứ nhất của ThS Hoàng Việt, đăng trên VietNamNet: *Trung Quốc gia tăng các hoạt động để độc chiếm Biển Đông*. Ông Việt lưu ý, trong tình hình đại dịch Covid-19 hoành hành, TQ lại càng có cơ hội tiếp tục quân sự hóa Biển Đông, làm căng thẳng thêm tình hình bằng các hoạt động tập trận, triển khai các loại tàu chiến, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Ông Việt lưu ý sự kiện ngày 20/6, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình ký lệnh công bố luật Cảnh sát vũ trang mới sửa đổi, cho phép cảnh sát biển TQ “được tích hợp nhiều hơn nữa” vào lực lượng quân sự nước ...
Tin Google VN
LongXuyenHaiNgoai, LongXuyenHaiNgoai - 48 minutes ago
Tin chính Tin chính khác 129 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong ngày 29-12 TTO - Tính đến 18h hôm nay 29-12, lực lượng biên phòng cả nước phát hiện 129 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam chỉ trong một ngày. Tuổi Trẻ Online11 giờ trước bookmark_border share more_vert Củng cố hồ sơ khởi tố vụ đưa BN 1440 nhập cảnh trái phép (PLO)- Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép liên quan đến ... Báo Pháp Luật TP.HCM9 giờ trước bookmark_border share more_vert Tuần tra, phát hiện 27 cô...
Tuổi trẻ mà lú lẫn như tuổi già
LongXuyenHaiNgoai, LongXuyenHaiNgoai - 1 hour ago
Thứ Hai, 12/28/2020 - 17:01 — canhco *Tuyệt vọng vì 'không thể kiếm sống', nhiều người Mỹ run rẩy chờ cứu trợ* Đó là cái tựa của báo Tuổi Trẻ số phát hành mới nhất, nó đang gây một làn sóng giận dữ, cười cợt trong các…bàn nhậu, café và ngay cả trên mạng xã hội. Thật khó tin một tờ báo lớn nhất nước như Tuổi Trẻ lại giật một cái tít câu view như thế, bởi nếu nhìn sang vài tờ báo đảng thì người ta lại thấy ngay cái tin “trong gói tiền cứu trợ Covid-19 quốc hội Mỹ đồng ý trích ra gần 170 triệu USD cho Việt Nam”. Điều khó tin hơn, chính Tuổi Trẻ cũng có bản tin này vào ngày 22 tháng ...
Tình hình nhân quyền Việt Nam 2020: chính quyền bất chấp luật pháp và dư luận quốc tế
LongXuyenHaiNgoai, LongXuyenHaiNgoai - 1 hour ago
Giang Nguyễn - RFA 2020-12-29 [image: Tình hình nhân quyền Việt Nam 2020: chính quyền bất chấp luật pháp và dư luận quốc tế]Hình minh họa. Người dân Đồng Tâm tại phiên xử ờ Hà Nội hôm 7/9/2020 TTXVN Theo nhận định của các nhà quan sát và các nhà hoạt động, tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2020 tiếp tục xuống dốc. Nhiều người cho rằng có hai nguyên nhân chính cho xu hướng này: một là đại dịch COVID-19 đã khiến quốc tế đặt trọng tâm vào các nỗ lực khắc phục hậu quả kinh tế và sức khỏe công cộng thay vì thúc dục Việt Nam về những vi phạm nhân quyền, và thứ ...
Nhân sự lãnh đạo đảng căng thẳng đến phút chót trước đại hội đảng?
LongXuyenHaiNgoai, LongXuyenHaiNgoai - 1 hour ago
[image: Nhân sự lãnh đạo đảng căng thẳng đến phút chót trước đại hội đảng?]Hình minh hoạ. Các uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN sau đại hội 12 năm 2016 ở Hà Nội Reuters 00:00/09:21 [image: Phần âm thanh] [image: Tải xuống âm thanh] Tại hội nghị Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 15, dự kiến diễn ra ngày 15/1/2021, Bộ Chính trị sẽ báo cáo các ‘trường hợp đặc biệt’ để Trung ương quyết định, giới thiệu ra Đại hội XIII của Đảng. Đó là thông tin ông Nguyễn Đức Hà, chuyên gia Xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương, cho biết hôm 28/12 tại hội nghị tập huấn...
