TPO - Chùa Hội Khánh (Bình Dương) là di tích lịch sử cấp quốc gia với 283 năm tuổi. Đây là nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tới hoạt động, gây dựng phong trào yêu nước một thời gian khá dài từ năm 1923-1926.
Video: Chùa Hội Khánh nơi lưu dấu cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - từng đi đến nhiều nơi để tổ chức hoạt động cứu nước. Trong những tài liệu mật của mật thám Pháp ghi lại được lưu giữ trong một ngôi chùa cổ ở tỉnh Bình Dương là chùa Hội Khánh. Ngôi chùa này cũng là nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc từng tới hoạt động, gây dựng phong trào yêu nước.
Chùa Hội Khánh tọa lạc dưới chân đồi, cách trung tâm TP.Thủ Dầu Một 500 m về hướng Đông, đường Bác sĩ Yersin (phường Phú Cường) là một công trình kiến trúc tôn giáo, nghệ thuật lớn nhất Bình Dương, được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ngày 7/1/1993.
Chùa Hội Khánh là ngôi chùa cổ hàng trăm năm tuổi. Chùa do Đại Ngạn thiền sư xây dựng năm 1741 với kiến trúc kiểu Nam Bộ trùng thềm trùng lươn - tức là nối sát nhau liên tục.
Chùa xây dựng từ thế kỷ XVIII (1741), 1861 chùa đã bị giặc Pháp thiêu hủy. Đến năm 1868, chùa được xây dựng lại ở vị trí hiện nay với diện tích xây dựng 1.211 m2. Năm 2007 chùa xây dựng thêm ngôi tháp 7 tầng cao 27 m và tái tạo lại Phật tích “Tứ động tâm”.
Cấu trúc chùa gồm tiền điện, chính điện, hậu tổ, giảng đường, đông lan, tây lan. Cổng chùa được đắp những hình nổi làm bằng sành sứ màu, sau này chùa còn được xây thêm tháp đựng kinh sách. Tháp khá cao và nhìn như một Tàng kinh các theo kiến trúc chùa cổ như kiểu Thiếu Lâm tự.
Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, chùa Hội Khánh là trụ sở Hội Phật giáo cứu quốc tỉnh Thủ Dầu Một, đã góp nhiều công sức tâm huyết kể cả xương máu của các nhà tu, Phật tử nhà chùa. Trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân địa phương từ 1953, chùa là trụ sở Phật giáo yêu nước tỉnh Bình Dương và đến 1983 chùa Hội Khánh là trụ sở của tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương.
Tuy đã được sửa chữa, trùng tu nhiều lần nhưng về cơ bản đây là ngôi chùa hiếm hoi vẫn còn giữ được phần lớn kiến trúc ban đầu. Nét nổi bật của ngôi cổ tự này là giá trị phong phú về mặt lịch sử văn hóa, nghệ thuật kiến trúc, đặc biệt phần lớn những di tích, cổ vật hàng mấy trăm năm được bảo tồn lưu giữ cho đến nay.
Hội Khánh còn được xem là ngôi chùa tiêu biểu cho đặc điểm chung của các ngôi chùa cổ Bình Dương.
Về cấu trúc chùa gồm bốn phần chính: Tiền điện - chánh điện, giảng đường kiến trúc này có 92 cột gỗ quý, Đông lang và Tây lang chùa bố trí theo kiểu “sắp đôi” nối liền nhau với kiến trúc “trùng thềm, trùng lương”. Đây là biến tấu đặc biệt trong kiến trúc theo truyền thống chùa cổ xứ Nam Kỳ.
Về phần liễn đối, thơ văn còn lưu giữ phong phú, giá trị khó có ngôi chùa nào sánh kịp. Nhiều người cũng nhắc đến câu đối của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc còn lưu ở chùa Hội Khánh, với ý nghĩa ngôn từ hàm súc của thiền học: “Đại đạo quảng khai thố giác khuê đàm để nguyệt. Thiền môn giáo dưỡng, qui mao thằn thụ đầu phong” (Tạm dịch: mở rộng đạo lớn như sừng thỏ như mò trăng đáy nước. Nuôi dưỡng mái chùa như lông rùa như cột gió đầu cây).
