Hội Luận vận động Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam

Mạch Sống, ngày 29 tháng 7, 2020
Văn phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa xác nhận là Đại Sứ Lưu Động Cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Sam Brownback sẽ phát biểu tại buổi hội luận trực tuyến do BPSOS tổ chức vào ngày 31 tháng 7 tới đây.
Khi còn là thượng nghị sĩ liên bang, Ông Brownback là đồng tác giả của Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua năm 1998, đặt nền móng cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ là phải phát huy tự do tôn giáo trên toàn thế giới.
Đại Sứ Brownback là tiếng nói mạnh mẽ lên án các chế độ đàn áp tự do tôn giáo trên thế giới. Gần đây, chính quyền Trung Cộng tuyên bố “chế tài” Đại Sứ Brownback cùng với 3 thành viên của Quốc Hội Hoa Kỳ vì đã đề ra những biện pháp mạnh mẽ để trừng phạt các quan chức Trung Cộng vi phạm nhân quyền đối với các cộng đồng Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Công Giáo, Tin Lành, Pháp Luân Công… và người dân Hồng Kông.
Đại Sứ Sam Brownback và các tu sĩ thuộc Tăng Đoàn Phật Giáo VNTN, ngày 04/11/2019, Thái Lan
Cùng tham gia phát biểu với Đại Sứ Brownback là 2 vị uỷ viên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc tế đã bảo trợ cho tù nhân lương tâm Việt Nam:
– Nữ Luật Sư Anurima Bhargava, người đã bảo trợ cho tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Bắc Truyển
– Tiến Sĩ James Carr, người đã bảo trợ cho Mục Sư Tin Lành Tây Nguyên A Đảo
Uỷ Viên Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Anurima Bhargava cùng với Bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của TNLT Nguyễn Bắc Truyển, tháng 17/09/2019, Việt Nam
Nhiều vị dân biểu Hoa Kỳ đã xác nhận sẽ tham gia. Chúng tôi sẽ thông báo sau.
Thành phần diễn giả ở Việt Nam sẽ bao gồm:
♦  Một Giám Mục Công Giáo lên tiếng về tình trạng buôn người và buôn lậu người ngày thêm nghiêm trọng.
♦ Một Hoà Thượng Phật Giáo trình bày về tình trạng cưỡng chế các chùa và cơ sở tôn giáo.
♦ Một Chánh Trị Sự Cao Đài chia sẻ về kinh nghiệm đối phó với tổ chức tôn giáo quốc doanh.
Ngoài ra, sẽ có đại diện ở Hoa Kỳ của Phật Giáo Hoà Hảo, Tin Lành Tây Nguyên và Tin Lành Hmong lên tiếng cho đồng đạo ở Việt Nam.
Các buổi hội luận trực tuyến này thuộc chương trình Ngày Vận Động Cho Việt Nam mà BPSOS đã tổ chức hàng năm từ năm 2012. Năm nay vì tình hình đại dịch, thay vì đưa nhiều trăm người từ khắp Hoa Kỳ về Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, BPSOS tổ chức các hội luận trực tuyến. Xin ghi danh cho từng buổi hội luận theo đường link dưới đây:
Buổi 1: Thứ Sáu 31 tháng 7, 9am – 11am giờ Washington DC
Chủ đề: Quyền tự do tôn giáo và quyền của người bản địa
http://tiny.cc/VAD2020-FORB-1
Buổi 2: Thứ Sáu 31 tháng 7, 1pm – 3pm giờ Washington DC
Chủ đề: Quyền tự do tôn giáo và quyền của người bản địa (tiếp theo)
http://tiny.cc/VAD2020-FORB-2
Buổi 3: Thứ Sáu 7 tháng 8, 9am – 11am giờ Washington DC
Chủ đề: Quyền tự do biểu đạt, báo chí và internet
http://tiny.cc/VAD2020-EXPRESSION
Buổi 4: Thứ Sáu 7 tháng 8, 1pm – 3pm giờ Washington DC
Chủ đề: Tù nhân lương tâm và tình trạng tra tấn
http://tiny.cc/VAD2020-POC
Buổi 5: Thứ Sáu 14 tháng 8, 9am – 11am giờ Washington DC
Chủ đề: Các định chế nhân quyền và các biện pháp chế tài
http://tiny.cc/VAD2020-UN
Buổi 6: Thứ Sáu 14 tháng 8, 1pm – 3pm giờ Washington DC
Chủ đề: Các định chế nhân quyền và các biện pháp chế tài (tiếp theo)
http://tiny.cc/VAD2020-SANCTION
Những tham dự viên ghi danh theo đường link ở trên có thể đặt câu hỏi trực tiếp với diễn giả.
Trân Trọng kính mời

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?