Nhân sự lãnh đạo đảng căng thẳng đến phút chót trước đại hội đảng?
HaiNgoaiNgayNay, HaiNgoaiNgayNay - 1 hour ago
[image: Nhân sự lãnh đạo đảng căng thẳng đến phút chót trước đại hội đảng?]Hình minh hoạ. Các uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN sau đại hội 12 năm 2016 ở Hà Nội Reuters 00:00/09:21 [image: Phần âm thanh] [image: Tải xuống âm thanh] Tại hội nghị Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 15, dự kiến diễn ra ngày 15/1/2021, Bộ Chính trị sẽ báo cáo các ‘trường hợp đặc biệt’ để Trung ương quyết định, giới thiệu ra Đại hội XIII của Đảng. Đó là thông tin ông Nguyễn Đức Hà, chuyên gia Xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương, cho biết hôm 28/12 tại hội nghị tập huấn...
Ở nơi chuối là linh thiêng và phép màu chữa lành bệnh
LongXuyenHaiNgoai, LongXuyenHaiNgoai - 2 hours ago
- Meenakshi J - BBC Travel 29 tháng 12 2020, 17:56 +07 [image: Meenakshi J] NGUỒN HÌNH ẢNH,MEENAKSHI J Hồi 10 năm về trước, khi ấy vừa mới kết hôn, tôi dừng lại ở một xe bán chuối bên đường ở thị trấn Nagercoil, miền nam Ấn Độ, gần nhà chồng để chọn một ít chuối về làm nghi lễ tôn giáo. Tôi trố mắt nhìn những nải chuối ngon lành, từ hình dáng thông thường có màu vàng đến những nải chuối sắc hồng, đỏ và tím khác nhau. Chúng được treo ngược bằng móc sắt lên trần của xe chuối như tặng vật tưởng thưởng. Mỗi nải chuối có gắn tên từng giống chuối bản địa -* poovan*, *chevvaz...
Ở nơi chuối là linh thiêng và phép màu chữa lành bệnh
HaiNgoaiNgayNay, HaiNgoaiNgayNay - 2 hours ago
- Meenakshi J - BBC Travel 29 tháng 12 2020, 17:56 +07 [image: Meenakshi J] NGUỒN HÌNH ẢNH,MEENAKSHI J Hồi 10 năm về trước, khi ấy vừa mới kết hôn, tôi dừng lại ở một xe bán chuối bên đường ở thị trấn Nagercoil, miền nam Ấn Độ, gần nhà chồng để chọn một ít chuối về làm nghi lễ tôn giáo. Tôi trố mắt nhìn những nải chuối ngon lành, từ hình dáng thông thường có màu vàng đến những nải chuối sắc hồng, đỏ và tím khác nhau. Chúng được treo ngược bằng móc sắt lên trần của xe chuối như tặng vật tưởng thưởng. Mỗi nải chuối có gắn tên từng giống chuối bản địa -* poovan*, *chevvazhai...
Báo cáo của Phóng Viên Không Biên Giới : 50 nhà báo bị sát hại trong năm 2020
LongXuyenHaiNgoai, LongXuyenHaiNgoai - 2 hours ago
RFI Đăng ngày: 29/12/2020 - 15:29 [image: Phóng Viên Không Biên Giới - RSF tố cáo có 50 nhà báo bị sát hại trên thế giới trong năm 2020.] Phóng Viên Không Biên Giới - RSF tố cáo có 50 nhà báo bị sát hại trên thế giới trong năm 2020. AFP/Bertrand Guay Thùy Dương 2 phút 50 nhà báo bị sát hại trên toàn thế giới trong năm 2020 vì lý do nghề nghiệp và gần 400 nhà báo đang bị cầm tù. Đây là báo cáo thường niên tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) công bố hôm nay 29/12/2020. Trong tổng số 50 người, có 42 nhà báo bị giết hại vì làm nghề nhà báo và 8 người bị sát hại khi đang tác nghiệ...
