Dân Luận điểm tin thời sự Chủ Nhật ngày 31/5/2015


Theo Dân Luận
Bởi Sapphire
1.605 lượt đọc
01/06/2015
0 phản hồi
Dân Luận tổng hợp
Dân Luận: Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

Chính trị - Xã hội

- Muôn mặt nghị Đương (PLO): Từ phát ngôn nổi đình đám trong tuần: “Quy định quyền im lặng là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân” đọc lại những phát ngôn để phác họa chân dung một ông nghị.

- “Quyền im lặng”: không nên vội vàng quy chụp (Tuổi trẻ): ai cũng biết rằng “quyền im lặng” là một trong các quyền con người, là một phần của quyền được bình đẳng trước tòa án, quyền được xét xử công bằng, quyền của con người khi bị tình nghi phạm tội và đang bị điều tra, truy tố, xét xử.
- Gì cũng thu, dân sao chịu nổi? (Tiền Phong): ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) thì trăn trở trước đề xuất chuyển học phí, viện phí sang cơ chế giá thị trường. “Các nước tư bản miễn học phí, viện phí mà ta là nước xã hội chủ nghĩa sao lại quy định theo giá. Tôi đề nghị cần hết sức cân nhắc, thận trọng vì cái này nó động đến đời sống nhân dân sâu sắc lắm”, ông Minh nói. - Cần dẹp các khoản phí vô lý (NLĐ): Một số quy định về phí, lệ phí hiện không còn phù hợp với tình hình; một số dịch vụ công do cùng cơ quan cung cấp nhưng quy định thu 2 khoản làm tăng thủ tục hành chính. Ngoài ra, còn có tình trạng phí chồng phí.
- Hơn 2 triệu USD hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái (Giao dục Việt Nam): Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
- Chủ tịch Hà Nội thúc các sở ngành cùng dân chống nắng nóng (Dân Trí): Để đảm bảo đời sống nhân dân trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu lãnh đạo các sở ngành chủ động các biện pháp ứng phó, trong đó, các công ty nước sạch phải đảm bảo đủ nước sinh hoạt.
- Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 (VnExpress): Miễn giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn đặc biệt khó khăn, quy định về kiến thức tối thiểu để tốt nghiệp đại học hay phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo khi sinh con sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng...là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6.
- Việt Nam có gần 37.000 xe công (VnExpress): Xe ô tô công được phân bổ theo 3 nhóm đối tượng phục vụ, gồm: Xe phục vụ chức danh (872 chiếc);Xe phục vụ công tác chung (24.460 chiếc); Xe chuyên dùng (11.565 chiếc).
- Dân bị nứt nhà tiếp tục phản ứng về số tiền đền bù (VnExpress): tổng số tiền 110 hộ dân nhận được lần này là hơn 600 triệu đồng. Trong đó hộ ông Lưu Ba từ 1.667 đồng tăng lên 2,4 triệu đồng. Miếu thờ của xóm trước đây dự kiến đền bù 79.000 đồng nay cũng tăng lên hơn 10 triệu đồng để sửa chữa. - Một nhà dân được đền bù tăng... 1.100 lần dự toán (Tuổi trẻ): Giải thích về việc điều chỉnh giá tiền đền bù, ông Vũ Dũng, giám đốc ban điều hành gói thầu số 4 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chi nhánh Tổng công ty Sông Đà, nói do ban đầu giám định không kỹ nên chưa thấy được hết khối lượng vết nứt, hơn nữa bảng chi phí đền bù bị người dân phản ứng trước đây chỉ là dự tính ban đầu.
- Ông Trần Đình Bá: Cứ phải nói vống lên cho người ta sợ (Tuổi trẻ): Trước thông tin Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Giáo dục - đào tạo thẩm tra học vị tiến sĩ của mình, ông Trần Đình Bá nói: "Cái này Bộ GTVT tự trả lời mới đúng".
- Công trình tượng đài hàng chục tỷ đồng chưa hoàn thành đã hỏng (Dân Trí): Được đầu tư hơn 30 tỷ đồng thế nhưng sau 6 năm thi công, công trình Tượng đài nhà yêu nước Phan Đình Phùng (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) vẫn chưa thể hoàn thành. Trong khi đó nhiều hạng mục do phơi sương, phơi nắng quá lâu đã xuống cấp trầm trọng.

