Mỹ - Trung 'nên cạnh tranh trong hòa bình'

Thủ tướng Singapore kêu gọi giảm căng thẳng

Theo BBC
29 tháng 5 2015
Thủ tướng Singapore kêu gọi các nước giảm căng thẳng trên Biển Đông, trong phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-la ở Singapore.
Ông Lý Hiển Long nói Mỹ và Trung Quốc cần giữ quan hệ tốt.
“Không nước nào muốn chọn phe giữa Mỹ hay Trung Quốc.”
Sau nhiều tuần cãi vã, Washington và Bắc Kinh một lần nữa căng thẳng hôm thứ Sáu.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Brent Colburn, cùng tới Singapore với Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, nói việc xây đắp của Trung Quốc trên Biển Đông tạo nên “không khí bất trắc”.
Còn Tân Hoa Xã của Trung Quốc nói một số người tham dự Đối thoại Shangri-la “muốn độc quyền việc phát biểu”.
Giữa bầu không khí này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu: “Các tranh chấp biển…có thể và cần được kiểm soát.”
Ông nói Thái Bình Dương “đủ lớn” cho hai cường quốc nhưng không nên được chia thành hai vùng ảnh hưởng.
“Có không gian tại châu Á – Thái Bình Dương cho hai đại cường tham dự và cạnh tranh trong hòa bình, giải quyết vấn đề trong xây dựng,” ông Lý nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Đô đốc Tôn Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đều sẽ phát biểu tại hội nghị.
Hôm thứ Sáu, Đô đốc Tôn Kiến Quốc đã tiếp xúc với người dẫn đầu phái đoàn Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đô đốc Trung Quốc nói khi gặp phía Việt Nam: “Chúng tôi tin rằng thông qua hợp tác, hai bên sẽ có thể giải quyết tranh chấp Nam Hải.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện