Đọc báo Pháp – 28/07/2020

Đọc báo Pháp – 28/07/2020

Tỉ phú Hồng Kông duy nhất dám đương đầu với Trung Quốc – Thụy My

Theo tỉ phú Lê Trí Anh thì Bắc Kinh đã thắng. «Họ chẳng cần đi xa hơn nữa, vì đã đe nẹt được. Sau đó, họ sẽ lạnh lùng chọn ra những ai cần trừ khử, từng người một!». Nhưng «tôi đã quấy rầy họ trong suốt 30 năm, và sẽ không tặng cho họ món quà bằng cách từ bỏ đấu tranh».
Trang nhất các báo Pháp hôm nay tập trung cho các vấn đề trong nước. Libération nói về «Bộ trưởng Nội Vụ Darmanin dưới áp lực», Le Monde quan tâm đến «Vấn đề đạo đức trong thụ tinh nhân tạo ở trung tâm tranh luận». Về kinh tế, Les Echos phân tích «Những hướng để cứu vãn Made in France», La Croix đề cập đến việc chính phủ hạn chế các những trung tâm thương mại lớn. Le Figaro chạy tựa «Để tránh Covid bùng nổ trở lại, các nước châu Âu lại phải đóng cửa».
Luật an ninh, hồi chuông báo tử cho Nhà nước pháp quyền Hồng Kông
Về châu Á, Le Monde có bài phỏng vấn ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) «Nhà tỉ phú Hồng Kông duy nhất dám đương đầu với Bắc Kinh». Đại gia này là chủ một tập đoàn báo chí uy tín, công khai chống cộng, từ lâu vẫn nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc, và chừng như đang là mục tiêu của luật an ninh quốc gia mới do Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông ngày 30/06.
Nếu nhà cầm quyền Trung Quốc cập nhật danh sách những người chống đối bền bỉ nhất ở Hồng Kông, thì nhà tỉ phú Lê Trí Anh chắc chắn từ lâu đã chiếm một vị trí quan trọng. Từ đầu thập niên 90, thông qua tập đoàn truyền thông Next Media và sau này là Next Digital, với tờ báo nổi tiếng Apple Daily, ra đời năm 1995, ông không ngừng tấn công vào đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chỉ ra những lạm dụng, bất công, âm mưu thâm độc…của đảng. Hoàn cầu Thời báo (Global Times), công cụ tuyên truyền của Bắc Kinh gọi ông là « kẻ phản bội ly khai », « phục vụ cho CIA », cáo buộc ông « tài trợ cho phe nổi dậy ».
Vị doanh nhân 71 tuổi đang được tại ngoại hầu tra. Tư pháp hai lần từ chối cho ông rời Hồng Kông để làm ăn và thăm gia đình. Ngày 19/08, ông phải ra tòa vì « tham gia biểu tình trái phép ». Bất chấp mối đe dọa đang đè nặng lên ông và gia đình, Lê Trí Anh không hề lùi bước. Ông nói : « Luật an ninh là hồi chuông báo tử cho Hồng Kông, nó tấn công vào Nhà nước pháp quyền lẫn tự do của người dân, tệ hại hơn cả những gì mà người bi quan nhất có thể hình dung ra ».
« Chưa có nhà độc tài nào kiểm soát dân chúng kiểu như Tập Cận Bình »
Nhân vật giàu có và uy tín này từ miền nam Trung Quốc đến Hồng Kông vào giữa thập niên 50 lúc còn rất trẻ, không một xu dính túi. Cho đến năm 2019, ông hầu như không trả lời phỏng vấn, nhưng từ một năm qua nhà tỉ phú đã chuyển sang thế tiến công. Có thể nói đây là trận đấu danh dự cuối cùng, bởi vì « Lần này Bắc Kinh không đùa nữa ». Tháng 7/2019, đích thân ông đến Washington đề nghị ngoại trưởng Mike Pompeo và phó tổng thống Mike Pence hỗ trợ – một hành động có thể bị coi là « thông đồng với thế lực nước ngoài » theo luật mới, dù không hồi tố.
Cách đây hơn một chục năm, Lê Trí Anh đã từng hy vọng khi giàu lên, giai cấp trung lưu ở Hoa lục sẽ đòi hỏi thêm nhiều quyền tự do. Nhưng ngược lại, với số lượng công nghệ giám sát ở Trung Quốc hiện nay « chưa bao giờ một nhà độc tài lại có những phương tiện kiểm soát dân chúng như Tập Cận Bình. Họ biết hết : bạn đi đâu, mua gì, nói chuyện với những ai… và nếu làm gì đó khiến họ không hài lòng, bạn thậm chí còn không được mua vé xe lửa ». Ông tự hỏi làm thế nào người Hồng Kông, vốn quen thuộc với tự do cá nhân và các giá trị phương Tây, có thể thích ứng được. Một số đã tỏ ra thận trọng trong cách nói năng vì sợ bị tố cáo.
Theo nhà tỉ phú, ngưng chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc, nhất là trong lãnh vực thông tin và giám sát, sẽ là phương cách hiệu quả nhất để gây áp lực lên Bắc Kinh và làm chậm lại sức bật của Trung Quốc. Ông cho rằng khi tước đi Nhà nước pháp quyền của Hồng Kông, không khí tin cậy dành cho một trung tâm tài chính lớn không còn nữa.
Trận đấu danh dự cuối cùng của nhà tỉ phú
Trong tập đoàn của Lê Trí Anh, nhiều nhà báo đã từ chức hoặc xin chuyển sang các ban không mang tính chính trị. Những ai có hộ chiếu thứ hai tìm cách sang Úc hoặc Anh. Trong ban biên tập Apple Daily, tiếng nói của phe dân chủ, các phóng viên tin rằng họ đang bị rình rập những sai sót, và tờ báo trước sau gì cũng bị đóng cửa. Nhiều người trong phong trào dân chủ sợ rằng những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp sẽ phải trải qua trong nhà tù. Như vậy Bắc Kinh đã thắng : « Họ chẳng cần đi xa hơn nữa, vì đã đe nẹt được. Sau đó, họ sẽ lạnh lùng chọn ra những ai cần trừ khử, từng người một ! ».
Nhưng ông không hề nghĩ đến chuyện chạy trốn. « Tôi đã quấy rầy họ suốt 30 năm, và sẽ không tặng cho họ món quà bằng cách từ bỏ đấu tranh ». Vợ con ông có thể ra đi nhưng ông ở lại.
Lê Trí Anh từng bị xúc phạm thô bạo hồi Cách mạng Dù 2014, tư gia ông nhiều lần bị tấn công. Gần đây ông bị theo dõi chặt chẽ, nhiều xe hơi khả nghi thường xuyên đậu trước nhà. Những lời đe dọa được gởi đến : « sẽ rục xương trong nhà tù Hoa lục », « sẽ bị trừ khử », nhưng ông không quan tâm.
Phóng viên Le Monde ghi nhận, trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn, Lê Trí Anh kính cẩn thắp nhang trước các tượng thánh. Cũng như nhiều nhà đấu tranh dân chủ lão thành Hồng Kông, ông là người Công Giáo. Ông được rửa tội lúc đã trưởng thành, ngày 07/07/1997, tức bảy ngày sau khi cựu thuộc địa được Anh trao trả cho Trung Quốc, bởi một khuôn mặt dân chủ nổi tiếng : Hồng y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen), lúc đó còn là giám mục.
Đặng Tiểu Bình, du sinh của phong trào Cần Công Trợ Học
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nằm trong loạt bài nhiều kỳ « Trung Quốc đối mặt với thế giới », Le Figaro nói về « Lời thề Montargis cho một Trung Hoa mới ». Vào đầu thập niên 20, một nhóm sinh viên từ Hoa lục sang Pháp du học đã có ý tưởng thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Bài viết mở đầu bằng việc mô tả một công trình điêu khắc đồ sộ theo kiểu tuyên truyền của Trung Quốc, nhân kỷ niệm 100 năm phong trào Cần Công Trợ Học (làm việc và học tập) được dựng lên ở trước nhà ga, quảng trường Đặng Tiểu Bình. Nhưng đó không phải là ở Trung Quốc, mà ở thị trấn nhỏ bé Montargis, miền trung nước Pháp.
