Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon

Thứ trưởng Quốc Phòng Nhật vạch 'lằn ranh đỏ' giữa Đài Loan và Bắc Kinh
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI An ninh của Đài Loan là mối quan tâm hàng đầu của Nhật Bản. Trong ảnh, khách du lịch tham quan trận tuyến chống đổ bộ trên bờ biển Kim Môn, quần đảo tiền tiêu của Đài Loan, ngày 20/10/2020 - AFP/SAM YEH *Một quan chức quốc phòng hàng đầu của Nhật Bản vừa kêu gọi tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden là hãy “mạnh mẽ” trong việc hỗ trợ Đài Loan đối mặt với một Trung Quốc hiếu chiến. Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Anh Reuters ngày 25/12/2020, thứ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Yasuhide Nakayama xác định rằng sự an toàn của hòn đảo là một “lằn ranh đỏ” mà ...
Ổ gián điệp Trung Quốc bị phanh phui: Afghanistan đòi Bắc Kinh xin lỗi
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Trọng Thành * *Theo *RFI Thủ đô Kabul : Ảnh chụp ngày 23/11/2020 - REUTERS/Mohammad Ismail *Báo chí Ấn Độ hôm qua, 25/12/2020, đồng loạt loan tin về vụ an ninh Afghanistan bắt giữ 10 nghi phạm gián điệp Trung Quốc. Người đứng đầu nhóm tình nghi gián điệp bị bắt từ ngày 10/12. Theo trang Hindustan Time, đích danh phó tổng thống Afghanistan, Amrullah Saleh, giám sát cuộc điều tra về vụ án này.* Theo phó tổng thống Afghanistan, nếu Bắc Kinh chính thức có lời xin lỗi, Kabul sẽ thả các nghi phạm. Chính quyền Kabul cũng thông báo với đại sứ Trung Quốc, nếu Bắc Kinh không xin lỗi, ...
NƯỚC MỸ OÁI ĂM
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Vũ Linh * *Theo *DĐTC Cuối tháng này đánh dấu đúng 3 năm Diễn Đàn Trái Chiều ra mắt. Tưng bừng khai trương mà vẫn chưa âm thầm đóng cửa. Đó là nhờ sự ủng hộ kiên trì qua mấy triệu lượt coi của không biết bao nhiêu độc giả, những người muốn đi tìm sự thật, muốn có dịp nhìn chuyện thời sự quanh mình dưới nhiều lăng kính khác nhau để hiểu rõ vấn đề một cách sáng suốt, càng ít phe phái càng tốt, càng ít lệ thuộc vào truyền thông thiên tả một chiều và truyền thông Vẹt càng tốt, càng ít cuồng trong fake news càng tốt. Kẻ này một lần nữa phải trân trọng ghi ơn sự ủng hộ này...
Sáng kiến Cúc Vạn Thọ: Người Ba Lan thứ nhì 'cố ngăn cuộc chiến Việt Nam'
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *BBC Du kích của Quân Giải phóng di chuyển bằng thuyền nhỏ ở vùng Đồng Tháp Mười năm 1966 - Getty *Vào giai đoạn trọng yếu của Cuộc chiến Việt Nam, khi Hoa Kỳ bắt đầu đưa thêm quân vào VNCH để ngăn chặn sự xâm nhập của bộ đội Bắc Việt và ném bom VNDCCH, một sáng kiến ngưng chiến của Ba Lan đã lên tới cấp lãnh đạo cao nhất của hai phe đối đầu.* Đây là lần thứ nhì người Ba Lan muốn giúp hai miền Nam – Bắc Việt Nam không rơi vào vực xoáy của chiến tranh nhưng cả hai lần họ đều không thành. *Sáng kiến Marigold năm 1966* Dù vai trò của nhà ngoại giao Ba Lan ông J...
Nhìn về 2021, Đại hội 13 và đề nghị thiết thực cho VN
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm * *Theo *BBC *Gần đây, khi phát biểu chỉ đạo Ủy ban soạn thảo văn kiện cho Đại hội 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu họ nhìn về tương lai gần và xa để tiên liệu và phác họa một viễn cảnh chính trị và quyền lực cho Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).* Giáo sư Trọng muốn nhìn xa đến 40-50 năm về phía trước và nói, "Khó lắm các đồng chí ạ!" Cái khó ở đây có phải là sự giới hạn về tầm nhìn của cán bộ tư tưởng, hay là khả năng tồn tại của Đảng cho một viễn cảnh dài lâu như thế? Thiếu vắng một truyền thống tự kiểm soát và biên độ khách quan, bản chất...
