Tokyo báo động vì hỏa tiễn Bắc Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật

RFI - Thuỵ My
29/08/2017


Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tập trận đối phó với đe dọa Bắc Triều Tiên. Ảnh ngày 29/08/2017REUTERS/Issei Kato 
Lần đầu tiên từ 2009, Bắc Triều Tiên ngày 29/08/2017 bắn hỏa tiễn đạn đạo, bay qua không phận Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương. Đây là một bước leo thang mới, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại bán đảo Triều Tiên.
Hàng triệu người dân Nhật tại các thành phố mà hỏa tiễn bay qua, từ sáng sớm đã được báo động với những hồi còi hụ kéo dài, tin nhắn điện thoại và bảng cảnh báo tại các nhà ga. Theo quân đội Hàn Quốc, hỏa tiễn này được bắn đi vào khoảng 6 giờ sáng địa phương (21 giờ quốc tế ngày thứ Hai 28/8) từ Sunan, gần Bình Nhưỡng.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lập tức tố cáo vụ bắn tên lửa « không thể chấp nhận được, gây tổn hại trầm trọng cho hòa bình và an ninh khu vực ». Tuy nhiên phía Nhật không khai hỏa để phá hủy, vì nhận định hỏa tiễn này không rơi xuống đất Nhật.
Từ Tokyo, thông tín viên RFI Frédéric Charles gởi về bài tường trình :
« Nếu thủ tướng Shinzo Abe tỏ ra bàng hoàng sau khi hỏa tiễn Bắc Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản, đó là vì ông nghĩ rằng nước Nhật dễ bị tổn thương hơn so với Hàn Quốc và Hoa Kỳ, trước sự tấn công của Bình Nhưỡng.
Căn cứ quân sự lớn nhất ở nước ngoài của Mỹ là trên đất Nhật. Theo cố vấn của thủ tướng, Bắc Triều Tiên sẽ ngần ngại khi đánh vào Hàn Quốc, người anh em phương nam, và không dám tấn công nước Mỹ. Còn an ninh của Nhật Bản thì lệ thuộc vào lá chắn nguyên tử của Hoa Kỳ. Nhưng Nhật tự hỏi, liệu Hoa Kỳ có bảo vệ mình trong trường hợp Bắc Triều Tiên tấn công hay không.
Hôm nay Lầu Năm Góc xác nhận việc một hỏa tiễn Bắc Triều Tiên bay ngang qua Nhật Bản, nhưng nhanh chóng cho biết hỏa tiễn này không hề đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ. Điều này không làm Nhật Bản an tâm chút nào. Đặc biệt là đối với thủ tướng Shinzo Abe, người đang tìm cách sửa đổi Hiến Pháp chủ hòa để nước Nhật cũng tự vệ được như những nước khác, và trong trường hợp cần thiết có thể sở hữu vũ khí nguyên tử. »
----------

Bắc Hàn bắn thêm hỏa tiễn bay qua Nhật Bản

Tổng hợp – Trưa ngày thứ hai 28/8 có tin là Bắc Hàn đã bắn một hỏa tiễn xuất phát gần Bình Nhưỡng và nó bay qua phía bắc Nhật Bản, theo cả hai chính phủ Nam Hàn và Nhật Bản cùng thông báo.
Đài NHK của Nhật cho hay chiếc hỏa tiễn này đã ‘vỡ làm 3 mảnh và rơi xuống trong vùng biển của đảo Hokkaido của Nhật’. Hệ thống báo động quốc gia J-Alert của chính phủ Nhật bản đã cảnh báo dân chúng trong vùng này cần phải hết sức thận trọng.


Bắc Hàn tức tối vì Mỹ tập trận với Nam Hàn. Photo credit: AP 
Được biết quân đội Nhật đã không tìm cách bắn rơi chiếc hỏa tiễn của Bắc Hàn, vốn bay phía trên lảnh thổ Nhật vào khoảng 6 giờ 06 phút sáng giờ địa phương, tức 21 giờ 06 phút giờ quốc tế GMT.
Giới quân sự Nam Hàn cho hay chiếc hỏa tiễn này được bắn lên từ vùng Sunan gần thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn, trước 6 giờ sáng giờ địa phương một chút.
Sau các tuần lễ trao đổi cho nhau nhiều đe dọa, tình hình giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã lắng dịu một chút, nhưng hôm nay lại bùng lên căng thẳng với cú bắn hỏa tiễn mới nhất. Hôm thứ bảy Bắc Hàn cũng đã bắn 3 hỏa tiễn tầm ngắn, với 2 chiếc bay được 155 dặm và chiếc thứ ba phát nổ.
Các chuyên gia Hoa Kỳ và Nam Hàn chưa xác nhận vào chiều thứ hai là liệu hỏa tiễn mới đã bay xa được bao nhiêu dặm, nhưng hãng tin NHK cho biết các mảnh vỡ của hỏa tiễn không làm hại đến tàu bè trong vùng của đảo Hokkaido.
Bắc Hàn tỏ ra rất tức giận về cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ và Nam Hàn hiện nay, vốn sẽ kéo dài cho đến hết tháng 8. Đại Sứ Bắc Hàn ở Liên Hiệp Quốc, ông Ja Song Nam, từng nói là ‘cuộc tập trận giống như quả bom nổ chậm cho toàn vùng’.

Trường Giang (nguồn:AP và Reuters)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?