Theo lời kể của thị trưởng Benoît Digeon, người tiền nhiệm của ông là Max Nublat thuộc đảng Cộng Sản Pháp, đã đến Trung Quốc năm 1982. Khác với sáu thị trưởng các thành phố lớn khác của Pháp đi cùng chuyến, ông Nublat được đón tiếp trọng thị với băng-rôn, xe limousine, và đích thân Đặng Tiểu Bình tiếp chuyện riêng. Trong những năm 20, anh thanh niên Đặng đã làm việc tại nhà máy Hutchinson gần Montargis, và giữ lại nhiều kỷ niệm.
Ý tưởng thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc nảy sinh từ đất Pháp
Từ 1902 đến 1927, khoảng 4.000 trí thức trẻ từ Hoa lục đến học tập và làm việc tại Pháp, trong đó một phần lớn tại Montargis. Chu Ân Lai (Zhou Enlai) tuy ở Paris nhưng thường xuyên đến Montargis để dự họp với các đồng chí, và Đặng Tiểu Bình, đến Pháp lúc 16 tuổi sau hai tháng trời lênh đênh, trở thành người được Chu bảo trợ. Lúc đó Đặng lấy tên là Teng Hi Hien. Phiếu nhận xét của nhà máy về Đặng, lúc đó phụ trách một tổ đảng, ghi : « Không muốn làm việc, đừng nhận lại ». Đặng Tiểu Bình trở về Hoa lục năm 1926 qua ngã Matxcơva.
Phong trào Cần Công Trợ Học do Lý Thạch Tăng (Li Shizeng), một người bạn của Tôn Trung Sơn (Sun Yatsen) sáng lập năm 1912, bảo trợ cho sinh viên Hoa lục sang Pháp du học vì tin rằng Trung Hoa cần đến phương Tây. Những bạn thân của Mao Trạch Đông như Thái Hòa Sâm (Cai Hesen), Lý Phú Xuân (Li Fuchun), Trần Nghị (Chen Yi) đều đã học ở Montargis. Mao không sang Pháp, lý do chính thức là chăm sóc mẹ bệnh, nhưng thật ra kém ngoại ngữ mới là trở ngại chính. Theo nhà nghiên cứu Peiwen Wang, « nếu Mao hiểu được nước Pháp thì chắc ông ta không đàn áp trí thức trong Cách mạng văn hóa ».
Chính tại Pháp mà Thái Hòa Sâm và người bạn Hướng Cảnh Dư (Xiang Jingju) vào tháng 7/1920 đã kêu gọi « cứu vớt Trung Hoa và thế giới » theo con đường của cách mạng Nga, sau này được ghi nhận như « lời thề Montargis ». Thái gởi thư cho Mao đề nghị thành lập đảng Cộng Sản, Mao ưng thuận vào ngày 01/12 và đảng Cộng Sản Trung Quốc ra đời tháng 7/1921 tại tô giới Pháp ở Thượng Hải.
Từ Pháp, ngoài cái gu về chủ nghĩa xã hội, Đặng Tiểu Bình còn mang về tình yêu bóng đá, phô mai và cà phê. Năm 1975 trong chuyến công du Pháp, Đặng còn bất thần đòi về Montargis ăn bánh croissant. Ngày nay thị trấn nhỏ bé này đã trở thành điểm đến không thể thiếu trong các tour « du lịch đỏ » ở châu Âu.
Khát vọng dân chủ của sinh viên Thái Lan
Còn tại Đông Nam Á, Le Monde cho biết « Các cuộc biểu tình của sinh viên liên tục diễn ra ở Thái Lan ». Trong lúc vương quốc đang bị suy thoái vì Covid-19, giới trẻ đòi hỏi phải dân chủ hóa.
