Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon

Liệu ‘bộ phận thờ địch’ có kết hợp được với địch để chống lại các ‘thế lực thù địch’?
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Hoàng Trường* (Gởi VOA từ Sài Gòn) *Theo BĐLB *VOA *Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngụy Phượng Hòa tại Hà Nội ngày 26 tháng Tư. * *Quan hệ Việt – Trung từ bao đời nay nằm trong phức cảm yêu và ghét, được định hướng lẫn lộn giữa lực hút của “bộ phận thờ địch” (một bộ phận trong chính quyền) và sức đẩy từ “thế lực thù địch” (đại bộ phận người dân trong nước hiện nay).* Soi vào lịch sử bang giao Việt – Trung, nhìn từ phía Việt Nam, những trải nghiệm của đất nước này đối với nhà cầm quyền Trung Quốc dường như nằm trong phức cảm yêu – ghét lẫn lộn, hay đúng hơn là nằm ở sự pha trộn gi...
30/4: ‘Đỏ’, ‘Vàng’ và sự phân cực giữa giới trẻ Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Bùi Thư * *Theo *BBC *Cuộc chiến đã kết thúc gần nửa thế kỷ trước vẫn còn gây ra sự phân cực trong xã hội hôm nay - Francoise De Mulder/Getty * *Sự phân cực giữa những người Việt lại trỗi dậy minh họa sống động cho cuộc thống nhất còn ngổn ngang gần nửa thế kỷ sau biến cố 30/4/1975.* "Gọi NGỤY là NGỤY khi nói về quân đội và chính quyền làm tay sai cho giặc trong quá khứ thì mới có tác dụng giáo dục cho con cháu chúng ta bài học lịch sử không bao giờ được phản bội tổ quốc!" "Ngày 30/4 là ngày miền Nam bị Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm theo lệnh Trung Cộng và Nga Sô, kết thúc ...
Sài Gòn 30/4/1975: Những giờ phút cuối cùng ở ĐSQ Mỹ
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *BBC srolling="no" *Tình hình càng lúc càng trở nên hỗn loạn trong thành phố trong ngày cuối của tháng Tư 1975.* Sau bốn tiếng đồng hồ được người tài xế chở đi vòng vòng, cuối cùng phóng viên BBC Michael Sullivan tới được bãi đỗ xe đối diện với Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Trực thăng của lực lượng thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ bay lên đỗ xuống, quần đảo trên nóc toà nhà. Từng đám đông người Việt tuyệt vọng tìm cách trèo vào bên trong khuôn viên, nơi đã có sẵn hàng trăm người đang căng thẳng chờ đợi được đưa đi trước khi quân Bắc Việt chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát ...
Ngày 30/04: Nếu còn thiết tha hãy giúp một tay để lịch sử không bị đánh mất
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Alex Thái Đình Võ * *Theo *BBC *Khách sạn Continental cổ xưa nhất Việt Nam nằm trên đường Đồng Khởi, xây dựng 1878 theo lối kiến trúc giống như Toà Thị Chính Paris. Sau 1975 vẫn còn giữ nguyên tên cũ. * *30/4 năm nay bạn nghĩ gì?* Tôi nghĩ nhiều về lịch sử, và trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn và làm sáng tỏ lịch sử. Lịch sử thu nhỏ là hồi ký của từng cá nhân, là gia phả của mỗi gia đình, nhưng gôm chung sẽ là lịch sử của một đất nước, của nhân loại. Nhà hùng biện Marcus Garvey từng nói "Một người không có kiến thức về lịch sử nguồn gốc và văn hóa của mình [thì...
30/04: 'Người Mỹ gốc Việt cần thoát quá khứ để không bị bỏ lại'
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Jeff Le * *Theo *BBC *Ảnh: Dirck Halstead/Getty * *Mọi người Mỹ gốc Việt đều biết về ngày 30 tháng Tư.* Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy về những gì xảy ra ngày hôm đó: Siêu cường Hoa Kỳ bị bại trận, chế độ Cộng sản miền Bắc độc tài trỗi dậy, và sự kết thúc của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng hiếm khi chúng ta được nghe kể những câu chuyện cá nhân. Nỗi sợ hãi. Cảm xúc. Sự nguy hiểm. Những điều này được ám chỉ, nói quanh. Mọi người được cho là đã hiểu ‎ngầm: Hãy nhớ những gì đã xảy ra, nhưng đừng nói về quá khứ. Đối với thế hệ cha mẹ tôi, những người bỏ hết mà đi, lên một chiế...
