Văn phòng II Viện Hóa Đạo tổ chức biểu tình trước tòa Lãnh sự quán Trung Cộng tại LosAngelès, Hoa Kỳ

PARIS, ngày 5.7.2012 (PTTPGQT) -Nhận được Thông bạch kêu gọi biểu tình của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vàongày 1.7, Văn phòng II Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất(GHPGVNTN) Hải ngoại tại Hoa Kỳ chỉ còn ba ngày để ra thông tư và tổ chức biểutình trước tòa Lãnh sự quán Trung Cộng tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ.


Bất ngờ thay, sự hưởng ứng nồng nhiệt của đồng bào các giới, thanh niên, sinh viên và đoàn sinh Gia Đình Phật tử gần500 người đã đến nơi hẹn vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật 1.7 trước mặt tiền Lãnh sự quán Trung Cộng tháp tùng với chư Tôn đức Tăng, Ni thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo biểu dương tinh thần chống xâm lược Trung Cộng đang tiến chiếm Biển Đông và hải phận ViệtNam.

Sau lễ chào quốckỳ Hoa Kỳ, Việt Nam, Phật giáo kỳ và một phút mặc niệm những chiến sĩ hy sinhthân xác bảo vệ chủ quyền trên biển cũng như đồng bào ngư dân lâm nạn, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Phó Viện TrưởngViện hoá Đạo kiêm Chủ tịchHội đồng Điều hành GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ tuyên bố lý do cuộc biểutình.

Tiếp đấy Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Phó Phó ViệnTrưởng Viện hóa Đạo kiêm Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, đọc Tuyên Cáo với những trích đoạn quan trọng sau đây :

“Khâm tuânThông Bạch “Kêu gọi tham gia biểu tình chống ngoại xâmcứu nguy đất nước” của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, Văn PhòngII Viện Hóa Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ,lên tiếng mời gọi đồng bào Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, hội đoàn, cộng đồng… cùng với chúng tôi, những người Phật tử thuộcGiáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tập họp về đây, trước tòa Tổng Lãnh Sự của nước Trung Hoa Cộng Sản để quyết liệt lên án trước dư luận quốc tế và quốc dân về hành vi công khai cưỡng đoạt chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa - TrườngSa  và xâm phạm vùng đặc quyền kinhtế ngay trên thềm lục địa hợp pháp của Việt Nam. Những sự kiện trầm trọng gồm có:

1 - “Trung hoa Cộng sản đã thiết lập Thành phố Hành chánh Tam Sa, bao gồm các quần đảo mà họ gọi là Tây Sa, TrungSa và Nam Sa, hòng xóa bỏ mọi dấu vết chủ quyền Việt Nam mà họ đã cướp đoạt.

2 - “Trung Cộng đã bất chấp công pháp quốc tế về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc 1982, quy định đặc quyền kinh tếtrên thềm lục địa rộng 200 hải lý, để hôm 23/06/12 cho Công ty Dầu Khí Hải Dươngngang nhiên mở  thầu khai thác 9 lô dầu khí ngay trên lãnh hải Việt Nam, chỉ cách bờ biển Nha Trang 57 hải lý vàcách đảo Phú Quốc 37 hải lý.

3 - “Trung Cộng đưa các tàu hảigiám vào vùng biển Việt Nam tuần tra thường xuyên và đuổi bắt ngư dân Việt Nam,ngay trên ngư trường truyền thống của tổ quốc mình.

4 - “Trung Cộng cũng thực hiện kếhoạch tàm thực trên đất liền, đồng hóa chủng tộc, qua hình thức thuê đất đầunguồn, giết chết các nguồn nước và sông ngòi. Hàng hóa độc hại, rẻ mạt tràn ngậpthị trường nhằm phá hoại kinh tế Việt Nam. Đem các máy móc phế thải sang lắp ráptại Việt Nam, qua việc bỏ thầu với giá thật thấp, rồi đưa nhân công sang ViệtNam để làm đạo quân thứ 5, chờ thời cơ thôn tính Việt Nam.

