Tin khắp nơi – 25/07/2016
Chỉ trích IOC cho Nga dự Olympic
Ủy ban Phòng chống doping Thế giới (Wada) nói “thất vọng” vì yêu cầu cấm Nga tham dự kỳ Olympic tại Rio vào tháng tới đã bị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) từ chối.
Sau khi scandal doping của Nga được công bố, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tuyên bố sẽ tùy vào các liên đoàn thể thao riêng lẻ xem xét việc cấm các vận động viên Nga thi đấu.
Wada nói vẫn “giữ lập trường” về đề nghị của mình vào tháng trước, yêu cầu cấm đội tuyển Nga thi đấu tại Thế vận hội Rio 2016.
Người đứng đầu Wada, ông Olivier Niggli nói, quyết định của IOC “tất yếu” sẽ dẫn tới việc “ít có sự bảo vệ dành cho các vận động viên trung thực”.
Chủ tịch Wada ông Craig Reedie nói, những nhà điều tra “rõ ràng đã đưa ra ánh sáng chương trình doping quốc gia được bảo trợ bởi chính phủ Nga. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguyên tắc thể thao trung thực của Bộ luật Chống doping quốc tế”.
Giới chức quan ngại về việc Yuliya Spepanova, một vận động viên điền kinh đưa ra bằng chứng chống lại chương trình doping quốc gia của Nga, sẽ không được thi đấu ở Rio trong tư cách vận động viên trung lập.
“Wada đã lớn tiếng ủng hộ việc Yuliya thi đấu tại Thế vận hội với tư cách một vận động viên độc lập,” theo ông Niggli.
“Bà Stepanova đã dũng cảm vạch trần một trong những scandal doping lớn nhất mọi thời đại. Wada rất lo lắng về việc cấm vận động viên này tham dự Rio 2016 và thông điệp đem lại trong tương lai
Một quyết định dẫn tới “sự hỗn độn”
Các nhà tổ chức Olympic bị cáo buộc là thiếu một sự lãnh đạo, trong khi quyết định liên quan đến Nga của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ tạo ra “một sự hỗn độn”.
Hiệp hội chống doping Hoa Kỳ (Usada) nói quyết định của IOC là “một đòn trời giáng đối với quyền lợi của những vận động viên trung thực”.
“Rất nhiều vận động viên trung thực và những người tố cáo là minh chứng cho sự dũng cảm và sức mạnh của việc chống lại văn hóa quốc gia ủng hộ sử dụng doping và tham nhũng ở Nga,” theo lời người đứng đầu Usada, ông Travis Tygart.
“Điều đáng gây thất vọng là, trong thời khắc quan trọng nhất đối với những vận động viên trung thực cũng như phong trào giữ gìn sự trong sạch của thế vận hội, IOC lại không thể hiện sự lãnh đạo một cách quyết đoán”, vẫn theo ông Tygart.
IOC cũng đưa tuyên bố là bất cứ vận động viên Nga từng bị cấm thi đấu vì sử dụng doping cũng sẽ không được tham dự Thế vận hội lần này.
Điều này có nghĩa người đưa ra cáo buộc đối với Nga bà Stepanova sẽ không thể thi đấu như một vận động viên độc lập ở Rio.
Tygart nói thêm: “Quyết định từ chối vận động viên Stepanova tham dự Thế vận hội là không thỏa đáng. Không còn nghi ngờ gì, quyết định này sẽ ngăn cản những người tố cáo sai phạm tương tự trong tương lai”.
Phản ứng với quyết định về Nga của IOC
Chúng tôi rất biết ơn Ủy ban Olympic Quốc tế khi cân nhắc giữa trách nhiệm tập thể và quyền lợi các cá nhân vận động viên. Quyết định của Ủy ban có nghĩa rằng tất cả các vận động viên mà danh tiếng không bị vẩn đục, những người trung thực và không dùng doping, sẽ có quyền thi đấu tại các kỳ OlympicVitaly Mutko, Bộ trưởng Thể thao Nga
Bộ trưởng Thể thao của Nga, Vitaly Mutko nói: “Chúng tôi rất biết ơn Ủy ban Olympic Quốc tế khi cân nhắc giữa trách nhiệm tập thể và quyền lợi các cá nhân vận động viên. Quyết định của Ủy ban có nghĩa rằng tất cả các vận động viên mà danh tiếng không bị vẩn đục, những người trung thực và không dùng doping, sẽ có quyền thi đấu tại các kỳ Olympic.”
Thứ trưởng Thể thao Vương quốc Anh, Tracey Crouch nói: “Trong khi đây quyết định của riêng Ủy ban Olympic Quốc tế, mức độ vi phạm mà báo cáo McLaren công bố cho thấy, yêu cầu cấp bách đặt ra về việc cần phải có chế tài mạnh hơn là việc ủy thác cho các liên đoàn thể thao các nước đưa ra quyết định trong giai đoạn cuối này”.
Thành viên IOC của Anh, Adam Pengilly nói: “Tôi tin rằng liên đoàn thể thao quốc gia Nga đang chế nhạo phong trào Thế vận hội. Tôi cũng lo ngại về tương lai của thể thao trung thực, của phong trào Olympic và các kỳ Thế vận hội”.
Tôi tin rằng liên đoàn thể thao quốc gia Nga đang chế nhạo phong trào Thế vận hội. Tôi cũng lo ngại về tương lai của thể thao trung thực và các kỳ Olympic. Một số người gợi ý rằng IOC đã đùn đẩy trách nhiệm và tôi đồng ý với ý kiến đó. Đã có một sự thoái thác trách nhiệm ở đây.Thành viên IOC từ Anh, Adam Pengilly
“Một số người gợi ý rằng IOC đã đùn đẩy trách nhiệm và tôi đồng ý với ý kiến đó. Đã có một sự thoái thác trách nhiệm ở đây”.
Vận động viên giữ kỷ lục điền kinh thế giới, người bốn lần tham dự Thế vận hội, Paula Radcliffe: “Mặc dù ủng hộ việc cấm vận động viên từng có án phạt về doping tham dự Thế vận hội, tôi cho rằng điều này không nên chỉ áp dụng đối với vận động viên đến từ Nga”.
