Tin khắp nơi – 24/07/2016

Tin khắp nơi – 24/07/2016

Thăm dò cho thấy

người Mỹ ủng hộ luật nghiêm hơn về súng ống

Theo một cuộc thăm do mới của AP-GfK, ngày càng có nhiều người Mỹ ủng hộ các luật nghiêm ngặt hơn về súng ống, nhưng họ cũng bi quan cho rằng các nhà lập pháp sẽ không sớm có hành động để tạo ra những thay đổi.
Gần 2/3 số người được hỏi ủng hộ các luật nghiêm ngặt, trong khi hầu hết ủng hộ lệnh cấm trên toàn quốc đối với việc bán vũ khí tấn công bán tự động, chẳng hạn như súng AR-15, cũng như cấm bán các băng đạn dài chứa 10 viên đạn hoặc nhiều hơn.
Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy quan điểm của từng đảng. 87% người của đảng Dân chủ được hỏi cho biết họ ủng hộ các luật về súng ống nghiêm ngặt hơn so với 41% người của đảng Cộng hòa.
Tỷ lệ phần trăm người Mỹ muốn có các luật cứng rắn hơn hiện ở mức cao nhất kể từ khi các nhà thăm dò dư luận bắt đầu cuộc khảo sát ý kiến về súng vào năm 2013, khoảng 10 tháng sau khi xảy ra vụ xả súng ở trường Tiểu học Sandy Hook ở Newton, Connecticut, giết chết 20 trẻ em và 6 giáo viên.
Đa số người được hỏi cho biết họ ủng hộ một cách tiếp cận cấp quốc gia đối với các luật về súng đạn thay cho một mớ bòng bong các quy định ở cấp bang và địa phương. Tuy nhiên, chưa đến một nửa số người được hỏi cho biết họ không nghĩ rằng các nhà lập pháp sẽ ban hành các luật cứng rắn hơn về súng đạn trong năm tới.

Đảng viên Dân chủ Mỹ

bỏ phiếu chống lại việc thay đổi hệ thống siêu đại biểu

Một nhóm chuyên trách về quy định trong Đảng Dân chủ Mỹ đã bỏ phiếu chống lại việc dẹp bỏ hệ thống siêu đại biểu mà những người ủng hộ cựu ứng cử viên Bernie Sanders đã đòi hỏi.
Vai trò của các siêu đại biểu là chủ đề chính trong cuộc thảo luận tại cuộc họp hôm 23/7 của ủy ban về quy định của đại hội đảng, trước khi diễn ra đại hội toàn quốc tại thành phố Philadelphia ở miền đông, nơi bà Hillary Clinton sẽ chính thức chấp nhận sự đề cử để tranh cử tổng thống.
Các siêu đại biểu là các quan chức dân cử và những người trong đảng và họ có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên nào mà họ lựa chọn tại đại hội. Các siêu đại biểu đã ủng hộ mạnh mẽ bà Clinton. Bà đã có 602 siêu đại biểu so với 48 người đưa ra cam kết với đối thủ chính của bà trong đảng Dân chủ.
Ông Sanders đã luôn nói rằng ông muốn thấy vai trò của các siêu đại biểu được xem xét lại.
Nhưng những gì ông nhận được sau cuộc họp hôm 23/7 là đảng Dân chủ hứa thành lập một ủy ban để soạn thảo những thay đổi về hệ thống siêu đại biểu, và sẽ báo cáo vào năm 2018, hai năm trước cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.
Tuy vậy, ông Sanders cũng đã có thể để lại dấu ấn của mình trong cương lĩnh tranh cử của đảng. Những điểm chính trong chiến dịch vận động bầu cử của ông Sanders là đề xuất về mức lương tối thiểu liên bang là 15 đôla, bãi bỏ án tử hình, và miễn học phí đại học cho một số sinh viên.
Việc đưa các đề xuất của ông vào cương lĩnh đồng nghĩa việc bất kỳ chia rẽ nào trong Đảng Dân chủ ít có khả năng sẽ trở thành đề tài tranh cãi công khai tại đại hội đảng vào cuối tuần này.
Đảng Dân chủ muốn thể hiện là một đảng thống nhất. Tuy nhiên, việc gần đây lộ ra các email của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ bị tin tặc lấy trộm cho biết chi tiết sự chia rẽ giữa ủy ban và ông Sanders có thể cản trở mục tiêu đó.

