Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

30/4: Có nên chấm dứt bắn pháo hoa ăn mừng để hòa hợp, hòa giải?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Bùi Thư * *Theo* BBC *Chính quyền TP HCM vừa thông báo sẽ hủy chương trình bắn pháo hoa; nhiều địa phương khác cũng ngưng các hoạt động lễ hội chào mừng ngày 30/4. Lý do đưa ra là để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh từ việc tập trung đông người.* Xét về khía cạnh chống dịch, quyết định của lãnh đạo TP HCM và các địa phương nhìn chung được hoan nghênh từ mọi phía. Và từ quyết định ấy, nhiều người còn đi xa hơn khi đề xuất hủy luôn các hoạt động "ăn mừng" trong một ngày mà lúc sinh thời ông Võ Văn Kiệt từng nói là "có triệu người vui mà cũng có triệu người buồn". 'Tôn t...
Biển Đông: VN tăng cường lực lượng dân quân biển để tự vệ hay 'thách thức' TQ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Mỹ Hằng * *Theo *BBC *Ảnh: Getty * *Tạp chí quân sự Trung Quốc Naval and Merchant Ships số ra mới đây có bài viết về lực lượng dân quân biển 'hùng hậu' của Việt Nam với kỹ thuật 'đấu tranh du kích' thành thạo.* Một số tờ báo quốc tế, trong đó có SCMP, sau đó đã dẫn trích lại bài viết này, nhấn mạnh rằng Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân biển hùng hậu ở Biển Đông "nhằm thách thức những nỗ lực của Trung Quốc và thống trị vùng biển đang tranh chấp". Bài viết được báo này đăng tải sau sự kiện Trung Quốc đưa hàng trăm tàu cá tới khu vực Đá Ba Đầu, khiến Việt Nam, Philip...
Cuộc nội chiến Quốc- Cộng sẽ kết thúc khi nào và thế nào, ai thắng ai? (phần cuối)
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thiện Ý * *Theo BĐLB *VOA Nghĩa trang Trường Sơn. Hình minh họa. Có hay không, sự thay thế não trạng các thế hệ con người Việt Cộng? Trong bài viết trước chúng tôi đưa ra những nguyên nhân chủ yếu* “Vì sao cuộc nội chiến Quốc-Cộng chưa chấm dứt”**,* mặc dầu cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc tính đến 30-4 năm nay là đã 46 năm *(1975-2021*). Vậy cuộc nội chiến Quốc-Cộng tại Việt Nam sẽ kết thúc khi nào và kết thúc thế nào, ai thắng ai? Đó là nội dung bài viết này. *I* *- Cuộc nội chiến Quốc-Cộng** kết thúc** khi nào **và thế nào**?* Theo lẽ thường cuộc chiến tranh nào dù...
Bắc Kinh nói Mỹ gia tăng hoạt động quân sự nhằm vào Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*AP * *Theo *VOA Chỉ huy tàu USS Mustin (Mỹ) "thảnh thơi" theo dõi tàu sân bay Liêu Ninh (TQ) ở Biển Đông, 4/4/2021. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng hoạt động của các tàu quân sự và máy bay do thám của Mỹ nhằm vào Trung Quốc gia tăng đáng kể khi Tổng thống Joe Biden nắm quyền. Người phát ngôn Ngô Khiêm (Wu Qian) đưa ra ví dụ là tàu khu trục USS Mustin của Hải quân Mỹ gần đây đã áp sát vào theo dõi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc và đội tàu tác chiến đi cùng với nó. Sự việc này “can thiệp nghiêm trọng vào các hoạt động huấn luyện của phía Trung...
TT Biden trước Quốc hội: Mỹ đang ‘tiến bước trở lại,’ Trung Quốc đang ‘đuổi kịp’
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Tổng thống Joe Biden phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 4, 2021, trong nghị trường Hạ viện trong Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dõi theo. Tổng thống Joe Biden ngày thứ Tư tuyên bố Mỹ đang “tiến bước trở lại” 100 ngày sau khi ông nhậm chức, trong một bài diễn văn trước một phiên họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ mà ông sử dụng để thúc đẩy kế hoạch 1,8 ngàn tỉ đôla mà ông nói là cần thiết để cạnh tranh với Trung Quốc. Ông Biden xuất hiện trong nghị trường Hạ viện Hoa Kỳ tại một sự kiện ...
