Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Đại hội 13: Công tác nhân sự có nên "biệt lệ hóa" mãi hay không?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *BBC *Chỉ còn vài tuần nữa đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành khai mạc kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 * *Công tác nhân sự của đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam nên dân chủ hóa thay vì "biệt lệ hóa" mãi như với các trường hợp "đặc biệt" hay "siêu đặc biệt", ý kiến trong giới quan sát thời sự và chính trị Việt Nam nói với BBC vào lúc có thông tin mới do đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra về Hội nghị 15 và công tác nhân sự.* Hôm 28/12/2020, nhiều báo chính thống của nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin về việc Hội nghị Trung ương 15 của Ban chấp hành Trung ương đảng...
CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo *RFI Trên báo Nhân Dân, số ra ngày 15/12/2020 có bài viết: “Các thành tựu nhân quyền của Việt Nam là không thể phủ nhận”. Bài viết nói về những “thành tựu nhân quyền” của Việt Nam, những điều mà nhà cầm quyền Việt Nam lấy để chứng minh rằng, họ chăm lo về nhân quyền cho người dân, hy sinh và *“luôn nỗ lực để nhân quyền được bảo đảm, ngày càng phát triển. Những thành tựu mọi mặt về nhân quyền Việt Nam đã đạt được không chỉ cho thấy kết quả của nỗ lực này, mà còn trực tiếp khẳng định, chứng minh sự ưu việt của chế độ xã hội”*. Bài viết còn trích dẫ...
Thành tích hay tội ác của đảng?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo blog* RFA *Những màn đấu đá vẫn còn tiếp diễn* Những ngày này, thời tiết chính trị Việt Nam đang nóng dần cho đến gần ngày Đại hội đảng Cộng sản. Những cuộc thanh trừng nội bộ, đấu đá ở cấp thấp lên dần đến cao. Cho đến những ngày này những “vụ án” những “sự kiện” ở cấp địa phương trong phong trào “Chống tham nhũng” hoặc “tố giác tội phạm” đã vắng dần để chuyển lên cấp cao hơn. Đơn giản, chỉ là vì ở các địa phương, màn đấu đá tranh giành quyền chức, tranh đấu với nhau để chiếm bằng được những chiếc ghế béo bở đã kết thúc bằng các đại hội đảng bộ ...
Tấn tuồng đại hội đảng, điệp khúc buồn của nước Việt - Kỳ 1 Điều kiện đặc biệt về tuổi: Thủ đoạn giành quyền
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Gió Bấc * *Theo blog *RFA *Lấy tuổi là yếu tố quyết định để lựa chọn lãnh đạo quốc gia là khiên cưởng, vô lý. Vô lý hơn nửa là quy định tuổi nghiêm nhặt cho mọi người nhưng rộng cửa cho một người và đi đến nghịch lý là tiêu chuẩn chọn người trẻ nhưng kết quả chọn người già. Thủ đoạn của kẻ độc tài chỉ nhằm duy trì chế độ độc tài* Trên thế giới hiện nay, tiêu chuẩn chung của lãnh đạo là sự lựa chọn của cử tri, chừng như chỉ quy định về tuổi tối thiểu để bảo đảm sự trưởng thành của ứng viên. *Ch**í tài không đợi tuổi* Xu hướng trẻ hóa đang xuất hiện, có nhiều nhà lãnh đạo m...
Tấn tuồng đại hội đảng, điệp khúc buồn của nước Việt - Kỳ 2 Tổng Trọng sẽ tiếp tục là trường hợp đặc biệt?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Gió Bấc * *Theo blog *RFA *Lãnh đạo các nước cộng sản có điểm chung là muốn trị vì cho đến trọn đời. Putin và Tập Cận Bình sửa hiến pháp, Kim Yong Un thừa kế truyền thống cha ông. Tổng Trọng ra quy định về tuổi của lãnh đạo và điều kiện đặc biệt về tuổi để loại trừ đối thủ và giữ ghế cho mình. Trường hợp đặc biệt chỉ dành cho một người cứ kéo dài từ khóa này sang khóa khác. Với đại hội đảng 13 của đảng cộng sản Việt Nam sắp tới, đã trải qua ba hội nghị trung ương 12, 12, 14 chuyện nhân sự vẫn cứ nhùng nhằn u u minh minh về trường hợp đặc biệt, phải chờ đến hội nghị 15 và có th...
