Mỹ và Trung Quốc nối lại đối thoại quốc phòng sau 20 tháng gián đoạn

 RFI

Logo Lầu Năm Góc trên bục phát biểu trong phòng họp báo ở trụ sở bộ Quốc Phòng Mỹ, Arlington, Virginia, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 08/01/2020.
Logo Lầu Năm Góc trên bục phát biểu trong phòng họp báo ở trụ sở bộ Quốc Phòng Mỹ, Arlington, Virginia, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 08/01/2020. REUTERS - ALEXANDER DRAGO

Giới chức quốc phòng và quân sự cao cấp Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có các cuộc thảo luận "thẳng thắn” và “chuyên sâu” trong tuần này về một loạt vấn đề quốc phòng. Hôm qua, 29/09/2021, Lầu Năm Góc - tức bộ Quốc Phòng Mỹ - cho biết đối thoại được tổ chức trong khuôn khổ cơ chế mang tên “Thảo luận về Điều Phối Chính Sách Quốc Phòng Mỹ-Trung - U.S.-PRC Defense Policy Coordination”. 

Theo thông cáo của Lầu Năm Góc, trong hai ngày 28 và 29/09, phó trợ lý bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ phụ trách Trung Quốc Michael Chase, đã hội đàm trực tuyến với đại diện Trung Quốc là thiếu tướng Hoàng Tuyết Bình (Huang Xueping). 

Thông cáo ghi nhận: “Hai bên đã thảo luận thẳng thắn, chuyên sâu và cởi mở về một loạt vấn đề” có ảnh hưởng đến quan hệ quốc phòng Trung Quốc-Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc cho biết thêm là “cả hai bên đều tái khẳng định đồng thuận là giữ cho các kênh liên lạc được thông suốt”. 

Thông cáo còn nói thêm: “Phía Mỹ cũng nêu rõ cam kết của Hoa Kỳ  trong việc duy trì các nguyên tắc chung với các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”.  

Theo hãng tin Anh Reuters, cuộc đối thoại lần này là vòng thứ 16 của các cuộc Thảo luận về Điều Phối Chính Sách Quốc Phòng Mỹ-Trung. Cuộc thảo luận gần đây nhất giữa hai bên trong khuôn khổ cơ chế này diễn ra cách nay 20 tháng, cụ thể là vào tháng 1 năm 2020, thời chính quyền của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Các cuộc thảo luận giữa giới chức quân sự Mỹ-Trung được tái lập hai tuần sau khi Hoa Kỳ thông báo việc ký kết một hiệp ước an ninh ba bên với Anh và Úc, một thỏa thuận bị Trung Quốc lên án. 

Được gọi là AUKUS, hiệp ước được coi là một động thái của các đồng minh phương Tây nhằm chống lại đà bành trướng của Trung Quốc ở vùng Đông Nam Á và những nơi xa hơn nữa, đặc biệt là ở Biển Đông. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?