Từ nay cho đến cuối năm, khoảng 10 triệu người bị thất nghiệp. Du lịch vốn chiếm 20% GDP đang bị khựng lại. Và 40% lực lượng lao động ở Thái Lan thuộc khu vực không chính thức, không hề được bảo đảm về an sinh xã hội.
Ngoài tình hình kinh tế xuống dốc, còn có nỗi bất bình sâu đậm của cả một thế hệ về mối liên kết giữa quân đội và hoàng gia để nắm quyền xưa nay, tại một đất nước thường xuyên xảy ra đảo chính. Từ hơn một tuần qua, hàng ngàn sinh viên xuống đường liên tục ở Bangkok, Khon Kaen, Ayutthaya, Pattani, Rangsit, Udon Thani, Korat…Chính quyền bắt đầu lo ngại trước các cuộc biểu tình ôn hòa này.
Tuy rất ít cơ hội thủ tướng Prayuth chấp nhận viết lại Hiến pháp mới, ông tỏ ra thông cảm với bức xúc của giới trẻ. Tuy nhiên Parit Chirawak, một trong những thủ lãnh nghiệp đoàn sinh viên Thái Lan (SUT) tuyên bố : « Những ưu đãi của giới thượng lưu không thể cha truyền con nối ». Theo các nhà quan sát, tuy khó thể trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, nhưng những gì đang diễn ra rất ý nghĩa, nói lên khát vọng của tuổi trẻ về một nền dân chủ thực thụ.
Dịch corona tái phát tại nhiều nước châu Á
Việc dịch bệnh tái diễn là nỗi lo được nhiều báo đề cập đến. Riêng tại châu Á, Les Echos nhận xét sự kiện virus corona lại bùng phát tại nhiều nước vốn đã khống chế được, cho thấy những khó khăn trong việc diệt trừ con virus độc hại.
Tại Hồng Kông, một loạt biện pháp tăng cường lần thứ ba được áp dụng từ ngày mai : đóng cửa các nhà hàng, buộc mang khẩu trang khi ra ngoài và cấm tụ tập đến…hai người. Việt Nam cho đến nay vẫn an toàn, đã có báo động đầu tiên kể từ ba tháng qua, và chính quyền bắt đầu giải tỏa 80.000 hành khách bị kẹt ở Đà Nẵng, chủ yếu là du khách người Việt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh phong tỏa khu vực các bệnh viện bị ảnh hưởng.
Bắc Triều Tiên tuyên bố « tình trạng khẩn cấp tối đa », thành phố Kaesong bị phong tỏa. Ấn Độ là nước đáng lo ngại nhất với số người lây nhiễm tăng 20% trong tuần rồi, và nay đứng thứ ba về số ca dương tính chỉ sau Hoa Kỳ và Brazil với 1,4 triệu ca. Chỉ riêng hôm thứ Hai 27/07 đã có thêm 50.000 nhiễm mới trong ngày, một kỷ lục ! Còn tại Trung Quốc, nơi xuất phát đại dịch, số ca nhiễm virus trong nước hiện cao nhất kể từ bốn tháng qua. Trong số 61 ca ghi nhận hôm qua, đã có đến 57 ca lây nhiễm trong nước, chủ yếu ở Tân Cương.

Tin tổng hợp
(Sohu -Trung Quốc) – Nga ngừng giao hệ thống tên lửa S-400 cho Trung Quốc. 
Trang tin Sohu hôm 27/07/2020 đưa tin Nga thông báo ngừng giao hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho Trung Quốc, với lý do là việc bàn giao hệ thống vũ khí hiện đại này khá phức tạp. Trung Quốc phải cử nhân sự đến để được đào tạo sử dụng, đồng thời Nga cũng phải đưa chuyên gia kỹ thuật sang Trung Quốc để lắp đặt vận hành. Theo phía Bắc Kinh, Mátxcơva buộc phải đưa ra quyết định trên là vì do tình hình đại dịch cản trở, chứ không hề có vấn đề trong quan hệ giữa hai bên. Năm 2018, Trung Quốc cũng đã nhận lô hàng S-400 đầu tiên của Nga, theo hãng tin Nga TASS.  S-400 là loại tên lửa hiện đại nhất của Nga, có tầm bắn ớ 400 km và bắn tới độ cao 30 km.