Nhà hoạt động Đậu Văn Dương sang Mỹ tị nạn
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Nhà hoạt động Đậu Văn Dương. Facebook Dau Duong Sáng ngày 29/4, nhà hoạt động Đậu Văn Dương, cựu tù nhân lương tâm trong nhóm Thanh niên Công giáo Việt Nam, đã lên máy bay rời Việt Nam sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị, theo tin từ gia đình và các nhà hoạt động. Ông Đậu Văn Dương, 33 tuổi, rời sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng ngày 29/4 để sang Mỹ, bà Đậu Thị Bình, em của ông Dương cho VOA biết. “Anh đi lúc 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Anh đi từ Thành phố Hồ Chí Minh,” bà Bình nói. Ông Trần Hữu Đức, nhà hoạt động cùng nhóm với ông Dương, cho VOA biết vào tối ngày 28/4 giờ Hoa...
30/4 dấu mốc không thể quên đối với người Việt bất cứ nơi nào trên thế giới
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
* Hà Vũ * *Theo *VOA Xe tăng Bắc Việt ủi sập cổng Dinh Độc Lập, Sài Gòn, ngày 30/4/1975. Mỗi năm, cứ đến cuối tháng Tư là người Việt Nam ở hải ngoại đều tưởng nhớ đến một cơn đại hồng thủy, một cơn lốc xoáy kinh hoàng làm thay đổi lịch sử mà dấu mốc chính là ngày 30/4/1975, khi Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, Đại tướng Dương Văn Minh, lên tiếng đầu hàng Cộng Sản Bắc Việt. Cuộc chiến tranh Việt Nam có lẽ là cuộc chiến gây nhiều tranh cãi nhất với ý nghĩa lịch sử của nó. “Đối với cộng sản Bắc Việt, dù được ngụy trang dưới tên gọi là giải phóng miền Nam, sự thật là...
Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cam kết ‘không theo nước khác chống Trung Quốc’?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
* Khánh An * *Theo *VOA Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Hà Nội vào ngày 26/4/2021 - VOV Một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà có cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm 27/3, báo chí Trung Quốc đưa tin ông Phúc khẳng định “sẽ không theo các nước khác chống lại Trung Quốc”. Phát biểu được cho là của lãnh đạo Việt Nam gây chú ý cả ở trong nước và quốc tế giữa bối cảnh các phản ứng của Hà Nội đang được theo dõi kỹ trước sự kiệ...
Bang giao Trung – Việt: Những màn nói dối hào nhoáng
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Nguyễn Việt Trung * *Theo blog *RFA Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà ở Hà Nội hôm 26/4/2021 - Nhân Dân *Thời điểm này mà lại nói về “lòng tin chiến lược” giữa Trung Quốc và Việt Nam thì là gì, nếu không phải là những lời nói dối hào nhoáng? Lãnh đạo của hai quốc gia cộng sản “giả cầy” đang đua nhau diễn vở kịch rẻ tiền. Mâu thuẫn vào hồi cao trào nhưng lời thoại thì toàn âm hưởng ru ngủ và đầy chất ma mị…* “Lòng tin chiến lược” nào? Ngày 26/4/2021, tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, Chủ...
Việt Nam đưa một nghị quyết 'vô thưởng, vô phạt' ra Hội đồng Bảo an
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Minh họa: Phòng họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York - Reuters Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết đầu tiên do Việt Nam đề xuất về vấn đề Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân. Với 15/15 phiếu thuận, nghị quyết vừa nêu đã được thông qua trong cuộc thảo luận kết hợp trực tiếp và trực tuyến diễn ra tối ngày 27/4, theo giờ Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho hay sau khi nhiều cuộc xung đột diễn ra, việc phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu đã để lại hậu quả nghiêm trọng và kéo dài đối với người dân. Vì ...