Báo cáo của Phóng Viên Không Biên Giới : 50 nhà báo bị sát hại trong năm 2020
HaiNgoaiNgayNay, HaiNgoaiNgayNay - 2 hours ago
RFI Đăng ngày: 29/12/2020 - 15:29 [image: Phóng Viên Không Biên Giới - RSF tố cáo có 50 nhà báo bị sát hại trên thế giới trong năm 2020.] Phóng Viên Không Biên Giới - RSF tố cáo có 50 nhà báo bị sát hại trên thế giới trong năm 2020. AFP/Bertrand Guay Thùy Dương 2 phút 50 nhà báo bị sát hại trên toàn thế giới trong năm 2020 vì lý do nghề nghiệp và gần 400 nhà báo đang bị cầm tù. Đây là báo cáo thường niên tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) công bố hôm nay 29/12/2020. Trong tổng số 50 người, có 42 nhà báo bị giết hại vì làm nghề nhà báo và 8 người bị sát hại khi đang tác nghiệ...
Bầu cử Mỹ: Cuộc chiến xác nhận phiếu đại cử tri sẽ nổ ra tại Quốc Hội?
LongXuyenHaiNgoai, LongXuyenHaiNgoai - 2 hours ago
RFI Đăng ngày: 29/12/2020 - 12:45 [image: Ảnh minh họa : Trụ sở Quốc hội Mỹ (Capitol), Washington DC. Ảnh 28/12/2020.] Ảnh minh họa : Trụ sở Quốc hội Mỹ (Capitol), Washington DC. Ảnh 28/12/2020. REUTERS - LEAH MILLIS Mai Vân 8 phút Ngày 06/01/2021, hai viện Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ họp phiên toàn thể để kiểm phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 03/11/2020, theo đó ứng cử viên Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ đã chiến thắng với 306 phiếu, còn ứng cử viên đảng Cộng Hòa, tổng thống đương nhiệm Donald Trump bị thua với 232 phiếu. Cuộc kiểm phiếu này của Quốc Hội là bước cuối cùn...
Bầu cử Mỹ: Cuộc chiến xác nhận phiếu đại cử tri sẽ nổ ra tại Quốc Hội?
HaiNgoaiNgayNay, HaiNgoaiNgayNay - 2 hours ago
RFI Đăng ngày: 29/12/2020 - 12:45 [image: Ảnh minh họa : Trụ sở Quốc hội Mỹ (Capitol), Washington DC. Ảnh 28/12/2020.] Ảnh minh họa : Trụ sở Quốc hội Mỹ (Capitol), Washington DC. Ảnh 28/12/2020. REUTERS - LEAH MILLIS Mai Vân 8 phút Ngày 06/01/2021, hai viện Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ họp phiên toàn thể để kiểm phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 03/11/2020, theo đó ứng cử viên Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ đã chiến thắng với 306 phiếu, còn ứng cử viên đảng Cộng Hòa, tổng thống đương nhiệm Donald Trump bị thua với 232 phiếu. Cuộc kiểm phiếu này của Quốc Hội là bước cuối cùn...
Quốc Hội lưỡng viện Mỹ bỏ qua phủ quyết của tổng thống để thông qua ngân sách quốc phòng
LongXuyenHaiNgoai, LongXuyenHaiNgoai - 2 hours ago
RFI Đăng ngày: 29/12/2020 - 10:54 [image: Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi tới trụ sở Hạ Viện Mỹ để bỏ phiếu về kế hoạch tái thiết, Washington DC, ngày 28/12/2020.] Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi tới trụ sở Hạ Viện Mỹ để bỏ phiếu về kế hoạch tái thiết, Washington DC, ngày 28/12/2020. REUTERS - Leah Millis Thu Hằng 4 phút Bất chấp phủ quyết của tổng thống Donald Trump về dự luật ngân sách quốc phòng 2021 đã được Quốc Hội lưỡng viện thông qua với đa số phiếu trước đó, ngày 28/12/2020, dự luật này lại được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ Viện, mở đường cho Thượng Viện thông qua. Đây là một thất bạ...
