TIN TỔNG HỢP - 29/05/2025
RFI
(AFP) - Hoa Kỳ cảnh báo Israel không được tấn công vào Iran do đang có đàm phán hạt nhân. Hôm qua, 28/05/2025, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cảnh báo thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không được tấn công vào Iran trong lúc này, vì có nguy cơ làm hỏng các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, được cho là đang có tiến triển tốt. Quan hệ Israel và Iran trở nên căng thẳng do chiến tranh Gaza, vì Nhà nước Do Thái muốn tiêu diệt lực lượng Hamas mà Iran yểm trợ. Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Iran có thể sẽ cho phép các thanh tra của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đến thăm các cơ sở làm giàu uranium nếu đạt được đồng thuận với Washington.
(AFP) - Thủ tướng Israel tuyên bố Mohammed Sinouar, người được cho là chỉ huy của Hamas tại Gaza, đã bị tiêu diệt. Tuyên bố của thủ tướng Netanyahu được đưa ra hôm 28/05/2025. Theo truyền thông Israel, cuộc oanh kích của quân đội hôm 13/05 nhắm vào một trung tâm chỉ huy của Hamas đặt ngầm dưới một bệnh viện ở Khan Younès, miền trung dải Gaza, thực chất là nhằm tiêu diệt Mohammed Sinouar. Mohammed Sinouar là anh em của Yahya Sinouar, lãnh đạo tối cao của lực lượng Hamas, đã bị bắn hạ hồi năm 2024 tại Rafah, miền nam dải Gaza. Còn theo lực lượng cứu hộ tại Gaza, hôm nay có ít nhất 44 người chết trong các vụ oanh kích của Israel.
(Reuters) - Elon Musk rời chính quyền Trump. Trên mạng xã hội X hôm qua, 28/05/2025, vị tỷ phú đã gửi lời cảm ơn tới tổng thống Mỹ Donald Trump khi nhiệm kỳ của ông tại bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) sắp kết thúc. Lý do chính thức của việc Elon Musk rời khỏi chính quyền vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên sự kiện này diễn ra sau khi chủ nhân Tesla hôm thứ Ba chỉ trích dự luật cắt giảm thuế của ông Trump. Ngoài ra còn có mâu thuẫn cá nhân giữa tỷ phú Musk và một số thành viên trong nội các của ông Trump.
(AFP) - Đức hỗ trợ Ukraina sản xuất tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 28/05/2025 cam kết giúp Kiev sản xuất tên lửa tầm xa ở cả Ukraina và Đức. Tuyên bố được thủ tướng Đức đưa ra khi tiếp tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Berlin, nhưng ông không cung cấp thông tin chi tiết. Việc sản xuất được đặt dưới sự quản lý của ngành công nghiệp vũ khí Ukraina, với các linh kiện có thể do Đức cung cấp. Thông báo của Berlin dĩ nhiên khiến Matxcơva nổi giận. Điện Kremlin cho rằng hành động của Đức cản trở các nỗ lực hòa bình.
(AFP) - Slovakia cho phép bán thịt gấu bất chấp phản đối từ các hiệp hội bảo vệ động vật. Hôm qua, 28/05/2025, tổ chức We are forest đã lên án chính phủ Slovakia cho phép tiêu thụ thịt gấu tại nước này, quyết định được cho là sẽ khuyến khích nạn săn bắt trộm. Vào tháng Tư, Slovakia đã bật đèn xanh cho việc giết mổ 350 con gấu vì cho rằng thịt gấu có thể ăn được. Sau khi có thông tin về người bị gấu tấn công, chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực có gấu xuất hiện, tổng cộng lên đến 1300 con. Chính phủ Slovakia cho biết sẽ cấp giấy chứng nhận loài động vật này đã được săn bắt theo đúng luật hiện hành. Thịt gấu cũng phải được xử lý để ngăn ngừa sự lây lan của ký sinh trùng.
(AFP) - Phe cực hữu trở thành đảng đối lập lớn nhất tại Bồ Đào Nha. Theo kết quả chính thức được công bố hôm qua, 28/05/2025, trong cuộc bầu cử bầu cử lập pháp trước thời hạn ngày 18/05/2025, đảng cực hữu ChegaPor đã giành được 60 ghế trong Quốc Hội và như vậy trở thành đảng đối lập lớn nhất tại nước này.
(RFI) - Đói khát, hàng ngàn người Gaza cướp phát một kho hàng cứu trợ nhân đạo. Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), đã có ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ cướp phá. WFP kêu gọi thế giới “cung cấp khẩn cấp và an toàn các nguồn cứu trợ nhân đạo” cho Gaza, vẫn bị Israel phong tỏa trong gần hai tháng qua. Cũng hôm qua, người đứng đầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đã lên án quân đội Israel nhiều lần nổ súng trong lúc phát hàng viện trợ, khiến nhiều thường dân Palestine bị thương.
(AFP) - Trung Quốc không cử quan chức cấp cao đến dự hội nghị Đối thoại An ninh - Quốc phòng Shangri-La. Tuy bộ trưởng Đổng Quân (Dong Jun) không tham gia, nhưng Trung Quốc vẫn có một phái đoàn đặc biệt đến dự họp. Thông báo của bộ Quốc Phòng Trung Quốc được đưa ra hôm nay 29/05/2025, một hôm trước khi diễn ra hội nghị. Về phía Mỹ, bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã xác nhận sẽ tham dự. Tổng thống Pháp cũng sẽ đến dự Đối thoại An ninh - Quốc phòng Shangri-La, nhân chuyến công du Đông Nam Á.
(Le Monde) - Hàn Quốc "xuất khẩu" trẻ em bất hợp pháp. Theo báo cáo điều tra, từ những năm 1950 đến 1990, các cơ quan phụ trách nhận con nuôi quốc tế tại Hàn Quốc đã cưỡng bức tách hơn 300 trẻ em khỏi cha mẹ ruột để có đủ nguồn cung cho chương trình nhận con nuôi quốc tế của chính quyền. Các cơ quan này đã nhiều lần lừa đảo và làm giả giấy tờ để biến những trẻ em này thành trẻ mồ côi, đồng thời thu những khoản tiền lớn và các khoản đóng góp để trục lợi.
(AP) - Hàn Quốc : 4 người thiệt mạng sau vụ rơi máy bay tuần tra của Hải quân. Máy bay P-3, cất cánh từ căn cứ Pohang miền nam Hàn Quốc, vào lúc 13 giờ 43 (giờ địa phương) hôm nay, 29/05/2026, để tham gia huấn luyện, đã rơi xuống một ngọn núi ở đông nam Hàn Quốc, vài phút sau đó. Thi thể của các sĩ quan trong máy bay đã được tìm thấy. Không có thương vong về thường dân được báo cáo. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của tai nạn.
(AFP) – Nigeria : Hơn 10.000 chết trong vòng hai năm vì xung đột vũ trang. Con số này được đưa ra trong báo cáo mà tổ chức Amnesty International công bố hôm nay, 29/05/2025. Tình trạng bạo lực xảy ra tại nhiều khu vực ở miền trung và miền bắc của nước này, do xung đột từ các nhóm thánh chiến và các nhóm tội phạm khác. Các cuộc xung đột còn xảy ra giữa các cộng đồng, do không tìm được đồng thuận về phân chia đất canh tác. Nhiều ngôi làng, trường học, hay các cơ sở hạ tầng bị đốt phá, phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc, hành quyết. Tổ chức Amnesty International kêu gọi tổng thống Bola Tinubu, nắm quyền từ năm 2023, “giữ lời hứa” giải quyết tình trạng bất ổn an ninh.
Nhận xét
Đăng nhận xét