“Một thông điệp thực sự mạnh mẽ về thể thao trung thực cần phải cấm tất cả những vận động viên đã từng bị phát hiện lừa dối trong thi đấu.”
Ý kiến vận động viên
Người sáu lần vô địch Olympic môn xe đạp lòng chảo Chris Hoy: “Thông điệp nào sẽ được đưa ra sau quyết định này? Rõ ràng nhiệm vụ của IOC là đưa ra quyết định thay vì đùn đẩy trách nhiệm”.
Người năm lần tham dự Olympic môn chạy cự ly dài Jo Pavey: “Thật là một quyết định đáng gây thất vọng của IOC. Điều này không đưa ra được thông điệp mạnh mẽ về việc sử dụng doping là không thể tha thứ.”
Vận động viên hai lần đạt huy chương vàng môn đua thuyền James Cracknell: “Trước căng thẳng, IOC lại đùn đẩy trách nhiệm cho liên đoàn các nước xem xét liệu có cho phép vận động viên Nga tham dự tại Rio 2016 hay không. Một ngày tồi tệ. Kháng cáo của các vận động viên điền kinh Nga thất bại nên họ sẽ vẫn bị cấm thi đấu.
Vận động viên đạt huy chương đồng môn chạy 400m Katharine Merry: “IOC thật là vô dụng … như tôi nói tuần trước … chính xác thì một quốc gia cần phải làm gì nữa thì mới bị áp đạt một lệnh cấm thi đấu tập thể”.
Vận động viên đạt huy chương đồng môn chèo thuyền Andrew Hodge: “Quyết định của IOC dựa trên những lời hứa từ Nga với quá nhiều điều không chắc chắn. Điều này không thể hiện được sức mạnh của thể thao. Một ngày buồn”.
Vận động viên môn chạy dài người Mỹ Kara Goucher: “Nếu bạn là người Nga và từng bị cấm thi đấu vì sử dụng doping, bạn sẽ không được phép tham dự Thế vận hội. Trong khi đó Mỹ vẫn có thể gửi các vận động viên từng bị cấm thi đấu tham dự Thế vận hội lần này. Điều gì đang xảy ra vậy?”
Nổ bom ở Đức ‘giết chết nghi phạm’
Một vụ nổ xảy ra tại thành phố Ansbach ở Đức đã làm thiệt mạng kẻ tình nghi đánh bom và làm bị thương 12 người khác, trong đó có ba người bị thương nặng.
Cảnh sát Đức nói một người đàn ông “theo thông tin hiện thời của chúng tôi là kẻ gây án” – đã chết trong vụ nổ.
Một người xin tỵ nạn từ Syria đã thiệt mạng và làm 12 người khác bị thương khi tìm cách đánh bom bên ngoài một lễ hội âm nhạc ở thành phố Ansbach, Đức.
Người đứng đầu Bộ nội vụ Bavaria nói một người đàn ông 27 tuổi đã kích nổ quả bom sau khi bị từ chối không cho vào lễ hội âm nhạc ở thành phố này.
2.500 người đã được di tản khỏi khu vực lễ hội sau vụ nổ.
Nghi phạm đánh bom vào Đức hai năm trước và hồ sơ xin tỵ nạn của người này bị từ chối một năm trước, người đứng đầu Bộ Nội vụ Bavaria Joachim Herrmann nói.
Người này được tạm thời cư trú ở Đức vì hoàn cảnh chiến tranh xảy ra ở Syria và được cấp một căn hộ ở Ansbach.
Đây là vụ tấn công thứ ba xảy ra ở Bavaria trong một tuần.
Vụ nổ xảy ra khoảng sau 22:00 giờ địa phương (3:00 sáng giờ Việt Nam), ở một quán bar gần cửa ra vào khu vực diễn ra lễ hội âm nhạc, truyền thông Đức tường thuật.
Một vụ xả súng xảy ra ở Munich hôm thứ Sáu 22/7 khiến chín người thiệt mạng, trong khi đó một vụ tấn công bằng rìu xảy ra một tuần trước trên xe lửa ở Wuerzburg làm nhiều người bị thương.
Tin ban đầu cho biết đây có thể là một vụ nổ khí gas nhưng Bộ nội vụ Bavaria sau đó cho biết có vẻ đây là một vụ nổ cố ý.
Phát ngôn viên của cảnh sát sau đó cho biết nghi phạm tấn công có mang một ba lô , nhưng danh tính của người này chưa được xác nhận.
Người đứng đầu Bộ nội vụ Bavaria Joachim Hermann đang trên đường đến hiện trường.
Quảng trường trung tâm thành phố tập trung nhiều xe cấp cứu và một ngôi nhà đang được sử dụng làm trung tâm điều hành, trang tin tiếng Đức Nordbayern.de nói.
Anh muốn tự do thương mại với Trung Quốc
Kamal AhmedBiên tập viên kinh tế BBC News
Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond bắt đầu đàm phán với Trung Quốc về một thỏa thuận tự do thương mại đầy tham vọng, có thể đưa các ngân hàng và doanh nghiệp lớn Trung Quốc đến với nền kinh tế Anh.
Bộ trưởng Philip Hammond nói với BBC đã đến lúc khám phá “những cơ hội mới” khắp thế giới, kể cả với Trung Quốc, một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Anh Quốc, dù Anh Quốc đang ở trong cú sốc kinh tế ngắn hạn sau khi rời Liên minh Châu Âu (EU).
Ông cho biết EU không phải đang trong “tình trạng trừng phạt” hậu Brexit.
“Điều chúng ta cần làm là tiếp tục theo cách có thể giảm thiểu tác động đến kinh tế Anh trong thời gian ngắn hạn, tối ưu hóa lợi ích về lâu dài,” ông Hammond nói, thú nhận đã có “sự thất vọng toàn cầu” về kết quả Brexit.
Hồi đầu tháng, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói Bộ Thương mại Trung Quốc muốn có một hiệp định tự do thương mại với Anh.
Ông Hammond giờ đây tiết lộ Anh Quốc cũng sẵn sàng.
Đây là lần đầu tiên Liên hiệp Anh bắt tay với một dự án quan trọng với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Và điều này có thể gây quan ngại hàng hóa rẻ có thể tràn ngập Anh dễ dàng hơn.