Hàng ngàn người

tham gia đưa tang lãnh đạo đối lập bị ám sát ở Campuchia

Hôm 24/7, hàng chục ngàn người Campuchia đã tham gia đưa tang ông Kem Ley, một nhân vật đối lập nổi bật hay chỉ trích chính phủ.
Ông Kem Ley, 46 tuổi, người được công chúng kính trọng, bị ám sát ở thủ đô Phnom Penh cách đây hai tuần. Vụ việc đã dấy lên lo ngại về bạo lực chính trị trong thời gian dẫn đến các cuộc bầu cử, đồng thời cũng làm rất nhiều người cảm thấy đau buồn, thất vọng và tức giận trên khắp Campuchia.
Kem Ley là một nhà hùng biện có sức thuyết phục, tiếp cận được hàng triệu người thông qua những cuộc phân tích chính trị thường xuyên trên đài phát thanh. Ông cũng đã sáng lập Đảng Dân chủ Cấp Cơ sở.
Một người có tên Oeut Ang đã bị buộc tội giết người liên quan đến vụ ám sát. Hắn ta nói vụ ám sát này dính líu đến một khoản nợ lớn.
Tuy nhiên, người ta ngày càng nghi ngờ rằng động cơ của vụ nổ súng liên quan đến hoạt động của ông Kem Ley cũng như sự bộc trực của ông về khoảng 30 năm cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen.
Mới đây, ông Kem Ley đã có bài bình luận dài về một bài tường thuật chi tiết về tài sản mà thủ tướng và gia đình ông tích lũy được.
Ông Hun Sen đã ra lệnh điều tra về vụ ám sát ông Kem Ley, vụ này xảy ra vào lúc có căng thẳng chính trị giữa Thủ tướng và phe đối lập tìm cách thách thức việc thủ tướng nắm quyền lâu dài trong các cuộc bầu cử địa phương vào năm 2017 và một cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018.
Tang lễ ông Kem Ley sẽ được tổ chức ở Takeo hôm 25/7.

Lũ lụt ở Trung Quốc làm 150 người chết, nhiều người mất tích

Mưa lớn đã gây ra lũ lụt tàn phá nhiều vùng của Trung Quốc, khiến hơn 150 người chết và nhiều người mất tích.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc ở miền bắc là nơi thiệt hại nhiều nhất do trận đại hồng thủy và cũng có con số thương vong cao nhất, với 114 người chết và 111 người mất tích.
Hơn 300.000 người đã buộc phải sơ tán khỏi nơi ở.
Các trận mưa như trút nước đã làm tràn ngập các con suối, gây ra lở đất và làm sụp đổ ít nhất 50.000 ngôi nhà.
Công chúng đã bùng nổ sự tức giận khi nhiều người khẳng định giới chức đã không cảnh báo đủ sớm với họ về những trận mưa lớn sắp đến.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã tổ chức một cuộc họp hội nghị quốc gia về kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai hôm 23/7 ở Bắc Kinh, tại đó ông đã thúc giục chính quyền địa phương đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu và tăng cường các biện pháp kiểm soát lũ.
Theo các quan chức Trung Quốc, những cơn mưa lớn này là thiên tai mới nhất ở Trung Quốc trong một mùa hè có nhiều mưa mà đến nay đã làm chết hơn 200 người và hơn 1,5 triệu hectare cây trồng bị hư hại, với thiệt hại lên đến 3 tỷ đôla. Các quan chức cũng cho hay số người bị ảnh hưởng là trên 8,5 triệu.

