Lượng di dân tới Ý tăng kỷ lục


VOA
29-11-2016

Những di dân muốn vượt biển sang châu Âu bị tuần duyên Libya chặn và bắt chuyển hướng đến Tripoli, 29/9/2015.
Những di dân muốn vượt biển sang châu Âu bị tuần duyên Libya chặn và bắt chuyển hướng đến Tripoli, 29/9/2015.

Số thuyền nhân từ Bắc Phi đã tới nước Ý cao kỷ lục trong năm 2016 đã tăng sức ép đối với các trung tâm tạm trú và hệ thống quản lý người tị nạn tại nước này.
Ý là nước chủ yếu phải đối mặt với làn sóng di dân mới từ khi thoả thuận đạt được giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ đi vào hiệu lực vào tháng 3, với mục đích chặn bớt làn sóng di dân đổ vào Hy Lạp.
Bộ Nội vụ Ý cho biết cho tới ngày 28/11 năm nay, có 171.300 di dân vượt biển tới Ý, so với 170.000 người trong cả năm 2014, một con số kỷ lục lúc đó. 
Không có dấu hiệu cho thấy số di dân sẽ giảm đi trong những ngày sắp tới. Cảnh sát tuần duyên Ý cho biết chỉ nội trong ngày hôm qua, thứ Hai, đã có đến 1.400 người đi trên những chiếc tàu làm bằng nhựa và gỗ được cứu vớt trong khi tìm cách vượt Địa Trung Hải.
Trong 3 năm qua, gần nửa triệu người di dân đã tới nước Ý. Nhiều người ra đi vì chiến tranh, nghèo đói hay bị áp bức chính trị.
Hiện nay có 176.000 người đang sống trong các trại tị nạn ở Ý. Tình trạng này đang gây áp lực cho chính quyền địa phương. 
Libya vẫn là địa điểm nơi các tổ chức buôn người hoạt động mạnh vì dân quân địa phương và chính phủ đối lập ở Tobruk liên tục tranh giành quyền lực với nhau.
Hầu hết di dân đến Ý năm nay là người đến từ nhiều nước Châu Phi. Trong đó có 36.000 người Nigeria, chiếm 21% tổng số di dân, 20.000 người Eritrea và 12.000 người đến từ Guinea. 
Ước tính có 4.663 di dân đã chết trên Địa Trung Hải trong năm nay. Tính đến cuối tháng 10, có 23.000 trẻ em không đi cùng người lớn – hầu hết là nam, đã tới Ý, so với 13.000 thiếu niên trong cả năm 2014.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện