Tin Tổng Hợp – 27/11/21

 Tin Tổng Hợp – 27/11/21

Báo cáo tiết lộ ‘lỗ hổng’ khiến dòng vốn Mỹ đổ vào Trung Quốc tăng mạnh

Phố Wall ở New York, Hoa Kỳ (ảnh: Shutterstock).

Vào thời điểm quan hệ Mỹ – Trung tiếp tục căng thẳng, ông Tập Cận Bình đã yêu cầu các công ty Trung Quốc rời khỏi Phố Wall, nhưng dòng tiền của Mỹ vào Trung Quốc đã tăng mạnh. Một báo cáo đã chỉ ra những lỗ hổng và tuyên bố rằng Bắc Kinh đang thu hút vốn của các nhà quản lý quỹ nước ngoài, đồng thời giúp họ tăng vị thế trên thị trường Trung Quốc, biến chúng thành công cụ để tài trợ cho các mục tiêu phát triển công nghệ của ĐCSTQ và các mục tiêu chính sách khác, theo Creaders.

Theo báo cáo thường niên mới nhất do Ủy ban Đánh giá An ninh Kinh tế Mỹ – Trung trình lên Quốc hội Mỹ, sự gia tăng đáng kể đầu tư của Mỹ vào thị trường Trung Quốc đã kéo theo các vấn đề an ninh đối với Mỹ.

Báo cáo chỉ ra rằng sự tham gia của các nhà đầu tư Mỹ vào thị trường Trung Quốc đã tăng mạnh, vượt qua khả năng quốc phòng của chính phủ Mỹ. Do đó, báo cáo kêu gọi chính phủ Mỹ kiểm soát chặt chẽ hơn các dòng tiền đổ vào thị trường Trung Quốc.

Theo báo cáo từ Financial Times hôm nay 26/11, nếu động thái này được thông qua, nó sẽ tác động sâu sắc đến các công ty quản lý tài sản và các nhà cung cấp chỉ số.

Báo cáo đệ trình lên Quốc hội Hoa Kỳ nêu rõ rằng “bất chấp căng thẳng tiếp tục trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, các nhà đầu tư Hoa Kỳ, các công ty quản lý tài sản và quỹ tương hỗ đang tăng cường tham gia vào thị trường tài chính của Trung Quốc.” Các nguồn vốn của Hoa Kỳ đối với chứng khoán và chứng khoán nợ của Trung Quốc, đã tăng 57,7%, từ 765 tỷ đô la Mỹ năm 2017 lên 12 nghìn tỷ đô la Mỹ năm 2020.

Báo cáo cũng nêu rõ “các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang tìm kiếm nguồn vốn và các nhà quản lý quỹ nước ngoài khi họ nỗ lực biến thị trường vốn của Trung Quốc trở thành công cụ tài trợ cho các mục tiêu phát triển công nghệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các mục tiêu chính sách khác.”

Ủy ban khuyến nghị mở rộng phạm vi của các chính sách hiện hành để bịt các kẽ hở. Những kẽ hở này bao gồm việc các nhà đầu tư tổ chức Hoa Kỳ có thể tiếp tục mua và bán các công ty liên quan đến quân đội Trung Quốc và thu lợi từ chúng bằng cách “không hoạt động ở Hoa Kỳ” và “chỉ liên quan đến những người không phải là công dân Hoa Kỳ.”

Báo cáo viết, “Nếu chúng tôi thực sự quan tâm đến việc bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, không chỉ trên bề mặt, kẽ hở này nên được bịt kín theo khuyến nghị của Ủy ban Đánh giá An ninh Kinh tế Mỹ-Trung”.

Báo cáo thường niên của ủy ban đánh giá cũng nhắm mục tiêu đến cách tiếp cận của chính phủ Trung Quốc trong việc mở cửa thị trường vốn cho các nhà đầu tư nước ngoài, nêu rõ rằng “Chính phủ Trung Quốc chỉ cho phép các công ty và nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Trung Quốc nếu nó có lợi cho quốc gia của họ”. Do đó, “mở cửa tài chính danh nghĩa của Trung Quốc” thực sự là một quá trình được quản lý cẩn thận nhằm tăng cường sự kiểm soát của nhà nước đối với thị trường vốn và sử dụng các nguồn vốn nước ngoài để đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia của chính phủ Trung Quốc”.

