Mỹ không ký thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc về viễn thông



Liên minh Viễn thông Quốc tế ( ITU ) mở hội nghị tại Dubai từ ngày 3 đến 14/12/12.
Liên minh Viễn thông Quốc tế ( ITU ) mở hội nghị tại Dubai từ ngày 3 đến 14/12/12.
Flickr/© ITU

Trọng NghĩaWashington sẽ không ký vào bản hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về viễn thông đang đàm phán ở Dubai. Trưởng đoàn đàm phán Mỹ đã loan báo quyết định trên vào hôm qua, 13/12/2012, giải thích rằng văn kiện đó sẽ mở đường cho việc một cơ quan Liên Hiệp Quốc lại được quyền đề ra các quy tắc điều hành mạng Internet, điều mà Hoa Kỳ không chấp nhận.

Từ ngày 03/12 cho đến ngày 14/12, Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), một cơ quan Liên Hiệp Quốc, đã mở hội nghị cấp cao tại Dubai. Trong chương trình làm việc của đại diện 193 quốc gia về Qatar dự họp, quan trọng nhất là việc cải thiện bản Quy định về Viễn thông Quốc tế RTI, lần đầu tiên từ năm 1988 đến nay.
Nhiều nước coi đây là cơ hội để tạo ra các quy tắc mới cho internet. Tuy nhiên, nhiều quốc gia và những định chế tiên phong trong lãnh vực Internet, như tập đoàn Mỹ Google chẳng hạn, đã tỏ ý lo ngại rằng việc trao thêm quyền lực cho cơ quan quốc tế ITU sẽ là một mối đe dọa cho một mạng thông tin mở và miễn phí.
Phát biểu vào hôm qua, ông Terry Kramer, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại Hội nghị ITU tại Dubai xác định : « Hoa Kỳ không thể ký kết (văn bản này) trong hình thức hiện tại của nó. Nước Mỹ luôn luôn cho rằng (hiệp ước của Liên Hiệp Quốc) không nên mở rộng ra địa hạt nội dung hoặc quản lý internet ».
Theo đại diện Mỹ, nội dung thỏa thuận bao gồm nhiều từ ngữ « muốn thiết lập một sự kiểm soát của chính phủ trong việc quản trị Internet », và đã có ít nhất là 10 nước khác sẽ không ký kết hoặc bảo lưu ý kiến về văn kiện này.
Một phát ngôn viên của ITU cho biết là Canada và Vương quốc Anh là hai nước cũng đã cho biết là họ sẽ không phê chuẩn thỏa thuận viễn thông.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?