Mỹ-Châu Âu thắt chặt quan hệ thương mại và công nghệ

 RFI

Phiên đối thoại Thương mại- Công nghệ giữa Mỹ (T) và Liên Hiệp Châu Âu tại Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 29/09/2021.
Phiên đối thoại Thương mại- Công nghệ giữa Mỹ (T) và Liên Hiệp Châu Âu tại Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 29/09/2021. REUTERS - JOHN ALTDORFER

Mặc dù vẫn còn nhiều bất đồng, trong cuộc họp tại Pittsburgh, Hoa Kỳ, hôm qua, 29/09/2021, phái đoàn Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu đã bày tỏ mong muốn tim ra đồng thuận trong lĩnh vực công nghệ và thương mại.

Theo hãng tin AFP, một dấu hiệu cho thấy Washington muốn nối lại quan hệ tin cậy với châu Âu, đó là đích thân ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã dự cuộc họp của Hội đồng Liên Âu-Hoa Kỳ về Thương mại và Công nghệ, cùng với bộ trưởng Thương Mại Gina Raimondo và đại diện Thương Mại Catherine Tai. Đại diện Liên Hiệp Châu Âu dự họp ở Pittsburgh là hai phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Valdis Dombrovskis và Margrethe Vestager.

Thành phố Pittsburgh ở bang Pennsylvania nguyên là « thủ phủ » của ngành luyện thép, nay chuyển đổi sang ngành công nghệ cao. Việc chọn thành phố này làm nơi đón tiếp cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Liên Âu-Hoa Kỳ về Thương mại và Công nghệ là mang tính biểu tượng, bởi vì quan hệ thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương từ hơn 3 năm qua vẫn gặp trở ngại do tranh chấp về thép và nhôm.

Vào tháng 6/2018, lấy lý do bảo vệ an ninh quốc gia, Hoa Kỳ đã áp thuế trừng phạt 25% đối với thép châu Âu và thuế 10% đối với nhôm châu Âu.  Washington và Bruxelles đã báo trước là vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự. Nhưng theo hãng tin AFP, các đại biểu dự họp ở Pittsburgh đều nghĩ đến hồ sơ này, bởi vì đến đầu tháng 11, hai bên phải đạt được một thỏa thuận, nếu không phía châu Âu sẽ tăng thuế hải quan đối với thép và nhôm của Mỹ.

Về tình trạng khan hiếm chất bán dẫn trên thế giới, đang gây rất nhiều khó khăn cho các công ty ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương, phái đoàn châu Âu và Mỹ cho biết sẽ trao đổi thông tin để hiểu rõ khó khăn đang ở mức độ nào của dây chuyền sản xuất. Mục tiêu của Washington cũng như Bruxelles là gia tăng khả năng sản xuất chất bán dẫn để giảm bớt sự phụ thuộc vào châu Á.

Tuy không nêu tên Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ tuyên bố muốn « làm việc với nhau để chống các chính sách và các hành động làm sai lạc những trao đổi mậu dịch ». Hiện giờ chính quyền Biden vẫn duy trì chính sách của tổng thống tiền nhiệm Donald Trump, tức là cứng rắn đối với Bắc Kinh và giữ nguyên các mức thuế quan đối với hàng Trung Quốc. Còn Liên Hiệp Châu Âu thì có vẻ muốn giữ khoảng cách với một chính sách cứng rắn tuyệt đối.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?