Tin trong nước – 25/07/2016

Tin trong nước – 25/07/2016

CSVN cho Formosa hoạt động trở lại,

chỉ “giám sát đặc biệt” trong 3 năm

Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Cộng Sản Việt Nam vừa thông báo thành lập một đoàn công tác đặc biệt vào làm việc tại nhà máy của Formosa ở Hà Tĩnh trong 3 năm, nhằm giám sát mọi hoạt động của nhà máy này.
Tin này được giới chức Tổng Cục Môi Trường đưa ra hôm Chủ Nhật 24/07, tại một buổi làm việc với ủy ban tỉnh Hà Tĩnh và đại diện công ty Formosa. Lời loan báo giám sát 3 năm có thể được hiểu như là một sự chế tài đặc biệt, nhưng căn bản đây là một tuyên bố của nhà cầm quyền CSVN chính thức cho phép Formosa hoạt động, thay vì đóng cửa nhà máy luyện thép gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường.
Về các diễn tiến tại nhà máy Formosa, truyền thông trong nước dẫn lời phó tổng giám đốc Formosa là ông Lô Hồng Minh cho biết, Formosa bắt đầu xây lắp hệ thống đập cốc khô để làm nguội than cốc, dự trù sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2019. Formosa đã tự nguyện điều chỉnh công suất của lò luyện cốc số 1 xuống mức thấp nhất.
Về giải quyết chất thải, Formosa cho biết đang xây khu vực lưu trữ chất thải nguy hại, dự trù hoàn thành vào cuối tháng này. Hiện nay, Formosa kiểm soát chất thải trong một khu vực lưu trữ tạm thời. Theo báo cáo của các cơ quan hữu trách ở tỉnh Hà Tĩnh, hiện trong khuôn viên nhà máy Formosa còn tồn đọng khoảng hơn 700 tấn chất thải bùn đen. Đó là chưa kể Formosa đã đưa gần 300 tấn chất thải đi chôn lấp tại nhiều địa điểm bên ngoài.
Huy Lam / SBTN

VAMC đã mất khả năng ‘xử lý’ nợ xấu?

Qua 6 tháng đầu năm 2016, một tờ báo chuyên về kinh tế của nhà nước là Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã phải đặt câu hỏi “VAMC đang làm gì?”.
Câu trả lời được tờ báo này tung ra: Từ đầu năm 2016 đến nay, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) gần như không mua nợ xấu, mặc dù theo kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, trong năm 2016, VAMC sẽ mua khoảng 45,000 tỉ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC là ông Nguyễn Quốc Hùng cũng thừa nhận: “Tính từ đầu năm đến 20-6-2016, chúng tôi chỉ mua khoảng 4,000 tỉ đồng nợ xấu trên sổ sách từ một vài tổ chức tín dụng…”.
