TQ 'không muốn quốc tế hóa Biển Đông'


Cập nhật: 15:07 GMT - thứ hai, 19 tháng 11, 2012

Ông Ôn Gia Bảo, Nguyễn Tấn Dũng và Hun Sen
.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã gặp các lãnh đạo Asean


Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói với các nước Đông Nam Á hôm 19/11 rằng thương lượng về tranh chấp Biển Đông không nên được “quốc tế hóa”.

Các bài liên quanAsean ‘thống nhất’ lập trường về COCTổng thống Obama thăm Đông Nam ÁAsean thông qua tuyên bố nhân quyền
Chủ đề liên quanAsean, Tranh chấp lãnh thổ
Ông Ôn nhấn mạnh lại lập trường của Bắc Kinh tại hội nghị với 10 thành viên Asean tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Người phát ngôn của Bắc Kinh, Tần Cương, nói ông Ôn đã dẫn lại thỏa thuận năm 2002 giữa Asean và Trung Quốc, đồng thuận chỉ giới hạn đàm phán với các nước “liên quan trực tiếp”.

Thủ tướng Trung Quốc nói một nguyên tắc của tuyên bố 2002 là “phản đối quốc tế hóa vấn đề”.

Tranh cãi “quốc tế hóa” lại tái diễn ở Phnom Penh tuần này khi Philippines nhấn mạnh không nên bị ràng buộc chỉ đàm phán với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, vừa đến Phnom Penh tối thứ Hai 19/11, dự kiến cũng có thể nêu lo ngại về Biển Đông.

Nếu điều này xảy ra, nó có thể khiến Trung Quốc giận dữ.

Tranh cãi


Cũng hôm thứ Hai, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda làm mất lòng chủ nhà Campuchia khi tuyên bố không đồng tình với dự định hạn chế thảo luận về Biển Đông.

“Thủ tướng Noda đã nêu vấn đề Biển Nam Trung Hoa, ghi nhận việc này là lo ngại chung cho cộng đồng quốc tế, có tác động trực tiếp đến hòa bình và ổn định của châu Á – Thái Bình Dương,” theo thông cáo của Nhật sau khi ông Noda gặp 10 nước trong Asean.

Mới hôm Chủ nhật, Campuchia ra thông cáo nói Đông Nam Á “quyết định từ nay sẽ không quốc tế hóa Biển Nam Trung Hoa”.

Trong dấu hiệu tranh cãi, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cũng phản bác tuyên bố của Campuchia.

Ông nói chưa hề có thỏa thuận như vậy giữa các nước Đông Nam Á.

Trong lúc Thủ tướng Campuchia chuẩn bị kết thúc cuộc gặp chung với Thủ tướng Nhật, ông Aquino bất ngờ giơ tay và phát biểu.

Người phát ngôn của ông kể lại: “Có nhiều quan điểm thể hiện hôm qua về tính đoàn kết của Asean mà chúng tôi không thấy sẽ biến thành đồng thuận Asean.”

“Con đường Asean không phải là con đường duy nhất cho chúng tôi. Là một nước tự chủ, chúng tôi có quyền bảo vệ lợi ích quốc gia.”

Trong khi đó, người phát ngôn Trung Quốc, Tần Cương, nhắc lại thông cáo của Campuchia rằng Asean đã đạt “lập trường chung” là không quốc tế hóa tranh chấp.

Campuchia đã dùng vị trí chủ tịch Asean năm nay để hạn chế thảo luận về Biển Đông.



Asean có đồng thuận hay không về Biển Đông?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?