Susan Rice rút ứng cử chức Ngoại trưởng


Đại sứ Susan Rice

Bà Rice đã chính thức rút lui sau khi gửi thư cho Tổng thống Obama
Nhà Trắng cho hay Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice đã rút tên khỏi cuộc đua vào vị trí Ngoại trưởng.
Trong một bức thư gửi tới Tổng thống Barack Obama, bà Rice nói quá trình chuẩn thuận của bà sẽ rắc rối và tốn kém.

Bà Rice đang nằm ở trung tâm điểm chỉ trích của phe Cộng hòa vì vụ đánh bom gây chết người vào tòa lãnh sự Mỹ ở Libya.
Bà Clinton trước đó tuyên bố bà sẽ không tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai.
Trong thư gửi tới ông Obama, bà Rice nói bà rất vinh dự được cân nhắc cho vị trí Ngoại trưởng và "hoàn toàn tự tin rằng tôi có thể phụng sự đất nước một cách hiệu quả trong vai trò đó".
Tuy nhiên bà Rice, 48 tuổi, nói việc trong Quốc hội có nhiều tiếng nói đối lập lại quyết định tiến cử bà đã khiến bà quyết định rút lui.
"Tôi cho rằng quá trình chuẩn thuận sẽ lâu dài, khó khăn và tốn kém," - bà Rice viết trong thư.
"Điều này đơn giản là không có lợi cho đất nước chúng ta. Vị trí Ngoại trưởng không nên bị chính trị hóa."
Ông Obama cũng ra thông cáo nói: "Tôi hết sức lấy làm tiếc về các cuộc tấn công bất công và gây hiểu lầm vào bà Susan Rice trong những tuần vừa qua."

Ứng viên nặng ký

Thượng nghị sỹ tiểu bang South Carolina, Lindsey Graham, người nhiều lần chỉ trích bà Rice, nói ông tôn trọng quyết định của bà.
Ông Graham bình luận rằng Tổng thống Obama có nhiều người tài năng để chọn làm Ngoại trưởng.
Hiện nay Thượng nghị sỹ tiểu bang Massachusetts John Kerry được cho là ứng viên nặng ký, trong khi Thượng nghị sỹ Cộng hòa Chuck Hagel có thể được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.
Ông Kerry ra thông cáo bảo vệ bà Rice, trong đó nói: "Tôi đã lên tiếng ủng hộ bà Rice một cách công khai và sẽ không ngần ngại làm lại việc này vi tôi biết tính bà, tôi biết lòng tận tụy của bà".
Bà Susan Rice gặp rắc rối sau cuộc tấn công hôm 11/9 vào tòa lãnh sự Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya.
Trong vụ đó Đại sứ Mỹ ở Libya Christopher Stevens tử nạn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?