Quốc Hội lưỡng viện Mỹ bỏ qua phủ quyết của tổng thống để thông qua ngân sách quốc phòng
HaiNgoaiNgayNay, HaiNgoaiNgayNay - 2 hours ago
RFI Đăng ngày: 29/12/2020 - 10:54 [image: Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi tới trụ sở Hạ Viện Mỹ để bỏ phiếu về kế hoạch tái thiết, Washington DC, ngày 28/12/2020.] Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi tới trụ sở Hạ Viện Mỹ để bỏ phiếu về kế hoạch tái thiết, Washington DC, ngày 28/12/2020. REUTERS - Leah Millis Thu Hằng 4 phút Bất chấp phủ quyết của tổng thống Donald Trump về dự luật ngân sách quốc phòng 2021 đã được Quốc Hội lưỡng viện thông qua với đa số phiếu trước đó, ngày 28/12/2020, dự luật này lại được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ Viện, mở đường cho Thượng Viện thông qua. Đây là một thất bạ...
TQ và EU 'sắp đạt' thỏa thuận đầu tư quan trọng
LongXuyenHaiNgoai, LongXuyenHaiNgoai - 2 hours ago
BBC 29 tháng 12 2020, 18:15 +07 [image: The deal would open up China's manufacturing sector to EU companies, as well as construction.] NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES Liên Hiệp Châu Âu (EU) và Trung Quốc sắp đạt thỏa thuận đầu tư kinh doanh vốn được chờ đợi từ lâu, theo các tường thuật trên truyền thông. Hiệp định, được trông đợi là sẽ chốt trong tuần này, sẽ trao cho các hãng EU quyền tiếp cận tốt hơn vào thị trường Trung Quốc và cải thiện các điều kiện cạnh tranh. Hậu Brexit: Các đại sứ EU thông qua thỏa thuận thương mại EU-Anh Mỹ thúc đẩy quy định mới cho các công ty Trung Quốc ...
TQ và EU 'sắp đạt' thỏa thuận đầu tư quan trọng
HaiNgoaiNgayNay, HaiNgoaiNgayNay - 2 hours ago
BBC 29 tháng 12 2020, 18:15 +07 [image: The deal would open up China's manufacturing sector to EU companies, as well as construction.] NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES Liên Hiệp Châu Âu (EU) và Trung Quốc sắp đạt thỏa thuận đầu tư kinh doanh vốn được chờ đợi từ lâu, theo các tường thuật trên truyền thông. Hiệp định, được trông đợi là sẽ chốt trong tuần này, sẽ trao cho các hãng EU quyền tiếp cận tốt hơn vào thị trường Trung Quốc và cải thiện các điều kiện cạnh tranh. Hậu Brexit: Các đại sứ EU thông qua thỏa thuận thương mại EU-Anh Mỹ thúc đẩy quy định mới cho các công ty Trung Quốc ...
Covid-19: Tử vong ở Nga nhiều gấp ba lần số liệu chính thức
LongXuyenHaiNgoai, LongXuyenHaiNgoai - 3 hours ago
BBC 9 giờ trước [image: Russian people wearing a protective face masks walk on a street decorated for the upcoming Christmas and New Year"s celebrations during the pandemic of SARS-CoV-2 coronavirus Moscow, Russia, 28 December 2020] NGUỒN HÌNH ẢNH,EPA Chụp lại hình ảnh, Nga báo cáo có trên 3,1 triệu ca nhiễm virus corona Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova nói hơn 80% các ca tử vong vượt ngưỡng bình thường trong năm nay liên quan tới virus corona; điều đó có nghĩa là số người chết liên quan tới Covid-19 có thể cao gấp ba lần so với số liệu chính thức. Các số liệu chính thức nói ...
Covid-19: Tử vong ở Nga nhiều gấp ba lần số liệu chính thức
HaiNgoaiNgayNay, HaiNgoaiNgayNay - 3 hours ago
BBC 9 giờ trước [image: Russian people wearing a protective face masks walk on a street decorated for the upcoming Christmas and New Year"s celebrations during the pandemic of SARS-CoV-2 coronavirus Moscow, Russia, 28 December 2020] NGUỒN HÌNH ẢNH,EPA Chụp lại hình ảnh, Nga báo cáo có trên 3,1 triệu ca nhiễm virus corona Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova nói hơn 80% các ca tử vong vượt ngưỡng bình thường trong năm nay liên quan tới virus corona; điều đó có nghĩa là số người chết liên quan tới Covid-19 có thể cao gấp ba lần so với số liệu chính thức. Các số liệu chính thức nói ...