‘Thêm cơ hội’
Đổi lại cơ hội đưa sản phẩm và đầu tư vào Anh dễ dàng hơn, Trung Quốc có thể thu hẹp rào cản với các ngành công nghiệp dịch vụ của Anh như ngân hàng, bảo hiểm cũng như hàng hóa tiêu dùng từ Anh.
Đây sẽ là nguồn thu từ xuất khẩu quan trọng với Anh.
“Không khí mà tôi lắng nghe ở đây là điều này có nghĩa sẽ có nhiều cơ hội hơn cho những quốc gia ngoài Eu như Trung Quốc muốn làm ăn với Anh,” ông Hammond nói.
“Và vì Anh rời khỏi EU, và sẽ không bị ràng buộc bởi quy định của EU nữa, có lẽ thỏa thuận với Anh sẽ dễ dàng hơn trong tương lai.”
Tôi hỏi liệu điều này có nghĩa là một hiệp định tự do thương mại song phương với Trung Quốc sẽ đầu tư 3,7 tỷ bảng Anh vào Anh năm 2014.
“Chắc chắn tôi có thể thấy điều tương tự như vậy,” ông Hammond nói với tôi tại cuộc gặp các bộ trưởng tài chính khối G20 ở Thành Đô, Trung Quốc.
“Chúng tôi đã có quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc”
“Chúng tôi đã gia tăng thương mại với Trung Quốc, tăng cường đầu tư từ cả các công ty Anh vào Trung Quốc và cả các công ty Trung Quốc vào Anh”
“Đó là mức độ chúng ta có thể làm khi còn là thành viên của Liên minh Châu Âu”
“Nhưng một khi rời khỏi EU, thì tôi không nghi ngờ gì từ cả hai phía chúng tôi sẽ muốn tăng cường mối quan hệ đó vững chắc hơn theo lối song phương và phù hợp”
“Đây là điều chúng ta sẽ phải khám phá trong tương lai.”
‘Bán phá giá thép’
Ông Hammond nói giờ là lúc “hoàn toàn phù hợp” để bắt đầu thảo luận về hiệp định mới cho “vài năm tới” và vấn đề này đã được đề cập ở Thành Đô.
Thỏa thuận mới có thể được ra đời sau khi Anh chính thức rời khỏi EU, vậy thỏa thuận này có thể sẽ là gì?
Các nguồn tin cao cấp chính phủ cho biết các quan chức đang xem xét thỏa thuận tự do thương mại giữa Trung Quốc với New Zealand, vốn mất đến bốn năm để thương thảo và đã có hiệu lực từ năm 2008.
Người ta sẽ phải xem xét các quan ngại an ninh và khả năng Trung Quốc sẽ đưa các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ tràn ngập Anh, ví dụ như thép.
“Trạng thái trừng phạt”
Cùng với phản ứng tích cực từ Trung Quốc, ông Hammond nói ông không tin rằng EU đang cố dạy cho Anh một bài học sau cuộc trưng cầu dân ý rời liên minh, bằng cách gây khó khăn với các thỏa thuận thương mại.
“Tôi không nghĩ họ đang trong trạng thái trừng phạt,” ông Hammond nói.
“Đây là cuộc gặp giữa các bộ trưởng tài chính và các quan chức ngân hàng trung ương, và bạn có thể trông đợi, họ rất tập trung và các thách thức kinh tế và cả những cơ hội kinh tế”
“Tôi không nghi ngờ gì mọi người sẽ muốn thấy quan hệ rất gần gũi giữa Anh và EU sẽ tiếp tục bởi vì điều này sẽ tốt cho nền kinh tế của cả EU và kinh tế Anh.”
“Thách thức với chúng tôi là phải đảm bảo các chính trị gia khác vốn không quá tập trung vào các mục tiêu kinh tế có thể chia sẻ quan điểm và nhận ra việc tiếp tục có quan hệ gần gũi không chỉ quan trọng với Anh mà còn với cả Châu Âu.”
Không có dự án nào có thể cho thấy đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng giờ có thể là vấn đề toàn cầu như nhà máy điện nguyên tử Hinkley Point, trị giá 18 tỷ bảng Anh ở Somerset do công ty năng lượng EDF của Pháp và một công ty điện nguyên tử lớn của Trung Quốc thực hiện.
Ông Hammond nói chính phủ vẫn ủng hộ dự án, và thỏa thuận cuối cùng có thể được ký “hi vọng trong vài ngày tới” sau khi cuộc họp của ban quản trị EDF đồng ý về các chi tiết.
Khó có sự ‘tình cờ’ tồn tại trên đời?
William Park
Có vẻ như không ngày nào trong năm 2016 mà báo chí không đưa tin về cái chết của một người nổi tiếng hay về một vụ xả súng hàng loạt ở nơi nào đó.
Gần đây, Harambe, một chú khỉ đột, đã bị bắn chết vì đe doạ tính mạng của một đứa trẻ, và một con cá sấu đã giết chết một bé trai hai tuổi ở Florida, Mỹ.
Tại Anh quốc, chỉ trong vòng hơn một tuần, thủ tướng, lãnh đạo đảng Ukip, quản lý đội tuyển quốc gia Anh, người dẫn chương trình Top Gear của BBC và 63 nhân vật chủ chốt khác của Đảng Lao Động đã từ chức.
Thế nhưng những dòng tin tưởng như là tình cờ, hay các thảm hoạ kéo tới liên tiếp trên các mặt báo, thực ra chỉ phản ánh cách chúng ta tiêu thụ thông tin và lưu trữ các ký ức.
“Những người theo chủ nghĩa hoài nghi cho rằng sự tình cờ sẽ xảy ra nếu bạn có một khối lượng đủ lớn các sự kiện khác nhau,” Bernard Beitman, giáo sư tại Đại học bang Virginia, nói.
