Bắc Hàn có thể bắn tên lửa đến Mỹ?



.
Dường như Bắc Hàn chưa có được hệ thống tên lửa đạn đạo hoàn thiện

Vụ phóng tên lửa mới đây của Bắc Hàn chứng tỏ nước này có thể bắn được các mục tiêu ngoài tầm 10.000 cây số, theo lời quan chức Nam Hàn.

Điều này trên lý‎ thuyết có nghĩa là Bình Nhưỡng có thể uy hiếp các vùng phía tây của Hoa Kỳ.


Nhưng giới chức Nam Hàn cũng nói chưa có bằng chứng tên lửa Bắc Hàn có thể quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất, một thành tố cơ bản của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Việc Bắc Hàn phóng thành công vệ tinh hôm 12/12 đã dấy lên cuộc chiến tuyên truyền về ý định và khả năng của nước này.

Nay các chuyên gia quân sự Nam Hàn đưa ra nhận định đầu tiên dựa trên kết quả phân tích các mảnh vụn của tên lửa Bắc Hàn.

Họ nói tên lửa Bắc Hàn có thể bay xa hơn 10.000 cây số, với tải trọng khoảng nửa tấn.

Điều này đặt các thành phố lớn ở phía tây Hoa Kỳ vào tầm ngắm, mặc dù phía Nam Hàn cũng nhấn mạnh chưa có bằng chứng Bắc Hàn có hệ thống định vị hay khả năng quay trở lại bầu khí quyển để thực sự gây nguy hiểm.

Bình Nhưỡng vẫn nói vụ phóng tên lửa là một phần của chương trình không gian dân sự.

Nhưng nước này cũng tự tuyên bố mình có sức mạnh hạt nhân.

Theo các chuyên gia, Bắc Hàn chưa có khả năng làm đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để đưa vào các tên lửa tầm xa.

Họ tin rằng còn cần thêm nhiều thử nghiệm trước khi Bắc Hàn có thể có được hệ thống tên lửa đạn đạo hoàn thiện.

Nhưng theo phóng viên BBC Charles Scanlon, Bắc Hàn rõ ràng muốn bên ngoài xem đe dọa của họ là nghiêm túc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?