Bầu cử Mỹ: Cuộc chiến xác nhận phiếu đại cử tri sẽ nổ ra tại Quốc Hội?
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Mai Vân * *Theo *RFI Ảnh minh họa : Trụ sở Quốc hội Mỹ (Capitol), Washington DC. Ảnh 28/12/2020 - REUTERS/LEAH MILLIS Ngày 06/01/2021, hai viện Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ họp phiên toàn thể để kiểm phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 03/11/2020, theo đó ứng cử viên Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ đã chiến thắng với 306 phiếu, còn ứng cử viên đảng Cộng Hòa, tổng thống đương nhiệm Donald Trump bị thua với 232 phiếu. Cuộc kiểm phiếu này của Quốc Hội là bước cuối cùng để tái xác nhận chiến thắng của ông Biden, sau khi đại cử tri đoàn, ngày 14/12/2020 đã chính thức bầu ông Jo...
Bầu cử Mỹ: Cuộc chiến xác nhận phiếu đại cử tri sẽ nổ ra tại Quốc Hội?
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Mai Vân * *Theo *RFI Ảnh minh họa : Trụ sở Quốc hội Mỹ (Capitol), Washington DC. Ảnh 28/12/2020 - REUTERS/LEAH MILLIS Ngày 06/01/2021, hai viện Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ họp phiên toàn thể để kiểm phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 03/11/2020, theo đó ứng cử viên Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ đã chiến thắng với 306 phiếu, còn ứng cử viên đảng Cộng Hòa, tổng thống đương nhiệm Donald Trump bị thua với 232 phiếu. Cuộc kiểm phiếu này của Quốc Hội là bước cuối cùng để tái xác nhận chiến thắng của ông Biden, sau khi đại cử tri đoàn, ngày 14/12/2020 đã chính thức bầu ông Jo...
2020 : Làn sóng bài Trung Quốc dâng cao cùng Covid-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Thanh Hà * *Theo *RFI Ảnh tư liệu: Biểu tình ở Hồng Kông chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, ngày 02/09/2019 - AP/Jae C. Hong *Trong suốt 12 tháng, virus corona được nhắc đến hàng ngày trong mỗi bản tin thời sự và hầu như tất cả các tạp chí của RFI. 2020 là năm đại dịch Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán làm chi phối toàn thế giới và làm hủy hoại hình ảnh của Trung Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế.* Hai nghiên cứu liên tiếp, của viện Pew Researche Center tại Washington và của Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp- IFRI tại Paris, cùng đưa ra một nhận định : tinh thần bài Trung Quốc gia tăn...
Chính quyền Trump ra hướng dẫn cấm đầu tư vào các công ty Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *VOA Trụ sở Bộ Tài chính Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Hôm 28/12, Chính quyền Trump đã củng cố một sắc lệnh hành pháp về việc cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ mua chứng khoán của các công ty bị cáo buộc là do quân đội Trung Quốc kiểm soát, theo Reuters. Bộ Tài chính Mỹ công bố hướng dẫn nói rõ rằng sắc lệnh hành pháp được ban hành vào tháng 11/2020, sẽ áp dụng cho các nhà đầu tư trong quỹ hoán đổi giao dịch (quỹ ETF) và quỹ đầu tư theo chỉ số (index fund) cũng như trong các công ty con của các tập đoàn Trung Quốc được xác định là do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát. Ng...
Hạ viện Mỹ thông qua khoản cứu trợ COVID 2.000 đôla
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Hôm 29/12, Hạ viện Hoa Kỳ đã biểu quyết 275-134 thuận theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump muốn cấp chi phiếu cứu trợ COVID-19 trị giá 2.000 đôla. Hôm 29/12, Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Dân chủ lãnh đạo đã biểu quyết 275-134 thuận theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump muốn cấp chi phiếu cứu trợ COVID-19 trị giá 2.000 đôla, theo Reuters. Trước đó, hôm 27/12, Tổng thống Trump đã ký gói 2,3 nghìn tỷ đôla thành luật sau khi chần chừ một thời gian, ngỏ ý phủ quyết. Nhưng ông vẫn tiếp tục yêu cầu thông qua chi phiếu trị giá 2.000 đôla thay vì chỉ 600 đôla cho...