Tập Cận Bình đối đầu Chloé Zhao
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog *VOA Diễn viên Frances McDormand (trái) and đạo diễn Chloe Zhao, tại lễ trao giải Oscar, 25 tháng Tư. Người ta thường hãnh diện khi thấy dân nước mình thành công ở ngoại quốc. Chẳng hạn dân Algerie xuống đường hoan hô khi Zinedine Zidane làm bàn giúp đội tuyển Pháp chiếm giải Túc Cầu Âu châu. Người Argentine cũng cũng ăn mừng khi Diego Maradona được cả hai đội lớn FC Barcelona và Napoli giành dựt. Năm 1958, giải Tchaikovsky khai trương ở Moscow, Van Clibburn được huy chương vàng mới 23 tuổi, được người Mỹ đón tiếp như một anh hùng. Khi Đặng Thái Sơn, 22...
30/4: Liệu có phải đợi thêm 46 năm mới có tự do mở miệng?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Nguyễn Hùng * *Theo blog *VOA Hình minh họa. “Thời gian thấm thoắt thoi đưa”; mới thế mà đã 46 năm kể từ khi sự thử nghiệm tự do và dân chủ lần đầu tiên trên một phần Việt Nam trong hàng chục năm đã kết thúc bằng sự lan phủ của cỏ dại cộng sản từ miền bắc vào ngày cuối cùng của tháng Tư năm 1975. Trong 46 năm qua, các báo đài, nhà xuất bản tự do cùng với các hội đoàn độc lập không còn có đất sống. Cả triệu người không chịu nổi cái giá của thống nhất dưới họng súng đã đổ ra biển; hàng trăm ngàn người bỏ mạng trên con đường rời địa ngục cộng sản. Chẳng mấy chốc nửa thế kỷ sẽ qua đi...
Bị Mỹ khiêu khích nhưng đã có Việt Nam… trấn an?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ngụy Phượng Hòa. Có thật ông chủ tịch nước Việt Nam đã nói câu ấy? Trung Quốc vừa cáo buộc Mỹ gia tăng các hành vi khiêu khích. Tại cuộc họp báo trực tuyến được tổ chức hôm 29 tháng 4, ông Ngô Khiêm, Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng bảo rằng, *từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ đến nay, các hành vi khiêu khích bằng chiến hạm tăng 20% và các hành vi khiêu khích bằng thám sát cơ tăng 40%*. Ông Ngô Khiêm dẫn trường hợp khu trục hạm USS Mustin theo sát hàng không mẫu hạm (HKMH) Liêu Ninh và hải đội hộ tống HKMH này ở biển Đô...
Việt Nam nói báo cáo USCIRF 2021 ‘không công bằng, thiếu khách quan’
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt. Photo VOV. Ngày 29/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng Báo cáo năm 2021 của Uỷ ban Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) có một số nội dung, đánh giá “thiếu khách quan, không công bằng dựa trên những thông tin không chính xác” về tình hình tại Việt Nam. Phía Việt Nam cũng nói rằng Việt Nam “sẵn sàng” trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nói: “Việt Nam ghi nhận việc Báo cáo tình hình tự do tôn giáo thế giới 2021 của Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đã đề cập...
Việt Nam lại lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi. Hôm 29/4, Việt Nam lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đối với vùng biển có phạm vi bao gồm một phần Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ngoài ra, Việt Nam cũng bác bỏ thông tin cho rằng dân quân biển của Việt Nam “đe dọa” lực lượng thực thi pháp luật hàng hải và an ninh quốc phòng của Trung Quốc. Khi được hỏi về lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nói: “Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của...