(SCMP) – Chiến đấu cơ Mỹ bay cách Thượng Hải chưa đầy 80 km. 
Máy bay chống tầu ngầm P-8A và máy bay trinh sát EP-3E của Mỹ đã bay qua eo biển Đài Loan vào Chủ Nhật 26/07/2020, sát bờ biển của hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Trong đó, máy bay chống ngầm P-8A có lúc chỉ cách thành phố Thượng Hải chỉ khoảng 76,5km, theo một trung tâm nghiên cứu thuộc đại học Bắc Kinh. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, đây là chuyến bay thứ 12 liên tiếp của chiến đấu cơ Mỹ sát bờ biển Hoa lục trong bối cảnh căng thẳng song phương.
(AFP) – New Zealand ngừng hiệp định dẫn độ với Hồng Kông.
Tiếp sau Úc, Anh và Canada, đến lượt New-Zealand quyết định ngừng hiệp định dẫn độ với Hồng Kông vì bộ luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt cho đặc khu hành chính. Quyết định được ngoại trưởng New Zealnad, Winston Peters, thông báo hôm nay, 28/07/2020, vì cho rằng New Zealand không còn có thể tin cậy vào tính độc lập của hệ thống tư pháp của Hồng Kông đối với Hoa Lục và « việc Trung Quốc thông qua  bộ luật an ninh quốc gia đã làm xói mòn các nguyên tắc Nhà nước pháp quyền và vi phạm các cam kết của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế ».
(AFP) – Trung Quốc đình chỉ thỏa thuận dẫn độ giữa Hồng Kông với Anh, Canada và Úc. 
Đây là những nước đã chỉ trích mạnh mẽ Bắc Kinh áp đặt luật an ninh mới ở Hồng Kông, đồng thời cả ba nước này đã đơn phương đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông, đã có hiệu lực từ ngày 30/06/2020. Do vậy, thông báo hôm nay, 28/07/2020 ,của bộ Ngoại Giao Trung Quốc được cho là chỉ mang tính biểu tượng. Trong buổi họp báo, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho rằng « những hành động sai lầm này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nền tảng hợp tác tư pháp ».
(Reuters) – Bình Nhưỡng tăng cường các biện pháp chống Covid-19.
Theo hãng thông tấn KCNA ngày 28/07/2020, nhiều biện pháp cách ly nghiêm ngặt, xét nghiệm tầm soát đang được tiến hành. Các bộ xét nghiệm, trang phục bảo hộ và các thiết bị y khoa cũng được triển khai trên toàn lãnh thổ. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un ngày Chủ Nhật, 26/07/2020, tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Kaesong sau khi phát hiện một ca nghi nhiễm từ một người trở về nước bất hợp pháp hôm 19/07. Thành phố giáp ranh với Hàn Quốc đã hoàn toàn bị phong tỏa.
(AFP) – Kim Yong Un : Kho hạt nhân, nguồn bảo đảm an ninh quốc gia.
Phát biểu này được lãnh đạo Bắc Triều Tiên đưa ra ngày 28/07/2020 nhân kỷ niệm 67 năm ngày đình chiến chiến tranh Liên Triều. Theo lãnh đạo Bắc Triều Tiên, vũ khí hạt nhân là một loại vũ khí « răn đe hiệu quả và an toàn. An ninh và tương lai của đất nước sẽ được bảo đảm vĩnh viễn. » Phát biểu này của lãnh đạo Bắc Triều Tiên xem như dập tắt mọi hy vọng Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
(AFP) – Hoa Kỳ sẽ thông báo tái bố trí lực lượng tại châu Âu.
