Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Biển Đông: Một cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có thể diễn ra như thế nào?
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI Ảnh minh họa: Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz phối hợp hành động trên Biển Đông ngày 09/02/2021 - USS Nimitz (CVN 68)/Petty Officer 3rd Class Elliot S *Trong thời gian gần đây, tình hình Biển Đông và vùng eo biển Đài Loan không ngừng nóng lên, với Quân Đội Trung Quốc liên tục thị uy, đe dọa các láng giềng, kéo theo phản ứng của Hoa Kỳ, thường xuyên cho tàu chiến và máy bay vào phô trương thanh thế trong khu vực. Các diễn biến đó làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc, và ngày càng có n...
Việt Nam: Ông Phùng Xuân Nhạ làm Phó Ban tuyên giáo TƯ Đảng
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *BBC *Ông Phùng Xuân Nhạ (phải) nhận quyết định làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ ĐCSVN, do Trưởng ban Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt ban lãnh đạo đảng này trao hôm 27/4/2021 tại Hà Nội - Tạp Chí Tuyên Giáo * *Tin cho hay cựu Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam, ông Phùng Xuân Nhạ vừa trở thành Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương của đảng Cộng sản Việt Nam.* Hôm 27/4/2021, tạp chí Tuyên giáo thuộc ban trong một bản tin viết: "Chiều 27/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm đồng chí Phùng Xuân Nhạ ...
Xét lại vai trò Tướng Giáp: Một quan điểm viết sử mới tại Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *BBC Hình vẽ Đại tướng Võ Nguyên Giáp *"Thắng lợi Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 do Trung ương Đảng, Bộ Chính trị - đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tổng chỉ huy quân đội toàn quốc, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng tối cao và Tổng Bí thư Trường Chinh - trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể trên tất cả các phương diện chính trị, quân sự và ngoại giao, trong nước và quốc tế."* "Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ tối cao của cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Trường Chinh và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung...
Việt Nam ‘thiếu người phục chế sách và tác phẩm nghệ thuật’
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Đinh Thương * *Theo *BBC Bùi Tiến Phúc và vợ Trần Bội Tuyền *Chọn khoa Văn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn với mong muốn sau này trở thành một giáo viên dạy Văn đơn thuần, thế nhưng nhân duyên đưa đẩy Bùi Tiến Phúc đến với ngành phục chế, bồi biểu giấy và tranh, một lĩnh vực chưa được dạy chính thống tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại và số người Việt theo đuổi nghề này chuyên nghiệp tới nay dường như mới chỉ một mình anh.* Theo học trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Bùi Tiến Phúc bén duyên với Hán Nôm và nhận ra rằng phải học Hán Nôm thì tiếng Việt...
Vì sao cuộc nội chiến Quốc-Cộng tại Việt Nam kéo dài chưa chấm dứt?
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Thiện Ý * *Theo BĐLB *VOA Cờ Việt Nam Cộng Hòa tại một sự kiện của người Việt ở hải ngoại. Hàng năm vào Tháng Tư, chúng tôi và nhiều người Việt Nam quan tâm luôn tự hỏi: Vì sao *“cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc-Cộng”** (National-Communist ideological war)* tại Việt Nam (*gọi tắt là cuộc nội chiến Quốc-Cộng*) kéo dài nhiều thập niên vẫn chưa chấm dứt. Mặc dầu “*cuộc chiến tranh Việt Nam*” *(The Vietnam War*) kéo dài 21 năm (*1954-1975*) tính đến 30-4 năm nay đã kết thúc 46 năm rồi (*1975-2021*). Bằng suy tư, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm sống, chúng tôi đã tự trả lời câu hỏ...
Nhìn lại ‘100 ngày đầu’ của tổng thống Joe Biden
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tương tự mọi ứng cử viên tổng thống Mỹ, ông Joe Biden dùng hầu hết thời gian tranh cử vào năm ngoái để hứa hẹn. Vào lúc 100 ngày trong chức vụ của ông đến gần — một truyền thống “cột mốc” đánh giá việc làm của tổng thống – người ta đang xem ông đã thực hiện được lời hứa nào, và chưa làm đối với những lời hứa nào khác. Những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của tổng thống có thể chia ra làm ba loại, không kể đến các lãnh vực về chính sách. Có những việc dễ làm - mà ông Biden có thể thực sự hoàn tất “trong Ngày thứ Nhất” với một chữ ký hay ...
Myanmar: xuất hiện giao tranh; chính quyền quân đội ‘xem xét’ kế hoạch ASEAN
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Lực lượng KNU diễn hành vào tháng 1/2019. Giao tranh nổ ra ở miền đông Myanmar gần biên giới Thái Lan vào sáng sớm ngày 27/4 khi nhóm nổi dậy người dân tộc thiểu số Karen tấn công một tiền đồn của quân đội. Cuộc đụng độ này được xem là dữ dội nhất kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2 đã đẩy Myanmar rơi vào khủng hoảng, theo Reuters. Quân đội Myanmar đánh trả nhóm nổi dậy bằng các cuộc không kích, một nhân viên cứu trợ trong khu vực cho Reuters biết. Cuộc đụng độ diễn ra khi chính quyền quân đội Myanmar, dường như có tác động bởi nỗ lực của Hiệp hội các quốc gi...