Đại hội 13: Ba lĩnh vực mà đảng cần tự đổi mới là gì?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *BBC *Đảng cộng sản Việt Nam và ban lãnh đạo cấp cao đang chuẩn bị cho Đại hội 13 dự kiến khai mạc ngày 25/01/2021 tại Hà Nội - Getty * *Ba lĩnh vực hết sức quan trọng mà Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải ưu tiên đổi mới trong bối cảnh đảng này đang chuẩn bị và hướng tới kỳ Đại hội lần thứ 13 chính là đổi mới tư duy, đổi mới chính sách và đổi mới cách làm về nhân sự, hai nhà quan sát thời sự, chính trị Việt Nam nói với BBC hôm thứ Sáu.* Hôm 25/12 từ Hà Nội, cựu Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Tiến sỹ Phạm Thị Loan bình luận với BBC, trong bối cảnh đảng CSVN vừa chính thức thôn...
Dự án 'giám sát đập Mekong' qua vệ tinh
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Nguyễn Thanh Văn * *Theo *CTMM Cảnh sông Mekong, biên giới giữa Thái Lan và Lào, được nhìn từ phía Thái Lan ở Nong Khai, chụp ngày 29/10/2019. Ảnh: Reuters Vào ngày 14 tháng Mười Hai, 2020, Hoa Kỳ chính thức bắt đầu đưa dự án Giám Sát Đập Mekong (Mekong Dam Monitor – MDM) đi vào hoạt động. Dự án này do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hợp tác cùng Viện nghiên cứu Stimson và Công ty tư vấn Eyes on Earth thực hiện và tài trợ. Theo phía Hoa Kỳ thì MDM nhằm hợp tác và giúp chính phủ các nước trong Ủy Ban Sông Mekong (MRC – Cơ quan liên chính phủ với các thành viên là các ủy ban sông Mekong ...
Liệu chúng ta có vô tình 'ăn gian' chính mình và mọi người?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Ts. Nguyễn Đình Thắng * *Theo *Machsong Công thức căn bản và đầu tiên để “hậu dân sinh” Trong 2 thập niên qua có không ít những người khởi xướng nỗ lực thúc đẩy nhân quyền hoặc dân chủ cho Việt Nam. Xuất thân từ ngành kỹ thuật và khoa học, tôi khá ngạc nhiên về tính tuỳ tiện của nhiều nỗ lực ấy. Hình như những người đề xướng không nghĩ hoặc không biết đến các quy tắc căn bản nhất để bảo đảm tính hiệu quả của công việc. Khi chính mình không thể đo lường mức hiệu quả của việc mình làm thì cũng có nghĩa là thiếu sòng phẳng đối với những người hưởng ứng hoặc ủng hộ mình. Chúng t...
Trần Quốc Vượng: chính trị gia kín tiếng
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Triệu Tử Long * *Theo *VNTB [image: Trần Quốc Vượng: chính trị gia kín tiếng] *Trong số chính khách Đảng thì quả tình ông Trần Quốc Vượng khá kiệm lời, kín tiếng.* Hôm 4-11-2019, trong một bài viết đăng trên VOA, tác giả Phạm Chí Dũng có đoạn kết như sau về chính khách Trần Quốc Vượng: “Nhưng như thói đời kiêm thói đảng, càng lên cao càng dễ bị thị phi và cả ‘đâm dao sau lưng’. Từ năm 2018, cái tên Trần Quốc Vượng bắt đầu xuất hiện trong vài bài viết trên mạng xã hội và những bài viết đả kích ấy kéo dài cho đến nay với tần suất ngày càng dày hơn. Chỉ có điều, Trần Quốc V...
Vì sao Việt Nam xem nhẹ tài phán Hiến pháp?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Hoài Nguyễn * *Theo *VNTB [image: Vì sao Việt Nam xem nhẹ tài phán Hiến pháp?] *Đến nay, mặc dù Hiến pháp nói rằng người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình…, nhưng cụ thể các quyền này được điều chỉnh bằng luật thì vẫn chưa có. * Phiên tòa hình sự sơ thẩm sẽ diễn ra vào ngày 5-1-2021 ở Tòa án nhân dân TP.HCM, liên quan về tự do ngôn luận, tự do lập hội ở vụ án “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”, là một minh thị cho chuyện Việt Nam xem nhẹ tài phán Hiến pháp. Trong lịch sử nhà nước Việt Nam, chưa bao giờ quyền lập hội của người dân khô...