Nhiều nguồn tin từ Mỹ và Đức ngày 27/07/2020 cho biết kế hoạch tái bố trí các lực lượng Mỹ tại Châu Âu, nhất là tại Đức, kèm theo việc giảm quân số sẽ được thông báo trong những ngày sắp tới. Theo Lầu Năm Góc, một số quân sẽ đồn trú thường trực, đa số khác sẽ được triển khai luân phiên và nhất là tại những nước thuộc khối Liên Xô cũ. Bộ Quốc Phòng Mỹ cho rằng phương cách triển khai quân mới này sẽ mang lại nhiều sự linh hoạt hơn, khó dự đoán hơn và có thể khiến Nga phải lo lắng.

Điểm tin thế giới sáng 28/7:

Máy bay Mỹ đã bay qua vùng trời Đài Loan;

WHO nói thế giới không thể đóng cửa mãi

Lục Du
Mục Điểm tin thế giới sáng thứ Ba (27/7) của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả những tin sau:
SCS: Máy bay Mỹ đã bay qua vùng trời Đài Loan
SCS, Trung tâm nghiên cứu đại dương của Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, nói rằng một chiếc máy bay do thám RC-135W của Hoa Kỳ đã bay qua lãnh thổ Đài Loan vào thứ Hai, theo Taiwan News. Trung tâm này cho rằng máy bay đi về phía đông quận Pingtung ở cực nam của Đài Loan, sau đó quay về hướng tây và bay qua quận này một lần nữa.
Cáo buộc của SCS được đưa ra trong bối cảnh cách đây ít ngày, máy bay do thám Mỹ đã nhiều lần áp sát bờ biển phía nam của Trung Quốc trong thời gian Đài Loan tổ chức tập trận Hán Quang, cuộc tập trận thường niên để chuẩn bị cho trường hợp bị quân đội Trung Quốc tấn công.
Cho đến nay, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ chính phủ Hoa Kỳ, Đài Loan hay Trung Quốc về sự kiện mà SCS đề cập. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã từ chối bình luận về thông tin này.
WHO nói thế giới không thể đóng cửa mãi
Các lệnh cấm du lịch quốc tế không thể tiếp diễn vô thời hạn và các quốc gia sẽ phải làm nhiều hơn để giảm bớt sự lây lan của dịch Covid-19 trong biên giới của họ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nêu quan điểm hôm thứ Hai, theo SBS News.
Người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan, cho rằng các quốc gia không thể kéo dài tình trạng đóng cửa biên giới, vì “kinh tế phải mở cửa, con người phải làm việc, buôn bán phải nối lại”.
Trong một cuộc họp báo trực tuyến cùng ngày, giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng chỉ có tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp y tế, từ đeo khẩu trang đến tránh tụ tập đông người, thì thế giới mới có thể đánh bại dịch viêm phổi Vũ Hán.
Cố vấn an ninh Mỹ nhiễm virus Vũ Hán
Ông Robert O’Brien, 54 tuổi, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, đã cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán vào hôm thứ Hai. Đây là trường hợp quan chức cấp cao mới nhất của Nhà Trắng bị nhiễm loại virus có nguồn gốc từ Trung Quốc, SBS News đưa tin.
Cố vấn an ninh “đã tự cách ly và làm việc ở một địa điểm an toàn ngoài văn phòng”, Nhà Trắng cho biết thông tin trong một tuyên bố, và thông tin thêm rằng “Tổng thống và phó Tổng thống ít có nguy cơ lây nhiễm” từ ông O’Brien.
Những trường hợp quan chức Mỹ hoặc nhân vật VIP của Nhà Trắng trước đó bị nhiễm virus Vũ Hán bao gồm Katie Miller, phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mike Pence, Kimberly Guilfoyle, một người gây quỹ hàng đầu cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump.
Philippines sẽ mua vắc xin chống Covid của Trung Quốc
Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, nói với các nghị sĩ hôm thứ Hai rằng ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ưu tiên cho Philippines được tiếp cận vắc-xin chống Covid-19 do Trung Quốc sản xuất, theo SCMP.
