Covid-19 : Ấn Độ bị khủng hoảng vì thiếu ô-xy

 Đăng ngày: 

Ảnh minh họa: Các bình ô-xy ở Amritsar, Ấn Độ. Ảnh chụp ngày 28/04/2021.
Ảnh minh họa: Các bình ô-xy ở Amritsar, Ấn Độ. Ảnh chụp ngày 28/04/2021. Narinder Nanu AFP

Ấn Độ càng lúc càng lún sâu vào khủng hoảng y tế : ngày 29/04/2020, New Delhi thông báo có thêm hơn 3.600 người thiệt mạng vì Covid-19, hơn 380.000 ca nhiễm mới. Tình trạng đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực chung quanh thủ đô New Delhi : hãng thông tấn Mỹ AP trích dẫn trong vài ngày số ca tử vong vì virus corona nhân lên gấp 5 lần.

Rất nhiều trường hợp chết vì thiếu ô-xy và hiện tại giá những bình dưỡng khí tại New Delhi đắt như vàng. Thông tín viên Sébastian Farciw từ New Delhi tường thuật :

« Mukesh Kashyap suy sụp tinh thần. Trong nhiều tiếng đồng hồ, người đàn ông này chạy khắp mọi nơi tìm ô-xy cho vợ đang phải chống chỏi với Covid-19. Ông gõ cửa tất cả các bệnh viện ở New Delhi, nhưng không một nơi nào tiếp nhận người vợ đang hấp hối của ông, vì tất cả các bệnh viện đều thiếu bình dưỡng khí. Cuối cùng, vợ của Mukesh Kashyap đã chết và chỉ khi đó ông mới biết nơi nào có bán ô-xy. Có rất nhiều kẻ môi giới, trung gian lợi dụng hoàn cảnh thiếu thốn này để kiếm tiền. Ông nói: « Cách nay 5 tiếng đồng hồ, em tôi bảo là có một người đang bán ô-xy trước cửa bệnh viện tư Apollo. Nhà thương thì không còn ô-xy, nhưng trước cổng bệnh viện thì vẫn có người bán. Thật kinh khủng ».

Cả một mạng lưới chợ đen được hình thành từ hai tuần qua, họ lợi dụng cảnh thiếu ô-xy, thiếu thuốc đặc trị Covid-19, như thuốc Ramdesivir. Cảnh sát ở New Delhi thứ Ba vừa qua cho biết đã bắt giữ ba trong số những kẻ buôn lậu thuốc và bình dưỡng khí. Một người là giám đốc một khoa hồi sức của bệnh viện. Người thứ nhì là nhà cung cấp trang thiết bị y tế. Họ bán mỗi bình ô-xy lớn với giá 550 euro, tức là cao gấp 5 lần so với mức giá lúc bình thường. ».

Viện trợ quốc tế

Trước thảm cảnh của Ấn Độ, hôm nay, Đài Loan thông báo từ nay đến cuối tuần gửi 150 bình ô-xy nguyên chất để trợ giúp New Delhi. Về phía Hoa Kỳ, Washington viện trợ khẩn cấp từ bình dưỡng khí đến các bộ xét nghiệm, khẩu trang sang Ấn Độ. Theo thông cáo của Nhà Trắng, trị giá các lô hàng hơn 100 triệu đô la. Chiếc máy bay quân sự đầu tiền chở hàng viện trợ của Mỹ sẽ đáp xuống New Delhi trong ngày.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?