Việt Nam đón 3,8 triệu du khách quốc tế trong năm 2020
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa - AFP Việt Nam trong năm 2020 đón 3,8 triệu lượt khách quốc tế. Số du khách này chủ yếu là các chuyên gia và người lao động kỹ thuật nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 28/12 dẫn nguồn từ Tổng cục Thống kê cho biết số liệu vừa nêu. Cụ thể, 96% trong số 3,8 triệu du khách đến Việt Nam trong Quý I. Và, 4% còn lại chủ yếu là các chuyên gia và người lao động kỹ thuật đang làm việc tại các dự án ở Việt Nam từ Quý II đến cuối năm 2020. Theo số liệu ghi nhận của Tổng cục Thống kê, du khách đến từ Châu Á chiếm tỉ l...
Nhân sự chủ chốt đại hội đảng XIII: Cân nhắc những 'trường hợp đặc biệt'
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Đại hội đại biểu toàn quốc đảng CSVN lần thứ 13 sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến 2/2/2021 tại Hà Nội (Hình minh hoạ) - AFP Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII là đề tài quan trọng được Ban tổ chức trung ương tiếp tục thông tin tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội XIII của đảng cộng sản Việt Nam cho các cơ quan báo chí. Hội nghị tập huấn diễn ra ngày 28/12 và được truyền thông Nhà nước đồng loạt loan tải. Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, Ban tổ chức trung ương (BTCTW) cho biết tại Hội nghị trung ương lần thứ 15 sắp tới, trun...
Ca COVID-19 mới nhập cảnh từ Myanmar khiến Việt Nam cảnh giác
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Ảnh: Báo Sức KHỏa & Đời Sống Cơ quan Y tế Việt Nam xác nhận bệnh nhân COVID-19 số 1440 ở nước này là trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn,lối mở và về nhà tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân có tiền sử đi lại khá phức tạp, trong đó có liên quan và tiếp xúc với một nữ hành khách đi cùng xe khách. Người này về quê ở Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Theo tin truyền thông Nhà nước Việt Nam loan đi ngày 28 tháng 12 thì Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ làm rõ lời khai, xác định lộ trình của bệnh nhân số 1440. Tiếp đến Cơ quan Điều tra sẽ củng cố hồ sơ, xem xét nếu ...
Trung Quốc xử người quay clip về dịch cúm Vũ Hán 4 năm tù
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Cựu Luật sư Zhang Zhan. Hôm 28/12, một tòa án Trung Quốc tuyên án 4 năm tù đối với một nữ YouTuber, người đưa tin từ thành phố Vũ Hán vào lúc cao điểm của đợt bùng phát dịch COVID-19 vào năm ngoái, với cáo buộc “gây gổ và kích động”, luật sư của bà cho Reuters biết. Bà Zhang Zhan, 37 tuổi, một trong những người đầu tiên được biết là đã bị xét xử, nằm trong số ít ỏi những người được tận mắt chứng kiến thảm cảnh của đại dịch, từ những nơi đông đúc ở bệnh viện đến những con đường vắng, đã vẽ nên bức tranh đa chiều về tâm phát của đại dịch so với những gì do...
Trung Quốc tức giận việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan và Tây Tạng
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Một pano ở Tây Tạng, ngày 15/10/2020. Hôm 28/12, Trung Quốc bày tỏ sự tức giận sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký ban hành luật tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan và Tây Tạng, vốn đã được đưa vào gói chi tiêu và viện trợ đại dịch trị giá 2,3 nghìn tỷ đôla, theo Reuters. Đạo luật Đảm bảo Đài Loan năm 2020 và Đạo luật Chính sách và Hỗ trợ Tây Tạng năm 2020 đều lên tiếng phản đối Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với sự tham gia có ý nghĩa của Đài Loan vào các cơ quan của LHQ và các hoạt động bán vũ khí thường xuyên. Đối với Tây Tạn...
