Covid-19: Biểu tình rầm rộ tại Brazil đòi truất phế tổng thống

RFI

 Đăng ngày: 

Biểu tình chống tổng thống Bolsonaro ở Bresilia, Brazil, ngày 23/01/2021.
Biểu tình chống tổng thống Bolsonaro ở Bresilia, Brazil, ngày 23/01/2021. AP - Eraldo Peres
Thanh Hà
4 phút

Trong hai ngày liên tiếp, 23 và 24/01/2021, hàng chục ngàn người dân Brazil thuộc hai cánh tả, hữu xuống đường trên toàn quốc phản đối tổng thống Bolsonaro bất lực trước dịch Covid-19, trễ nải trong giai đoạn tiêm chủng. Mỗi ngày có gần 1.000 người thiệt mạng vì virus corona.

khẳng định Covid-19 chỉ là bệnh « cúm xoàng ». Ông nghi ngờ hiệu quả của việc dùng khẩu trang, không tin vào các biện pháp phong tỏa và không chủ trương phải chích ngừa chống virus corona.

Bất mãn trong công luận càng lúc càng gia tăng do Brazil là một trong những quốc gia bị nặng nhất ở châu Mỹ Latinh, với hơn 200.000 ca tử vong trên tổng cộng dân số 212 triệu.

Hôm nay đến lượt cánh hữu tổ chức biểu tình, nhưng do tình hình y tế không cho phép, ban tổ chức kêu gọi dân chúng « biểu tình trong xe hơi », tương tự như kịch bản hôm qua khi cánh tả kêu gọi xuống đường: Hơn 500 chiếc xe hơi đã tập hợp và tuần hành trên các trục lộ chính tại Brasilia với những khẩu hiệu đòi « vac-xin và khí oxy cho tất cả mọi người ». Bên cạnh đó là những khẩu hiệu « Bolsonaro hãy ra đi » hay « Truất phế tổng thống ».

Thông tín viên Sarah Cozzolino từ Rio de Jainero tường thuật :

« Nào là sự chậm trễ trong chiến dịch tiêm chủng, nào là những phát biểu hớ hênh kém ngoại giao và việc tổng thống luôn luôn giảm thiểu tầm mức nghiêm trọng của đại dịch : Người dân Brazil có rất nhiều lý do để trách cứ tổng thống Bolsonaro.

Lần đầu tiên, hôm Thứ Bảy, các phong trào của cánh tả đã xuống đường nhưng người biểu tình ngồi yên trong xe, nối đuôi nhau thành một đoàn dài. Đây là hình thức phản kháng tiêu biểu của bên cánh hữu. Nhưng dại dịch bắt buộc dân Brazil phải thích nghi với tình huống để bày tỏ sự phẫn nộ mà vẫn tránh chung đụng với nhau. Người biểu tình đòi chính phủ tăng tốc chiến dịch tiêm chủng chống Covid-19.

Đành rằng trong tuần Brazil đã bắt đầu chích ngừa cho dân chúng nhưng vẫn thiếu vac-xin để đáp ứng nhu cầu của một quốc gia với hơn 210 triệu dân. Brazil thiếu luôn cả kim tiêm. Chủ Nhật hôm nay, đến lượt cánh hữu biểu tình từ trong xe, với những đoàn xe dài nối đuôi nhau để đòi truất phế tổng thống Jair Bolsonaro.

Hôm nay có sự tham gia của nhiều phong trào như là Vem Pra Rua. Hồi năm 2016 phong trào này đã rất năng động để đòi truất phế nữ tổng thống Dilma Rousseff, và hai năm sau Vem Pra Rua đã yểm trợ Jair Bolsonaro.

Điểm tín nhiệm của tổng thống Brazil sụt giảm mạnh từ đầu mùa dịch tới nay. Tháng 8 vừa qua ông còn được 37% dân chúng ủng hộ. Tỉ lệ này giờ đây rơi xuống còn 31% »

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?