Tin Tổng Hợp – 14/5/21

 Tin Tổng Hợp – 14/5/21

(AFP) – Miến Điện : chính quyền quân sự thả nhà báo Nhật. Nhà báo tự do Yuki Kitazumi bị bắt vào giữa tháng 4 khi đưa tin về các cuộc biểu tình hậu đảo chính và bị giam tại nhà tù Insein, nơi giam giữ các tù nhân chính trị. Kitazumi sắp được thả, và bị trục xuất ngay tức khắc, theo thông báo của chính quyền Tokyo hôm nay, 14/05/2021.  Bộ trưởng Ngoại Giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi xác nhận nhà báo sẽ hồi hương hôm nay.

(AFP) – Kiến nghị hủy bỏ Thế Vận Hội được trao cho chính quyền Tokyo. Bản kiến nghị mang tên «Hủy bỏ Thế vận hội Tokyo để bảo vệ sinh mạng chúng ta», do luật sư Kenji Utsunomiya, cựu ứng cử viên thống đốc Tokyo khởi xướng vào đầu tháng Năm đã nhanh chóng thu thập được trên 352.000 chữ ký và được trao chính quyền thủ đô Tokyo hôm nay 14/05/2021. Ông Utsunomiya hy vọng với bản kiến nghị này, thống đốc Yuriko Koike sẽ đề nghị Ủy ban Olympic Quốc tế (CIO) hủy bỏ Thế vận hội Tokyo.

(AFP) – Mỹ quyết tâm giải quyết xung đột Airbus-Boeing từ nay đến tháng Bảy. Đại diện thương mại Mỹ Đái Tài (Katherine Tai), ngày 13/05/2021, trong cuộc điều trần trước Hạ Viện nhắc lại mục tiêu thỏa thuận được trong vòng hai tháng tới là tìm ra một thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài 17 năm qua giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu (EU) về việc tài trợ bất hợp pháp cho hai tập đoàn sản xuất máy bay Airbus và Boeing.

(Reuters) – Elon Musk từ chối bán xe điện Tesla trả bằng tiền ảo. Ngày 13/05/2021, tổng giám đốc tập đoàn Mỹ Tesla chỉ trích việc sản xuất bitcoin «ngốn» năng lượng một cách «điên rồ». Sau tuyên bố của ông chủ Tesla, giá bitcoin đã giảm hơn 10%. Hồi tháng 02/2021, Tesla thông báo đầu tư 1,5 tỉ đô la vào bitcoin, một tháng sau đó tập đoàn chấp nhận bitcoin là thanh khoản, giúp đồng bitcoin tăng giá 20%.

(AFP) – Nga quay phim trên không gian. Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos hôm thứ Năm 13/05/2021, thông báo sẽ cử nữ diễn viên Yulia Peressild và đạo diễn Klim Chipenko lên Trạm Vũ trụ Quốc tế để thực hiện bộ phim đầu tiên quay trong không gian. Theo Roscosmos, chuyến đi dự kiến ​​khởi hành vào ngày 5/10/2021 từ sân bay vũ trụ Baikonur, với tàu vũ trụ Soyuz MS-19.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210514-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?