Trong bài phát biểu trước quốc hội Philippines, ông Duterte cho biết: “Bốn ngày trước, tôi đã khẩn thiết đề nghị ông Tập Cận Bình [bán vắc xin cho Philippines]. Chúng ta có thể là một trong những nước đầu tiên có nó, chúng ta có thể mua nó không?”.
Trong bài phát biểu kéo dài 90 phút của mình, Tổng thống Duterte cũng nhắc lại rằng ông sẽ không đối đầu với Trung Quốc về các yêu sách Biển Đông, nói rằng ngoại giao là cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết vấn đề bởi vì Philippines không đủ khả năng đối đầu với Trung Quốc trong một cuộc chiến.
Bắc Kinh phủ nhận thuê người Singapore làm gián điệp
Chính quyền Trung Quốc hôm thứ Hai đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ tuyển mộ Dickson Yeo, người Singapore, làm gián điệp tại Mỹ với nhiệm vụ chuyên săn lùng các thông tin bí mật của Hoa Kỳ, theo Straits Times.
Trả lời các câu hỏi của The Straits Times trong một cuộc họp báo ngắn hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân đã phủ nhận những thông tin mà Yeo khai báo tại Hoa Kỳ rằng anh ta được Trung Nam Hải thuê làm gián điệp phá hoại an ninh nước Mỹ.
“Tôi muốn nói ở đây điều này. Trong nỗ lực bôi nhọ Trung Quốc, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã liên tục đưa ra cáo buộc về các hoạt động gián điệp của Trung Quốc”, ông Vương nói. “Nó đã đạt đến trạng thái khủng hoảng nghi ngờ. Chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ dừng việc này lại, và ngừng sử dụng vấn đề gián điệp để tiếp tục bôi nhọ Trung Quốc”.

Điểm tin thế giới tối 28/7:

Trung Quốc tuyên bố

sẽ ‘lập team’ với Nga để chống Mỹ

Triệu Hằng
Mục Điểm tin thế giới tối thứ Ba (28/7) của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý đọc giả những tin sau:
Trung Quốc tuyên bố sẽ ‘lập team’ với Nga để chống Mỹ
Trung Quốc tuyên bố sẽ hợp tác với Nga để chống Mỹ trong cuộc chiến tranh thông tin, khi cuộc chiến ý thức hệ giữa Bắc Kinh với Washington gia tăng.
Theo tờ SCMP, trong một chỉ trích úp mở, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc và đồng cấp người Nga Maria Zakharova nói rằng “một số quốc gia nhất định đã lan truyền thông tin sai lệch vì sự thiên vị về tư tưởng và nhu cầu chính trị”.
Bình luận này được đưa ra khi cuộc đối đầu Mỹ – Trung tiếp tục bùng nổ trên nhiều phương diện. Đặc biệt là sau khi quan hệ ngoại giao giữa hai bên leo thang chưa từng có khi Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và Trung Quốc đáp trả bằng việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.
Đại học Đức ngừng hợp tác với Học viện Khổng Tử
Nhiều đại học ở Đức cũng như ở Hoa Kỳ và các nước châu Âu khác đã dừng hoạt động của các Học viện Khổng Tử, nơi được xem là tuyên truyền cho tư tưởng của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Die Welt, tờ nhật báo Đức cho biết, đại học Hamburg sẽ chấm dứt mối quan hệ với Học viện Khổng Tử vào cuối năm nay, với lý do lo ngại các rủi ro “tác động tới chính trị và rò rỉ thông tin”.
Đại học Heinrich Heine Düsseldorf vào năm 2016 đã chấm dứt hợp tác với trụ sở của Viện Khổng Tử còn gọi là Hán Biện, bởi những lo ngại tương tự. Đại học Bon cũng đang cân nhắc dừng hoạt động của cơ sở lấy danh nhà tư tưởng học trong văn hóa Trung Hoa.
