Điều tra hình sự về Fifa

Theo BBC

27 tháng 5 2015    
Đang diễn ra hai cuộc điều tra hình sự về cáo buộc tham nhũng tại Liên đoàn bóng đá thế giới (Fifa), sau khi bảy quan chức bị bắt tại Zurich.
Thụy Sĩ cũng có cuộc điều tra riêng rẽ về cuộc vận động xin đăng cai World Cup 2018 và 2022, sẽ diễn ra ở Nga và Qatar.
Bộ tư pháp Mỹ nói trong số 14 người bị truy tố về tội tham nhũng có chín viên chức bóng đá.
Fifa vẫn dự định tiến hành cuộc bầu chọn chủ tịch mới hôm thứ Sáu.
Ông Sepp Blatter hy vọng sẽ có nhiệm kỳ thứ năm.
Bộ tư pháp Mỹ nói 14 cá nhân bị cáo buộc nhận hối lộ lên tới 150 triệu đôla.
Trong số này có:
  • Jeffrey Webb, đứng đầu Liên đoàn bóng đá khu vực CONCACAF (Bắc và Trung Mỹ)
  • Jack Warner, cựu phó chủ tịch Fifa
  • Eduardo Li, đứng đầu liên đoàn Costa Rica
  • Eugenio Figueredo, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nam Mỹ
  • Jose Maria Marin, một thành viên ban các câu lạc bộ Fifa
Các quan chức Fifa bị bắt                    
Cảnh sát Thụy Sỹ bắt một số quan chức Liên đoàn Bóng đá Thế giới Fifa vì cáo buộc tham nhũng ở Hoa Kỳ.
Chiến dịch truy bắt vừa được tổ chức tại một khách sạn ở thành phố Zurich vào sáng hôm thứ Tư.
Các cáo buộc đối với những người bị bắt bao gồm rửa tiền, lừa đảo và chuyển tiền gian lận trong thời gian 20 năm qua.
Các ủy viên Fifa đang có mặt tại Zurich để họp hàng năm vào thứ Sáu tuần này. Trong cuộc họp, Chủ tịch đương nhiệm Sepp Blatter sẽ tìm kiếm ủng hộ cho nhiệm kỳ thứ năm.
Tin cho hay có tới sáu quan chức Fifa bị bắt trong các vụ việc liên quan đến tiền hối lộ 100 triệu USD trong 20 năm.
Phóng viên BBC tại hiện trường nhận ra những quan chức Fifa sau bị cảnh sát đưa đi khỏi khách sạn:
Eduardo Li (Costa Rica), người dự kiến sẽ vào ban điều hành Fifa tuần này.
Eugenio Figueredo ̣(Uruguay), chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nam Mỹ - Conmebol.
Jose Maria Marin (Brazil), một thành viên ban các câu lạc bộ Fifa.
Tuy nhiên, chủ tịch Fifa Blatter không có trong số đó.
Được biết ông Eduardo Li là người gốc Hoa tại Costa Rica và đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây cất Estadio Nacional, sân vận động quốc gia của Costa Rica bằng tiền Trung Quốc, trị giá 105 triệu USD.
Hồi 2013, sân vận động này được giới thân Trung Quốc ở Nam Mỹ gọi là "món quà của chủ tịch Hồ Cẩm Đào" cho Costa Rica.
Theo báo The New York Times, những người bị bắt sẽ bị dẫn độ về Mỹ.
Báo này cho hay cảnh sát mặc thường phục đã lấy chìa khóa phòng từ lễ tân khách sạn Baur au Lac, nơi các quan chức nghỉ chân, và lên tầng vào phòng khách sạng.
Không có ai chống cự gì và chiến dịch diễn ra suôn sẻ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?