Báo cáo của Phóng Viên Không Biên Giới : 50 nhà báo bị sát hại trong năm 2020

RFI

Phóng Viên Không Biên Giới - RSF tố cáo có 50 nhà báo bị sát hại trên thế giới trong năm 2020.
Phóng Viên Không Biên Giới - RSF tố cáo có 50 nhà báo bị sát hại trên thế giới trong năm 2020. AFP/Bertrand Guay
Thùy Dương
2 phút

50 nhà báo bị sát hại trên toàn thế giới trong năm 2020 vì lý do nghề nghiệp và gần 400 nhà báo đang bị cầm tù. Đây là báo cáo thường niên tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) công bố hôm nay 29/12/2020.

Trong tổng số 50 người, có 42 nhà báo bị giết hại vì làm nghề nhà báo và 8 người bị sát hại khi đang tác nghiệp tính từ ngày 01/01 đến ngày 15/12/2020. Điểm mới RSF ghi nhận là có 7 nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp đưa tin về các cuộc tuần hành, biểu tình ở Irak, Nigeria và Colombia. RSF lưu ý một số vụ giết hại nhà báo xảy ra rất dã man, tàn bạo như bị thiêu sống, treo cổ, thi thể bị chặt thành nhiều mảnh.

Theo RSF, con số 50 nhà báo bị sát hại đã giảm nhẹ so với con số của năm 2019 (53 trường hợp được ghi nhận). Số phóng viên thiệt mạng ở chiến địa giảm, nhưng điều gây lo ngại là ngày càng có nhiều vụ sát hại nhà báo ở các nước hòa bình (68%). Tính tổng cộng trong vòng 10 năm qua, theo số liệu của RSF, có 937 nhà báo đã thiệt mạng.

Về xếp hạng các quốc gia, Mêhicô là quốc gia nguy hiểm nhất cho giới phóng viên : 8 nhà báo bị giết hại, tiếp theo là Irak (6), Afghanistan (5), Pakistan (4), Ấn Độ (4), Philippines (3). Quyền tự do báo chí năm 2020 đặc biệt bị xâm phạm trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành tại đa phần các quốc gia trên thế giới. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?