Ủy ban cũng nhấn mạnh một vấn đề đặc biệt, đó là các nhà quản lý tài sản phân bổ tài sản của Trung Quốc thông qua các quỹ “được quản lý thụ động” và dần dần kết hợp nợ Trung Quốc vào một chỉ số đầu tư. Việc đưa chứng khoán Trung Quốc vào chỉ số đầu tư tăng đáng kể đã cho phép các nhà đầu tư Mỹ tự động hóa việc phân bổ các công ty Trung Quốc và có thể tránh được sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

https://www.dkn.tv/the-gioi/bao-cao-tiet-lo-lo-hong-khien-dong-von-my-do-vao-trung-quoc-tang-manh.html

Trung Quốc tập trận gần eo biển Đài Loan sau chuyến đi của các nghị sĩ Mỹ

Quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận gần eo biển Đài Loan sau chuyến viếng thăm hòn đảo này của một phái đoàn nghị sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh trên vấn đề Đài Loan, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan hôm thứ năm vừa qua và đã hội kiến tổng thống Thái Anh Văn để bày tỏ sự ủng hộ chính quyền Đài Bắc, mà Bắc Kinh cáo buộc là đang muốn giành độc lập cho hòn đảo này.

Sau cuộc gặp, tổng thống Thái Anh Văn đã tuyên bố: «Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ để bảo vệ và chia sẽ các giá trị chung về tự do và dân chủ, và để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực

Theo hãng tin AFP, phản ứng về chuyến viếng thăm nói trên, hôm qua, quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tuần tra về phía eo biển Đài Loan để tập dượt khả năng «sẵn sàng chiến đấu» của lực lượng hải quân và không quân, theo thông báo của bộ tư lệnh Chiến khu Đông bộ.

Theo thông báo này, đây là biện pháp «cần thiết» trước tình hình hiện nay ở eo biển Đài Loan. Bộ tư lệnh Chiến khu Đông bộ tuyên bố quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết «bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia». Tuy nhiên, thông báo không đưa ra chi tiết nào về cuộc tập trận.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm qua cho biết Bắc Kinh «cực lực phản đối» chuyến viếng thăm Đài Loan của phái đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ.

Thanh Phương

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20211127-trung-quoc-dai-loan-nghi-si-my-tap-tran

WHO: Biến thể mới của virus gây bệnh Covid thuộc loại «đáng lo ngại»

Biến thể mới, được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi và nay được đặt tên là Omicron, hôm qua, 26/11/2021, đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào loại «đáng lo ngại». Trước nguy cơ lây lan của biến thể mới này, nhiều nước đã cấm hoặc hạn chế các chuyến bay từ Nam Phi và các quốc gia lân cận.

Trong một thông cáo, nhóm chuyên gia của WHO đặc trách theo dõi diến biến của đại dịch Covid-19 cho biết: «Biến thể B.1.1.529 đã được thông báo lần đầu tiên cho WHO vào ngày 24/11/2021. Biến thể này có nhiều đột biến, mà một số rất đáng ngại.»

Cho tới nay, đã có 4 biến thể khác được WHO xếp vào loại đáng ngại: Alpha, Bêta, Gamma và nhất là Delta. Từ Genève, nơi đặt trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới, thông tín viên Jérémie Lanche tường trình:

«Chỉ trong hai tuần thật khó mà biết được biến thể Omicron có thể làm thay đổi tình hình đại dịch đến mức độ nào, vào lúc mà chúng ta vẫn chưa đo lường hết hậu quả của biến thể Delta, 8 tháng sau khi biến thể này xuất hiện.

Điều chúng ta có thể nói được, đó là Omicron có rất nhiều đột biến, trong đó có một số gây lo ngại cho Tổ chức Y tế Thế giới và biến thể này lây nhiễm nhanh hơn rất nhiều so với các biến thể trước đó. Hai yếu tố này đủ để Tổ chức Y tế Thế giới xem là một biến thể đáng lo ngại. Đây là biến thể thứ năm được xếp trong loại này và chắc chắn sẽ không phải là biến thể cuối cùng.

Từ nhiều tháng qua, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn nhắc đi nhắc lại rằng khi nào mà toàn bộ các quốc gia trên thế giới chưa được tiếp cận nguồn vac-xin một cách công bằng thì virus sẽ còn lan truyền, làm gia tăng nguy các nguy cơ đột biến

Thanh Phương

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211127-who-bien-the-covid-19-virus-corona

Chứng khoán tuột dốc vì biến thể COVID mới, chỉ số Dow mất 905 điểm

AP – Chứng khoán ngày 26/11 tuột dốc, chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones trong một thời gian ngắn mất hơn 1.000 điểm vì biến thể virus corona mới được phát hiện đầu tiên tại Nam Phi dường như đang lây lan trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư không chắc chắn là liệu biến thể này có thể có khả năng đảo ngược những tiến bộ trong nhiều tháng kìm chế được đại dịch hay không.

Bảng tên đường bên ngoài thị trường chứng khoán New York.
Bảng tên đường bên ngoài thị trường chứng khoán New York.

Chỉ số S&P 500 giảm 106,84 điểm, hay 2,3% ở mức 4.594,62 vào lúc đóng cửa phiên giao dịch. Đây là ngày tệ hại nhất cho chỉ số cột mốc của Wall Street kể từ tháng Hai.

Chỉ số bị kéo xuống bằng mọi chuyện từ các ngân hàng, các công ty lữ hành và các công ty năng lượng khi các nhà đầu tư nỗ lực tái phối trí để tự bảo vệ về phương diện tài chánh từ biến thể mới. Tổ chức Y tế Thế giới gọi biến thể là “lây nhiễm cao.”

Giá dầu giảm khoảng 13%, giảm lớn nhất kể từ đầu đại dịch, giữa những lo ngại về một sụt giảm nữa của kinh tế toàn cầu. Việc này sẽ kéo chứng khoán năng lượng sụt giảm. Chứng khoán của Exxon giảm 3,5% trong khi chứng khoán của Chevron giảm 2,3%.

Chứng khoán của những công ty lớn giảm 905,4 điểm chấm dứt phiên giao dịch ở mức 34.899,34. Trong khi chỉ số Nasdaq Composit mất 353,57 điểm, hay 2,2% còn ở mức 15.491,66.

“Các nhà đầu tư hành động trước và hỏi những câu hỏi sau cho tới khi biết thêm nhiều chuyện,” ông Jeffrey Halley của công ty Oanda nói trong một phúc trình. Đó là bằng chứng từ hành động trên thị trường trái phiếu, nơi tiền lời trái phiếu 10 năm của Bộ Tài chánh giảm còn 1,48% từ 1,64% ngày 24/11. Hậu quả là các ngân hàng thiệt hại nhiểu nhất. JPMorgan Chase giảm 3%.

Có nhiều biến thể khác của virus–biến thể Delta tác hại tại nhiều nơi trên nước Mỹ trong suốt mùa hè—và các nhà đầu tư, các giới chức công và quần chúng đang hoảng sợ về bất cứ biến thể nào lây lan.

Đã gần hai năm kể từ khi COVID-19 xuất hiện, cho tới nay đã giết chết hơn 5 triệu người trên toàn cầu.

Các ca biến thể mới được phát hiện tại Hong Kong, Bỉ và Tel Aviv cũng như tại các thành phố lớn ở Nam Phi như Johannesburg.

Ảnh hưởng đối với nền kinh tế của biến thể này đã được cảm nhận. Các chuyến bay giữa Nam Phi và châu Âu là đối tượng của cách ly hay bị đóng. Chứng khoán của các hãng máy bay được nhanh chóng chuyển nhượng, với United Airlines giảm 9,6% và American Airlines giảm 8,8%.

“COVID dường như đã được các thị trường tài chánh đặt vào quá khứ cho tới mới đây,” ông Douglas Poter, kinh tế gia trưởng tại BMO Capital Markets nói. “Ít nhất virus có thể tiếp tục tung hỏa mù vào nền kinh tế trong năm 2022, kìm chế phục hồi và giữ cho chuỗi cung cấp lệch lạc.”

Ngay cả Bitcoin cũng dính líu đến việc bán cổ phiếu. Loại tiền kỹ thuật số này giảm 8,4% còn ở mức 54.179 đô la, theo CoinDesh.

Một dấu hiệu lo âu của Wall Street là VIX, một biện pháp đo lường về tính dao động của thị trường mà đôi khi được gọi là “máy đo sợ hãi.” VIX tăng 53,6% từ mức 28,54, cao nhất kể từ tháng Giêng trước khi vaccine được phân phối rộng rãi.

Lo sợ phong tỏa thêm nữa và cấm du hành, các nhà đầu tư chuyển tiền vào những công ty hưởng lợi nhiều nhất từ các đợt trước, như công ty truyền thông Zoom cho các cuộc họp hay Peloton về trang cụ thể dục tại nhà. Cổ phiếu của cả hai công ty tăng gần 6%.

Các công ty sản xuất vaccine nằm trong số các công ty hưởng lợi nhiều nhất do sự xuất hiện của biến thể mới này và phản ứng của các nhà đầu tư. Cổ phần của Pfizer tăng hơn 6% trong khi cổ phần của Moderna tăng hơn 20%. Tuy nhiên cổ phần của Merck giảm 3,8%. Trong khi các giới chức Mỹ nói thuốc chữa trị COVID-19 thử nghiệm của Merck hiệu nghiệm, dữ liệu cho thấy thuốc viên này không hữu hiệu trong việc giữ cho bệnh nhân khỏi nhập viện như đã nghĩ lúc ban đầu.