Công trình ngổn ngang
- Hà Nội sẽ chi hàng chục tỷ thay đá lát Hồ Gươm? (Đất Việt): Sau 5 năm dừng dự án dùng đá xanh cỡ lớn lát vỉa hè Hồ Gươm, do vướng phản ứng của người dân, HN đã quyết định tái thực hiện dự án.
- Nứt đường băng 
không phải do nắng nóng (Tuổi trẻ): Nguyên nhân chính là mặt đường băng đã xuống cấp sau lần sửa chữa từ năm 1993 đến nay.
- Việt Nam sẽ ưu tiên các khoản chi cho quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền (Giáo dục Việt Nam): Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, trong đó nói rõ ưu tiên tăng chi cho quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
- Kiệt sức mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa (Tuổi trẻ): Trong những ngày qua, nhiệt độ nhiều nơi trên cả nước lên tới hơn 40 độ C, nắng nóng khiến cuộc sống của nhiều người dân đảo lộn. Tuy vậy, những người lao động, những công nhân xây dựng, những bác xe ôm, những cụ già, phụ nữ... trên nhiều nẻo đường khắp các tỉnh thành vẫn phải oằn lưng bất chấp cái nắng như đổ lửa để kiếm sống.

Kinh tế

- Nghịch lý than Việt Nam: 2017 phải nhập, 2015 vẫn xin xuất (Đất Việt): Năm 2015 thừa 3,5 triệu tấn và 2016 thừa 2 triệu tấn. Tuy nhiên, từ năm 2017 trở đi, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than.
- Quả thanh mai gây sốt: Từ Trung Quốc tràn sang thôi... (Đất Việt): Người dân Hà Nội đang "sốt" với quả thanh mai có xuất xứ từ Lào Cai, Quảng Ninh...nhưng các sở NN&PTNT cho rằng thanh mai từ TQ về.
- Ôtô ở Mỹ chịu những thuế, phí gì so với Việt Nam? (VnExpress): Để xe lăn bánh trên đường, ôtô tại Việt Nam phải trả những mức thuế phí bắt buộc cao gấp gần 3 lần tại Mỹ.
- Gạo, cà phê, cao su tuột dốc, xuất khẩu ế (Tuổi trẻ): Cà phê giảm kỷ lục, cao su tiếp tục giảm giá, giá gạo chào bán của VN vẫn ở mức thấp nhất trong các quốc gia xuất khẩu gạo chủ lực. Xuất khẩu khó đầu ra.
- Vải Bắc Giang đi Mỹ (NLĐ): Ngày 30-5, tại Nhà máy Chiếu xạ Sơn Sơn (quận Bình Tân, TP HCM), những thủ tục cuối cùng cho lô trái vải đầu tiên đi Mỹ gồm kiểm dịch hàng hóa và chiếu xạ đã hoàn tất trước khi xuất khẩu qua đường hàng không.
- Xuất khẩu thủy sản giảm (NLĐ): Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm đạt 2,41 tỉ USD, giảm 17% so với cùng kỳ 2014. Hai thị trường chính là Mỹ và Nhật Bản đều giảm mạnh, lần lượt 30,13% và 11,31%; có 2 thị trường tăng là Thái Lan (tăng 13,52%) và Hà Lan (tăng 0,21%).
- Thị trường ngày 1-6: Ế ẩm! (NLĐ): Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Thiếu nhi 1-6 nhưng thị trường đồ chơi trẻ em vẫn rất ảm đạm
- Doanh nghiệp VN thêm cơ hội tiêu thụ hàng hóa (Tuổi trẻ)
- Thành lập khu trung chuyển để hạn chế ùn tắc nông sản (Tuổi trẻ): UBND tỉnh Lạng Sơn vừa làm việc với Bộ Công thương về việc triển khai xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc nông sản.