“Nếu bạn tung đồng xu 1.000 lần, nhiều khả năng bạn sẽ có kết quả là đồng xu lật xuống cùng một mặt liên tục 7-8 lần liên tiếp. Tuy nhiên, nếu bạn cố tình tung cho đạt kết quả đồng xu cùng lật xuống một mặt trong 8 lần liên tiếp thì bạn sẽ khó lòng đạt được. Khi số lượng lần tung đã đủ lớn, khả năng xảy ra điều không ngờ tới là hoàn toàn dễ hiểu.”
“Đây là tác động của một chuỗi các sự kiện tình cờ. Ví dụ như các tai nạn máy bay xảy ra hàng chục lần mỗi năm và thỉnh thoảng ta sẽ chứng kiến bốn hay năm vụ tình cờ xảy ra trong cùng một tuần. Thế nhưng điều này không có nghĩa là bạn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn nếu đi lại bằng máy bay trong tuần đó.”
“Một nhà thống kê sẽ nói ‘với một số lượng đủ lớn, bất cứ điều kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra’, và sẽ cho rằng sự tình cờ không phải là ngẫu nhiên.”
Có một vấn đề khi sử dùng từ ‘ngẫu nhiên’.
“Trong thống kê, từ ‘ngẫu nhiên’ dùng để chỉ hai sự việc không liên quan,” ông nói.
“Tuy nhiên trong thực tế, không thể nào chứng minh hai sự việc là hoàn toàn không liên quan, nhất là khi chúng ta ý thức rất rõ về những cuộc thảo luận đang diễn ra trên các kênh truyền thông. Một thế giới của các sự kiện ngẫu nhiên rất khó để được chứng minh.”
Hãy thử nhìn vào các mẩu tin về các sự kiện diễn ra gần như cùng lúc.
Chẳng hạn như trường hợp Alexander Bell và Elisha Gray.
Cả hai đều đăng ký bản quyền phát minh điện thoại tại hai văn phòng khác nhau trong cùng một ngày – 14 tháng Hai năm 1876. Cả hai thiết kế và bản thử nghiệm đã có nhiều sự trùng hợp, nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau.
Tuy nhiên đây không phải là một sự việc ngẫu nhiên. Công trình của họ được thực hiện dựa trên nghiên cứu của bản thân cũng như nhiều nhà khoa học khác trong cùng lĩnh vực.
Phát minh đó không phải tự nhiên xuất hiện vào cùng ngày, chúng là mục tiêu cuối cùng của những công trình nghiên cứu. Đó là cuộc đua để hoàn thiện những bản thiết kế đủ tiêu chuẩn đưa vào thử nghiệm.
Nếu xét theo phương diện này thì không quá ngạc nhiên khi cả hai nhà nghiên cứu cùng một thiết bị thu – phát âm thanh đã đi đăng ký bản quyền phát minh vào cùng ngày.
Ngay cả số lượng người nổi tiếng qua đời được đưa tin trên mặt báo cũng có thể giải thích theo cách tương tự.
Theo phóng viên Nick Serpell của BBC, trong ba tháng đầu tiên của năm 2016, có một số lượng rất lớn những tin đăng tải về các trường hợp này.
Từ ngày 1 tháng Một đến 31 tháng Ba, 24 cái chết đã được đưa tin, so với chỉ 5 trường hợp trong cùng kỳ năm 2012.
Serpell cho rằng có một vài nguyên nhân cho điều này: Thứ nhất, sự gia tăng dân số so với 50 năm về trước đồng nghĩa với số người qua đời cũng gia tăng.
“Những người bắt đầu nổi tiếng trong thập niên 1960 giờ đây đã vào độ tuổi 70 và bắt đầu qua đời,” ông nói với BBC News.
“Bên cạnh đó, ngày nay, có nhiều người nổi tiếng hơn khi xưa,” vì công nghệ đã giúp đưa nhiều gương mặt nổi tiếng lên màn ảnh nhỏ trong phòng khách các gia đình hơn.
“Đối với thế hệ của cha hay của ông tôi, những người nổi tiếng chỉ xuất hiện ở rạp phim vì khi đó chưa có ti-vi.”
Những lý do tương tự cũng có thể giải thích một sự trùng hợp kỳ lạ trong thế giới truyện tranh.
Vào năm 1951, hai bộ truyện tranh, một xuất xứ tại Anh, một xuất xứ từ Mỹ, được phát hành lần đầu tiên.
Cả hai đều có nhân vật chính là một cậu bé trai cùng chú chó của mình – cả hai đều có tên là Dennis the Menace.
Cả hai bộ truyện tranh này hoàn toàn không liên quan đến nhau, nhưng lại có những điểm tương đồng đến nỗi chúng phải được đặt tên khác khi xuất bản ở nước kia để tránh nhầm lẫn.
Khả năng hai bộ truyện tranh cùng tên, với cùng ý tưởng, được xuất bản cách nhau năm ngày ở hai nước cách nhau một đại dương, là điều khó tưởng. Nhưng như Beitman giải thích, những sự trùng lặp như vậy phản ánh tư tưởng thời đó.
“Ngay cả khi hai bộ truyện tranh được xuất bản tách biệt, những tác giả của chúng có lẽ là đã sáng tác dựa trên những ý tưởng chung của thời bấy giờ. Điều này áp dụng cho cả tin tức – những sự trùng hợp giữa các sự kiện tưởng chừng không liên quan bao vây lấy chúng ta, bởi chúng ta không ý thức được tư tưởng chung của xã hội hiện nay.”
Điều này cũng được sự đồng ý của các biên tập viên tin tức, vốn chứng kiến mối quan tâm của xã hội đối với một số câu chuyện, từ cái chết của những người nổi tiếng cho đến những vụ động vật hoang dã tấn công con người và từ đó muốn đưa tin về các sự kiện tương tự – vì họ biết đây là điều đang được thảo luận ở thời điểm hiện tại.
Chúng ta cũng nhiều khả năng sẽ ghi nhớ những sự trùng lặp đáng chú ý, Beitman nói.
Chúng ta dễ nhớ về ba sự kiện xấu diễn ra cùng một lúc, trong khi trong thực tế, việc hai sự kiện xấu diễn ra cùng một lúc là điều rất phổ biến, chúng ta chỉ nhớ về ba sự kiện kia bởi vì nó bất thường hơn.
Điều này phản ánh những định kiến trong cách chúng ta lưu trữ thông tin – các sự kiện bất thường thường dễ nổi bật hơn.