Các nhà đầu tư lo ngại là vấn đề chuỗi cung cấp đã ảnh hưởng thị trường toàn cầu trong nhiều tháng sẽ tệ hại hơn. Các cảng và các kho bãi chứa hàng hóa dễ bị tổn thương và có thể bị phong tỏa vì những vụ bùng phát mới.

“Chuỗi cung cấp đã căng thẳng,” ông Neil Shearing, một kinh tế gia với tổ chức Capital Economic tại London nói. “Một đợt virus mới, nguy hiểm hơn có thể làm cho các công nhân tạm thời rời khỏi lực lượng lao động, và cản trở những người khác trở lại, làm cho tình trạng thiếu lao cộng hiện nay tệ hại hơn.”

Biến thể cũng tạo thêm áp lực lên các ngân hàng hiện đang đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan: Liệu có nên và khi nào nâng lãi suất để chống lại lạm phát gia tăng.

“Mối đe dọa của biến thể virus mới, trầm trọng hơn có thể là một lý do khiến các ngân hàng trung ương hoãn kế hoạch nâng lãi suất để chống lạm phát gia tăng cho đến khi nào tình hình sáng sủa hơn,” ông Shearer nói,

Mua bán chứng khoán vào ngày thứ Sáu sau lễ Tạ Ơn thường là một ngày chậm nhất trong năm, với thị trường đóng cửa vào một giờ chiều. Tuy nhiên khối lượng ngày thứ Sáu cao hơn nhiều so với một ngày lễ ngắn hơn. Gần 3,4 tỉ cổ phiếu được trao tay tại thị trường chứng khoán New York, hiện dưới mức khiêm nhường dưới 4 tỉ cổ phần trao đổi trong một ngày trung bình.

https://www.voatiengviet.com/a/chung-khoan-tuot-doc-vi-bien-the-covid-moi-chi-so-dow-mat-905-diem/6329654.html

Tin tặc Triều Tiên tấn công tin tặc Trung Quốc

Hình minh họa từ video của NORTH KOREA NOW.

Theo Daily Beast, các tin tặc Triều Tiên đang chịu áp lực to lớn trong việc kiếm tiền cho đất nước và hiện đang nhắm mục tiêu vào các tin tặc Trung Quốc, với hy vọng đánh cắp các công cụ và kỹ thuật hack tốt hơn từ “đồng nghiệp” nước láng giềng.

Một nghiên cứu của công ty bảo mật thông tin CrowdStrike cho hay, tin tặc Triều Tiên đã bẫy người Trung Quốc truy cập vào các đường link và tải một số tài liệu cài mã độc.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, tin tắc Triều Tiên tấn công trực tiếp các nhà nghiên cứu an ninh và đánh cắp các chiến thuật hack của tin tặc Trung Quốc.

Trước đó, Google đã công bố các cuộc điều tra rằng tin tặc Triều Tiên đã lên kế hoạch cẩn thận vào đầu năm nay để thiết lập các blog nghiên cứu bảo mật giả mạo, các công ty giả mạo và tài khoản Twitter giả mạo nhằm cố gắng xâm nhập và thu thập thông tin tình báo về công tác an ninh mạng mới nhất của các nhà nghiên cứu an ninh thông tin. Họ sử dụng các bí danh như Billy Brown và Guo Zhang để tấn công các nhà nghiên cứu thông qua Twitter, LinkedIn, Telegram, Discord, Keybase và email, đồng thời cài đặt phần mềm độc hại có thể ăn cắp các tệp máy tính.

Nghiên cứu của CrowStrike chỉ ra rằng nhóm hacker Triều Tiên đặc biệt quan tâm đến cái gọi là “lỗ hổng zero-day.” Đó là các lỗ hổng bảo mật phần mềm hoặc phần cứng mà các công ty sản xuất không biết hoặc không có thời gian để sửa chữa. Tin tặc Trung Quốc là những chuyên gia trong lĩnh vực này. Theo nghiên cứu của công ty bảo mật thông tin FireEye, trong 10 năm qua, tin tặc Triều Tiên chỉ sử dụng 3 lỗ hổng zero-day, nhưng Trung Quốc đã sử dụng tới 20 lỗ hổng, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Triều Tiên nhiều khả năng đang muốn vượt lên Trung Quốc trong “lĩnh vực” khai thác “lỗ hồng zero-day”. Công ty bảo mật thông tin Mandiant chỉ ra rằng kể từ báo cáo đầu tiên của họ về “lỗ hổng zero-day”, số lượng “lỗ hổng zero-day” bị khai thác đã tiếp tục tăng lên, đạt 76 vào tuần trước.