Sự thể đã rõ ràng: sau khi phải “ôm” gần 250,000 tỷ đồng nợ xấu từ các ngân hàng thương mại, VAMC vẫn gần như bế tắc trong việc tìm kênh tiêu thụ (bán lại) nợ xấu.
Cũng cho tới nay, toàn bộ 500 hồ sơ chào bán nợ xấu mà VAMC gửi cho các tổ chức tài chính nước ngoài từ năm 2014 vẫn vô vọng hồi âm chính thức. Chuyến thăm Việt Nam vào tháng 6/2016 mà chẳng hề hứa hẹn gì về “sẽ mua nợ xấu” của gáim đốc Ngân hàng phát triển Á châu (ADB) là một minh chứng về tâm thế hầu như thờ ơ và cả cảnh giác của giới kinh doanh quốc tế.
Nếu cả VAMC mà còn không thuyết mị nổi những doanh nghiệp cá mập trong nước “ôm” lại nợ xấu, sẽ chẳng một tập đoàn nước ngoài nào dại dột rước lấy “của nợ Việt Nam”.
Nếu trong vài năm trước, bế tắc của VAMC còn được giữ kín thì sau khi “triều đại Nguyễn Tấn Dũng”, chấm dứt cùng Thống đốc Nguyễn Văn Bình được điều chuyển về Ban Kinh tế trung ương để “định hướng kinh tế”, những sự thật về “xử lý nợ xấu” của VAMC dần lộ diện.
Ngay trước khi khai mạc kỳ họp thứ 11 vào tháng 3/2016, Ủy ban giám sát và tài chính quốc gia đã đột ngột tung ra một phát hiện: trong năm 2015, nợ xấu là 119,660 tỷ đồng, giá trị tuyệt đối khoảng 120,000 tỷ đồng; tuy nhiên, con số này chưa tính đến 243,000 tỷ đồng nợ xấu đang “mắc kẹt” tại VAMC, gấp đôi số nợ xấu trên sổ sách được thống kê.
Tâm thế gà mắc tóc của VAMC còn được biểu hiện qua những tuyên bố tự mâu thuẫn của lãnh đạo doanh nghiệp này. Mới đây, cũng là ông Nguyễn Quốc Hùng, đã bật lên báo chí một ý tưởng chưa hề có tiền lệ: “Trong năm 2016 VAMC sẽ lần đầu tiên mua nợ xấu bằng tiền mặt”.
Dù mang tính trấn an, nhưng phát ngôn của ông Nguyễn Quốc Hùng lại vô tình thú nhận một sự thật được che giấu lâu ngày. Hiểu một cách đơn giản nhất, chưa bao giờ VAMC mua nợ xấu bằng tiền mặt!
Mặt trái lập tức hiện hình: vậy trong suốt ba năm hoạt động kể từ ngày thành lập cho đến nay, VAMC đã “xử lý” nợ xấu bằng gì?
Giờ đây, người ta đã rõ là có thể đã chẳng có “tiền tươi thóc thật” nào được tung ra để mua nợ xấu của các ngân hàng thương mại vào những năm trước. Thay vì tiền mặt, rất có thể VAMC đã phát hành “trái phiếu đặc biệt”- một thứ giấy tờ rất gần với khái niệm vô giá trị trong tình hình thâm thủng ngân sách hiện nay – để ép các ngân hàng thương mại phải miễn cưỡng nhét vào ngăn kéo.
Rất nhiều khả năng là cho tới giờ phút này, VAMC đã bó tay trước núi nợ xấu khổng lồ chỉ chực chờ sụp đổ.
Lê Dung / SBTN