Người vợ Đài Loan của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ bị xúc phạm trên Weibo
Bà Chuang Tzu-I, người viết sách nấu ăn, người Đài Loan, vợ của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Jim Mullinax, đã nhận được hàng ngàn bình luận thù địch từ cư dân mạng Trung Quốc, theo sau vụ việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, tờ Taiwan News đưa tin.
Người dùng Weibo đã tung ra một cuộc tấn công ngôn từ trên mạng chống lại vị quan chức chính phủ Mỹ cùng thành viên gia đình. Bà Chuang, được biết có gần 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã bị nhắm đến.
Nhiều cư dân mạng Trung Quốc bênh vực bà Chuang và so sánh việc bà rời khỏi Thành Đô trước đó hồi tháng 2 giống như người Do Thái chạy trốn Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Một số người dùng Weibo gọi bà Chuang và ông Mullinax là gián điệp và là các nhà hoạt động Đài Loan, nhưng bào chữa rằng, họ không phải là người Do Thái và ĐCSTQ không tương đồng Đức quốc xã.
Báo cáo LHQ: Các quan chức Triều Tiên lạm dụng phụ nữ hồi hương
Cơ quan nhân quyền Liên Hợp quốc (LHQ) mới đây đã công bố một báo cáo cho biết, rất nhiều phụ nữ Triều Tiên phải ra nước ngoài tìm việc trong tuyệt vọng nhưng khi trở về lại bị các quan chức an ninh và cảnh sát đánh đập, giam giữ trong điều kiện mất vệ sinh, suy dinh dưỡng và bị xâm hại thân thể. Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền buộc tội nhiều quan chức an ninh và cảnh sát Triều Tiên vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong những vụ việc này.
Báo cáo dựa trên 100 tài khoản của những phụ nữ bị giam giữ ở Triều Tiên từ năm 2009 đến 2019 sau khi họ buộc phải hồi hương.
Úc bắt giữ 6 người biểu tình phong trào BLM
Cảnh sát Úc đã bắt giữ 6 người và ra lệnh cho khoảng 50 người khác giải tán sau khi họ tụ tập ở Sydney cho một cuộc biểu tình theo phong trào Người da đen đáng được sống (Black Lives Matter – BLM), bất chấp lệnh cấm của chính quyền vì đại dịch Covid-19, theo Reuters.
Cảnh sát cho biết vụ tụ tập này là trái phép vì vi phạm các biện pháp phòng chống virus corona, trong bối cảnh Úc đang phải giải quyết với sự đột biến các ca nhiễm. Trong số 6 người bị bắt, 5 người bị phạt mỗi người 1.000 đô la Úc (713 USD) vì tụ tập bất chấp lệnh cấm. Người thứ 6 bị phạt vì sử dụng ngôn từ khiếm nhã.
Úc ghi nhận khoảng 15.000 người nhiễm Covid-19 và 167 người tử vong.
Cựu thủ tướng Malaysia phạm cả 7 tội danh cáo buộc trong đại án Quỹ 1MDB
Tờ Straits Times đưa tin, ông Najib Razak vào hôm 28/7 bị kết án phạm tất cả 7 tội danh cáo buộc trong vụ thất thoát Quỹ đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
Thẩm phán Tòa án tối cao Mohd Nazlan Mohd Ghazali tuyên án ông Najib, 67 tuổi, phạm tội lạm dụng quyền lực, 3 tội vi phạm hình sự vì lạm dụng tín nhiệm và 3 tội rửa tiền liên quan đến việc chiếm đoạt 42 triệu đô la Singapore (9,8 triệu USD) từ SRC International, một công ty con của Quỹ 1MDB. Mỗi tội danh mang án 15 đến 20 năm tù. Ông Najib tuyên bố sẽ nộp đơn kháng cáo.
Đại án Quỹ 1MDB là một vụ án đa quốc gia đình đám, với thời gian điều tra, truy bắt tội phạm kéo dài trong nhiều năm, liên quan tới nhiều nhân vật trong giới tinh hoa Malaysia và khiến một vài nhân vật nổi tiếng trong làng Hollywood (Mỹ) liên đới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?