Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon

Tấn tuồng chính trị hotdog cuối năm
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Ngô Nhân Dụng * *Theo *VOA Tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ. Suốt một năm Covid, các nhà hát đóng cửa. Không được ngồi chen nhau coi phim trong rạp. Không được đi xem ca nhạc kịch Broadway. Không được coi xiệc hay ngựa chạy đua. Không được cười bể bụng với các tay hề trên sân khấu hộp đêm. Thật chán đời! Nhưng người Mỹ vẫn may mắn. Họ có quốc hội. Theo dõi các cuộc tranh luận và biểu quyết trong quốc hội cũng có dịp vui cười, giải trí rất lành mạnh. Người Mỹ lại có tới hai viện quốc hội cho dân nghe họ tranh cãi, lối “mua một tặng một.” Cả nước Mỹ đang lo Covid thì quốc hội diễn tuồng ...
2020, một năm chưa từng có tiền lệ
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Phạm Phú Khải * *Theo blog *VOA Ngăn chặn cháy rừng ở California, 26 tháng 10, 2020. 2020 là một năm không tiền lệ. Tuy không lắm biến sự như những năm trước, 2020 lại là năm đầy những bất an và bất định hơn hẳn. Có thể tóm tắt năm 2020 vào ba sự kiện chính. Một, thay đổi khí hậu, với các vụ cháy rừng khủng khiếp tại Úc và Mỹ. Hai, đại dịch Covid-19, làm thay đổi cách sống, suy nghĩ, làm việc và giao tiếp trong mọi hoạt động của con người. Ba, bầu cử Mỹ, có lẽ chưa bao giờ kéo dài và chia rẽ không chỉ tại Mỹ mà còn nhiều nơi trên thế giới. *Thay đổi khí hậu* Ngay vào những ng...
Thành phố Thủ Đức chính thức được thành lập
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa. Một góc thành phố Thủ Đức - RFA Thành phố Thủ Đức được công bố chính thức thành lập và sẽ là nền kinh tế lớn thứ ba sau TP.HCM và Hà Nội trong một thập niên tới. Ông Nguyễn Thiện Nhân, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM phát biểu như vừa nêu, tại Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam về việc thành lập thành phố Thủ Đức, diễn ra vào sáng ngày 31/12. Tại buổi lễ, cựu Bí thư TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh rằng thành phố Thủ Đức sẽ trở thành hạt nhân cho phát triển kinh tế của TP.HCM và vùng Đông Nam bộ. Khoảng 10 năm tới...
Thỏa thuận đầu tư với Liên Âu: Báo Trung Quốc phớt lờ hồ sơ lao động cưỡng bức
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Trọng Thành * *Theo *RFI Ảnh minh họa : Cờ Châu Âu và Trung Quốc - Reuters *Hôm qua, 30/12/2020, Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc thông qua trên nguyên tắc hiệp định về bảo hộ đầu tư giữa hai nước. Báo chí Trung Quốc hoan hỉ đón nhận tin này, nhưng đã lờ đi hồ sơ lao động cưỡng bức, một yếu tố quan trọng trong thỏa thuận này.* Thông tin viên Liu Zhifan tường trình từ Bắc Kinh : « *Thực sự mà nói là thỏa thuận được chờ đợi từ rất lâu này đã được chào đón tại Trung Quốc như một gánh nặng được trút bỏ. Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo gần gũi với giới lãnh đạo cao cấp của Đảng, nói đế...
Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, Bắc Kinh lên án Washington « khiêu khích »
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Trọng Thành * *Theo *RFI Khu trục hạm USS John S. McCain tuần tra ở eo biển Đài Loan ngày 30/12/2020 - AP/Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda *Đúng vào ngày cuối năm 2020, hôm nay, 31/12/2020, hai tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc ngay lập tức lên án hành động « khiêu khích ».* Theo Reuters, đây là lần thứ hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong tháng 12/2020 và là lần thứ 13 tàu chiến Mỹ đi qua vùng biển nhạy cảm này trong năm 2020. Hải Quân Hoa Kỳ khẳng định đây là một cuộc di chuyển bình thường của chiến hạm Mỹ, ...
2021: Kinh tế VN từ 1975 đến đổi mới nhu cầu cải cách sắp tới
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Tiến sỹ Phạm Đỗ Chí * *Theo *BBC *Một khách hàng thử áo tại một tiệm bán đồ may mặc ở Hội An - Getty * *Nhân đầu năm mới 2021, bài này thử tổng kết kinh tế Việt Nam từ ngày thống nhất tháng 4/1975 đến cuối năm 2020, nhìn lại những bài học quá khứ qua các giai đoạn chính của Đổi Mới, sự chững lại và các mục tiêu phát triển dài hạn mới công bố cho đến năm 2045.* Thời khó khăn sau thống nhất và Di sản của VNCH Trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã biết sớm theo các qui luật của nền kinh tế thị trường và nhất là nhấn mạnh vai trò khu vực tư nhân. Đây là di sản kinh nghiệm thiế...
Trung Quốc duyệt vắc xin nội địa đầu tiên ngừa COVID
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*AP * *Theo *VOA Vắc xin ngừa Covid-19 của Sinopharm, Trung Quốc Các cơ quan quản lý y tế Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm 31/12 rằng họ vừa duyệt loại vắc xin nội địa đầu tiên ngừa COVID-19 để sử dụng rộng rãi, việc này ghi dấu rằng cuộc chiến chống virus corona trên toàn cầu nay có thêm một loại vắc xin nữa. Vắc xin gồm hai liều của công ty nhà nước Sinopharm là loại vắc xin đầu tiên được chấp thuận để sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc. Giấy phép được cấp không lâu sau khi quốc gia này khởi động chương trình tiêm chủng cho 50 triệu người trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2....
Các công ty Mỹ hối thúc USTR giao cuộc điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ cho Bộ Tài chính
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) trong một cuộc họp với TT Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc, ngày 16/9/2019. Reuters/Al Drago Các công ty Mỹ yêu cầu Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) bỏ cuộc điều tra vào cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ vốn có thể dẫn tới việc Mỹ áp thuế lên hàng loạt sản phẩm Việt Nam, và giao trách nhiệm điều tra lại cho Bộ Tài chính, báo Politico của Mỹ đưa tin hôm 29/12. “Bất cứ hành động nào của USTR tại thời điểm này đều có nguy cơ phá vỡ đòn bẫy của Bộ Tài chính với Việt Nam, và khả năng khôi phục lại cán cân trên thị trường,...
Dân bị cấm bàn tán về nhân sự tứ trụ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Diễm Thi * *Theo *RFA Các lãnh đạo cao cấp trong chính phủ tại Đại hội đảng lần thứ 12. Ảnh chụp hôm 28 tháng 1 năm 2016 - Reuters Hôm 30 tháng 12 năm 2020, báo chí Nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa thông tin về phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là loại thông tin "Tuyệt mật". Thông tin này được loan dựa trên Quyết định 1722/QĐ-TTg Về việc ban hành danh mục bí mật Nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 3 tháng 11 năm 2020. Ngo...
Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN: Đường Đi Không Tới?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Thanh Trúc * *Theo *RFA Hình minh hoạ. Công nhân đang dựng biển hiệu và trang trí nhân đại hội đảng 12 ở Hà Nội hôm 4/1/2016 - Reuters Báo cáo mới nhất từ Bộ Kế Hoạch- Đầu Tư cho thấy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhìn chung còn xa với chuẩn mực phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Đây là tin được truyền thông trong nước loan tải hôm 25/12/2020, qua đó Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư đánh giá thể chế KTTT định hướng XHCN của Việt Nam còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, chưa đầy đủ hầu bảo đảm thị trường vận hành thông suố...