“Trong khi đó, Đảng và nhà cầm quyền Việt cộng lại ác với dân, hèn với giặc, nên đã  bưng  bít thông tin, khống chế dân, đàn áp các tôn giáo và luôn luôn khúm núm trước giới chức Trung Cộng nên Trung Cộng mới tha hồ ngang nhiên lấn chiếm biển đảo và thềm lục địa nước ta”.

Thấy rõ nguy cơ, Đức Tăng ThốngGHPGVNTN, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã đưa ra lời kêu gọi: “Trước nguy cơ ngàn năm Bắc thuộc tái hiện,Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cất lời thống thiết kêu gọi toàn thể đồngbào Việtnam, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, già, trẻ, nam, nữ, dân tộc,đảng phái trong và ngoài nước, cùng nhau xuống đường vào ngày Chủ nhật01/07/2012 để chống ngoại xâm cứu đất nước”. Nhiều Mạng Tự Do trong nước đãhô hào dân chúng xuống đường Chống Xâm Lược, vào ngày 01/07/2012.

Nhiều cuộc biểu tình diễn ra tạiSaigon và Hà Nội vào đúng ngày 01/07/12, nhưng trước đó nhà cầm quyền Việt Cộngđã cho công an, dân phòng bao vây Thanh Minh Thiền Viện, trụ sở của Viện TăngThống và chùa Giác Hoa trụ sở Viện Hóa Đạo ngăn cản Đức Tăng Thống, cùng HòaThượng Viện Trưởng Thích Viên Định và chư Tăng  của Giáo Hội đi biểu tình chống xâmlược.

Tại Thừa Thiên - Huế, sáng01/07/12, Việt cộng đã ra sức ngăn chận không để chư Tăng đến tham gia biểu tìnhdo Giáo Hội kêu gọi. Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện TăngThống, kiêm Chánh Đại Diện Thừa Thiên - Huế bị trên 100 công an chận ngay trướccổng chùa Báo Quốc, hiện Ngài đang tọa kháng tại đó. Các vị hoà thượng ChơnNiệm, Chơn Phương, Thiện Tánh, Tánh Nhơn, Chí Thắng …cũng bị hàng trăm công anchận ngay trước chùa, không cho đến Đài Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo, Chư Tăng và Phật Tử có mặt tại đây cũng không sao tiếp cận được với địa điểm biểu tình trên,vì công an, cán bộ quá đông.

Thử hỏi như vậy, Việt Cộng cóxứng đáng với danh nghĩa chính quyền mà họ vẫn tự xưng hay không? Việc họ vừakhẳng định tại Quốc hội Cộng sản Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Namcó đáng tin? Hay đây chỉ là một thủ thuật đánh lừa người dân Việt Nam và dối gạtdư luận quốc tế để cho Trung Cộng gậm nhấm lãnh thổ lãnh hải Việt Nam!?

Xin kêu gọi toàn thể đồng vào Việt Namtrong và ngoài nước đề cao cảnh giác trước tham vọng xâm lăng của Trung cộng vàquán tính bán nước của Việt cộng. Xin tất cả chúng ta hãy quyết tâm tranh đấu đểbảo vệ chủ quyền đất nước và mang lại tự do, nhân quyền và dân chủ cho dân tộcViệt Nam của chúng ta.

Đại Đức ThíchẤn Minh đọc Thông bạch kêu gọi biểu tình chống xâm lăng, cứu nguydân tộc của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ chuyển ngữ ra tiếngAnh.

Nhiều đoàn thể đáp ứng lời kêu gọi của Văn phòng II ViệnHóa Đạo đến tham gia, như bà Minh Nguyệt, Đại diện Cộngđồng Việt Nam vùng Nam California, cụ Phúc Tường và một số Phật tử thuộc Khuôn hội Yên Tử đến từ Canada, cô Ngọc Phương Nam với nhóm Thanh Niên CờVàng, cô Hoài Hương, Nhóm tuổi trẻ yêu nước, Thanh sinh Phó Đức Chính,Đạo hữu Trần Sơn đại diện Khuôn Hội Quảng Đức,v.v....

Đoàn biểu tình vừa đi tuần hành trên công trường Shatto Placevừa hô lớn những khẩu hiệu chốngTrung Cộng. Cuộc biểu tình kết thúc vàolúc 11:30 sáng cùng ngày trong khí thế đầy nhiệt huyết.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?