Vì vậy ngay cả khi tin tức trên mặt báo dường như cho thấy một thế giới tồi tệ hơn thực tế, có lẽ điều này đang phản ánh tâm trạng của xã hội thay vì tình trạng thực sự của thế giới.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.
Đảng Dân chủ chuẩn bị khai mạc Đại hội đảng ở Philadelphia
Michael Bowman
Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ sẽ khai mạc hôm thứ Hai, 25/7, tại Philadelphia, Pennsylvania. Tại đó, lần đầu tiên một phụ nữ Mỹ sẽ được đề cử đại diện cho một đảng lớn ra tranh cử tổng thống. Thông tín viên Michael Bowman của đài VOA tường trình rằng bà Hillary Clinton đã chọn được người liên danh tranh cử với bà, nhưng bà có thể còn nhiều việc phải làm để truyền cảm hứng và đoàn kết những người của đảng Dân chủ để chuẩn bị cho cuộc đấu với ông Donald Trump của đảng Cộng hòa.
Bà Hillary Clinton, người sắp được đảng Dân chủ đề cử, cho biết trong những ngày tới bà sẽ thể hiện sự tương phản rõ rệt với đối thủ của bà bên đảng Cộng hòa.
Bà nói: “Chúng ta sẽ đưa ra một tầm nhìn rất khác cho đất nước, đó là tầm nhìn về xây dựng những cầu nối, chứ không phải là thành luỹ. Chấp nhận sự đa dạng làm cho đất nước chúng ta vĩ đại”.
Bà Clinton đã phát biểu hôm 23/6 cùng người mới được bà chọn để tranh cử chức phó tổng thống, Thượng nghị sĩ Virginia Tim Kaine.
Trong khi ông Donald Trump tập trung vào vấn đề nhập cư bất hợp pháp và các mối đe dọa mơ hồ khác đối với nước Mỹ tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa hồi tuần trước, ông Kaine lại trực tiếp tìm cách thu hút sự chú ý của cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha đang phát triển ở Mỹ, đồng thời nêu bật khả năng nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát của ông.
Ông nói: “Chào mừng tất cả mọi người! Mọi người ở đất nước chúng ta đều được chào đón, đúng không? Bởi vì chúng ta đều là người Mỹ”.
Ông Trump đã đáp trả trên Twitter, chê bai việc ông Kaine ủng hộ các thỏa thuận thương mại quốc tế và cho rằng liên danh Clinton-Kaine “tỏ ra không có khí chất tổng thống” và sẽ làm cho Nhà nước Hồi giáo mạnh bạo hơn.
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa Reince Priebus cũng phát biểu:
“Việc bà Clinton làm tổng thống đồng nghĩa với việc nước Mỹ càng rời xa các nguyên tắc về chính phủ hạn chế, doanh nghiệp tự do, một nền quốc phòng vững mạnh, và các gia đình được trao quyền. Về chính sách đối ngoại, việc bà Clinton làm tổng thống đồng nghĩa với việc bỏ quên bạn bè chúng ta trong khi giúp kẻ thù của chúng ta có nhiều khả năng”.
Trong số những người đầu tiên phát biểu tại đại hội của đảng Dân chủ sẽ là đối thủ chính của bà Clinton trước đó — Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders.
Ông Sanders nói: “Điều hiển nhiên là bà Hillary Clinton và tôi bất đồng về một số vấn đề. Điều cốt lõi của chiến dịch tranh cử này là như vậy. Điều cốt lõi của dân chủ là như vậy”.
Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người ủng hộ ông Sanders không hào hứng với bà Clinton. Hôm 24/7, ông Sanders kêu gọi loại bỏ nữ chủ tịch Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ, bà Debbie Wasserman Schultz, sau khi các email bị rò rỉ cho thấy các quan chức của đảng đã đứng về phía bà Clinton và vạch ra chiến lược chống lại ông Sanders trong các cuộc bầu cử sơ bộ.
Vấn đề tranh cãi này cho thấy có phần chắc là đại hội của đảng Dân chủ sẽ không tránh được những chuyện kịch tính và gây phân tâm, giống như đại hội của đảng Cộng hòa hồi tuần trước.
Số thường dân thương vong tăng cao kỷ lục ở Afghanistan
Lisa Schlein
Một báo cáo mới cho thấy một con số kỷ lục thường dân ở Afghanistan bị thiệt mạng hoặc bị thương trong nửa đầu năm nay. Báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Phái bộ Hỗ trợ Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan nhận thấy trẻ em chiếm gần một phần ba trong số hơn 5.100 thường dân thương vong.
Liên Hiệp Quốc báo cáo gần 64.000 thường dân ở Afghanistan đã bị sát hại hoặc bị thương kể từ khi bắt đầu thống kê vào tháng 1 năm 2009. Báo cáo lưu ý tình hình đang dần trở nên xấu đi, với số thường dân thương vong đạt mức cao kỷ lục trong năm nay.
Báo cáo quy trách cho Taliban, Nhà nước Hồi giáo và những phần tử khác được gọi là chống chính phủ về đa số thường dân thương vong. Song báo cáo cũng nhận thấy số thương vong do các lực lượng ủng hộ chính phủ gây ra đang gia tăng. Báo cáo nói những vụ tấn công trên bộ, theo sau là những vụ đánh bom tự sát và bom mìn chưa nổ còn sót lại từ chiến tranh, gây thiệt hại lớn nhất.
Báo cáo dẫn ra những lời kể ảm đạm của nạn nhân và gia đình họ về tác động đau đớn của những vụ tấn công này đối với cuộc sống của họ. Phát ngôn viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc Ravina Shamdasani cho VOA biết những nạn nhân thuộc mọi thành phần xã hội.
“Có những em nhỏ đang chơi bên ngoài và chúng không bao giờ quay trở về nữa. Có một người phụ nữ ngồi xuống để cầu nguyện và một quả bom phát nổ gần đó và bà ta thiệt mạng. Có một người chăn cừu đang lo việc của mình là chăn cừu thì bỗng nhiên những phần tử ủng hộ chính phủ xuất hiện và đánh ông ta bằng gậy. Họ đánh ông ta mạnh tới mức cây gậy bị gãy nhằm tìm cách khai thác thông tin từ ông ta.”
Bà Shamdasani nói bản báo cáo cũng ghi nhận một loạt những hành vi vi phạm nhân quyền và ngược đãi nghiêm trọng. Bà cho biết những nữ chính trị gia và nữ cảnh sát bị nhắm mục tiêu, bị đe dọa một cách có chủ ý và trong một số trường hợp bị sát hại.
Bà nói: “Còn có việc sử dụng trẻ em, tuyển mộ và sử dụng trẻ em trong xung đột vũ trang, bạo lực tình dục nhắm vào trẻ em trai và trẻ em gái. Những vụ tấn công nhắm vào những cơ sở giáo dục, những cơ sở y tế, những vụ bắt cóc thường dân, trong đó có những vụ bắt cóc hàng loạt, hành quyết chóng vánh.”
Bà Shamdasani nói những người bảo vệ nhân quyền, luật sư, nhà báo và thẩm phán đặc biệt dễ bị tổn hại.
Bà nói rằng việc nhắm mục tiêu có chủ đích vào thường dân và việc sử dụng vũ khí hạng nặng trong khu vực dân cư có thể cấu thành tội ác chiến tranh hay tội ác chống nhân loại. Bà nói rằng thương vong dân sự phải được điều tra và thủ phạm phải được đưa ra trước công lý.
Hai vụ cháy rừng lớn đang hoành hành ở miền nam bang California, đe dọa hàng ngàn nhà cửa và buộc nhiều người phải sơ tán.
Nhân viên cứu hỏa đang chống chọi với ngọn lửa đã thiêu rụi một diện dích 88 kilômét vuông gần thành phố Santa Clarita và khu Rừng Quốc gia Angeles. Cách đó khoảng 500 kilômét về hướng bắc, một đám cháy khác đang hoành hành khu vực Big Sur hùng vĩ.
Giới hữu trách hôm thứ Bảy tìm thấy thi thể của một người bên ngoài một căn nhà. Nhà chức trách đang xác minh liệu nạn nhân bị thiệt mạng vì vụ cháy hay vì một nguyên nhân nào khác. Khu này là một trong những khu vực có lệnh sơ tán do cháy rừng đang lan rộng qua các thung lũng và đất canh tác bị khô hạn.
Các giới chức cứu hỏa cho hay hơn 1.600 lính cứu hỏa chống chọi với ngọn lửa đang đe dọa khoảng 1.500 nhà cửa và 100 khu thương mại.
Ông Nathan Judy, một người phát ngôn của Rừng Quốc gia Angeles, nói: “Cháy rừng không lan theo một hướng, mà lan theo nhiều hướng khác nhau tùy theo hướng gió, không thể kiểm soát được.”
Đám cháy cũng buộc các nhân viên phải di tản mấy con hổ Bengal, một con sư tử núi, và nhiều thú vật khác ra khỏi khu bảo tồn phi lợi nhuận để cứu những động vật có nguy cơ tuyệt chủng trong Rừng Quốc gia Angeles.
Trong khi đó, các nhân viên của Sở Cứu hỏa và Bảo vệ rừng ở Central Coast, bang California, cũng đang chống chọi với ngọi lửa trong vùng núi ở bắc Big Sur. Ngọn lửa ở đây đang đe dọa khoảng 1.000 nhà cửa và cộng đồng Palo Colorado đã có lệnh phải sơ tán.
Đảng đương quyền và các đảng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ
tập họp để bày tỏ tinh thần đoàn kết
Thành viên của đảng đương quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ và các đảng đối lập chính tập họp để bày tỏ ủng hộ dân chủ và lên án âm mưu đảo chính bất thành hôm 15 tháng 7.
Cuộc mít tinh, diễn ra trong sự canh giữ an ninh nghiêm nhặt hôm Chủ nhật tại Quảng trường Taksim ở Istanbul, được nhóm đối lập lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ là đảng Cộng hòa Nhân dân tổ chức. Cuộc mít tinh có sự tham gia của các đảng đối lập khác và đảng Công lý Hồi giáo và Bảo thủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đảng đã nắm quyền tại nước này từ năm 2002.
Một cuộc tập trung biểu dương tinh thần đoàn kết khác do tư lệnh không quân Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi. Ông đã ra một thông báo hiếm thấy nhấn mạnh đến việc “tuyết đối tuân thủ” Tổng Tư lệnh quân đội, ông Hulusi Akar, người bị giữ làm con tin trong cuộc đảo chính mà trong đó có sự dính líu của một số thành viên của lực lượng không quân.
Tổng thống Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để cho phép ông ban hành luật mà không cần quốc hội thông qua trong một nỗ lực nhận diện những người ủng hộ cuộc đảo chính. Trong cuộc đảo chính có ít nhất 246 người thiệt mạng và 2.000 người bị thương.
Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đã điều tra, câu lưu hoặc đình chỉ hơn 60.000 công nhân viên, thẩm phán, cảnh sát, binh sĩ và giáo viên trong tuần qua vì bị nghi có liên can đến âm mưu đảo chánh.
Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm Chủ nhật nói rằng họ có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy một số người bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh đập, tra tấn, hãm hiếp, không được cho ăn uống và chăm sóc y tế. Nhóm bênh vực nhân quyền này cũng nói rằng những người bị bắt bị giam giữ tại những trung tâm giam giữ không chính thức và không được phép tiếp xúc với luật sư hay người thân trong gia đình.
Ân xá Quốc tế nói rằng họ có thông tin về điều kiện giam giữ do các luật sư, bác sĩ và một người làm việc tại một trung tâm giam giữ cung cấp.
Tổ chức này kêu gọi Ủy ban châu Âu về ngăn chận tra tấn (CPT) nhanh chóng đến Thổ Nhĩ Kỳ quan sát các điều kiện giam giữ người ở đó. Ân xá Quốc tế nói Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của Hội đồng Âu châu, nên nước này phải để cho CPT đến quan sát các điều kiện giam giữ người.
Một số người chỉ trích ông Erdogan nói ông dùng âm mưu đảo chính bất thành vừa rồi để đàn áp không phân biệt tiếng nói bất đồng.
