Mỹ muốn dùng căn cứ U-Tapao

Nội các Thái Lan đang xem xét đề nghị của Mỹ về việc sử dụng căn cứ hải quân U-Tapao vào việc nghiên cứu khí hậu của khu vực và tiến hành các hoạt động cứu trợ thảm họa

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm 18-6 đã chủ trì một cuộc họp để bàn về đề nghị của Mỹ, có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Sukhampol Suwannathat và tham mưu trưởng các lực lượng hải, lục và không quân.
Báo Bangkok Post dẫn một nguồn tin tại cuộc gặp cho biết các tướng lĩnh quân đội không phản đối đề nghị nói trên nhưng cho rằng những nước khác nên được mời tham gia cùng Thái Lan và Mỹ trong các dự án cứu trợ thảm họa và nhân đạo. Hai ủy ban đã được chỉ định để xem xét việc soạn thảo biên bản ghi nhớ về việc sử dụng căn cứ U-Tapao.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?