Các nhà chức trách Wisconsin điều tra lá phiếu vắng mặt được tìm thấy trong mương

 Các nhà chức trách Wisconsin điều tra lá phiếu vắng mặt được tìm thấy trong mương

Raw Conservative Opinions  – 25 tháng 9 năm 2020 -  Cảnh sát ở bang Wisconsin đang điều tra làm thế nào mà ba khay thư trong đó có các lá phiếu vắng mặt lại rơi vào một con mương, sau khi thư được tìm thấy vào lúc 8 giờ sáng thứ Ba gần đường cao tốc trước khi nó được chuyển ngay cho Bưu điện Hoa Kỳ, theo Fox 11.
“Cơ quan Kiểm tra Bưu điện Hoa Kỳ ngay lập tức bắt đầu điều tra và chúng tôi bảo lưu thêm bình luận về vấn đề này cho đến khi hoàn tất,” phát ngôn viên của USPS Bob Sheehan cho biết trong một tuyên bố.
Vụ việc xảy ra chỉ năm tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, vốn đã ngập tràn trong các đảng phái tranh cãi về hệ thống bỏ phiếu gửi thư và bỏ phiếu vắng mặt cũng như dao động niềm tin vào hệ thống thay thế.
Do đại dịch coronavirus, đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong tuần này với hơn 200.000 người chết ở Hoa Kỳ, các cử tri dự kiến sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện với số lượng kỷ lục.
“Chúng tôi dự kiến sẽ có hơn 3 triệu cư dân Wisconsin bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11, có nghĩa là lần đầu tiên cử tri vắng mặt thậm chí còn nhiều hơn nữa”, Meagan Wolfe, quản trị viên của ủy ban bầu cử, cho biết trong một tuyên bố hồi đầu tháng. -Tin tức Fox
Trước đại dịch, chỉ 6% cử tri Wisconsin bỏ phiếu vắng mặt qua đường bưu điện – tuy nhiên trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 4 của bang, con số đó đã tăng lên 60%, khi 1,1 triệu trong số 1,55 triệu phiếu bầu được thực hiện thông qua dịch vụ bưu điện. Trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng phái vào tháng 8, Wolfe nói rằng 82% trong số 867.000 phiếu bầu là thông qua bỏ phiếu vắng mặt.
Trong các cuộc bầu cử sơ bộ nói trên, hàng nghìn cử tri trên khắp tiểu bang đã phàn nàn rằng họ không bao giờ nhận được lá phiếu vắng mặt mà họ yêu cầu. Trong một trường hợp, một nhân viên bưu điện ở Milwaukee nói rằng ba thùng lá phiếu vắng mặt chưa bao giờ được chuyển đi.
Trong khi đó tại Pennsylvania, FBI và văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã tìm thấy 9 lá phiếu gửi qua thư từ các thành viên quân đội bị loại bỏ, tất cả đều được bỏ cho Tổng thống Trump.
 
Theo DOJ:
 
Kể từ hôm thứ Hai, các nhân viên FBI làm việc cùng với Cảnh sát Bang Pennsylvania đã tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn và thu hồi cũng như xem xét một số bằng chứng vật chất. Các quan chức bầu cử ở Quận Luzerne đã hợp tác. Tại thời điểm này, chúng tôi có thể xác nhận rằng một số lượng nhỏ lá phiếu quân sự đã bị loại bỏ. Các nhà điều tra đã thu hồi chín lá phiếu vào thời điểm này. Một số lá phiếu có thể được quy cho các cử tri cụ thể và một số không thể. Tất cả chín lá phiếu đã được bỏ cho ứng cử viên tổng thống Donald Trump.
Hôm thứ Năm, Tổng thống Trump nói với Fox News ’Biran Kilmeade trên chương trình phát thanh của ông rằng các lá phiếu gửi qua thư là một“ chương trình kinh dị ”và rằng các lá phiếu bị thiếu là“ biểu tượng của hàng ngàn lá phiếu ”có thể bị thất lạc trong năm nay.
Hôm nay lại đến Wisconsin. Phiếu bầu khiếm diện lại nằm trong mương gần đại lộ.

FBI phát hiện 7 phiếu bầu qua thư cho TT Trump bị loại bỏ

Các lá phiếu được gửi qua đường thư tín nhưng đã bị loại bỏ được phát hiện ở Pennsylvania, giới chức thông báo hôm 24/9.

Các lá phiếu bầu sơ bộ được gửi qua đường thư tại văn phòng Dịch vụ Cử tri Quận Chester ở West Chester, Penn., vào ngày 28/5/2020. (Nguồn ảnh: Matt Rourke / AP / The Epoch Times)
“Tại thời điểm này, chúng tôi có thể xác nhận rằng một số lượng nhỏ lá phiếu của quân đội đã bị loại bỏ.
 
Các nhà điều tra đã thu được 9 lá phiếu [bị loại bỏ] tính đến nay”, Văn phòng  Luật sư Hoa Kỳ tại quận Pennsylvania cho biết trong một tuyên bố ban đầu.
Sau đó, trong một tuyên bố sửa đổi được đưa ra cùng ngày 17/9, văn phòng này cho biết, 7 trong số các lá phiếu đã bị loại bỏ là những lá phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump; còn 2 lá phiếu còn lại “đã được nhân viên bầu cử quận Luzerne đặt lại vào phong bì thư trước khi FBI thu hồi. Không xác định được nội dung của 2 lá phiếu đó”.
Các nhà điều tra liên bang, bao gồm Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ và FBI, đã tiến hành điều tra các vấn đề tiềm ẩn sau vụ việc các lá phiếu gửi qua đường thư tín bị loại bỏ tại quận Luzerne vào 21/9, theo yêu cầu của trưởng công tố viên quận Luzerne, bà Stefanie Salavantis, một đảng viên Đảng Cộng hòa.
Trong một thông cáo báo chí, Văn phòng của bà Salavantis cho biết rằng, quản trị viên của quận đã báo cáo các vấn đề với một số lá phiếu được gửi qua đường thư mà Văn phòng Bầu cử đã nhận được vào tuần trước. Văn phòng này đã mở một cuộc điều tra trước khi báo cáo cho chính quyền liên bang.
Romilda Crocamo, trưởng công tố viên của quận, trong một tuyên bố gửi Epoch Times cho biết rằng: Shelby Watchilla, Giám đốc bầu cử quận Luzerne, đã phát hiện ra vấn đề này vào tuần trước và “ngay lập tức báo cáo những phát hiện của cô cho chính quyền”.
Các quan chức của quận Luzerne đang hợp tác điều tra nhưng không đưa ra bình luận, ông Romilda cho biết thêm.
Các đặc vụ FBI đang phối hợp với cảnh sát bang Pennsylvania tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn và xem xét bằng chứng, văn phòng Luật sư David Freed của Hoa Kỳ cho biết.
 
Theo thông tin trên trang web của quận Luzerne, các cử tri là quân nhân hoặc người Mỹ ở nước ngoài có thể đăng ký và yêu cầu một lá phiếu [bầu cử] vắng mặt chính thức bất kỳ lúc nào trước cuộc bầu cử.

Quận Luzerne có dân số khoảng 317.000 người, nằm ở phía đông bắc tiểu bang Pennsylvania.

Quận này đã bầu cho ông Barack Obama trong cả năm 2008 và 2012 nhưng lại bầu cho ông Trump vào năm 2016. 
Tổng thống Trump đã chiến thắng cách biệt  20 điểm từ Luzerne và giành được phiếu đại cử tri của bang.
Matt Wolking, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, nói trên mạng xã hội về những lá phiếu bị loại bỏ rằng: “Đảng Dân chủ đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử”.
Tổng thống Trump nói với các phóng viên bên ngoài White House: “Chúng ta phải cẩn thận với các lá phiếu. Những lá phiếu, đó hoàn toàn là một trò lừa đảo lớn. Bạn biết đấy, họ đã phát hiện ra. Tôi biết họ đã tìm thấy 8 lá phiếu trong một sọt đựng giấy vụn ở một số địa điểm. Họ đã tìm thấy, một tờ báo đã đưa tin rằng, họ tìm thấy rất nhiều lá phiếu ở một con sông. Tôi đoán, họ ném chúng ra ngoài nếu các lá phiếu có tên Trump trên đó”.
“Chúng ta muốn bảo đảm rằng cuộc bầu cử là trung thực và tôi không chắc là có thể hay không. Tôi không biết rằng điều đó có thể có được trước những điều đang diễn ra”, TTTrump nói thêm.
 
Ông Trump cũng như Tổng chưởng lý William Barr và các quan chức khác đã nhiều lần cảnh báo về các vấn đề tiềm ẩn với việc bỏ phiếu qua đường thư trong cuộc bầu cử này.
Ngày 24/9, Thư ký báo chí White house Kayleigh McEnany tại Washington đã chỉ ra các vấn đề từng xảy ra với việc bỏ phiếu qua đường thư, bao gồm một cuộc bầu cử thất bại ở Paterson, New Jersey và nhiều cáo buộc hình sự khác ở California.
“Vào năm 2016, đã có 1% số phiếu bầu bị ném ra ngoài, số phiếu bầu vắng mặt lên tới 319.000. Và nếu toàn bộ đất nước bỏ phiếu qua đường thư, bạn có thể tưởng tượng con số đó sẽ cao hơn nhiều lần”, bà Kayleigh McEnany nói trong cuộc họp báo.
Cũng trong tuần này, các khay thư cùng các lá phiếu bầu vắng mặt, được phát hiện dọc một con đường ở Wisconsin.

Nguyễn Minh
Theo Epoch Times tiếng Anh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?