Đánh bom tự sát giết chết 12 người ở Baghdad

Nhóm Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát ở Baghdad hôm 24/7 làm chết ít nhất 12 người.
Các quan chức nói vụ nổ xảy ra gần một trạm kiểm soát ở một khu vực của người Shi’ite ở phía bắc Baghdad.
Cuộc tấn công làm khoảng 25 người khác bị thương.
IS cho biết nhóm này nhắm mục tiêu vào các nhân viên an ninh trong khu vực.
Nhà nước Hồi giáo đã thực hiện các vụ đánh bom tự sát tại Iraq nhắm mục tiêu vào người Shi’ite và các nhân viên an ninh.

Nhà hàng đồ Việt gây tranh cãi ở Úc đóng cửa

Một nhà hàng bán đồ ăn Việt ở Australia, từng bị phản đối vì cái tên ‘Uncle Ho’, đã phải đóng cửa, và công ty sở hữu nó được đặt trong tình trạng ngưng hoạt động.
Hồi tháng Tư, chủ sở hữu nhà hàng trên đã buộc phải đổi tên gắn với ông Hồ Chí Minh sau khi vấp phải cuộc biểu tình của khoảng 100 người gốc Việt.
Khi ấy, chủ ‘Uncle Ho’ cho biết họ đã bị “dọa giết”, và thậm chí nhận được đe dọa nhà hàng sẽ bị đốt cháy.
Sau sự khởi đầu không mấy suôn sẻ, chủ nhà hàng sau đó đã phải đổi tên hai lần. Lần thứ nhất tên đổi thành Uncle Bia Hoi và lần thứ hai là Aunty Oh’s Bia Hoi.
Chủ nhà hàng từng được trích lời cho biết nhận thức được “sự nhạy cảm” của thương hiệu Uncle Ho.
Một người biểu tình tên Phuong Nguyen từng được báo chí Úc dẫn lời nói: “Đối với người Việt Nam, đặc biệt từ miền nam, những người đã liều cả mạng sống để chạy khỏi đất nước bằng thuyền vào thập niên 70 và 80, chúng tôi ghét cái tên đó”.
Không chỉ vấp phải các cuộc biểu tình bên ngoài nhà hàng, kể từ khi khai trương vào đầu năm nay, tài khoản Instagram của nhà hàng tràn ngập chỉ trích vì đã khơi lại quá khứ.
Theo Courier-Mail, ABC, Daily Mail

Đức: kêu gọi thắt chặt luật về súng

Các chính trị gia cao cấp của Đức đã lên tiếng yêu cầu nhà chức trách nước này thắt chặt kiểm soát việc bán vũ khí sau khi xảy ra vụ nổ súng làm nhiều người chết ở Munich vào hôm thứ Sáu, 22/07.
Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel nói tất cả các biện pháp kiểm soát cần phải được áp dụng để hạn chế sự tiếp cận với các loại vũ khí mang tính sát thương cao.
Ali David Sonboly, 18 tuổi, đã nổ súng làm chín người thiệt mạng sau đó tự sát, với một khẩu súng ngắn Glock và hơn 300 viên đạn.
Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere, người đến hiện trường vụ nổ súng, nói sẽ xem lại các điều luật về súng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để hạn chế và kiểm soát nghiêm ngặt đối với vũ khí sát thương. Kiểm soát súng là một vấn đề hêt sức quan trọngSigmar Gabriel, Phó Thủ tướng Đức
Ngoài ra còn có 27 người bị thương, trong đó 10 người ở trong tình trạng nghiêm trọng, từ vụ nổ súng tại trung tâm mua sắm Olympia, cũng là trung tâm mua sắm lớn nhất ở bang Bavaria.
‘Kiểm soát nghiêm ngặt’
“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để hạn chế và kiểm soát nghiêm ngặt đối với vũ khí sát thương,” Phó Thủ tướng Gabriel, lãnh đạo của đảng chính trị trong chính phủ liên hiệp theo xu hướng trung tả – đảng Xã hội Dân chủ, nói với hãng thông tấn Funke Mediengruppe.
Ông cho biết nhà chức trách đang điều tra xem bằng cách nào Sonboly, người có song tịch Đức-Iran, có thể sở hữu một khẩu súng dù cho thấy nhiều biểu hiện có vấn đề về tâm lý.
“Kiểm soát súng là một vấn đề hêt sức quan trọng,” ông Gabriel nói.
Ông de Maiziere, một thành viên của đảng chính trị theo xu hướng bảo thủ – đảng Công giáo Dân chủ của Thủ tướng Angela Merkel, trong một cuộc phỏng vấn riêng biệt với tờ Bild am Sonntag, nói ông đã lên kế hoạch để xem xét lại các điều luật về súng và sẽ có những điều chỉnh cần thiết.
Ở một động thái khác, người đứng đầu ngành nội vụ của Bavaria, Joachim Herrmann kêu gọi chính quyền sử dụng quân đội trong những trường hợp khẩn cấp sau này, như trong các vụ tấn công khủng bố.
“Chúng ta không sống trong thời kỳ nền Cộng hòa Weimar,” ông Joachim nói với tờ Welt am Sonntag, ám chỉ thời gian trước khi Adolf Hitler lên nắm quyền ở Đức. “Chúng ta đang có một nền dân chủ tuyệt đối và ổn định.”
Thất nghiệp và mua súng
Cảnh sát khám xét phòng của Sonboly và tìm thấy bằng chứng thủ phạm là người bị ám ảnh bởi các vụ xả súng.
Cảnh sát cũng ghi nhận rằng vụ xả súng diễn ra vào hôm 22 tháng Bảy, đúng vào ngày 5 năm trước tay súng Anders Behring Breivik gây nên vụ thảm sát ở Na Uy.
Sonboly đã dùng Facebook để dụ các nạn nhân đến nhà hàng McDonald, nơi hắn tiến hành vụ tấn công, được một nhân chứng vô tình ghi lại được hình ảnh.
Những tay súng trẻ vị thành niên, trong độ tuổi 20, thường nghiên cứu về các tay súng khác và tìm cho mình một nhân vật làm mẫu. Điều này không xảy ra ở những tay súng lớn tuổiPeter Langman
Sonboly cũng bắn Thomas Salbey, là người đã cãi nhau và ném chai bia vào người thủ phạm.
Theo ông Salbey, Sonboly nói mình đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng “mua được một khẩu súng”.
Cảnh sát chưa thể xác định khẩu súng được mua như thế nào nhưng thủ phạm không có giấy phép sử dụng và mã số trên khẩu súng đã bị xóa.
Mặc dù chưa biết động cơ của vụ xả súng là gì nhưng cảnh sát đã loại bỏ sự liên can đến các vụ tấn công của tổ chức khủng bố IS tại Đức và Pháp.
Tay súng cũng sở hữu một quyển sách nói về các vụ thảm sát ở Mỹ có tựa đề “Why Kids Kill: Inside the Minds of School Shooters”, tạm dịch “Tại sao những tay súng trẻ giết người: Bên trong tâm lý của những tay súng xả súng ở trường học”, mà tác giả là Peter Langman.
Nói với hãng thông tấn AP, tác giả Langman nói: “Những tay súng trẻ vị thành niên, trong độ tuổi 20, thường nghiên cứu về các tay súng khác và tìm cho mình một nhân vật làm mẫu.
“Điều này không xảy ra ở những tay súng lớn tuổi.”
Tác giả cũng giải thích rằng quyển sách của mình được viết ra với mục đích “mang lại sự an toàn cho mọi người và có giá trị hướng dẫn làm sao để ngăn chặn những vụ tấn công như vậy xảy ra”