Ông Erdogan đã ra lệnh đóng cửa hàng ngàn tổ chức từ thiện, quỹ và các trường học tư bị nghi có quan hệ với giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ nhưng có nhiều người ủng hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan quy cho ông Gullen và những người theo ông này chủ mưu cuộc đảo chính.
Ông Gullen bác bỏ mọi dính líu.
Các nước phương Tây hứa ủng hộ nền dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng đã bày tỏ lo ngại về mức độ thải hồi nhân sự to lớn ở các cơ quan chính phủ.
Thủ tướng Oli từ chức, gây bất ổn cho kinh tế và chính trị Nepal
Thủ tướng Nepal hôm Chủ nhật đã tuyên bố từ chức, đẩy nền kinh tế và chính trị của quốc gia Nam Á này và một trình trạng bất ổn nữa.
Thủ tướng K.P.Oli từ chức chỉ vài phút trước khi quốc hội nước này biểu quyết bất tín nhiệm mà có khả năng ông sẽ thất bại.
Việc ông Oli từ chức đánh dấu lần thứ 23 chính phủ Nepal sụp đổ kể từ khi nền dân chủ đa đảng hình thành tại nước này vào năm 1990.
Phong trào bất tín nhiệm do những người chống đối theo chủ nghĩa Maoist đề ra. Những người này thôi ủng hộ ông Oli sau khi cáo buộc ông đã thất hứa với một thỏa thuận chia sẻ quyền hành.
Các đồng minh cũ của ông Oli cũng cáo buộc ông không giải quyết mối lo ngại chính trị của người thiểu số Madhesi, nhóm người kêu nài rằng việc thành lập nhà nước liên bang đã gạt họ sang bên lề bằng cách chia cắt lãnh thổ của họ.
Ông Prachanda, thủ lãnh phe Maoist nói với quốc hội hôm thứ Sáu rằng không giải quyết mối lo ngại này và không xây dựng lại nhà cửa bị các trận động đất hồi năm ngoái phá hủy như đã hứa “khiến chúng tôi không thể tiếp tục làm việc được với ông Oli.”
Ông Prachanda là người có nhiều khả năng sẽ lên làm thủ tướng. Ông Oli sẽ tiếp tục nhiệm vụ thủ tướng cho đến khi quốc hội tìm được người thay thế. Tiến trình này có thể mất nhiều ngày.
Tổng thống Vidhya Devi Bhandari theo trông đợi sẽ cho các chính đảng một tuần để chọn ứng cử viên cho chức thủ tướng. Nếu không có ứng cử viên nào được chọn, các nhà lập pháp sẽ bầu tân thủ tướng bằng cách biểu quyết ở hội trường quốc hội.
Hai nước láng giềng của Nepal là Trung Quốc và Ấn Ðộ đang tranh nhau tìm cách tạo ảnh hưởng đối với nước cộng hòa non trẻ này, ngoài sự lo ngại rằng bất ổn chính trị có thể đẩy quốc gia nằm trong số những nước nghèo đói nhất trên thế giới này trở thành nơi dung túng cho tội phạm và nổi dậy bạo động.
Nổ súng ở Florida, 2 người chết, nhiều người bị thương
Ít nhất một người bị bắt giữ sau khi xảy ra vụ nổ súng tại một hộp đêm ở Florida, tiểu bang nằm ở đông nam Hoa Kỳ, làm hai người chết.
Các quan chức cho biết thêm rằng ít nhất 14 người bị thương, nhiều nạn nhân bị nặng, trong vụ việc xảy ra sớm hôm nay, 25/7, bên ngoài Club Blu ở Fort Myers thuộc vùng duyên hải dọc theo Vịnh Mexico.
Cảnh sát ra thông cáo cho biết đang tập trung “tìm kiếm các nghi can khác có thể dính líu tới vụ tấn công”.
Florida là tiểu bang nơi tháng trước xảy ra một vụ xả súng hàng loạt tại một hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando, làm 49 người chết.
Vụ việc đã khiến kiểm soát súng ống trở thành một vấn đề hàng đầu trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ 2016.
Một cuộc thăm dò công luận cho thấy ngày càng có nhiều người Mỹ muốn thắt chặt hơn luật về súng ống, nhưng bày tỏ bi quan rằng các nhà lập pháp sẽ không hành động ngay để mang lại các thay đổi.
Một cuộc thăm dò của hãng tin AP và GfK thực hiện cho thấy người Hoa Kỳ không cảm thấy an toàn, và tỏ ra lo ngại rằng bản thân họ hoặc người thân sẽ trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực súng ống.
Những bất hòa và Email bại lộ làm lu mờ
đại hội toàn quốc Ðảng Dân chủ trước ngày khai mạc
Lãnh đạo Ðảng Dân chủ của Mỹ từ chức hôm Chủ nhật, ngay trước ngày khai mạc đại hội toàn quốc theo trông đợi sẽ chính thức đề cử cựu ngoại trưởng Hillary Clinton làm ứng cử viên của đảng ra tranh chức tổng thống.
Bà Debbie Wasserman Schultz, chủ tịch Ủy ban toàn quốc của Ðảng Dân chủ, từ chức giữa lúc nổi lên những tranh cãi dữ dội về các email bị bại lộ cho thấy các thủ lãnh trong đảng chế giễu và chỉ trích cuộc vận động đột ngột nổi lên của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont, trong lúc ông Sanders đặt ra một thử thách lớn ngoài dự kiến cho bà Clinton để tranh quyền đề cử. Bà Wasserman Schultz, một đại biểu của bang Florida, theo trông đợi sẽ chính thức từ chức khi đại hội trong tuần này ở Philadelphia bế mạc.
Ông Sanders trước đó đã yêu cầu bà Wasserman Schultz từ chức sau khi trang web WikiLeaks tiết lộ gần 20.000 email của các thủ lãnh Ðảng Dân chủ trong hơn một năm rưỡi qua.