2021 - Kịch bản nào cho Biển Đông ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Thùy Dương * *Theo *RFI Tàu đổ bộ tấn công Mỹ tập trận trên Biển Đông với quân đội Philippines ngày 21/04/ 2015 - Reuters *Năm 2021 là năm chính quyền Mỹ có thay đổi lớn, rất nhiều chuyên gia về chính sách đối ngoại đã đưa ra các đề xuất và dự đoán chính sách của chính quyền Biden tới đây, trong đó có một chủ đề nổi bật là chính sách Mỹ-Trung, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang gia tăng.* Nhà phân tích chính sách hàng hải, Mark J Valencia, một nhà bình luận và tư vấn chính trị, trên trang mạng châu Á, Asia Times, ngày 23/12/2020 đưa ra ...
Việt Nam cần làm gì để những thành tựu phát triển được bền vững?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*LS Ngô Ngọc Trai * *Theo *BBC *Nhìn lại lịch sử thì thấy, Hoàng đế Napoleon khi thiết lập nền cộng hòa cho nước Pháp và mở rộng lãnh thổ xóa bỏ chế độ quân chủ thiết lập nền cộng hòa cho nhiều nước Châu Âu, ông mong muốn di sản của mình sẽ được trường tồn.* Nhưng việc xóa bỏ các triều đình vua chúa phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, lại khiến cho nhiều quốc gia theo thể chế quân chủ khi đó lo sợ, cho nên họ đã cùng hợp lại với nhau đánh đổ Napoleon, điển hình là các vị vua của các nước Anh, Áo và Nga. Mặc dù đế chế nước Pháp do Napoleon gây dựng không được bao lâu, nhưng...
Việt Nam: Ý kiến chuyện Thủ tướng cấm chặt đào rừng chơi Tết
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *BBC *Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 37, được tổ chức trực tuyến do đại dịch corona, tại Hà Nội ngày 12/11/2020 - Getty * *Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tuyệt đối không được chặt đào rừng về thành phố chơi Tết. Phát ngôn này của ông Phúc gây tranh cãi trong dư luận vì nhiều người cho rằng ông không hiểu bản chất của 'đào rừng'.* Cụ thể, báo chí Việt Nam dẫn lời phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị của ngành nông nghiệp chiều 24/12: "Phải cấm tuyệt đối việc ch...
TT Trump ký luật cấp ngân sách cho chính phủ, gói cứu trợ COVID-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *VOA Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump ở Florida. Tối ngày 27/12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký thành luật một gói cứu trợ đại dịch COVID-19 trị giá 900 tỷ đôla, theo hãng tin AP. Ngoài 900 tỷ đôla, dự luật ngân sách lớn này còn bao gồm 1,4 nghìn tỷ đôla để tài trợ cho các cơ quan chính phủ đến hết tháng 9/2021 và bao gồm các ưu tiên cuối kỳ khác như tăng trợ cấp phiếu thực phẩm. Các thành viên Dân chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ dự kiến vào ngày 28/12 sẽ cố gắng thúc đẩy thông qua khoản cứu trợ đại dịch tăng lên 2.000 đôla cho người Mỹ, theo Reuters. Tuần trước, Tổng...
CEBR: VN tăng trưởng 6,6% từ 2021-2030, xếp hạng 19 thế giới năm 2035
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *VOA Kinh tế Việt Nam phát triển nhiều trong 20 năm trở lại đây Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) ở Anh mới đây công bố báo cáo thường niên về 193 nước, trong đó dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng trung bình 7% trong các năm từ 2021-2025. Trong 10 năm tới, tỉ lệ tăng trưởng của Việt Nam dự báo đạt 6,6% và đến năm 2035 sẽ giữ vị trí 19 trên thế giới, CEBR tiên liệu. Nếu điều này trở thành hiện thực, sau 15 năm nữa, Việt Nam sẽ vượt qua Đài Loan và Thái Lan, hai nền kinh tế được CEBR dự báo có thứ hạng lần lượt là 21 và 25. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một ...