Brexit tăng ‘rủi ro’ kinh tế toàn cầu

Việc nước Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) làm tăng rủi ro cho kinh tế toàn Thế giới, các Bộ trưởng Tài chính nhận định tại phiên bế mạc của Hội nghị G20 diễn ra ở Trung Quốc.
Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tháng trước “góp phần vào sự không chắc chắn” của kinh tế toàn cầu, lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới nói.
“Chúng tôi hy vọng Liên hiệp Anh sẽ vẫn là một đối tác thân cận của EU,” thông cáo từ Hội nghị G20 nói.
Bộ trưởng Tài chính Anh, ông Philip Hammond nói cuộc thảo luận trong hai ngày đã đem lại “rất nhiều điều bổ ích”.
“Thực tế là sẽ có biện pháp để đối phó với sự không chắc chắn, được đưa ra cho đến khi chúng tôi kết thúc mọi đàm phán với EU,” ông Hammond nói với các phóng viên.
Thực tế là sẽ có biện pháp để đối phó với sự không chắc chắn, được đưa ra cho đến khi chúng tôi kết thúc mọi đàm phán với EUBộ trưởng Tài chính Philip Hammond
Sau cuộc gặp ở Thành Đô, Trung Quốc, nhóm G20 cho biết đã có kế hoạch để đối phó với những tác động có thể xảy ra về kinh tế và tài chính do Brexit mang lại.
Những yếu tố khác ảnh hưởng đến kinh tế thế giới còn có xung đột địa chính trị, khủng bố và khủng hoảng người tị nạn, theo Hội nghị G20.
Chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức, Jens Weidmann nói:
“Chưa có dấu hiệu nền kinh tế của châu Âu bị ảnh hưởng bởi quyết định của Anh ra khỏi EU.”
“Hội nghị G20 cũng đồng ý rằng kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng trong năm 2016 và 2017, sau khi có kết quả từ Brexit,” ông Weidmann nói thêm.
Ở một cuộc thảo luận riêng biệt, các nhà làm chính sách của G20 đề cập việc cung vượt cầu trong ngành sản xuất thép và cho rằng đây là vấn đề toàn cầu.
Vấn đề cung vượt cầu của ngành thép đã có tác động tiêu cực đến thương mại và thị trường lao động và đang cần một giải pháp chung, theo các lãnh đạo tham dự hội nghị G20.
Ngáng đường
Trong một diễn biến khác, tuần trước, hôm 19/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nói quyết định của Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đã “ngáng đường” dự báo của định chế tài chính này về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Thay vì dự đoán tăng trưởng 3,2% trong năm 2016, Dự phóng Kinh tế Thế giới của IMF (WEO) nay dự kiến chỉ đạt 3,1%. Tổ chức này nói rằng Anh sẽ bị ảnh hưởng tồi tệ nhất trong số các nền kinh tế tiên tiến.
Dự báo của IMF về tăng trưởng ở Anh giảm từ 2,2% xuống 1,3% và dự báo cho năm nay giảm từ 1,7% xuống 1,5%. Dự báo tăng trưởng toàn cầu của IMF cho năm 2017 cũng được điều chỉnh, giảm từ 3,5% xuống 3,4%.
Tính đến ngày 22 tháng Sáu, chúng tôi đã chuẩn bị nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2016-17 của chúng tôi lên. Nhưng Brexit đã cản trở điều đó.”Maury Obstfeld, IMF
Trước cuộc trưng cầu dân ‎ ý hôm 23 tháng Sáu, IMF nói kinh tế toàn cầu có những dấu hiệu tăng trưởng được cho là ‘đầy hứa hẹn.’
“Nửa đầu năm 2016 cho thấy một số dấu hiệu đầy hứa hẹn, ví dụ, mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến ở khu vực đồng Euro và ở Nhật Bản, cũng như giá hàng hóa phục hồi một phần đã giúp nhiều nền kinh tế mới nổi và đang phát triển,” ông Maury Obstfeld, Tham tán Kinh tế của IMF và Giám đốc Ban Nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố.
“Tính đến ngày 22 tháng Sáu, chúng tôi đã chuẩn bị nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2016-17 của chúng tôi lên.
“Nhưng Brexit đã cản trở điều đó.”
IMF cũng nói rằng trong khi ảnh hưởng của Brexit là lớn nhất ở Anh, nhưng không có đủ thông tin để thực hiện một đánh giá đầy đủ về những tác động của nó.
Định chế tài chính quốc tế cũng nhấn mạnh những căng thẳng Brexit có thể gây ra trong hệ thống ngân hàng châu Âu, đặc biệt là ở Ý và Bồ Đào Nha.
“Việc bỏ phiếu Brexit – ra khỏi EU – chỉ dấu một sự gia tăng đáng kể tình trạng bất ổn kinh tế, chính trị và thể chế, mà người ta dự kiến là sẽ có những hậu quả kinh tế vĩ mô tiêu cực, đặc biệt ở các nền kinh tế tiên tiến của châu Âu,” IMF cho hay.