Các công ty Mỹ và châu Âu hối thúc Việt Nam dùng năng lượng tái tạo
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Một doanh nghiệp xúc tiến sản phẩm pin năng lượng mặt trời ở Tp. Hồ Chí Minh. Các công ty và thương hiệu thời trang bao gồm H&M của Thụy Điển và Nike của Mỹ đang thúc giục Việt Nam tiến hành chương trình mua năng lượng tái tạo khi các công ty này đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững, hãng tin Nikkei Asia cho biết hôm 29/12. Trong tháng này, một nhóm gồm 29 thương hiệu thời trang quốc tế đã gửi thư kiến nghị cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi Việt Nam đưa ra các thỏa thuận mua bán điện trực tiếp giữa các bên ...
Thủ tướng Việt Nam ra lệnh ‘không để Formosa thứ 2 xảy ra’
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một lần thị sát hoạt động của nhà máy Formosa Hà Tĩnh hồi tháng 7/2018. Ông Phúc vừa yêu cầu các cấp, các ngành không để xảy ra thảm hoạ môi trường thứ 2 như Formosa. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế và yêu cầu các cấp, các ngành không để trường hợp Formosa thứ 2 xảy ra. Phát biểu kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương hôm 29/12, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói phải kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp ô nhiễm môi trường và không để tình trạng “tăng trưởng ...
Vỡ kênh thủy lợi xây hơn $186 triệu mới vận hành 2 năm ở Thanh Hóa
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *Nguoi-viet *THANH HÓA, Việt Nam (NV) –* Đang bơm nước chuẩn bị tưới tiêu, tuyến kênh thủy lợi Bắc sông Chu – Nam sông Mã bất ngờ sụt lún, đứt gãy một đoạn dài khoảng 50 mét, vùi lấp ruộng đất, ao hồ khiến việc trồng trọt của người dân bị gián đoạn. Sáng ngày 29 Tháng Mười Hai, nói với báo Người Lao Động, ông Trần Văn Tỉnh, giám đốc Ban Quản Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 3 thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cho biết đơn vị đang phối hợp với các chuyên gia của Cục Quản Lý Công Trình, Bộ Nông Nghiệp, xác minh làm rõ nguyên nhân việc tuyến kênh Bắc sông Chu – Na...
Một đại dịch thứ hai
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog *VOA Đeo khẩu trang tại Yangon, Myanmar, tháng 12, 2020. Hình minh họa. Khi Đại dịch Covid-19 bắt phải ngồi ở nhà suốt ngày, tôi nghĩ mình nên đọc tiếp những cuốn tiểu thuyết đang đọc giở dang. Cuốn đầu tiên là “*Núi Huyền Ảo*,” *The Magic Mountain* của Thomas Mann (do John E. Woods dịch). Tôi đã đọc câu chuyện trong Bệnh viện trị lao phổi Berghof này từ hồi ở Montréal. Đã ngừng đọc, vài chục năm trước, sau đoạn chàng Hans Castorp tỏ tình (bằng tiếng Pháp) với Madame Clawdia Chauchat. Ngày hôm sau thì nàng trở về Nga, dù chưa khỏi bệnh. Tháng Hai năm nay...
Việt Nam rúng động vì nạn nhập cảnh chui mang vào mầm bệnh Covid-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Việt Nam đến nay vẫn kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Nhiều người Việt bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ lo ngại và thấy nguy hiểm về tin tức một số ca dương tính với Covid-19 mới bị phát hiện là những người nhập cảnh chui. Không ít người đề nghị phải nghiêm trị những người nhập cảnh trái phép để bảo đảm dịch bệnh được kiểm soát trong bối cảnh Tết sắp đến. Trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam thông báo hồi 9h sáng 29/12 rằng nhà chức trách đã truy tìm được toàn bộ nhóm 6 người nhập cảnh trái phép trước đó mà trong nhóm này có hai người dương tính với Covid...
