Tin biển Đông – 24/07/2016
Trung Quốc chuyển tên lửa thế hệ mới khỏi biển Đông
Bắc Kinh chuyển các tên lửa đất đối không thế hệ mới khỏi đảo Vĩnh Hưng, mà Việt Nam gọi là Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, hai ngày trước phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế.
Sau khi phân tích các hình ảnh vệ tinh, tạp chí quốc phòng IHS Janes Defence đưa tin rằng các tên lửa HQ-9 của Trung Quốc được chuyển đi ngày 10/7, hai ngày trước khi Tòa có trụ sở ở La Haye, Hà Lan, công bố quyết định.
Tên lửa thế hệ mới này của Trung Quốc có tầm bắn 200 km và có thể đánh chặn máy bay cũng như các tên lửa khác.
Theo bản tin, các tên lửa HQ-9 hiện diện trên đảo Phú Lâm từ khoảng tháng Hai. Chúng có thể được đưa về đại lục để bảo dưỡng.
Trong khi đó, tờ South China Morning Post dẫn lời một chuyên gia hải quân làm việc ở Bắc Kinh nói rằng việc chuyển các tên lửa HQ-9 có thể là vì Lầu Năm Góc quyết định rút tàu sân bay USS John C. Stennis khỏi biển Đông hôm 5/7.
Việc rút tên lửa trùng với dịp Trung Quốc tổ chức tập trận ở Hoàng Sa. Hình ảnh video từ kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho thấy tên lửa HQ-9 được phóng đi từ một khu trục hạm.
Hồi tháng Hai, Việt Nam đã gửi công hàm tới Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc, phản đối việc Bắc Kinh đưa hệ thống tên lửa tối tân ra quần đảo Hoàng Sa.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khi ấy tuyên bố: “Đây là những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa, đe dọa hòa bình ổn định khu vực cũng như an ninh an toàn và tự do hàng hải – hàng không”.
Ông Bình cũng yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt việc làm trên.
Theo SCMP, IHS Janes Defence, MOFA
Mỹ gia tăng nỗ lực ngoại giao tại hội nghị ASEAN
nhằm xoa dịu tình hình
Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và các nước láng giềng về tranh chấp lãnh hải Biển Đông dự kiến sẽ lại là một vấn đề trọng tâm khi các ngoại trưởng trong khu vực và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry họp tại Lào tuần này. Lào sẽ là nơi diễn ra các chiến thuật ngoại giao ở hậu trường liên quan đến những tranh cãi về chủ quyền biển.
Phán quyết của Tòa Trọng tài La Haye về các tranh chấp ở Biển Đông đã bác bỏ giá trị pháp lý của hầu hết các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở khu vực, dẫn đến lo ngại rằng điều đó có thể làm tăng căng thẳng.
Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn Khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là các hội nghị khu vực đầu tiên kể từ phán quyết ngày 12 tháng 7.
Washington đang tăng gấp đôi nỗ lực ngoại giao thông qua cuộc đàm thoại trực tiếp để giảm căng thẳng.
Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc Susan Rice gặp Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Bắc Kinh. Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc cho biết “Mỹ sẽ nhấn mạnh cam kết của mình đối với mở rộng hợp tác thiết thực và quản lý sự khác biệt một cách xây dựng với Trung Quốc”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Kerry sẽ họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Vientiane, Lào.
Các quan chức cấp cao cho biết Washington sẽ tiếp tục hoạt động vì tự do hàng hải và ủng hộ thương mại hợp pháp không bị cản trở, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế và tôn trọng quyền của các nước khác.
Các ngoại trưởng ASEAN
gặp khó khăn trong việc đưa ra tuyên bố chung
Các ngoại trưởng của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á ASEAN cùng nhau đi vào một phiên họp kín kiểu nghỉ mát hôm Chủ Nhật 24/07, trong khi làm việc trên một tuyên bố chung.
Các nhà ngoại giao cho biết ASEAN bị chia rẽ, sau khi Cambodia vào hôm 23/07 ngăn cản Hội Nghị Ngoại Trưởng lần thứ 49 đưa ra một tuyên bố chung đề cập đến phán quyết của tòa quốc tế chống lại các tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng ở Biển Đông. Hôm 12 tháng 7, Tòa Trọng Tài Thường Trực được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ ở The Hague, Hòa Lan, đã trao một chiến thắng pháp lý vang dội cho Philippines, đồng thời bác bỏ các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Cộng trên hầu hết tuyến đường hàng hải chiến lược. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Thái Lan Sek Wannamethee cho biết các ngoại trưởng ASEAN vẫn chưa hoàn tất cuộc thảo luận, mặc dù được trông đợi sẽ phải đưa ra một tuyên bố chung trong ngày24/07. Cambodia là đồng minh thân cận nhất của Trung Cộng trong khối ASEAN, và là quốc gia duy nhất chống lại việc đề cập đến phán quyết của Tòa Trọng Tài trong một tuyên bố chung. Cambodia cũng đòi xóa bỏ những chỗ đề cập đến việc quân sự hóa Biển Đông, nhằm giảm nhẹ ngôn ngữ trong các tuyên bố chung mà ASEAN đã đưa ra trước đây trong năm.
Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN sẽ được mở rộng vào ngày 26 tháng 7 để bao gồm Thượng Đỉnh Đông Á, với sự tham dự của các ngoại trưởng Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nhật Bản, Nga và nhiều nước khác.
Huy Lam / SBTN
Việt Nam ‘không bao giờ để mất’ Hoàng Sa
Việt Nam có thể chờ một vài trăm năm hoặc hơn, nhưng không bao giờ để mất các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa về mặt chủ quyền ở trên Biển Đông, theo một nhà nghiên cứu chiến lược ngoại giao từ Hà Nội.
Trao đổi với BBC hôm 24/7/2016, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ quốc tế (CSSD), nói:
“Chúng ta (Việt Nam) có thể đợi nhiều hơn 42 năm, gấp đôi 42 năm, thậm chí như nói là 420 năm, bốn trăm hai mươi năm đối với sự vận động của một vấn đề như vậy (chủ quyền biển, đảo) nó cũng là quá ngắn.
“Theo tôi, người Việt Nam có đủ sự khôn ngoan và sự nhạy cảm đánh giá được vị trí địa chiến lược của mình, đánh giá tầm quan trọng của vấn đề Trường Sa trong toàn bộ chiến lược đối ngoại của Việt Nam. Các nhà ngoại giao Việt Nam cũng sẽ tính toán để có những bước đi thích hợp mà tối đa hóa lợi ích quốc gia của mình.”
‘Để lâu… hóa bùn’
Liên quan quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc cưỡng chiếm từ năm 1974 từ tay chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, khi được hỏi liệu về mặt nguyên tắc ‘thụ đắc lãnh thổ’ liên tục của một quốc gia chiếm hữu biển đảo, mà quốc gia có biển, đảo bị chiếm mà lại không có động thái pháp lý quốc tế có ý nghĩa, thì hậu quả có thể ra sao, chuyên gia đáp:
“Cái này các cụ nhà mình ở Việt Nam hay nói là ‘để lâu cứt trâu hóa bùn’, nhưng theo tôi Hoàng Sa này không thể hóa bùn được, không có quốc gia nào có thể cướp được Hoàng Sa của Việt Nam, không cướp được Trường Sa và mà cũng không cướp được Hoàng Sa của Việt Nam.”
Khi được hỏi điều gì bảo đảm sự chắc chắn như vậy, nhà nghiên cứu nêu quan điểm:
“Đó là sự kiên trì của con người trong lịch sử, lịch sử luôn luôn vận động biến đổi, luôn luôn có biến thiên, có những lúc thăng và có những lúc trầm, chúng ta phải kiên trì và người Việt Nam chúng ta có đầy đủ sự kiên trì như vậy,” chuyên gia chiến lược ngoại giao nói với BBC.
Mời quý vị bấm vào đây để theo dõi phần đầu của cuộc trao đổi hôm 24/7 của BBC với Đại sứ, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường.
Biển Đông: Cựu tổng thống Philippines
làm đặc phái viên đàm phán với Trung Quốc
Cựu tổng thống Philippines Fidel Ramos, ngày hôm qua, 23/07/2016, thông báo chính thức chấp nhận đề nghị của tổng thống Rodrigo Duterte làm đặc phái của chính phủ tiến hành đàm phán với Trung Quốc về hồ sơ Biển Đông, sau khi Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye ra phán quyết.
Theo báo The Philippine Star, nhiệm vụ chính của ông Ramos là giúp đỡ chính phủ Manila cải thiện quan hệ với Bắc Kinh đang rất bực bội về phán quyết của Tòa Án Trọng Tài bác bỏ các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc dựa trên bản đồ « đường chín đoạn ».
Trong cuộc gặp với ông Ramos, tổng thống Duterte đã khẳng định cung cấp cho phái đoàn đàm phán những đường hướng cần thiết trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc.
Trước đó, ông Ramos tuyên bố chiến tranh không phải là một giải pháp cho các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông (mà Manila gọi là biển Tây Philippines). Cựu tổng thống Philippines cũng nói sẽ rất chú ý tới khuyến nghị của ngoại trưởng Perfecto Yasay là trong các cuộc thương lượng với Trung Quốc, nên thận trọng và có thái độ khoan dung khi đề cập đến các phán quyết của Tòa Án Trọng Tài ngày 12/07 vừa qua.
Bản thân ông Ramos cũng khẳng định sẵn sàng không sử dụng các phán quyết của Tòa như là điều kiện để tiến hành đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông.
Về phần mình, tổng thống Duterte cũng đã từng nói rằng thắng lợi về mặt pháp lý của Philippines trong hồ sơ Biển Đông có thể không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán với Trung Quốc.
Hôm thứ Sáu, 22/07, khi đến thăm một nhà máy điện ở tỉnh Maguindanao, phía nam Philippines, tổng thống Duterte cho rằng, trong hồ sơ tranh chấp lãnh thổ Biển Đông, « nếu chúng ta có thể giải quyết với Trung Quốc mà không cần phán quyết của Tòa Án, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ được hưởng lợi nhiều từ phía Trung Quốc » và nếu đàm phán với Bắc Kinh đạt được tiến bộ thì sẽ giúp gia tăng trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Philippines.
Nhận xét
Đăng nhận xét