Mỹ 'triệt hạ' tham vọng siêu cường công nghệ của Trung Quốc Việt Nam hưởng lợi
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Trần Tái Phùng * *Theo blog *RFA *Hình minh hoạ. Một người đàn ông thăm gian hàng của hãng SMIC tại một triển lãm chất bán dẫn quốc tế ở Trung Quốc hôm 14/10/2020 - Reuters * *Mỹ chặn đứng tham vọng công nghệ của Trung Quốc* Trung Quốc đã phải dựa vào nhà sản xuất chip điện tử lớn nhất trong nước để từng bước hỗ trợ giảm thiểu sự lệ thuộc vào các sản phẩm của Intel (INTC) và Samsung (SSLNF). Tuy nhiên, Mỹ đã làm xáo trộn những tham vọng này. Ngày 18/12, Washington tuyên bố sẽ yêu cầu các nhà xuất khẩu Mỹ đệ đơn xin cấp phép trước khi bán các linh kiện cho Tập đoàn Sản xuất Chất...
Hiện Trạng Dân Trí, Quan Trí Và Dân Khí Của Người Việt
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Trần Văn Chánh * *Theo *Viet-studies Một ngày nọ, tôi có dịp vào một hiệu sách nhỏ (chủ yếu bán theo phương thức online) ở quận Bình Thạnh (TP. HCM), tình cờ gặp một em sinh viên đang học khoảng năm thứ III khoa Sử. Em tìm mua quyển *Hải ngoại kỷ sự* của Thích Đại Sán (bản dịch của Ban Tu thư Đại học Huế trước 1975) đã được tái bản vài năm gần đây. Em cho biết nhà đã có bản in cũ (trước 1975), giờ muốn mua thêm bản mới. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao chịu tốn tiền vô ích vậy, thay vì dùng bản cũ thậm chí còn tốt hơn (vì là ấn bản quý hiếm), thì được em cho biết, đại khái: Cháu đ...
Anh Phúc niểng bị cấp dưới chơi khăm hay là đầu tôm?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Hoa Mai Nguyen * *Theo *CTMM Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có một đám bậu xậu trong Tổ tư vấn Thủ tướng Chính phủ nhằm mục đích giúp Phúc Niểng viết những bài diễn văn để đọc trong các Hội nghị, diễn đàn trong và ngoài nước, đám này đôi khi cũng chơi khăm anh Phúc như một sự lừa thầy phản bạn một cách ngoạn mục. Nhớ lại năm xưa, tại hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mekong (WEF – Mekong), anh Phúc đã đọc bài diễn văn do cấp dưới viết sẵn, cấp dưới viết sao thì anh Phúc chúi mắt vào đó để đọc như một đứa học sinh, vì vậy anh Phúc phang luôn CỜ LỜ MỜ VỜ khiến mọi n...
Danh tiếng để làm gì?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Nguyễn Thông * *Theo *CTMM Trên tivi, báo chí quốc doanh đang thông tin về vụ phá đường dây buôn lậu xe hơi từ Lào về An Nam. Chính các cơ quan truyền thông báo chí mậu dịch nói rất rõ những chiếc xe lậu, trong đó có nhiều xe hạng sang như Lexus, Camry, Mercedes… được mua với giá rất rẻ bên đó, sang xứ ta đem bán giá cao gấp nhiều lần, thậm chí cả chục lần. Buôn lậu đương nhiên là phạm tội, là vi phạm pháp luật quốc gia, cần phải trừng trị. Nhưng từ vụ này phát lộ thực trạng rất đáng lên tiếng. Thực trạng ấy là gì? Hầu như ai cũng biết, lâu nay hai xứ Miên (Campuchia), Ai L...
Hội nghị cấp cao Ấn Độ-Việt Nam: Tập trung vào chiến lược hướng tới kết quả
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Tiến sĩ Rajaram Panda * *Anh Khoa *dịch *Theo *VNTB [image: Hội nghị cấp cao Ấn Độ-Việt Nam: Tập trung vào chiến lược hướng tới kết quả] *Trung Quốc nên từ bỏ ý định gây hấn của mình, vì điều đó sẽ chỉ thúc đẩy Ấn Độ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn* Thủ tướng Narendra Modi đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh qua mạng với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 21 tháng 12 vừa qua. Trong 10 nước thành viên ASEAN, Việt Nam có vị trí đặc biệt khi nói đến các quan hệ song phương. Đây là hội nghị thượng đỉnh qua mạng đầu tiên của Thủ tướng Modi với một nước ASEAN. ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?