Vietnam Airlines báo lỗ gần 5 nghìn tỷ- khoản lỗ hằng quý lớn nhất từ trước đến nay
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ảnh chụp ngày 29/12/2020 - Reuters Vietnam Airlines báo cáo khoản lỗ 4,97 nghìn tỷ đồng (tức khoảng 216 triệu USD) trong quý 1 năm 2021. Đây là khoản lỗ hằng quý lớn nhất đối với tập đoàn hàng không Việt Nam từ trước đến nay. Truyền thông Nhà nước đưa tin hôm 30 tháng 4 và cho biết mã cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines có thể bị hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch chứng khoán HCM (HoSe). Tổng công ty Hàng không Việt Nam gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vietnam Air Services Company, tính đến cuối tháng ...
COVID-19: Việt Nam ghi nhận chín ca nhiễm mới trong vòng hai ngày
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Những ống xét nghiệm COVID-19 - Reuters Giới chức y tế Việt Nam xác nhận chín ca nhiễm COVID-19 trong vòng hai ngày, theo thông tin từ truyền thông Nhà nước vào ngày 30/4. Hà Nội đã công bố ca nhiễm đầu tiên sau 73 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng là ca bệnh số 2911, là một người đàn ông 28 tuổi, bị nhiễm bệnh do có tiếp xúc với ca bệnh 2899 ở Hà Nam, người đã từ Nhật Bản về Việt Nam hôm 7/4 và được cách ly 3 tuần nhưng bị phát hiện dương tính hôm 24/4 vừa qua. Theo Bộ Y tế, liên quan đến ca bệnh 2899, đến nay đã có thêm ít nhất 10 ca dươn...
Trung Quốc sẽ tập trận suốt tháng năm tại Vịnh Bắc Bộ
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tham gia tập trận ở Tây Thái Bình Dương hôm 18/4/2018 - Reuters Quân Đội Trung Quốc vào tháng năm sẽ tiến hành tập trận suốt cả tháng tại phía tây bán đảo Lôi Châu, tức Vịnh Bắc Bộ. Tin VTC dẫn nguồn từ thông báo ngày 30 tháng tư năm 2021 của Cục Hải Sự Trung Quốc như vừa nêu. Theo đó, tàu thuyền không được đi vào khu vực có bán kính 7 km từ điểm có tọa độ 21-14.23 Bắc và 109-32.80 Đông trong thời gian diễn tập suốt tháng 5/2021. Đây là cuộc diễn tập lần thứ sáu trong năm nay mà Trung Quốc cho tiến hành tại Vịnh ...
Đâu là sức mạnh của ASEAN khi đối phó với Trung Quốc?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Ngô Nguyễn Tường Duyên * *Theo blog *RFA *Hình minh hoạ. Dương Khiết Trì - Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự Trung ương ĐCS Trung Quốc phát biểu tại lễ khai mạc ASEAN Trung Quốc Expo ở Nam Ninh hôm 27/11/2020 - AFP * *Mối đe doạ mang tên Trung Quốc* Với sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng, Trung Quốc đã trở thành kẻ bắt nạt hoặc bá chủ trong khu vực, đặc biệt ở khu vực Biển Đông. Trung Quốc tự ý tuyên bố chủ quyền đối với hơn 90% diện tích biển Đông và một phần nhỏ biển Bắc Natuna của Indonesia dựa trên bản đồ “đường 9 đoạn” gây tranh cãi. Điều này đi ngược lại luật biển q...
Tái gia tăng ảnh hưởng của quân đội trong chính trị Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Thanh Trúc * *Theo *RFA Ảnh: AFP *Đảng cộng sản Việt Nam luôn duy trì vai trò chủ yếu của quân đội, lúc tăng lúc giảm, tuỳ theo tình thế qua từng thời kỳ, là nhận định của chuyên gia cao cấp về Đông Nam Á, Viện Yusof Ishak ISEAS ở Singapore, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, trong bài nghiên cứu gần đây của ông có tên “Tái gia tăng tầm ảnh hưởng của quân đội ở Việt Nam” sau Đại Hội XIII.* Trả lời cuộc phỏng vấn với RFA, trước hết tiến sĩ Lê Hồng Hiệp phân tích vị thế Quân Đội Nhân Dân Việt Nam từ 2001 cho đến Đại Hội XIII năm 2021: *TS Lê Hồng Hiệp:* Thực tế, Quân Đội Nhân Dân đã đón...