Thập Niên Cuối Cùng Do Mỹ Lãnh Đạo?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Đoàn Hưng Quốc * *Theo *Vietbao Viện nghiên cứu The Centre for Economics and Business Research dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ vào năm 2028, tức là 5 năm sớm hơn các tính toán trước đây do tác động của đại dịch Vũ Hán [1] (Việt Nam sẽ nhảy vọt từ hạng 38 năm 2021 lên 24 năm 2030). Trên bình diện kinh tế thì vị trí siêu cường của một quốc gia đặt trên GDP chớ không phải PPP (Purchasing Power Parity - sức mua) hay thu nhập đầu người (Per Capita Income – tính theo USD). Cho dễ hiểu, Luxembourg hay Monaco có thu nhập đầu người gấp đôi Mỹ nhưng đều không là cường q...
Việt Nam Nhìn Từ Biển Đông Năm 2021
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Phạm Trần * *Theo *Vietbao Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã thổi phồng thành công chống đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ năm 2020 phản ảnh “tính ưu việt của hệ thống chính trị”, nhưng lại cố tình giấu đi đe dọa có thật của Trung Cộng ở Biển Đông và trên đất liền. Chuyện tréo cẳng ngỗng này không thể là vô tình mà cố ý, vì Trung Cộng vẫn là mối đe dọa toàn diện và lớn nhất của Việt Nam trong năm 2021. Kết luận này không phải của cá nhân hay tổ chức nghiên cứu nhỏ nào mà là của các chuyên gia về Biển Đông thuộc hai bộ Ngoại giao, Quốc phòng Mỹ, Liên hiệp Châu Âu và khối ASEA...
Chuyện muốn nói với 200 Ủy viên Trung ương trước thềm đại hội
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Bùi Quang Vơm * *Theo *Boxitvn Phát biểu khai mạc hội nghị trung ương 13, ngày 5/10/2020, gọi là Hội nghị «Dự thảo báo cáo chính trị», ông Trọng nói: ... «Trước diễn biến phức tạp khó dự báo của năm 2020, cần cập nhật, phân tích, đánh giá lại tình hình, điều chỉnh bổ sung một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp hơn với thực tế….Dự báo tình hưống để định ra sách lược đối phó thích hợp. Ý của vị Tổng bí thư đảng là Trung ương nhận diện những thay đổi để có tư duy phù hợp. Bài viết có tâm nguyện trao đổi với 200 ủy viên trung ương theo tinh thần đó. *1. Thế giới đã ...
Một Đảng Thất Bại - Một người trong cuộc chia tay với Bắc Kinh
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Thái Hà* (Cai Xia) *Huỳnh Hoa *dịch *Theo *Viet-studies Khi Tập Cận Bình (Xi Jinping) lên cầm quyền năm 2012, tôi tràn trề hy vọng cho Trung Quốc. Là giáo sư một trường uy tín chuyên đào tạo các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đủ hiểu biết lịch sử để kết luận rằng thời điểm Trung Quốc mở cửa hệ thống chính trị đã qua rồi. Sau một thập niên trì trệ, ĐCSTQ cần cải cách hơn bao giờ và Tập, tỏ dấu hiệu cho thấy là người có thiên hướng thay đổi, dường như sẽ là người dẫn dắt cuộc cải cách đó. Khi ấy tôi đã đi được một nửa quá trình kéo dài hàng th...
Cuối năm, nhìn đất nước từ một cuộc thi Marathon
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*VietTuSaiGon * *Theo blog *RFA Cuộc thi chạy marathon tại cố đô Huế vào ngày 27 tháng 12 năm 2020 làm dậy sóng truyền thông bởi các vấn đề liên quan đến “thuần phong mỹ tục”, “phản cảm”, “phi thể thao”, “làm ảnh hưởng đến hình ảnh chiếc áo dài Huế”… Và, đáng sợ hơn là hầu hết các trang báo nhà nước đều đưa tin có nội dung như đã nêu. Hơn nữa, về phía người tham gia chạy với trang phục “cosplay” khi trả lời báo chí đều cho thấy họ không có bất kì thông điệp nào, chỉ đơn giản vui là chơi, mặc cho đẹp… Riêng ông Giám đốc sở Du lịch và Thể thao Thừa Thiên – Huế còn trả lời rằng ôn...
Công khai, minh bạch, không có vùng cấm… nhìn từ vụ mua bằng giả
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo blog *RFA Cái từ ngữ “Công khai”, “minh bạch” và “không có vùng cấm” được những nhà lãnh đạo Việt Nam gần đây nhắc đi nhắc lại như những cỗ máy trên các cuộc họp, các diễn đàn. Họ nhắc nhiều đến mức người dân cứ thấy có điều gì đó không bình thường trong cái việc lẽ ra phải là rất bình thường trong một nhà nước pháp quyền, trong cuộc gọi là “Chống tham nhũng” và “bình đẳng trước pháp luật”. Mấy tháng nay, dư luận xôn xao về vụ Trường Đại học Đông Đô cấp bằng “chính quy” nhưng không đúng quy định, thậm chí cấp bằng nhưng không thông qua đào tạo, ng...
Trump học 'mánh khoé thương mại' của Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
* William Pesek * *Anh Khoa *dịch *Theo *VNTB [image: Trump học “mánh khoé thương mại” của Việt Nam] *Chứng kiến Việt Nam nhỏ bé gặt hái được lợi lại như xát muối vào vết thương. Và điều đó đã khiến Trump đả kích, nhắm vào tỷ giá hối đoái của Việt Nam.* Nếu nhà viết kịch bản của Donald Trump, Tony Schwartz, đang nghiền ngẫm phần tiếp theo của “Mánh khoé Thương mại”, ông ấy có thể sẽ tìm thấy cảm hứng ở Hà Nội. Ở đó, Schwartz sẽ chạm trán với một nhóm lãnh đạo chạy vòng quanh nàng thơ trước đó của ông, có từ cuốn sách bán chạy năm 1987 đó. Và, trong quá trình này, việc...
Lại bàn về Điều 4, Hiến pháp 2013
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Bảo An * *Theo *VNTB [image: Lại bàn về Điều 4, Hiến pháp 2013] *Chỉ có giữ được Điều 4 mới giữ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?!* Vẫn bằng những luận điệu cũ nhưng mật độ và tần suất cao, các thế lực thù địch tập trung vào các nội dung như: Việt Nam cần một thể chế chính trị – xã hội “đa nguyên, đa đảng”; về một thể chế chính trị dựa trên nguyên tắc tam quyền phân lập; rằng quân đội phải đứng ngoài chính trị… Tất thảy chỉ nhằm một mục đích xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp mà thực chất là nhằm loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ mục t...
Vi Hiến?
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Hà Nguyên * *Theo *VNTB [image: Vi Hiến?] *Phương án nhân sự Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật”.* Các tờ báo ở Việt Nam đồng loạt đăng nội dung trên vào đầu giờ chiều ngày 30-12-2020. Báo chí đưa tin tương tự nhau, rằng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng. *Quyết định được ký theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng*. Theo đó, danh mục bí mật nhà nước của Đảng, căn cứ theo luật Bảo vệ bí mật nhà nước, được chia làm 3 mức độ mật, gồm: “Tuyệt mật”, “Tối mật” và “M...

*Mai Vân * *Theo *RFI Chiến đấu cơ Trung Quốc trên tàu sân bay Sơn Đông - Ảnh chụp màn hình ngày 20/12/2020 © Reuters (capture d'écran) *Theo tiết lộ của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, kể từ hôm nay, 30/12/2020, Hải Quân Trung Quốc bắt đầu tổ chức đồng thời ba cuộc tập trận kéo dài 10 ngày, ở ngoài khơi bờ biển phía nam Trung Quốc. Tàu sân bay mới của Trung Quốc là chiếc Sơn Đông và tàu tấn công đổ bộ Type 075 tham gia những cuộc tập trận này.* Trong ba thông báo riêng biệt được đưa ra vào tối hôm qua, các cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc cho biết là việc tiếp... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?