Vì sao bây giờ Việt Nam mới xử vụ 'đi nhờ' chuyên cơ Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân rồi trốn lại Hàn Quốc?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Ảnh chụp màn hình Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc, hôm 23/9/2019 đưa tin về người Việt Nam bỏ trốn ở lại Hàn Quốc Sau thời gian dài không thông tin gì, mới đây báo chí nhà nước Việt Nam cho biết vào đầu tháng 5/2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử nhóm bị cho là chủ mưu đưa chín người đi theo chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và trốn lại Hàn Quốc. *Vì sao đến lúc này mới đưa ra xét xử?* Vào trung tuần tháng chín năm 2019, tức gần 10 tháng sau khi phái đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc do nguyên Chủ t...
CSVN không chấp nhận công đoàn độc lập vì sợ ‘bị chống phá’
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *Nguoi-viet *Tại các nhà máy, xí nghiệp ở Việt Nam nay chỉ còn tồn tại công đoàn nhà nước. (Hình: VNExpress) * *HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vài ngày trước Quốc Tế Lao Động 1 Tháng Năm, tờ Công An Nhân Dân đăng bài thể hiện quan điểm chính thức của nhà cầm quyền CSVN về tổ chức công đoàn độc lập.* Theo đó, công đoàn độc lập bị cho là “tổ chức bất hợp pháp,” “là cái cớ mà các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối muốn lập ra nhằm chống phá đảng, nhà nước.” Điều oái oăm là báo Công An Nhân Dân cũng nhắc chuyện Việt Nam đã phải sửa đổi Bộ Luật Lao Động, có hiệu lực từ ngày...
Một thanh niên tự ứng cử Quốc Hội CSVN và ‘qua 3 vòng hiệp thương’
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *Nguoi-viet Ông Lương Thế Huy, viện trưởng Nghiên Cứu Xã Hội, Kinh Tế Và Môi Trường (iSEE), được biết đến là nhà hoạt động về quyền LGBT ở Việt Nam. (Hình: Facebook Lương Thế Huy) *HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong số chín người tự ứng cử “đại biểu Quốc Hội” được nhà cầm quyền CSVN xác nhận đã lọt qua được “ba vòng hiệp thương,” ông Lương Thế Huy, 33 tuổi, viện trưởng Nghiên Cứu Xã Hội, Kinh Tế Và Môi Trường (iSEE), là gương mặt trẻ gây chú ý.* Trong phần giới thiệu trên trang web, viện nêu tự nhận “là một tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động vì quyền của các nhóm thiểu ...
Tại sao Mỹ không thể thắng trong Chiến tranh Việt Nam?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Kevin Boylan * *Nguyễn Thị Kim Phụng* dịch *Theo *NCQT Đầu những năm 2000, khi tôi còn làm việc ở Lầu Năm Góc, các cựu binh bị thương trên chiến trường Iraq và Afghanistan thường xuyên đi xe buýt đến Bệnh viện Walter Reed ở Đông Bắc Washington, D.C., để nhận huy chương. Thật đau lòng khi phải chứng kiến những người đàn ông và phụ nữ trẻ này, nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn mất đi mắt, tay, chân hoặc thậm chí tứ chi, được đẩy trên những chiếc xe lăn trong tòa nhà. Là một nhà sử học quân sự được đào tạo chuyên về Chiến tranh Việt Nam, tôi không thể không nghĩ về cuộc chi...
Bom đạn chiến tranh không phải là lý do cho sự chậm phát triển của Việt Nam?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Võ Văn Quản * *Theo *Luatkhoa Một vụ đánh bom từ trên không tại Việt Nam năm 1963. Ảnh: Larry Burrows. “Bị chiến tranh tàn phá” là một trong những lý do phổ biến nhất được đưa ra mỗi khi cần phải giải thích vì sao Việt Nam trì trệ trong phát triển kinh tế. Trong nhiều trường hợp, chính những lựa chọn chính sách và định hướng phát triển kinh tế của các nhà lập pháp Việt Nam đã tự kiềm hãm đất nước trong suốt hơn một thập niên. Tuy nhiên, “bom đạn Hoa Kỳ” vẫn luôn là một lá bài hộ mệnh giới lãnh đạo dùng đến mỗi khi gặp phải câu hỏi vì sao Việt Nam vẫn còn nghèo sao ngần ấy n...