Syria : Chiến sự tiếp diễn

tại Manbij giữa quân Kurdistan và Daech

Hôm qua 23/07/2016, sau khi tối hậu thư của lực lượng Kurdistan hết hiệu lực, chiến sự lại tiếp diễn tại Manbij, ở phía bắc Syria. Theo các nguồn tin khác nhau, trong vòng 24 giờ, có ít nhất 24 chiến binh thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo và lực lượng Kurdistan thiệt mạng. Khoảng một chục thường dân cũng bị chết do các vụ oanh kích. Từ Beyrouth, thông tín viên Paul Khalifeh gửi về bài tường trình :
« Các cuộc thương lượng vẫn tiếp tục cho dù tối hậu thư của Lực lượng Dân chủ Syria, được Hoa Kỳ ủng hộ, gửi tới tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đã hết hiệu lực. Tối hậu thư này ra lệnh cho quân thánh chiến rời khỏi Manbij.
Giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman, đã tuyên bố rằng các giới chức trong thành phố đang đàm phán với đại diện liên quân Ả Rập-Kurdistan để dàn xếp việc rút quân của lực lượng thánh chiến.
Các cuộc đàm phán này không ngăn cản chiến sự tái diễn với các trận đánh ác liệt và không quân gia tăng các vụ oanh kích.
Các vụ chạm súng tập trung ở khu Binawi, bên trong Manbij và ở ngoại vi phía tây nam thành phố, nơi lực lượng Ả Rập-Kurdistan đang cố gắng tấn công, nhưng quân thánh chiến kháng cự quyết liệt và còn thực hiện cả các vụ tấn công tự sát.
Để làm giảm áp lực cho các chiến binh của chúng trong thành phố, quân thánh chiến đã mở các đợt tấn công nhỏ ở những vùng lân cận. Theo các nguồn tin khác nhau, khoảng một chục thường dân đã thiệt mạng trong các vụ không quân oanh kích vào Al Nawaja, gần Manbij.
Các nguồn tin của phe đối lập Syria tố cáo quân thánh chiến sử dụng thường dân làm bia đỡ đạn. 
Sau các thắng lợi ban đầu, liên quân Ả Rập – Kurdistan gặp nhiều khó khăn để tiến vào trong Manbij. Từ hơn một tháng qua, các chiến tuyến bên trong thành phố hầu như không thay đổi ».
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160724-syria-chien-su-tiep-dien-tai-manbij-giua-quan-kurdistan-va-daech

Mêhicô : Các nhóm tội phạm tàn sát cả gia đình

Tại Mêhicô, bạo lực ngày càng gia tăng. Ở nhiều vùng, các tổ chức tội phạm đã áp dụng một cách thức hành động mới để triệt hại các đối thủ : Đó là tàn sát cả gia đình, đàn ông, đàn bà, trẻ em.
Từ thủ đô Mêhicô, thông tín viên RFI Mexico, Patrick John Buffe gửi về bài tường trình :
« Victor là ca sĩ trong một ban nhạc ở Oaxaca. Cách nay vài ngày, sau khi đi biểu diễn về, trong lúc anh đang nghỉ ngơi tại nhà thì một toán người có vũ trang xông vào. Chúng xả súng bắn chết anh, người vợ và đứa con 11 tuổi của họ. Cùng thời điểm đó, nhưng tại bang Michoacan, 5 người trong cùng một gia đình đã bị sát hại.
Các thức hành động mới này quả thật là đáng lo ngại vì đó không phải là những trường hợp ngoại lệ. Từ vài tháng qua, các vụ tàn sát cả gia đình gia tăng và vì những lý do không phải lúc nào cũng liên quan đến tội phạm có tổ chức, bởi vì đó là những vụ trả thù cá nhân, như trường hợp đã xẩy ra hồi tháng Sáu trong một ngôi làng nhỏ Puebla. Hung thủ đã hành quyết 11 thành viên trong cùng một gia đình, chỉ vì hắn bị cô bạn gái trước đây tố cáo có hành động cưỡng hiếp.
Từ tháng Giêng đến nay, 80 gia đình đã bị xóa sổ bởi làn sóng bạo lực mù quáng và giết người này. Tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng tại Mêhicô. Trong sáu tháng qua, đã có tới 10 ngàn vụ sát hại, tăng 15% so với cùng thời kỳ này năm ngoái ».

