35 nước đồng ý về tiêu chuẩn an ninh hạt nhân nghiêm khắc hơn

Các lãnh đạo thế giới chụp hình lưu niệm tại Hội nghị Hạt nhân ở La Haye, ngày 25/3/2014.

Các lãnh đạo thế giới chụp hình lưu niệm tại Hội nghị Hạt nhân ở La Haye, ngày 25/3/2014.
Tổng cộng 35 quốc gia cam kết làm cho những chỉ dẫn về an ninh hạt nhân quốc tế thành luật trong nước và ký vào sáng kiến này tại hội nghị thượng đỉnh hạt nhân ở La Haye, Hà Lan.

Sáng kiến, được các nước Hà Lan, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đề xướng, cũng yêu cầu các nước tham gia sáng kiến cho phép tiến hành những cuộc duyệt xét độc lập về những thủ tục an ninh của nước họ.

Các nước cam kết gồm có Anh, Pháp, Đức, Israel, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Thổ Nhĩ Kỳ, cộng thêm 3 nước đã đưa ra thỏa thuận này. Tuy nhiên các nhà phân tích nói cần có nhiều quốc gia tham dự hơn nữa.

Ông Miles Pomper thuộc Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí hạt nhân James Martin Center có trụ sở tại California nói:

“Chúng ta cần các nước thành viên còn lại của hội nghị thượng đỉnh ký vào thỏa thuận, đặc biệt là Nga.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?