'Quân xanh, quân đỏ' làm khó cử tri: Giáo viên cấp 2 tranh cử với ủy viên Bộ Chính trị
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Hồng Anh * *Theo *Luatkhoa Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm 16/4/2021, nơi quyết định ai được vào danh sách ứng cử viên chính thức. Ảnh: MTTQ. *Quá vênh nhau về địa vị chính trị, vẫn được xếp chung một đơn vị bầu cử.* Tại tỉnh Hòa Bình, hai giáo viên cấp 2 sẽ tranh cử với Ủy viên Bộ chính trị Trương Thị Mai. Hai ứng viên còn lại là chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh và phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình. Tại tỉnh Lâm Đồng, một diễn viên trung tâm nghệ thuật tỉnh và một giáo viên T...
Nỗi buồn nước Việt!
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Phạm Minh Vũ * *Theo *CTMM Nếu ai có về dọc bờ biển VN thì mới thấy, cảnh thuyền thúng úp phủ lên đầy lớp bụi cát, những con thuyền neo đậu chưa hẹn ngày ra khơi. Những ai đã từng lên Sapa, Đà Lạt hay Phú Quốc trước đây, thì bây giờ, chắc có lẽ sẽ thất vọng khi những công bạt ngàn những cánh rừng thông hay bãi cát trắng xinh đẹp đều bị băm nát, bị khoanh vùng, họ cắm lên đó những khu nghỉ dưỡng mà phục vụ cho tầng lớp có tiền. Ta đi ngang qua những vùng đất canh tác lâu đời của những người nông dân, trong đó Dương Nội, vườn Rau Lộc Hưng, Long Hưng Thủ Thiêm và mới nhất là Đ...
Báo Nhân Dân cần phải biết xấu hổ
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo blog* RFA Một thông tin được tờ thoibao.de tại Đức đưa tin: *“Ngày 22.04.2021, vào lúc 11:30 giờ, Tòa án Bang Berlin đã ra phán quyết bác bỏ toàn bộ nội dung đơn kiện của Hồ Ngọc Thắng kiện Lê Trung Khoa, chủ nhiệm tờ báo này vì cho rằng Lê Trung Khoa đã nói sai sự thật về anh ta. Theo luật, bên thua kiện sẽ phải chi trả toàn bộ tổn phí cho vụ kiện, kể cả hoàn trả cho bên thắng kiện các tổn phí phát sinh, thí dụ như tiền thù lao luật sư, tiền dịch tài liệu v.v”*. Câu chuyện kiện tụng này lại nhắc đến một vụ việc mà nhà cầm quyền Việt Nam đã muốn q...
Chống lại bầu cử gian lận ở VN
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Therese ThiMy * *Theo *VNTB [image: Chống lại bầu cử gian lận ở VN ] *Gian lận bầu cử ở VN nói riêng, ở các nước cộng sản nói chung, trở thành chuyện mà một số người dân có thể không để ý, không thấy.* Đảng, chính quyền nói mãi, tuyên truyền cả hàng thế kỷ về những thủ tục bầu cử của họ khiến nhiều người chấp nhận đó như những thủ tục, trình tự hợp pháp cần có trong cuộc bầu cử thay vì phải chống lại. Bầu cử gian lận ở VN diễn ra dưới rất nhiều hình thức: 1/Thao túng bầu cử: Loại bỏ người tự ứng cử qua cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc bằng cách cứu xét, hiệp thương. Mặt ...
Bầu cử Quốc Hội: ‘Ba mươi chưa phải là Tết’?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Trần Dzạ Dzũng * *Theo *VNTB [image: Bầu cử Quốc Hội: ‘Ba mươi chưa phải là Tết’?] *Một diễn biến rất lạ trên chính trường xứ Việt: rất có thể tháng 7 tới đây sẽ có cú lật đổ ngoạn mục ở vài vị trí nào đó trong nhóm lãnh đạo chóp bu.* Nếu căn cứ theo Luật Tổ chức Quốc hội, phiên bản tu chỉnh 2020, thì các tin tức tiếp theo đây là bình thường, chẳng gì phải bận tâm luận bàn. Cuối giờ chiều ngày 27-4-2021, hầu hết các báo đồng loạt đưa tin “Quốc hội bầu chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội khóa mới vào tháng 7”. Bản tin thuật rằng, chiều 27-4, Ủy ban Thường vụ Quốc ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?