Pháp luật

- Làm rõ clip thẩm phán ngủ gật khi ngồi xử án (Tuổi trẻ): Hiện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã cho xác minh nếu ông Giới đúng là đã ngủ khi đang ngồi xét xử thì phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm. - Thẩm phán ngủ trong phiên tòa: "Nhắm mắt có mấy giây" (Đất Việt): Tuy nhiên vị thẩm phán cho rằng ông không ngủ trong quá trình xét xử mà thi thoảng có ngoẹo cổ, nhắm mắt nhưng “chỉ có mấy giây thôi!”.
- Không vượt được xe tải, về nhà lấy mã tấu chém tài xế (Tuổi trẻ): Vụ việc xảy ra vào khoảng 9g30 sáng 31-5, trên đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc khu tái định cư phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang).
- Bắt tạm giam cựu nhà báo trộm hiện vật bảo tàng (Tuổi trẻ): ông Trần Ngọc Tĩnh đến Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (TP Huế) và lấy trộm một tác phẩm bằng gốm của họa sĩ Lê Bá Đảng. Sau khi xác minh hình ảnh qua camera tại trung tâm này, Công an TP Huế đã triệu tập ông Tĩnh và thu hồi tang vật bị lấy cắp. Cơ quan điều tra đã tổ chức định giá hiện vật bị mất cắp với giá 22 triệu đồng.
- Bắt tổng giám đốc sàn vàng trái phép BBG (PLO): tối 29-5, Cơ quan An ninh Điều tra - Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) và Cơ quan An ninh Điều tra (PA92, Công an TPHCM) thi hành lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng của Công ty cổ phần Vàng và bất động sản BBG Việt Nam tại TPHCM tại chi nhánh tầng 4 tòa nhà 208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.
- Người Việt vận chuyển ma túy tại Singapore thoát án tử nhờ… bệnh hiểm nghèo (Lao Động); Hoang Thi Tuong Van, 35 tuổi, bị tuyên án 22 năm tù sau khi nhận tội vận chuyển hơn 250 g ma túy đá. Sau khi xem xét tất cả các tình tiết liên quan đến vụ án, tòa đã giảm từ mức án tử hình xuống còn án tù, theo Channel News Asia ngày 28.5.
- Nhiều xe khách giường nằm bị ném đá trong đêm (Tuổi trẻ): Rạng sáng 31-5, một số xe khách giường nằm chạy tuyến Tây Nguyên đi TPHCM trên đường ĐT 741 qua địa bàn xã Tân Lập (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bị một số người ném đá vỡ kính.