Quý Khải

https://www.dkn.tv/the-gioi/tin-tac-trieu-tien-tan-cong-tin-tac-trung-quoc.html

Cựu thủ lãnh nhóm độc lập Hong Kong bị tuyên 43 tháng tù

Reuters – Hôm 23/11, cựu lãnh đạo của nhóm ủng hộ độc lập Studentlocalism ở Hong Kong đã bị kết án tổng cộng 43 tháng tù giam vì tội cố ý chia tách Hong Kong ra khỏi Trung Quốc và tội rửa tiền, theo Reuters.

Ông Tony Chung.
Ông Tony Chung.

Ông Tony Chung, 20 tuổi, bị buộc tội ly khai, theo luật an ninh quốc gia, và rửa tiền vào tháng 10/2020 và không được tại ngoại. Truyền thông địa phương đưa tin vào thời điểm đó, ông bị những người đàn ông không rõ danh tính bắt đi cùng với hai người khác tại một quán cà phê gần lãnh sự quán Hoa Kỳ, và được cho họ là đang chuẩn bị nộp đơn xin tị nạn.

Tại phiên khai chứng trước tòa, ông Chung thừa nhận tội ly khai và một tội danh rửa tiền và không nhận tội dụ dỗ và một cáo buộc rửa tiền khác.

Phiên khai chứng giúp ông được giảm 25% bản án, xuống còn 40 tháng cho tội ly khai và 18 tháng cho tội rửa tiền. Với tội danh thứ hai này ông chỉ thụ án ba tháng, và vì vậy mức án tổng cộng là 43 tháng tù.

Thẩm phán Tòa án quận Stanley Chan nói: “Ông ấy đã tích cực tổ chức, lên kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm chia tách đất nước.”

Công tố viên Ivan Cheung cho biết bị cáo đã đóng vai trò là quản trị viên cho các trang Facebook của chi nhánh Studentlocalism ở Hoa Kỳ và một tổ chức có tên là Đảng Sáng kiến Độc lập.

Công tố viên cho biết áo phông, cờ và sách ủng hộ độc lập cũng bị thu giữ tại nhà của ông. Cáo buộc rửa tiền liên quan đến các khoản đóng góp mà ông nhận được qua PayPal.

Giống như các tổ chức chống chính phủ khác, nhóm Studentlocalism tan rã trước khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh vào tháng 6/2020, để trừng phạt bất cứ điều gì mà họ cho là lật đổ, ly khai, khủng bố và cấu kết với các lực lượng nước ngoài với mức án tù chung thân.

https://www.voatiengviet.com/a/cuu-thu-lanh-nhom-doc-lap-hong-kong-bi-tuyen-43-thang-tu/6324460.html

(AFP) – Covid-19: Bỉ lại đóng cửa các discothèque. Hôm qua, 26/11/2021, chính phủ Bỉ quyết định siết chặt các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch trong bối cảnh số ca nhiễm tăng mạnh và áp lực lên các bệnh viện ngày càng cao. Cụ thể là thủ tướng Alexander De Croo ra lệnh đóng cửa các discothèque (vừa mới được mở lại vào tháng 10) trong ít nhất 3 tuần kể từ cuối tuần này và yêu cầu người dân hạn chế tối đa các tiếp xúc cũng như các hoạt động bên trong. Các quán cà phê và nhà hàng phải đóng cửa lúc 23 giờ và thực khách bắt buộc phải ngồi khi ăn uống. Các cuộc tranh tài thể thao bên trong sẽ lại không có khán giả. Lễ cưới và tang lễ không được quy tụ quá 50 người và tất cả đều phải trình chứng nhận y tế.

(AFP) – Pháp điều tra cựu bộ trưởng Hulot về cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Hôm qua, 26/11/2021, Viện Công tố Paris mở điều tra sơ bộ sau khi đài truyền hình France 2 tối thứ Năm 25/11 phát một phóng sự điều tra trong đó nhiều phụ nữ tố cáo đã từng bị cựu bộ trưởng Nicolas Hulot cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Trước đó một hôm, tức là trước khi phóng sự được phát, ông Hulot đã lên đài truyền hình bác bỏ mọi cáo buộc từ những phụ nữ nói trên.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211127-tin-tong-hop

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?