Tin Tổng Hợp – 27/08/23
RFI

(AFP) – Ba lính thủy Mỹ bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay huấn luyện ở Úc. Trong thông cáo ngày 27/08/2023, một quan chức của Hải Quân Mỹ cho biết « có tổng cộng 23 người trên máy bay. Ba người thiệt mạng, 20 người bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch, đã được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Darwin ». Máy bay hai động cơ Osprey bị rơi hôm 27/08 trên đảo Melville, thưa dân, cách phía bắc bờ biển Úc khoảng 60 km. Máy bay tham gia cuộc tập trận Presdators Run của quân đội Úc-Mỹ. Mức độ an toàn của máy bay Osprey từng được nêu lên sau nhiều vụ tai nạn trong những năm 2022, 2017, 2000.
(Reuters) – Cảnh sát Trung Quốc đến Vanuatu vào lúc nước này đang trải qua khủng hoảng chính trị. Trung Quốc đã cử « chuyên gia » cảnh sát và thiết bị đến Vanuatu ngày 26/08/2023. Tòa Án Tối Cao Vanuatu đã ra phán quyết xác định đương kim thủ tướng bị thua trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc Hội. Vanuatu bị rơi vào khủng hoảng chính trị khi lãnh đạo phe đối lập Bob Loughman đệ đơn bất tín nhiệm chống thủ tướng Ishmael Kalsakau vì đã ký hiệp định an ninh với Úc. Theo ông Loughman - người đã kéo Vanuatu đến gần Trung Quốc hơn khi còn là thủ tướng trước đó, hiệp định an ninh với Úc đã làm tổn hại đến vị thế « trung lập » của Vanuatu và có thể gây nguy hiểm cho viện trợ phát triển từ Trung Quốc, chủ nợ ngoại quốc lớn nhất của nước này.
(AFP) – Bắc Triều Tiên mở cửa biên giới đón công dân hồi hương. Ngày 27/08/2023, cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cho biết « những người trở về sẽ bị theo dõi y tế trong những khu cách ly tập trung trong vòng một tuần ». Quyết định được đưa vì « tình hình đại dịch đã được cải thiện trên quy mô thế giới ». Bắc Triều Tiên đóng cửa biên giới từ đầu năm 2020 để chống dịch Covid-19 nhưng bắt đầu có dấu hiệu mở cửa trở lại. Trước đó, một máy bay của hãng hàng không Air Koryo đã hạ cánh xuống Vladivostock, viễn đông Nga, ngày 25/08.
(Reuters) – Nga thắt chặt hợp tác quân sự với Iran. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời thứ trưởng Ngoại Giao Nga, Sergei Ryabkov, hôm 26/08/2023, khẳng định « mối quan hệ hợp tác quân sự của Nga với Iran sẽ không khuất phục các áp lực » từ Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra vào lúc Washington được cho là đang yêu cầu Teheran ngưng bán drone cho Matxcơva để sử dụng trong cuộc chiến chống Ukraina.
(AFP) – Iran đòi Mỹ bồi thường cho cuộc đảo chính hụt năm 1980. Mizan Online, cơ quan phụ trách truyền thông của Tư pháp Iran, hôm 26/08/2023, thông báo, « căn cứ vào những đơn kiện từ các gia đình nạn nhân của cuộc đảo chính Nojeh, tòa án Teheran xử phạt Hoa Kỳ phải trả khoản tiền 330 triệu đô la » vì được cho là can dự vào cuộc đảo chính này. Tháng 07/1980, một năm sau cuộc cách mạng, một nhóm sĩ quan không quân đã có kế hoạch oanh kích dinh thự của giáo chủ Rouhollah Khomeini và nhiều trại lính, đồng thời kiểm soát đài truyền hình nhà nước. Tuy nhiên, một ngày trước khi kế hoạch dự kiến được thực hiện, hơn 120 người đã bị bắt. Nhưng ba người đã bị giết chết trong các cuộc đối đầu giữa lực lượng chính phủ và quân đảo chính xung quanh căn cứ không quân Nojeh.
(AFP) – Liên Hiệp Quốc : Tập đoàn khai thác Saudi Aramco có trách nhiệm trong biến đổi khí hậu. Trong một thư ngỏ công bố hôm 26/08/2023, nhiều chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho rằng các hoạt động khai thác dầu hỏa của Saudi Aramco thuộc Ả Rập Xê Út đang gây ra những hậu quả tiêu cực. Bức thư ngỏ này cáo buộc tập đoàn Aramco « duy trì hoạt động sản xuất dầu thô, khai thác nhiều nguồn dự trữ dầu lửa và khí đốt mới, mở rộng các hoạt động về khí đốt hóa thạch và thông tin sai lệch ». Những hoạt động thương mại mà Liên Hiệp Quốc đánh giá là « đi ngược với các mục tiêu, nghĩa vụ và cam kết của thỏa thuận Paris », nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình trên thế giới là 1,5°C.
Nhận xét
Đăng nhận xét