Việt Nam và Ấn Độ tập trận chung trên Biển Đông trước lo ngại về Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Tàu của hải quân Ấn Độ và Việt Nam tập trận trên Biển Đông giữa bối cảnh hai quốc gia đang tăng cường hợp tác trước những quan ngại về hành xử của Trung Quốc trong khu vực Việt Nam và Ấn Độ vừa kết thúc cuộc tập tận chung trên Biển Đông giữa bối cảnh hai quốc gia đang tăng cường hợp tác cả về kinh tế lẫn quân sự trước những quan ngại về hành xử của Trung Quốc trong khu vực. Cuộc tập trận chung diễn ra gần một tuần sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi gặp mặt tại một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, trong đó hai bên ký kết 7 văn ...
Canada điều tra chống bán phá giá ghế bọc đệm Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa - baomoi Sản phẩm ghế bọc đệm nhập từ Việt Nam vừa bị Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp. Báo Việt Nam đưa tin hôm 29 tháng 12 năm 2020. Cùng với việc khởi xướng điều tra, theo quy định tại Đạo luật về các biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA), CBSA đã ban hành hai bảng câu hỏi điều tra về trợ cấp và tình hình thị trường đặc biệt dành cho Chính phủ Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp cần trả lời bảng câu hỏi và gửi về CBSA trước ngày 27 tháng 01 năm 2021 bằng hình thức thư điện tử. CBSA cũng cho biết, d...
Làm thì 'thất bại, thất bại, đại thất bại', mồm thì vẫn cứ 'thành công, thành công, đại thành công'
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Đỗ Ngà * *Theo *CTMM Tại đại hội 10 năm 2006, ông Nông Đức Mạnh đại diện cho ĐCS đã công bố mục tiêu “năm 2020 đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển”. Rồi trong 15 năm ấy, năm nào ĐCS cũng ca bài ca “đảng và nhà nước đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra”. Tuy nhiên, nếu cộng hết 15 năm “hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra” ấy, thì kết quả lại là… thất bại vĩ đại. Vâng! Cái mục tiêu đề ra ấy đã được Quốc hội khóa XIII thừa nhận rằng: “mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 được đặt ra cách đây nhiều năm đã không đạt được”. Sau thất bại ấ...
Khi độc tài diệt độc quyền
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Phạm Nhật Bình * *Theo *CTMM Đế chế Trung Cộng trong những năm gần đây hãnh diện về sự tồn tại của mình nhờ vào sự phát triển của cái gọi là tư bản nhà nước, trên nền tảng chấp nhận tư bản tư nhân trong vòng kiểm soát của đảng Cộng Sản. Nhưng đây là hai con đường ngược chiều mà sự kết hợp của nó làm nổi bật sự thất thế của đảng Cộng Sản trước con đường phát triển bao trùm của kinh tế thị trường lên hoạt động xã hội. Trong lúc ấy, Tập Cận Bình sau 8 năm cầm quyền qua hai kỳ đại hội đảng 18 và 19, đã thi hành chính sách tập trung quyền lực tuyệt đối trong tay từ quân đội, công...
Hiện tượng 'lời tiên tri thành sự thật' và triển vọng dân chủ hoá Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Ts. Nguyễn Đình Thắng * *Theo *Machsong Hoàn cảnh đã tương đối thuận lợi để tiến trình dân chủ hoá bắt đầu Lời tiên tri thành sự thật, tiếng Anh là self-fulfilling prophecy, là một hiện tượng thoáng nghe có vẻ huyền bí nhưng thực ra lại rất thông thường khi người tiên tri là yếu tố quyết định cho sự thành tựu của lời tiên tri. Chẳng hạn, một học sinh tiên đoán rằng mình sẽ tốt nghiệp trung học cho nên chăm chỉ học hành thì triển vọng tốt nghiệp gần như chắc chắn. Ngược lại, một học sinh đinh ninh sẽ không thể nào ra trường nên chẳng học hành gì thì xác suất ra trường là số khô...