Điều chỉnh Luật Đất đai bằng… Nghị quyết?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Vân Khanh * *Theo *VNTB [image: Điều chỉnh Luật Đất đai bằng… Nghị quyết?] *Nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua chính thức luật hóa việc quân đội, công an sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế – điều chưa được quy định trong luật Đất đai 2013.* Đối tượng áp dụng là đơn vị quân đội, đơn vị công an, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trực tiếp làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; cơ quan nhà n...
Sinh viên Nguyễn Quang Hồng Ân đoạt giải thưởng DAAD năm 2020
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *SBTN Đại học Âm nhạc Nuremberg đã trao giải thường DAAD năm 2020 cho sinh viên Nguyễn Quang Hồng Ân. Giải thưởng thường niên này đến từ Cơ quan Trao đổi Học thuật Đức, sinh viên ngoại quốc có thành tích xuất sắc. Nguyễn Quang Hồng Ân hiện đang hoàn thành chương trình thạc sĩ piano tại lớp của Giáo sư Wolfgang Manz. Nhờ vào sự cam kết lớn với xã hội, Hồng Ân trở nên nổi bật so với các nhà vận động khác và ghi dấu ấn tốt đẹp đối với cơ quan trao giải. Theo tờ Bayern Online đưa tin, vào tháng 10/2016, Hồng Ân bắt đầu lấy bằng cử nhân piano tại HfM Nürnberg, và hoàn thành...
Từ Hội nghị Trung ương 15 tới Đại hội XIII, sẽ có kẻ 'chết trên chấm phạt đền'
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Lê Văn Đoành * *Theo *Tiengdan Hội nghị Trung ương 14 khép lại hôm 18/12/2020 mà không đạt kết quả. Xem như “bán kết 1” bất phân thắng bại. Nhân sự mà Bộ Chính trị trình, đã bị BCH Trung ương yêu cầu soạn lại, tiếp thu, bổ sung và sửa đổi vì chưa phù hợp. Chỉ có 19 vị tai to mặt bự sẽ lọt vào “ngôi vua tập thể”, trong khi có đến 61 tỉnh thành đều muốn có đại diện của mình, cho nên không gay cấn mới là lạ. Những gì Tổng – Chủ Nguyễn Phú Trọng phán ra, hệ thống tuyên truyền khổng lồ của Đảng ra rả, nhưng thực tế nó đi ngược. Yêu cầu không dính tham nhũng thì nó ăn hết, không c...
Vì sao Đảng Cộng sản không thích các hoạt động bảo vệ môi trường?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Jackhammer Nguyễn * *Theo *Tiengdan Hôm nay, cô Cao Vĩnh Thịnh, một thành viên quan trọng của nhóm Cây Xanh (Green Trees) công bố trên trang Facebook cá nhân của mình rằng, cô bị công an Việt Nam gây sức ép không cho cô học tại một viện y học cổ truyền ở Hà Nội, đồng thời chủ nhà nơi cô thuê làm cửa hàng bán sản phẩm thân thiện với môi trường, Zero Waste, cũng chấm dứt hợp đồng cho cô thuê nhà vì bị sức ép của công an. Việc cơ quan an ninh của chính quyền Cộng sản Việt Nam gây sức ép lên chủ nhà, trường học, hàng xóm láng giềng,… của những người đối kháng về quan điểm chính t...
Cao Vĩnh Thịnh tiếp tục bị công an và an ninh Việt Nam gây sức ép
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Green Trees * *Theo *Tiengdan Cao Vĩnh Thịnh chụp cùng ngài đại sứ quán Czech trong ngày kỷ niệm Quốc tế Nhân Quyền. Ảnh: FB Cao Vĩnh Thịnh Ngày 25/12/2020, trên trang cá nhân của nhà hoạt động bảo vệ môi trường Cao Vĩnh Thịnh đã chia sẻ những thông tin về việc cô hiện đang bị công an và an ninh Việt Nam gây sức ép đối với công việc kinh doanh và học tập của cô. Cao Vĩnh Thịnh là thành viên của Green Trees, suốt từ năm 2015 cho tới thời điểm hiện tại, cô vẫn luôn bị phía công an và an ninh Việt Nam theo dõi, giám sát bằng camera bên ngoài nhà, phá công việc kinh doanh. Bắt có...