Đại biểu Quốc hội giữa Đảng và dân?

Đại biểu Quốc hội ở Việt Nam có “nhiệm vụ đảng viên là số một, thứ hai là thay mặt cử tri”, theo nhận xét của nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam.
Luật sư Trần Quốc Thuận tham gia Bàn tròn thứ Năm, hôm 21/07 của BBC Tiếng Việt.
Ông Trần Quốc Thuận nhắc tới ‘vòng kim cô’ mà các đại biểu Quốc hội mang theo, nhằm nhắc tới trách nhiệm trước hết nghe theo Đảng quyết, với hơn 90% số đại biểu là đảng viên.
“Vòng kim cô đó cũng là nguồn cơn của việc Quốc hội còn nợ dân Hiến pháp và nhiều luật, trong đó hai luật quan trọng nhất là luật biểu tình và lập hội, thì phải như vậy sẽ có những tiếng nói linh hoạt và linh động hơn,” ông nói.
Luật sư Trần Quốc Thuận cho biết, “những vấn đề cực kỳ quan trọng phải được Bộ Chính trị bật đèn xanh thì câu chuyện mới mở ra hoặc có điểm dừng.
“…Đảng đã quyết gì thì họ là Đảng viên họ phải quyết theo Đảng. Một đại biểu Quốc hội phải làm hai nhiệm vụ, nhiệm vụ đảng viên là số một, rồi nhiệm vụ thứ hai là thay mặt cử tri.”
Ông giải thích, tuy tại Quốc hội tiếng nói cử tri cũng được lắng nghe nhiều, nhưng “những tiếng nói đó thường không đi đến được quyết sách cuối cùng, thì người ta bị thất vọng,” vị cựu đại biểu Quốc hội nhận xét.
Theo thống kê chính thức, Quốc hội khóa 14 vừa được bầu tại Việt Nam có 496 đại biểu, trong đó có 21 người là người ngoài đảng cộng sản (chiếm 4,20%).
‘Đảng hay Dân?’
Tham gia thảo luận còn có cựu đại biểu Quốc hội, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết từ Hà Nội.
Bình luận về việc số đại biểu ngoài Đảng trong Quốc hội khóa XIV đã giảm xuống một nửa so với khóa trước, và câu hỏi, với số lượng Đảng viên như vậy, thì quốc hội là cơ quan của Đảng hay của dân, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho rằng vẫn có rất nhiều ý kiến rất đa dạng”.
“Người ta vẫn tranh luận với nhau, và thậm chí là tranh luận với lãnh đạo ở cấp ủy cao hơn mình.
“Nhưng tôi nghĩ nó còn phụ thuộc vào chính người Đảng viên ấy, đại biểu Quốc hội ấy. Nếu mỗi đại biểu Quốc hội mà còn sợ vòng kim cô thì không còn gì để nói. Cái gì mà luật pháp cho phép thì mình được làm.
“Còn số 4% người ngoài Đảng, đây cũng là những quần chúng tích cực của Đảng,” nguyên đại biểu Quốc hội khóa XI, XII trả lời.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam Trần Quốc Thuận nói thêm rằng, tuy Việt Nam đã tuyên bố đổi mới kinh tế, nhưng đòi hỏi hiện nay cho thấy cần bàn về đổi mới chính trị.
“Tôi hy vọng rằng khóa này sẽ có một hội nghị để bàn về đổi mới chính trị. Đổi mới chính trị có thể dẫn tới những đổi mới rất lớn, trong đó nổi bật nhất là cải tổ Quốc hội,” luật sư Trần Quốc Thuận nói trong Bàn tròn thứ Năm, hôm 21/07 của BBC Tiếng Việt.
“Nhiều lúc tôi cũng hỏi lãnh đạo cấp cao, thì họ nói rằng nói thì thế nhưng ai dám khởi xướng chuyện này? Chuyện cũng không đơn giản.”
Một điểm tích cực trong kỳ họp Quốc hội lần này, theo Luật sư Trần Quốc Thuận, là ngay từ buổi khai mạc đã nhắc tới vụ thảm họa môi trường do Formosa gây ra.
Ngoài ra, vấn đề tranh chấp với Trung Quốc “đã nêu đích danh Trung Quốc xâm lấn, gây hấn, tấn công ngư dân, đâm phá tàu thuyền… thì điều này được đặt trong một diễn đàn như thế, tôi cho đó là bước tiến,” luật sư nhận xét.
Tuy nhiên khi chị Cao Vĩnh Thịnh, hoạt động về môi trường ở Hà Nội và tham gia thảo luận, đặt câu hỏi rằng đại biểu Quốc hội ở đâu khi thảm họa cá chết hàng loạt diễn ra trong suốt hơn ba tháng “làm người dân khốn đốn”, hai vị cựu dân biểu cùng cho đây là câu hỏi chính đáng cần được chuyển tới Quốc hội khóa này.
Khi được hỏi chị Thịnh có tin rằng Quốc hội Việt Nam đại diện cho tiếng nói của người dân, chị cho biết, “với tư cách là cử tri, tôi không có lựa chọn nào khác cho việc tin vào những người mà trên lý thuyết là họ đại diện cho quyền lợi của chúng tôi.
“Còn tin hay chưa thì tôi chưa tin, và tôi thất vọng,” chị Thịnh nói.

Cảnh sát Campuchia trục xuất ngư dân Việt đánh cá trái phép

Hơn 10 ngư dân Việt Nam đã bị giới chức Campuchia trục xuất về sau khi bị giam giữ ở Kandal vì đánh cá trái phép và không có visa.
Theo báo Phnompenh Post, cảnh sát của tỉnh Kandal đã bắt giữ 12 ngư dân Việt Nam và thu giữ 8 thuyền cùng các dụng cụ đánh bắt cá trái phép của họ vào tối ngày 23/7. Tờ báo này trích lời cảnh sát trưởng Chheourn Bunchorn cho biết những ngư dân Việt Nam đã đánh bắt cá trái phép trong hải phận của Campuchia.
Sau khi được các cư dân thông báo về những ngư dân đánh cá trái phép trong khu vực, cảnh sát trưởng Bunchorn đã tiến hành điều tra và phát hiện rằng những ngư dân Việt đã tới đây trái phép. Theo ông Bunchorn, những ngư dân này tới đánh bắt cá trong thời điểm không được phép làm việc này và họ vào Campuchia mà không có giấy tờ hợp lệ và cũng không thông báo trước cho cảnh sát ở đây.
Ông Bunchorn nói với tờ báo này rằng cảnh sát Campuchia đã đưa thông tin của các ngư dân Việt bị bắt giữ tới cảnh sát Việt Nam trước khi gửi trả họ về nước.
Ông cho biết thêm rằng, những dụng cụ đánh cá mà các ngư dân Việt dùng có thể làm cho cá bị tuyệt chủng, đặc biệt là vào mùa cấm đánh bắt cá ở thời điểm này. Do đó cảnh sát Campuchia đã thu giữ và đốt các dụng cụ đó.
Theo ông Bunchorn, người Việt Nam có thể vào Campuchia với giấy tờ hợp lệ và người dân giữa 2 nước cần tôn trọng lẫn nhau.
Trong một vụ tương tự trước đây trong tháng, 2 ngư dân Việt Nam đã bị cảnh sát Campuchia bắn chết trong một cuộc ẩu đả với ngư dân Campuchia ở tỉnh Takeo. Cuộc bố ráp của cảnh sát Campuchia nhắm vào ngư dân Việt đánh cá trái phép tại đây hôm 15/7.
Cũng liên quan tới việc nhập cảnh trái phép vào Campuchia của người Việt, cảnh sát nước này thông báo hôm 23/7 rằng họ đã gửi trả về Việt Nam 13 người Việt nhập cảnh trái phép vào nước này qua cửa khẩu của tỉnh Kampong Speu. Người đứng đầu sở nhập cư của Campuchia nói với Thời Báo Khmer rằng họ đã trục xuất những người nhập cư trái phép này về Việt Nam hôm 23/7 qua cửa khẩu Bavet-Mộc Bài nơi họ đã vào Campuchia trước đó.
Theo Phnompenh Post, Khmer Times.

Trung Quốc cám ơn Campuchia vụ ASEAN

Bắc Kinh đã công khai lên tiếng cảm tạ Phnom Penh vì đã ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về biển Đông, gây mâu thuẫn tại cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Vientiane, Lào, cuối tuần qua.
Hôm nay, 25/7, các nước ASEAN đã phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều ngày, sau khi Philippines từ bỏ yêu cầu phải đề cập tới phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế vào tuyên bố chung của hội nghị của khối.
Phán quyết hôm 12/7 đã trao phần thắng cho Philippines trong vụ kiện ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc ở biển Đông.
Không chỉ có Manila mà Việt Nam cũng muốn đưa quyết định của Tòa ở La Haye, Hà Lan, cũng như lời kêu gọi tôn trọng luật biển quốc tế, vào tuyên bố chung.
Theo các nhà ngoại giao, Campuchia đã phản đối việc đưa phán quyết vào tuyên bố, đồng thời bày tỏ hậu thuẫn với Trung Quốc về đàm phán song phương đối với vấn đề biển Đông.
Hãng tin Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao ASEAN hôm nay cho biết rằng Manila đã đồng ý từ bỏ yêu cầu phải đưa phán quyết vào tuyên bố chung, nhằm ngăn chặn việc khối 10 quốc gia Đông Nam Á không thể ra tuyên bố chung sau cuộc họp ở Lào.
Thay vào đó, tuyên bố bày tỏ “quan ngại thực sự về các diễn biến” ở biển Đông, và nhấn mạnh tới việc cần tìm ra các giải pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, tuyên bố này không nhắc tới cụ thể tên Trung Quốc.
Theo giới quan sát, Bắc Kinh có thể nói đã thắng thế sau khi không vấp phải chỉ trích của ASEAN về các hành động bồi đắp quy mô lớn nhằm khẳng định chủ quyền ở biển Đông.
Tháng trước, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bác bỏ chỉ trích cho rằng nước ông là nguồn cơn khiến ASEAN phải rút tuyên bố bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về các hoạt động bồi đắp ở biển Đông trong một cuộc họp khác của khối.
Dù các nước ASEAN chưa nêu lý do cho hành động của mình, nhiều hãng thông tấn dẫn lời các nguồn tin ngoại giao nói rằng Campuchia, Lào và Myanmar, các quốc gia đồng minh của Trung Quốc ở Đông Nam Á, đã khiến hiệp hội gồm 10 nước thành viên phải rút lại tuyên bố về vùng biển tranh chấp.
Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen gọi các cáo buộc đó là “không thể chấp nhận được”.
Người đứng đầu chính quyền Phnom Penh nói rằng “đó là điều thực sự bất công đối với Campuchia”, đồng thời cáo buộc một số quốc gia mà ông không nêu tên đã “sử dụng Campuchia để chống lại Trung Quốc”.
Theo Reuters, AFP, AP, Channel NewsAsia.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te