Năm 2008, Phật đài quy mô lớn, cao 22 m được xây dựng ở khu đất phía trước chùa. Tầng trệt là dãy nhà chiều dài 64 m, chiều ngang 23 m dùng làm trường Phật học, thư viện… Tầng trên tôn trí đại tượng đức Bổn sư Thích Ca nhập Niết bàn cao 12 m, dài 52 m. Đây là công trình mỹ thuật đáng tự hào của Phật giáo Bình Dương, được khánh thành trọng thể vào ngày Rằm tháng Hai năm Canh Dần (30/3/2010) mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Chùa Hội Khánh là nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc từng tới hoạt động, gây dựng phong trào yêu nước một thời gian khá dài (từ năm 1923-1926).
Trong thời gian ở tại chùa Hội Khánh, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đi đến các vùng lân cận để truyền bá Hội Danh dự yêu nước, đàm đạo về Y thuật, Phật học… Những hoạt động yêu nước, tấm lòng nhân hậu, thương người của cụ Phó bảng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân nơi đây.
Sáng 27/11, tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ giỗ lần thứ 95 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại chùa Hội Khánh. Trong ảnh là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà thắp hương viếng Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Kinh tế Trang 1 Kỷ lục: Hà Nội vừa thu 4.500 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày Đây là con số kỷ lục tăng 80% so với năm 2024 của TP Hà Nội. 02/09/2025 21:10:00 Hàng phở, trà chanh bội thu dịp lễ 2/9, chủ quán không có thời gian đếm khách Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là cơ hội để người Hà Nội “hốt bạc” thông qua các dịch vụ ăn uống phục vụ du khách cả nước đổ về Hà Nội. 02/09/2025 17:27:52 Sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cần lưu ý gì? Cục Thuế vừa có hướng dẫn một số nội dung cơ bản cho người nộp thuế khi sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. 02/09/2025 14:36:29 Chứng khoán ra sao sau kỳ nghỉ lễ 2/9? Thị trường chứng khoán tháng 8 tăng mạnh với VN-Index đạt 1.682 điểm, dự báo khả năng tăng trưởng tiếp tục tháng 9 nhờ chính sách và tín hiệu quốc tế. 02/09/2025 14:04:14 Giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, nối dài đà tăng 6 phiên liên tiếp. Đà bứt phá được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất và ...
Thời sự Sự kiện Bình luận 4 đề xuất của Đại tướng Nguyễn Tân Cương tại hội nghị tư lệnh quốc phòng ASEAN Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi Thủ tướng đề nghị Australia hỗ trợ Việt Nam xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Quân đội làm cầu Phong Châu giúp giảm 2 tháng thi công, tiết kiệm 300 tỉ đồng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng nghỉ công tác 10/09/2025 22:56 Cao Bằng - Bà Nguyễn Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa nghỉ hưu theo chế độ. Việt Nam mong đón luồng đầu tư mạnh hơn từ Australia theo các sáng kiến mới 10/09/2025 21:47 Việt Nam mong đón luồng đầu tư mạnh mẽ hơn từ các doanh nghiệp Australia trên cơ sở các sáng kiến kết nối kinh tế của Australia với khu vực... Thương mại Việt Nam - Australia hướng tới mốc 20 tỉ USD, đầu tư gấp đôi sau 2-3 năm 10/09/2025 21:35 Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Việt Nam - Australia hiện thực hóa m...
Podcast Trang 1 Podcast: Nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 Cách đây đúng 80 năm, ngày 2/9/1945, tại cuộc mít tinh ở vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập. 02/09/2025 07:05:00 Podcast: Những giờ phút Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập Từ ngày 28/8/1945, theo sự phân công của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, tại chiếc bàn ăn trên gác hai nhà số 48 phố Hàng Ngang, Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung trí lực và tình cảm soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Nhằm huy động trí tuệ tập thể, ngày 30/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời một số đồng chí đến trao đổi, góp ý kiến vào văn kiện lịch sử quan trọng này. 01/09/2025 06:51:00 Podcast: Lưu ý gì khi xem lễ diễu binh, diễu hành A80 Để bảo đảm lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công, các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân lưu ý trong công tác chuẩn bị, đặc biệt trong việ...
Nhận xét
Đăng nhận xét