Đại hội đảng Dân Chủ Mỹ :

Bà Clinton phải thuyết phục được những người do dự

Ngày mai 25/07/2016, Đại hội đảng Dân Chủ sẽ diễn ra tại Philadelphia. Bà Hillary Clinton sẽ chính thức được chỉ định là ứng viên tổng thống trong dịp bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11/2016. Cựu ngoại trưởng Mỹ sẽ phải thuyết phục được những người còn đang do dự hoặc vẫn còn nhiều ngờ vực, rằng bà xứng đáng là chủ nhân của Nhà Trắng.
Đặc phái viên của RFI Romain Lemaresquier tường trình từ Philadenphia,
« Đối với bà Hillary Clinton đây mới chỉ là phần mở đầu của cuộc phiêu lưu. Tuần tới, tại Đại hội đảng Dân Chủ họp tại Pennsylvanie, ứng viên đại diện của đảng này cho chức tổng thống sẽ phải thuyết phục được tất cả mọi người. Trái với những gì đã diễn ra tại Đại hội đảng Cộng Hòa, người dân Mỹ đang rất mong chờ những đề xuất sẽ được đưa ra trong bốn ngày diễn ra Đại hội đảng Dân Chủ tới đây.
Theo nhận định của ông William Baldwin, vốn là nhân vật chủ chốt trong đảng Dân Chủ, nhưng có mặt với tư cách là quan sát viên trong Đại hội của phe bảo thủ đã diễn ra tại Cleveland, ê kip của bà Clinton tới đây cần nói đến hy vọng, đến tính thống nhất, cần chỉ ra rõ những việc sẽ làm trong tương lai. Và bà Hillary Clinton phải thể hiện được phong thái của một nhà lãnh đạo mà tới giờ bà vẫn chưa có được. Đến lúc này, mọi điều vẫn còn rất mờ nhạt đối với bà. Nhiều người nghiêng về ông Trump, bởi lẽ ngay cả khi họ không ưa ông Trump thì họ lại càng không thích gì bà Hillary Clinton.
« Thuyết phục » sẽ là từ chính của Đại hội lần này để có thể tập hợp được các phiếu bầu của những người đang do dự và của những người thuộc phe độc lập như trường hợp của cô Susan, nhân viên làm việc trong một siêu thị ở Philadelphia. Cô chia sẻ rằng cô rất chú ý đến nội dung các phát biểu của cả hai đảng. Đến hiện tại cô vẫn chưa quyết định chọn bầu ai, và cô cảm thấy phấn khởi khi có thể biết thêm thông tin qua Đại hội đảng Dân Chủ tới đây. Cô nói rằng sẽ hết sức chú ý lắng nghe và rằng năm nay sẽ là năm vất vả nhất mà cô từng trải qua kể từ khi cô đi bầu cử.
Hôm qua 23/07/2016, bà Hillary Clinton đã có chút thay đổi khi giới thiệu ông Tim Kaine, thượng nghị sĩ bang Virgina, sẽ đứng cùng trong liên danh với bà. Tuy nhiên con đường đi của bà Clinton vẫn còn dài, nếu bà muốn chắc chắc nắm được trong tay chiếc chìa khóa của Nhà Trắng vào tháng 11 tới đây ».