Thế giới - Đối ngoại

- Tỉnh ngộ về Trung Quốc (NLĐ): Trước hàng loạt hành động ngang ngược của Trung Quốc, Mỹ và cả châu Á đã phải tỉnh ngộ về cái gọi là “sự trỗi dậy hòa bình” mà Bắc Kinh rao giảng lâu nay. - Vì sao tình hình Biển Đông thu hút sự chú ý của toàn thế giới (Dân Trí): Biển Đông là một trong những khu vực có đông tàu thương mại qua lại nhất thế giới, là tuyến đường chiến lược giữa nối nền kinh tế giàu có ở Đông Bắc Á với Ấn Độ Dương. Có tới 50% các tàu chở dầu trên toàn cầu đi qua vùng biển này. Bản thân Biển Đông cũng rất giàu nguồn khoáng sản. Ngoài ra, có tin Biển Đông còn chứa trữ lượng dầu khí lớn dưới đáy biển, dù hoạt động khai thác gặp nhiều khó khăn do các vụ tranh chấp lãnh thổ kéo dài.
- Mỹ - Nhật lên án Trung Quốc, yêu cầu hành xử có trách nhiệm (Tuổi trẻ): Sáng 30-5 tại chương trình Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật đều lên án việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở biển Đông đã làm xói mòn an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương. - Shangri-La 2015: Indonesia kêu gọi tuần tra hòa bình ở biển Đông (NLĐ): Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu hôm 30-5 kêu gọi các nước Đông Nam Á, và cả Trung Quốc, kết hợp tuần tra biển Đông “một cách hòa bình” để làm giảm nguy cơ xung đột. - Mỹ lập Sáng kiến An ninh biển Đông Nam Á (NLĐ), - Bộ Quốc phòng Trung Quốc họp báo bất thường (NLĐ): nói về tình hình biển Đông, ông Quan cho rằng mô tả của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không nêu bật tính công bằng. Quan chức này ngang ngược nói: “Trung Quốc không phải là kẻ gây chuyện ở đây. Bắc Kinh rất biết kiềm chế”.
- Myanmar gay gắt tại hội nghị di cư (NLĐ): một quan chức Bộ Ngoại giao Myanmar, ông Htin Lynn, phản ứng quyết liệt trước tuyên bố của UNHCR rằng Myanmar phải “hoàn toàn chịu trách nhiệm” cho cuộc khủng hoảng di dân này. Ông Lynn phát biểu: “Về vấn đề di cư bất hợp pháp của những thuyền nhân, không thể chỉ đổ lỗi cho đất nước chúng tôi. Cứ đứng chỉ tay năm ngón sẽ không có ích lợi gì và chẳng đi tới đâu cả”.
- Phiến quân Pakistan giết chết 19 hành khách xe buýt (Tuổi trẻ): Các quan chức chính quyền tại tỉnh bất ổn Baluchistan, Pakistan ngày 29-5 cho biết các tay súng vũ trang đã giết chết ít nhất 19 hành khách trên hai chiếc xe buýt.
- Lộ diện ứng viên thứ 3 Đảng dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ (Tuổi trẻ): Cựu thống thống đốc bang Maryland, ông Martin O’Malley, chính thức phát động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng ngày 30-5 tại thành phố Baltimore. - Mỹ từng tấn công không thành chương trình hạt nhân Triều Tiên (NLĐ): Theo những tiết lộ mới nhất từ nguồn tin tình báo Mỹ, 5 năm trước Mỹ từng định dùng một phiên bản sâu máy tính Stuxnet để tấn công chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nhưng không thành.
- IS bắt tù nhân đào huyệt trước khi hành quyết (NLĐ): Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa công bố thêm một đoạn video chặt đầu tù nhân. Đáng chú ý, tử tội bị bắt đào huyệt cho chính mình trước khi bị hành quyết.

Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí

- Pháp sẽ gỡ bỏ “khóa tình yêu” ở Paris (Tuổi trẻ): Tờ The Local (Pháp) dẫn nguồn tin từ thị trưởng Paris Anne Hidalgo cho biết sẽ gỡ bỏ những ổ khóa tình yêu trên cây cầu tình yêu nổi tiếng Pont des Arts bắc ngang sông Seine. (Một cặp đôi chụp ảnh bên cạnh cầu nghệ thuật Pont des Arts, Paris - Ảnh: AFP
- Nhạc Việt và câu chuyện tranh chấp hi hữu (Tuổi trẻ): Không còn giới hạn trong nước, nhạc Việt giờ đây đang xảy ra vụ việc chưa có tiền lệ là tranh chấp bản quyền ở Ðài Loan.
- Hàng trăm người đội nắng nóng bắt cá trong lễ hội độc đáo (NLĐ): Bất chấp cái nắng đổ lửa miền Trung, hàng trăm người dân cùng đủ dụng cụ nơm, lưới, vó, vợt… vẫn đổ ra bắt cá trong lễ hội Đồng Hoa độc đáo ở Hà Tĩnh sáng nay 30-5.
- Khởi động dự án hợp tác thời trang Việt Nam-New Zealand (Tuổi trẻ): Theo tin từ Đại sứ quán New Zealand, dự án hợp tác thời trang Việt Nam- New Zealand lần thứ nhất đã chính thức khởi động ngày 29-5.

Đây là lần đầu tiên thời trang New Zealand và VN hơp tác - Ảnh: Đại sứ quán New Zealand cung cấp

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?