Ngày 30 tháng 4
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Lý Thái Hùng * *Theo *CTMM Một bộ đội MIền Bắc với vẻ trầm tư trên bậc thềm tòa nhà Quốc Hội VNCH 30/4/75. Thấm thoát biến cố 30 tháng 4 đã bước qua năm thứ 46 năm (1975-2021). Dù có thể gọi bằng nhiều tên khác nhau tùy theo vị trí của từng người liên hệ, nhưng chắc chắn một điều: Đây không phải là ngày vui. Người Cộng sản thì gọi đây là ngày giải phóng. Người Việt Nam thì gọi đây là ngày Quốc hận. Mặc dù đã có rất nhiều tài liệu, sách báo viết về biến cố 30 tháng 4 dưới nhiều góc nhìn khác nhau; nhưng một biến cố đã khiến cho hàng triệu người phải rời bỏ đất nước thân yêu củ...
Chính Phủ Mới & Kỳ Vọng Cũ
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Tưởng Năng Tiến * *Theo blog *RFA Tác phẩm *Cát Bụi Chân Ai* của Tô Hoài có đoạn khá vui : *Mụ mắt cú vọ đứng sắp hàng mua cá bể muối từ Hải Phòng đưa lên đã đóng tảng trước quầy cửa chợ. Gần đến nơi, trỏ tay, hỏi. Cô nhà mậu lạnh lùng bảo cá bán theo phiếu cán bộ. Mụ quay ra giữa hè, mặt phừng lên, vô vô:* *- Cha tiên nhân cái mặt này! Sao mày không đẻ ra cán bộ, chỉ đẻ ra thằng nhân dân! Cha tiên nhân...* Thời bao cấp đã qua. Hình ảnh những cửa hàng mậu dịch phân phối thực phẩm theo tem phiếu đã đi vào quá khứ. Từ đó, đường ranh giữa khôn...
Một mình Nguyễn Thanh Nghị không làm nổi
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Đỗ Ngà * *Theo *CTMM Lạm phát là đồng tiền mất giá, hay nói cách khác là hàng hóa lên giá. Nếu dư tiền mà nhốt tiền vào két sắt thì theo năm tháng, đồng tiền sẽ mất giá và tài sản cũng bị vơi đi. Chính vì thế nên nhiều người sẽ ôm tiền gởi ngân hàng, tuy nhiên khi mà tỷ lệ lạm phát cao hơn lãi suất ngân hàng thì tài sản cũng vơi như thường. Ngân hàng được gọi là một “nơi trú ẩn” cho những đồng tiền nhàn rỗi. Thực tế, ngân hàng không phải là nơi trú ẩn duy nhất mà còn có nhiều nơi trú ẩn khác. Nơi trú ẩn được nhiều người dân Việt ưa chuộng nhất ấy là mua bất động sản. Có ngườ...
Giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Thang Doan * *Theo *CTMM Thật tình tôi không có ý định viết về chủ đề này vì tôi đã viết khá nhiều nhưng càng đến ngày 30.4 thì trên MXH càng nhiều bài đề cập đến nó nên tôi thấy cần phải nhắc lại. Trước hết có một điều đặc biệt mà nếu ai để ý sẽ thấy. Hai chữ “Thống Nhất” chỉ xuất hiện trong các bài viết của những người thuộc về “Bên thắng cuộc”. Ngược lại, không một ai thuộc chính thể VNCH muốn nhắc đến hai chữ đó vì một lẽ đơn giản. Họ hoàn toàn không được bất kỳ cái gì. Họ đã bị mất tất cả, từ tài sản, sinh mạng, hạnh phúc gia đình và cái cao quý nhất là Tổ Quốc. Có kh...

*J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo blog *RFA *Trí tưởng tượng "phong phú"* Cách đây một năm, ngày 30/4/2020, Nguyễn Chí Vịnh, có bài trả lời mạng VTC về ngày “Chiến thắng 30/4/1975”. Theo dõi cuộc phỏng vấn, dù đã một năm, ngẫm lại những điều ông Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nói, cho thấy rằng vẫn tư duy và luận điệu cũ rích của nhà cầm quyền CSVN đối với cuộc chiến, đối với hậu quả cuộc chiến, với những người dân Việt Nam chịu đau khổ dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua. Theo bài trả lời phỏng vấn, người ta mới thấy trí tưởng tượng của người Cộng sản thật phong phú, nhưn... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?