Bình Nhưỡng

xây quân cảng cho tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap, hôm nay, 24/07/2016, trích dẫn tạp chí Anh chuyên về quốc phòng IHS Jan’s Defence Weekly, cho biết, Bắc Triều Tiên đang xây dựng một quân cảng mới ở bờ biển phía đông, có đủ khả năng đón tiếp các tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo.
Theo chuyên san quốc phòng Anh, các hình ảnh vệ tinh cho thấy quân cảng mới này ở tỉnh Nam Hamgyong. Cũng tại tỉnh này, còn có cảng và nhà máy đóng tàu ngầm Sinpo Shipyard. Cảng này chỉ đủ khả năng đón tiếp tàu ngầm lớp Sinpo, trọng tải 2000 tấn mà Bắc Triều Tiên vẫn dùng để tiến hành các vụ bắn thử tên lửa đạn đạo.
Quân cảng mới có thể đón tiếp tàu ngầm trọng tải 3000 tấn, được trang bị ít nhất là ba tên lửa đạn đạo, trong khi tàu lớp Sinpo 2000 tấn chỉ có thể mang theo một tên lửa.
Theo một quan chức quân sự Hàn Quốc, chính quyền Seoul theo dõi chặt chẽ tiến độ xây dựng quân cảng mới của Bắc Triều Tiên.
Nhật kêu gọi quốc tế ngừng nhận lao động Bắc Triều Tiên
Dựa trên các nguồn thạo tin, báo South China Morning Post, hôm nay, cho biết, Nhật Bản kêu gọi các quốc gia trên thế giới không hợp tác với Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, để ngăn chặn nguồn tài chính phục vụ cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Theo một số thẩm định, hiện có từ 50 đến 60 ngàn lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài và mỗi năm chuyển về nước khoảng 500 triệu đô la.
Hai nước tiếp nhận lao động Bắc Triều Tiên nhiều nhất là Nga và Trung Quốc. Ngoài ra, còn có khoảng 20 nước trên thế giới, từ Đông Nam Á, cho tới Trung Đông, rồi châu Phi cũng có hợp tác đón nhận người lao động Bắc Triều Tiên.
Hồi tháng Ba, Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các nguồn tài chính, kiều hối của Bắc Triều Tiên. Mặt khác, Nhật Bản và các đồng minh tiếp tục gây áp lực với Nga và Trung Quốc hạn chế tiếp nhận người lao động Bắc Triều Tiên.

Ấn Độ trục xuất ba nhà báo Trung Quốc

Theo Asian Age, nhật báo bằng tiếng Anh của Ấn Độ, nước này vừa quyết định trục xuất 3 nhà báo cấp cao thuộc hãng thông tấn nhà nước của Trung Quốc do “những quan ngại” từ cơ quan tình báo.
Theo Asian Age, nhật báo bằng tiếng Anh của Ấn Độ, số ra ngày hôm nay, 24/07/2016, nước này vừa quyết định trục xuất 3 nhà báo thuộc Tân Hoa Xã, hãng thông tấn Nhà nước Trung Quốc do “những quan ngại” của cơ quan tình báo.
Ba nhà báo nói trên gồm : Ông Wu Qiang, trưởng chi nhánh Tân Hoa Xã ở New Delhi, cùng hai đồng nghiệp tại Mumbai là Lu Tang và She Yonggang.
Theo nguồn tin của cơ quan tình báo Ấn Độ, những người này đã sử dụng danh tính của người khác để có thể đi tham quan các cơ sở hạn chế người nước ngoài của Ấn Độ. Ba người này phải rời khỏi Ấn Độ trước ngày 31/7 tới và thị thực của họ sẽ bị nhà chức trách Ấn Độ hủy bỏ.
Đây là lần đầu tiên mà Ấn Độ trục xuất nhà báo Trung Quốc theo cách trên. Tân Hoa xã là hãng thông tấn nổi tiếng nhất Trung Quốc, là cơ quan phát ngôn của chính quyền nước này.
Tân Hoa Xã đã xác nhận về thông tin trên, trong khi bộ Ngoại giao Ấn Độ và đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận gì.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te