Chủ quyền quốc gia và tương quan nghiêm chỉnh giữa quân đội và nhân quyền
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Luật sư Đào Tăng Dực * *Theo *DLB Vào trung tuần tháng 12, một số biến cố quan trọng tại Úc xảy ra, liên hệ đến đảng CSTQ và có ảnh hưởng lâu dài đến chủ quyền quốc gia và tương quan giữa quân đội Úc và các bản giá trị nền tảng về nhân quyền, được khắc ghi trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc công bố ngày 10 tháng 12, 1948. Trước hết, chúng ta phải lưu ý rằng, trong tương quan mậu dịch giữa Úc và CSTQ, thì Úc thặng dư mâu dịch hằng năm rất cao. Riêng tài khóa 2019- 2020 lên đến 77.4 tỷ Úc Kim. Cũng một phần vì lý do này, CSTQ nghĩ rằng mình là quốc gia ân...
Tên đồ tể phản Chúa đã bị hành quyết đúng ngày Chúa sinh ra!
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Ngàn Hương * *Theo *DLB Ngày 25/12/1989 là ngày tên độc tài khát máu Ceauşescu, và vợ là Elena phải đền tội. Vào những năm đầu thập kỷ Tám mươi, khi Công Đoàn Đoàn Kết tại Ba Lan phát triển mạnh, tháng 10 năm 1983 Lech Wałęsa, lãnh tụ Công đoàn được trao giải Nobel Hòa bình. Chính phủ Hoa Kỳ, lập ra quỹ giúp đỡ Công Đoàn Đoàn kết do thượng nghị sĩ Edward Kennedy làm cố vấn. Tháng 11 năm 1986 Công Đoàn Đoàn kết trở thành thành viên chính thức của tổ chức Lao động Và Công Đoàn Thế giới. Ngày 14 tháng 06 năm 1987 Giáo hoàng John Paul II đã về thăm quê hương Ba Lan và biểu lộ ...
Formosa Hà Tĩnh ‘lỗ hơn $1 tỷ’ dù được CSVN ưu đãi
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *Nguoi-viet *Người dân xuống đường biểu tình ở Sài Gòn hồi Tháng Năm, 2016, đòi đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images) * *HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Hôm 24 Tháng Mười Hai, báo VietNamNet cho hay nhà máy Formosa Hà Tĩnh tuy vốn $10 tỷ nhưng đã lỗ dồn hơn $1 tỷ.* Con số nêu trên được trích bản báo cáo tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Tài Chính CSVN ghi nhận. Tờ báo của Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN cũng dẫn một số lưu ý của Bộ Tài Chính CSVN về hoạt động kinh doanh của Formosa: “Công ty sử dụng vốn ng...
Đại sứ Mỹ không nhắc đến ‘vi phạm nhân quyền’ trước khi rời Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *Nguoi-viet *Ông Daniel Kritenbrink, đại sứ Mỹ tại Việt Nam. (Hình: Zing) * *HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong bài phỏng vấn dài đăng trên báo Zing hôm 24 Tháng Mười Hai, ông Daniel Kritenbrink, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, được ghi nhận dành nhiều lời ca tụng Hà Nội và không nhắc gì đến các vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN.* Bài phỏng vấn được đăng tải như là chỉ dấu ông Kritenbrink sắp rời Việt Nam sau hơn ba năm tại vị. “Giờ đây, tôi trông chờ khoảng thời gian còn lại ở Việt Nam. Không chắc tương lai sẽ ra sao hoặc tôi sẽ ở lại Việt Nam trong bao lâu, nhưng tôi tận hư...

*Thu Hằng * *Theo *RFI Thánh địa Sách nơi trưng bày "Những Cuộn sách Biển Chết", Bảo tàng Israel ở Jerusalem, ngày 26/09/2011 - ASSOCIATED PRESS/Sebastian Scheiner *“Các Cuộn Sách Biển Chết”, khám phá khảo cổ lớn nhất thế kỷ XX, vẫn tiếp tục thu hút sự hiếu kỳ của bất kỳ du khách nào đến Israel. “Thánh Địa Sách” (Shrine of the Book, được xây năm 1965) trong bảo tàng Israel được dành riêng trưng bày “Các Cuộn Sách Biển Chết”, trong đó có 8 cuộn chép tay Kinh Thánh đầy đủ nhất.* Bắt đầu từ bẩy cuộn chép tay, được phát hiện ở gần Qumran, nhờ một người du mục Ả Rập (bedouin) đi... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?