Damas cải chánh các tin đồn về thao diễn quân sự chung giữa Nga,Trung Hoa,Iran tại Syrie.


Đài truyền-hình Al-Arabiya đặt tại Dubai và thông tấn xã Fars ở Iran đã loan báo trong ngày hôm nay,thứ ba 19.06 việc Nga,Trung Hoa,Iran và Syrie mở một cuộc thao diễn quân sự chung tại Syrie.Theo nguồn tin Al Arabiya,cuộc thao diễn này qui tụ 90.000 binh sĩ gồm các lực lượng hải lục không quân của các nước vừa nêu tên,dưới sự hỗ trợ của 400 phi cơ,1000 thiết giáp,các tàu ngầm và hàng không mẫu hạm của Nga,các chiến hạm...Bản tin của Al Arabiya cũng nói Trung Hoa sẽ tham dự với 12 chiến hạm và đã được chánh quyền Ai Cập cấp phép thông quá kinh đào Suez,các chiến hạm này sẽ tới Syrie trong vòng hai tuần tới.Bản tin cũng nói chánh quyền Syrie trong cuộc thao diễn sẽ thử loại hoả tiển  'đất bắn ra biển' và hệ thống phòng không.

Tin của Al Arabiya đã được loan tải trên nhiều mạng truyền thông ngoại quốc như RIA Novosti,Voix de la Russie....

Chánh quyền Syrie đã cải chánh nguồn tin trên. Bousseina Chaaban,phát ngôn viên của tổng thống Syrie tuyên bố tại Moscou  "những tin tức này không phù hợp với thực tế:"Không có điều gì như thế đã được nghĩ đến,cũng như có thể nghĩ đến".

Cách đây một tuần,ngày thứ tư 13.06.2012,ngoại-trưởng Nga Sergueï Lavrov trong chuyến viếng thăm Téhéran đã cáo buộc Hoa Kỳ cung cấp vọ khí cho phe nổi dậy ở Syrie.Đây là lần đầu tiên một viên chức cao cấp Nga cáo buộc thằng Hoa Kỳ,trước đây Nga chỉ nói đến các "thế lực nước ngoài" yểm trợ vũ khí cho phe chống đối.Cũng nhân dịp Nga biện minh việc bán vọ khí cho Syrie là không vi phạm bất cứ luật lệ quốc tế nào vì đó là những 'trang bị phòng thủ'.Nếu như Liên Âu đã biểu quyết phong toả với những vũ khí gởi đến Syrie,điều này không ở mức độ quốc tế.Nga là một thành viên của LHQ!

Cùng trong ngày,ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton  cáo buộc Nga đã hậu thuẫn cho chính quyền Damas và đã nói dối về các việc giao vũ khí.Mỹ quan ngại về việc Nga giao cho Syrie các trực thăng tấn công.

Những tin tức về việc 'giao' trực thăng của Nga cho Syrie không phải là sai nhưng không phải là Nga mới bán,thực tế là những trực thăng đã được bán từ lâu và được Syrie nhờ Nga bảo trì và tân trang.Theo tin ngày hôm nay 19.06,một tàu hàng của Nga,MV Alaed,đã bị chận ngoài khơi Ecosse vì bị ngờ chở trực thăng giao cho Syrie,trái với tinh thần quyết nghị của Liên Âu về việc cấm vận vũ khí và trang bị có thể dùng cho cuộc đàn áp ở Syrie.Hãng bảo hiểm Anh Standard Club đã quyết định ngưng tức khắc việc bảo hiểm cho tàu này!

Theo nguồn tin của nhật báo Anh Daily Telegraph,tàu này đã vượt Bắc Hải đ và sẽ xuyên qua Địa Trung Hải có lẽ để đến cảng Tartous của Syrie,có chở theo các trực thăng Mi-25 được bán cho Syrie từ những năm 80, đã được giao cho hãng sản xuất sửa chữa và tân trang.Theo tin tức,tàu này đã quay trở lại Nga...Người ta được biết là hai chiến hạm Nga với sự hiện diện một đơn vị "ưu tú" (unité élite) Nga sẽ đến Tartous trong thời gian tới đây,chánh thức là để bảo vệ căn cứ này của Nga và để tháo dỡ các thiết bị nếu tình hình suy thoái! Những tin đồn nói rằng hai tàu này chuyên chở mỗi tàu 300 thủy quân và hàng chục thiết giáp!

Trong tình hình có thể coi là gay cấn đó,hai vị tổng thống Nga và Mỹ đã gặp nhau ngày thứ hai bên lề cuộc họp G20 ở Los Cabos,Mễ Tây Cơ.Poutine nói rằng đã tìm thấy những điểm tương đồng với tổng thống Obama về vấn đề Syrie,theo ngôn ngữ ngoại giao,đây là cách nói để cho thấy còn những dị biệt cần phải giải quyết.Tuy nhiên,hai ông đã kêu gọi chấm dứt các bạo động ở Syrie,việc cần thiết có một tiến trình chánh trị để tránh nội chiến.....Tuy nhiên,bang giao giữa Nga và Mỹ vẫn căng thẳng về vấn đề 'tấm mộc chống hoả tiễn' do Mỹ đặt ở Âu Châu.

Nhữ Đình Hùng/tin tổng hợp/19.06.2012

Tham khảo: Voix de la Russie,RIA Novosti,Figaro,Monde...






Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?