Sau khi bà Wasserman Schultz thông báo từ chức, ông Sanders ra một tuyên bố nói rằng: “Bà Debbie Wasserman Schultz đã quyết định đúng đắn cho tương lai của Ðảng Dân chủ. Bà xứng đáng được đảng cám ơn về những năm đã phục vụ cho đảng, nhưng bây giờ đảng cần một lãnh đạo mới để mở ra những cách cửa cho đảng và đón tiếp những người tích cực làm việc và những người trẻ. Lãnh đạo đảng phải luôn công tâm trong tiến trình chọn ứng cử viên tổng thống, điều mà đã không xảy ra trong cuộc đua năm 2016.”
Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN, Thượng nghị sĩ bang Vermont này nói những bình luận trong các email bị lộ “thật đáng sỉ nhục,” nhưng ông không quá ngạc nhiên. Ông nói: “Đó là điều mà chúng ta bàn đến cách đây 6 tháng rằng Ủy ban toàn quốc Ðảng Dân chủ ủng hộ bà Hillary Clinton và chống cuộc vận động của tôi.”
Trong lúc thông tin về những Email bị lộ nổi lên, bà Wasserman Schultz nói với các đồng chí của bà là bà sẽ không phát biểu tại đại hội và cũng không chủ trì đại hội. Sau đó bà tuyên bố từ chức chủ tịch Ủy ban toàn quốc Ðảng Dân chủ.
Bà Clinton ra một thông báo nói: “Tôi cám ơn bà Debbie đã đưa Ðảng Dân chủ đến đại hội lịch sử năm nay ở Philadelphia, và tôi biết rằng những sự kiện trong tuần này sẽ thành công nhờ sự tích cực và tài lãnh đạo của bà. Đơn giản là không có ai giỏi hơn trong trận đấu với Ðảng Cộng hòa.”
Tổng thống Barack Obama ra một thông báo nói rằng “Sự lãnh đạo của bà trong Ủy ban toàn quốc Ðảng Dân chủ có ý nghĩa không chỉ là một người đã đoàn kết các đảng viên Dân chủ lại với nhau cho cuộc vận động tái tranh cử của tôi, mà còn giúp thành đạt các mục tiêu chung mà chúng ta đã làm được cho cả đất nước trong 4 năm qua. Vai trò trọng yếu của bà trong việc giúp khôi phục nền kinh tế, trong mục tiêu của chúng ta về xã hội, công lý và chăm sóc sức khỏe cho tất cả người dân Mỹ sẽ là một di sản của bà để lại trong thời gian bà làm Chủ tịch Đảng.”
Đại hội của Ðảng Dân chủ sẽ khai mạc vào thứ Hai ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Hơn 500 đại biểu trong số khoảng 5.000 người theo dự trù sẽ đến tham dự đại hội.
Quản lý ban vận động tranh cử của bà Clinton, ông Robby Mook gợi ý rằng “những người đại diện cho nhà nước Nga” đã đánh cắp các email và phổ biến chúng trong lúc đại hội của Ðảng Dân chủ sắp khai mạc, như là một âm mưu giúp người được Ðảng Cộng hòa đề cử là ông Donald Trump, nhưng ông Mook không đưa ra bằng chứng nào. Phía ban vận động tranh cử của ông Trump nói phát biểu của ông Mook là “một câu chuyện khôi hài.”
Sau một cuộc tranh đua kéo dài đề tranh quyền đề cử, ông Sanders đã ủng hộ bà Clinton và sẽ phát biểu tại đại hội toàn quốc vào thứ Hai cho bà Clinton. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng sẽ phát biểu vào thứ Hai. Ông Sanders nói ông sẽ “làm mọi thứ có thể để bảo đảm” là ông Trump không giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 11 tới để chọn người kế vị Tổng thống Barack Obama.
Tổng thống Philippines tuyên bố ngừng bắn với phiến quân Cộng Sản
Hôm nay, 25/07/2016, tại Malina, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đơn phương thông báo ngừng bắn với lực lượng nổi dậy Cộng Sản ở nước này và kêu gọi phiến quân nộp vũ khí.
Thông báo của tổng thống Duterte được đưa ra trong bài diễn văn đầu tiên về tình hình đất nước đọc trước quốc hội Philippines, trong đó ông tuyên bố : « Để chấm dứt bạo lực và tái lập hòa bình, tôi thông báo đơn phương ngừng bắn ngay từ lúc này » và ông kêu gọi quân nổi dậy cũng làm tương tự.
Đảng Cộng Sản Philippines được thành lập tháng 12 năm 1968. Chỉ ba tháng sau đó đảng này phát động nổi dậy. Cuộc kháng chiến của phe Cộng Sản Philippines kéo dài dai dẳng từ đó đến nay đã khiến ít nhất 30 nghìn người thiệt mạng, theo các số liệu chính thức của Philippines. Hiện tại lực lượng nổi dậy vũ trang của Cộng Sản Philippines có khoảng 4.000 quân. Trong những năm 1980, con số này lên tới 26 nghìn người.
Tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino, nằm 2010 đã tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với phe phiến quân nhưng chỉ kéo dài được 3 năm thì bị phá vỡ. Ông Duterte lên nắm quyền tổng thống Philippines từ ngày 30/06 vừa qua là người từng có quan hệ tốt với một số lãnh đạo Cộng Sản nổi dậy hiện đang sống lưu vong. Chính phủ của ông đang có những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Cộng Sản Philippines để khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình trong tháng tới.
Trong một động thái khác, hôm qua tổng thống Rodrigo Duterte, hôm 23/07 đã ký sắc lệnh về tự do thông tin tại Philippines, cho phép công bố toàn các tài liệu lưu trữ của các bộ và tổ chức của chính phủ, ngoại trừ các tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia. Sắc lệnh này không liên quan đến các tài liệu của nghị viện hay tư pháp.
Dưới thời tổng thống Aquino, một dự luật về tự do thông tin trong các cơ quan chính phủ, quốc hội và tòa án cũng đã được soạn thảo nhưng vẫn bị ách lại tại nghị viện từ nhiều năm nay không được thông qua.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20160725-tong-thong-philippines-tuyen-bo-ngung-ban-voi-phien-quan-cong-san
http://vi.rfi.fr/chau-a/20160725-tong-thong-philippines-tuyen-bo-ngung-ban-voi-phien-quan-cong-san
Nhận xét
Đăng nhận xét