Chủ tịch Phúc kêu gọi quân đội Việt-Trung tăng cường xây dựng lòng tin giữa căng thẳng Biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội hôm 26/4. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi quân đội Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác và xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh căng thẳng vẫn âm ỉ giữa hai nước láng giềng về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội hôm 26/4, tân chủ tịch nước Việt Nam hoan nghênh sự phát triển toàn diện của quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Nói với ...
Tạp chí Trung Quốc: Việt Nam xây dựng lực lượng dân quân biển để thách thức Bắc Kinh
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Việt Nam vào năm 2009 ban hành Luật Dân quân Tự vệ, trong đó cho phép dân quân biển thực hiện các cuộc tuần tra, giám sát trên biển, cũng như đối đầu và xua đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải. Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân và tự vệ biển của mình trên Biển Đông nhằm thách thức những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thống trị tuyến đường thuỷ đang có tranh chấp, theo tiết lộ trên một tạp chí quân sự của Trung Quốc. “Lực lượng dân quân biển của Việt Nam và các hoạt động của họ trên vùng biển gần đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã đe doạ đế...
Phóng viên Không biên giới và Uỷ ban Bảo vệ các nhà báo yêu cầu trả tự do cho nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu tại phiên toà ở Toà án Nhân dân tỉnh Phú Yên hôm 23/4/2021 - Công Luận Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) và Uỷ ban bảo vệ các nhà báo (CPJ) vừa ra thông cáo báo chí yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu, người vừa bị Toà án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên án 8 năm tù hôm 23/4 với cáo buộc tuyên truyền chống Nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Thông cáo cáo chí của CPJ hôm 26/4 cho biết tổ chức này “lên án mạnh mẽ việc kết án và án tù nặng nề mà chính quyền Việt Nam dành cho nhà báo Trần...
Hoa Kỳ lên tiếng về việc các phóng viên Báo Sạch bị Việt Nam bắt
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Báo được bán ở đường phố Hà Nội và hình trang Báo Sạch trên Facebook bj gạch chéo khi đăng trên một trang blog thân Chính phủ - RFA Hoa Kỳ bày tỏ lo lắng về việc cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ ba phóng viên thuộc nhóm Báo Sạch là Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã và Đoàn Kiên Giang vào ngày 20 tháng tư vừa qua. Phát ngôn nhân Ned Price của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thông cáo phát đi vào chiều tối ngày 26 tháng tư giờ miền Đông nước Mỹ cho biết như vừa nêu. Ba nhà báo bị bắt với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ’ theo Điều 331 Bộ L...
Việt Nam tiếp tục dùng các điều luật mơ hồ để dập tắt tiếng nói trái chiều
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu (trái) và Facebooker Nguyễn Thị Bình tại tòa ngày 22-23/4/2021 - RFA Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) hôm 26/4 lên án mạnh mẽ bản án kết tội và mức án tù nặng dành cho nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cô. Nhà báo độc lập Trần Thị Tuyết Diệu, cựu phóng viên báo Phú Yên, bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên án tám năm tù giam với cáo buộc ‘Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ vào sáng 23/4. Một ngày trước đó, ...
Ba cuốn sách gợi nhớ một nền xuất bản bị lãng quên của Việt Nam Cộng hòa
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Giang Sơn * *Theo *Luatkhoa Nguồn: Facebook Thú Chơi Sách/ Luật Khoa/ Nhatbook/ Wikipedia. *Những góc nhìn khác về miền Nam trước 1975 được mở ra, từ chuyện luật pháp cho tới đất đai.* Để tìm hiểu về nền văn hóa, lịch sử hay giáo dục của một quốc gia, phương pháp khả dĩ nhất là tìm đọc những cuốn sách viết về quốc gia đó. Quá trình tìm hiểu về di sản của thời Việt Nam Cộng hòa (VNCH) trước đây cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, những tư liệu viết về VNCH hiện còn được lưu hành vốn đã hiếm, các cuốn sách có giá trị do những học giả trước năm 1975 biên soạn lại càng ...
Những làn ranh màu xám thời hậu cộng sản
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Nguyễn Khoa * *Theo *Viet-studies *Vụ Báo Sạch* Ngày 20/4/2021 có ba người là thành viên một nhóm có tên là Báo Sạch bị bắt, với tội danh *lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân*. Đây là điều số 331 trong bộ luật hình hình sự của Việt Nam hiện nay. Nhóm Báo Sạch này hoạt động trên Facebook, thu hút rất đông đảo người xem, nhất là khi họ viết về vụ án Hồ Duy Hải tại Long An. Độc giả theo dõi các bài viết về vụ án này trên Báo Sạch sẽ nghĩ rằng hung thủ giết người có liên quan đến một “ông kẹ” cấp trung ươn...
