Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức ra tòa ngày 29/11 do gây thiệt hại hơn 81 tỷ đồng

 2023.11.28

sharethis sharing button
Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức ra tòa ngày 29/11 do gây thiệt hại hơn 81 tỷ đồngCựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân
Dân Việt

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân cùng tám người khác vào ngày 29/11 phải ra tòa tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; rửa tiền” xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức.

Truyền thông Nhà nước loan tin ngày 28/11 cho biết ông Nguyễn Minh Quân- cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, và ông Nguyễn Văn Lợi- giám đốc Công ty Nguyễn Tâm, bị truy tố tội “tham ô tài sản và rửa tiền”. Bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm- vợ ông Quân, bị truy tố tội “rửa tiền”.

Sáu người khác là nhân viên Bệnh viện Thủ Đức bị truy tố tội “vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Minh Quân trong cương vị giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, đã can thiệp vào các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại bệnh viện này. Ông Quân chỉ đạo cho ông Nguyễn Văn Lợi thành lập bốn công ty “sân sau” để tham gia đấu thầu, nâng giá thiết bị máy móc lên cao hơn so với giá thị trường.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy từ năm 2016- 2020, bốn công ty “sân sau” mà ông Quân chỉ đạo lập ra đã trúng 27/28 gói thầu tại Bệnh viện Thủ Đức với tổng giá trị là 345 tỷ đồng. Khoản mà bốn công ty “sân sau” này hưởng lợi là 102,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo nhân viên chuyển cho vợ chồng ông Quân-bà Diễm 103,6 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để hai vợ chồng này tiêu xài cá nhân, thanh toán thể tín dụng, mua nhà đất và xe hơi.

Cơ quan Điều tra kết luận hành vị của ông Quân phạm tội tham ô tài sản và rửa tiền. Bà Diễm phạm tội rửa tiền với vai trò đồng phạm giúp sức, phục tùng theo sự chỉ đạo của chồng là ông Quân.

Cơ quan Điều tra cho biết ông Nguyễn Văn Lợi thành khẩn khai báo, chủ động phối hợp cùng gia đình nộp 14 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong khi đó tại Cơ quan Điều tra, ông Quân không thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới.

Hồi năm 2022, ông Quân từng bị Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao ra cáo trạng về việc đưa hối lộ 2,5 triệu USD “lo lót để không bị xử lý hình sự” về hành vi “vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Bệnh viện Thủ Đức.

Ông Nguyễn Minh Quân bị bắt vào ngày 6/11/2021.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?