Quân đội Ai Cập cam kết sẽ trao quyền lại cho tổng thống tân cử


Lãnh đạo của hội đồng quân lực đương quyền tại Ai Cập đã cam kết sẽ tôn trọng lời hứa của họ, sẽ trao quyền lại cho Tổng Thống tân cử Ai Cập trước cuối tháng này.

Loan báo của các tướng lãnh cầm quyền được đưa ra một ngày sau khi họ công bố hiến pháp lâm thời, một biện pháp cắt giảm quyền hạn của nhân vật đoạt thắng lợi trong cuộc bầu cử.



Tuyên Ngôn Hiến Pháp lâm thời của Ai Cập


- Do Hội Đồng Tối Cao Quân Lực cầm quyền công bố hôm 17 tháng 6.
- Sửa đổi Tuyên Ngôn Hiến Pháp của hội đồng hồi tháng Ba năm 2011.
- Đòi tổng thống kế tiếp tuyên thệ nhậm chức trước Tòa Án Hiến Pháp Tối Cao vì quốc hội bị giải tán.
- Cho Hội Đồng Tối Cao Quân Lực thẩm quyền về tất cả mọi vấn đề của quân đội.
- Bổ nhiệm chủ tịch hội đồng, Tướng Hussein Tantawi, làm tư lệnh quân đội kiêm bộ trưởng quốc phòng.
- Cho các nhà lãnh đạo quân đội được quyền chỉ định các thành viên trong ủy ban để soạn thảo hiến pháp mới.
- Hoãn lại cuộc bầu cử quốc hội mới cho tới khi hiến pháp mới được chấp thuận.
- Cho các nhà lãnh đạo quân đội có quyền đưa ra luật lệ cho tới khi quốc hội mới được bầu chọn.


Hội đồng quân lực đã cầm quyền tại Ai Cập từ khi cựu Tổng Thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng Ba năm 2011.

Hiến pháp lâm thời được loan báo không lâu sau khi vòng nhì cuộc bầu cử Tổng Thống Ai Cập chấm dứt, trao cho các tướng lãnh các quyền lập pháp cho tới khi Hạ viện mới được bầu lên để thay thế quốc hội do các nhóm Hồi giáo chế ngự đã bị tòa án tối cao của Ai Cập giải tán hồi tuần trước.

Tòa phán rằng không được tổ chức cuộc bầu cử nào cho tới khi một ủy ban do quân đội bổ nhiệm soạn xong một hiến pháp vĩnh viễn, và các tướng lãnh có quyền phủ quyết các điều khoản trong đó.

Trong khi đó, ông Mohammed Morsi thuộc đảng Huynh đệ hồi giáo đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Ai Cập sau cuộc nổi dậy.

Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo có lập trường bảo thủ nói các kết quả không chính thức cho thấy ông Morsi đã đoạt được 52% số phiếu trong hai ngày bầu cử vòng nhì, chấm dứt hôm qua.

Nhưng ứng cử viên Ahmed Shafiq của phe chế độ cũ không đồng ý với tuyên bố đó

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?