Làm thế nào Việt Nam đạt được tầm nhìn mới về tương lai của Đồng bằng sông Cửu Long
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*David Brown * *Thục Đoan *dịch *Theo *VNTB [image: Làm thế nào Việt Nam đạt được tầm nhìn mới về tương lai của Đồng bằng sông Cửu Long] *Chính sách lúa gạo đã trở nên không bền vững, vì biến đổi khí hậu đang đe dọa vùng Đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ ở phía Nam Việt Nam* **Các khoản đầu tư của Việt Nam vào Đồng bằng sông Cửu Long đã giúp quốc gia này trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu và sau đó là cường quốc sản xuất.* **Tuy nhiên, ngày nay, chính sách “gạo là trên hết” đã trở nên không bền vững, vì biến đổi khí hậu đang đe dọa vùng Đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ ở ...
Chất lượng cuộc sống có tăng tương ứng?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Võ Hàn Lam * *Theo *VNTB [image: Chất lượng cuộc sống có tăng tương ứng?] *Với tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, Việt Nam thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới.* Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội thì đây là thành công lớn. Bà Nguyễn Thị Hương – tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê – cho biết tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 4-2020 chiều 27-12 tại Hà Nội. Số liệu của Tổng cục Thống kê, cho biết bình quân năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,23% so v...
Đừng khen để cho chết!
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Quế Sơn * *Theo *VNTB [image: Đừng khen để cho chết!] *Thuyết âm mưu cho rằng một khi ngài Tổng bí thư hết lời ngợi ca nhiệm kỳ của Chính phủ, cũng có nghĩa ngài Thủ tướng sẽ tiếp tục ở lại với ‘ghế cũ’ trong nhiệm kỳ mới.* Giới giang hồ mạng xã hội nói rằng hai quý ông Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc đang so kè nhau trong giành ngôi vương “Tổng bí thư”. Lợi thế rất rõ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là “Đến thời điểm này có thể khẳng định, Việt Nam đã đạt được mục tiêu kép trong phòng chống Covid-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế” (1). Với Thường trực Ban Bí thư Trần...
Suy nghĩ tản mạn những ngày cuối năm 2020
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Ngụy Hữu Tâm * *Theo *VNTB [image: VNTB – Suy nghĩ tản mạn những ngày cuối năm 2020] *Đôi dòng suy nghĩ tản mạn những ngày cuối năm 2020 về vận mệnh cá nhân và vận mệnh của đất nước. * Hôm nay đêm Noel, cứ như đêm Ba mươi Tết vậy, ăn Tết sớm cả gần hai tháng, nhưng cái Tết giữa mùa dịch covid 19 toàn cầu, khá buồn, vắng lặng, mọi người đeo khẩu trang. Những ngày này Hà Nội có cái tiết đặc trưng đầu Đông: tuy ban ngày nắng ấm những đêm rét đậm, hầu như không còn tiết Thu nữa và trên vùng núi cao đã có sương giá vì đêm thậm chí khách Sài thành còn ra ngoài chụp ảnh, cứ như...
Thế nào là 'xâm phạm', là 'tuyên truyền' để 'chống nhà nước XHCN'?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Thới Bình * *Theo *VNTB [image: Thế nào là “xâm phạm”, là “tuyên truyền” để “chống nhà nước XHCN”?] *“Xâm phạm”, “tuyên truyền” để “chống nhà nước XHCN” được định tính, định lượng ra sao khi coi đó là hành vi phạm tội?* Trong số những điều luật gây tranh cãi, có Điều 117, Điều 331 của Bộ luật Hình sự hiện hành. “Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ...
Tù quan
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Dương Quốc Chính * *Theo *Tiengdan Thực ra nhà tù bây giờ cũng đẹp, chả kém công viên mấy, mà quan lại đi tù, hay án kinh tế, thì được anh em quản giáo đối đãi cũng tử tế, văn minh, quản lý cũng mềm dẻo. Vì thế nên anh Son, anh Tuấn và các anh em cộng sự đi tù có khi lại hại bất cập lợi. Này nhé, đi tù anh em sẽ được tĩnh tâm, an toàn, sống điều độ, ăn ngủ đúng giờ như người mẫu, lại có thời gian chăm sóc cây chim hoa cá cảnh. Anh em cũng có nhiều thời gian đọc sách mà không lo bị phân tâm, anh Tuấn Trương có thể viết thêm sách chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Vẫn có thể sinh...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?