Người Sài Gòn
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Nguyễn Thông * *Theo *CTMM Đưa bài nguyên văn này lên với 2 lý do: Một là có những bạn khi đọc xong bài của nhà cháu đăng trên báo Tuổi Trẻ đã… cáu sườn, cằn nhằn một cách dễ thương, bảo ông nhầm rồi, Sài Gòn là Sài Gòn, sao lại lôi TP.HCM vào đây. Hai là, do quy định của báo về số chữ nên bài gốc bị cắt xén quá nhiều, thành ra cứ loạc choạc thế nào ấy. Bài gốc không hề dùng chữ TP.HCM lần nào, đơn giản bởi nhà cháu chỉ viết về Sài Gòn, tính cách, vẻ đẹp của người Sài Gòn. ___ Ông bạn, người một thời đồng nghiệp với tôi hơn hai chục năm, cùng “nhập tịch” Sài Gòn cách nay ...
Không có cơ chế thực hiện, triết lý giáo dục chỉ là lý thuyết suông
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Phiên An * *Theo *VNTB [image: Không có cơ chế thực hiện, triết lý giáo dục chỉ là lý thuyết suông] *Vấn đề là ở cơ chế, thể chế… nó có tạo điều kiện cho triết lý giáo dục đó được thi hành không?* Giáo dục khai phóng được các trường đại học Việt Nam nhắc đến như một nhu cầu và triết lý để nâng cao chất lượng đào tạo. Là giáo sư từng gắn bó với môi trường giáo dục tại miền Nam trước và sau năm 1975, Thầy Nguyễn Khuê đã có những trao đổi về lịch sử và các ý tưởng thực hiện triết lý giáo dục này tại Việt Nam. *Ba nguyên tắc mắc xích* Năm 1958, dưới thời Bộ trưởng Bộ Quốc ...
Cần Giờ bây giờ cần gì?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Phạm Lê * *Theo *VNTB [image: Cần Giờ bây giờ cần gì?] *Cần gì là còn tùy người muốn nhận câu trả lời…* Ngày 24-4, đoàn công tác của TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát thực tế tại huyện Cần Giờ. Tin tức cho biết, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế về mô hình hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao, dự án phát triển Khu du lịch 30 Tháng 4 và xã đảo Thạnh An; làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Cần Giờ. Tiến sĩ chuyên ngành khảo cổ, bà Nguyễn Thị Hậu chia sẻ phát triển...
Nhà nước của những phe nhóm quyền lực, không phải nhà nước của dân
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Phạm Đình Trọng * *Theo *Tiengdan Càng ngày nhà nước cộng sản Việt Nam càng ngang nhiên và tràn lan lối hành xử chỉ vì lợi ích phe nhóm quyền lực, không vì lợi ích của dân, của nước, không vì danh dự quốc gia, không vì kỉ cương phép nước và đạo lí xã hội, từ việc lớn ở tầm quốc gia, đến việc nhỏ trong một trường học ở một làng xã. Chỉ xin dẫn chứng mấy việc gần đây. 1. VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÓM QUYỀN LỰC, MÁU DÂN ĐỒNG TÂM CÒN THẤM ĐẪM ĐẤT ĐỒNG TÂM THÌ MÁU DÂN MYANMAR NÀO CÓ Ý NGHĨA GÌ Nhóm tướng cầm đầu quân đội Mynamar rải lính mang súng đạn xông vào cung điện nhà nước, xông vào ...
Thấy gì qua chuyến đi của ông Phạm Minh Chính đến Jakarta?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Jackhammer Nguyễn * *Theo *Tiengdan Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, không phải là Trung Quốc, hay Nhật Bản, Hàn Quốc, mà là Indonesia. Ông Chính bay qua Jakarta, dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của khối Đông Nam Á (ASEAN) về Miến Điện. Kết quả của hội nghị này không ngoài dự đoán của mọi người, tướng Min Aung Hlaing đang cầm quyền ở Miến Điện, đồng ý sẽ thương lượng với các nhóm đối lập, các nhóm dân chúng ủng hộ chính quyền dân sự hợp pháp bị ông ta lật đổ và bắt giam vào ngày 1/2/2021. Với nguyên tắc đồng thuận, không c...
Màu của linh hồn
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Tuấn Khanh* *Theo *Tiengdan Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi xưa, nay là công viên Lê Văn Tám, trước khi giải tỏa thành công viên cũng là nơi dung nhận nhiều hài cốt quân nhân VNCH Vô tình xem được một buổi trò chuyện của thầy Thích Pháp Hòa, vào cuối năm 2020, có một người đưa lên câu hỏi rằng chuyện nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói chuyện được với hồn ma, và đã từng giúp tìm được hàng ngàn hài cốt, vậy chuyện ấy là như thế nào. Sau đó, mọi người được một tràng cười. Mọi thứ ngỡ là quá khứ xa lắm, phút chốc dội về với bao nhiêu thứ. Chuyện một phụ nữ tuyên bố mình có khả năng ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?