Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

TS Nguyễn Xuân Diện: 'Nhà nước ta thua thời phong kiến về lựa chọn nhân tài'
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *BBC Bình luận trên Bàn tròn Thứ Năm của BBC News Tiếng Việt hôm 24/9/2020, nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam TS Nguyễn Xuân Diện cho rằng nhà nước Việt Nam hiện nay còn 'thua xa' các triều đại phong kiến về trong việc quy hoạch và đào tạo nhân tài. "Chúng ta biết rằng ngày xưa, những người đứng đầu một thành phố Kinh đô gọi là chức An phủ xứ. Ông An phủ xứ này được chọn từ đâu? Ông ta được chọn từ trong số 18 ông quan đầu tỉnh, tức là đứng đầu 18 lộ của thời Trần. "Trong 18 vị đó, chọn ra một vị giỏi nhất. Mà ai chọn? Đích thân nhà Vua chọn. Chọn về ...
Bổ nhiệm quan chức: Việt Nam nay 'hóa ra còn kém xa thời phong kiến'
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Quốc Phương * *Theo *BBC *Hà Nội là thủ đô Việt Nam * *Bình luận từ giới quan sát thời sự về cách thức, chính sách bầu chọn cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam qua sự kiện Hà Nội vừa bầu và bổ nhiệm tân Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh thay thế ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm.* Chính sách và cách thức bầu chọn, bổ nhiệm lãnh đạo ở Việt Nam như qua việc chính quyền Hà Nội bầu một ứng viên duy nhất, ông Chu Ngọc Anh, làm tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm, xem ra còn "thua kém xa" so với thời phong kiến, ý kiến t...
Thế giới ‘phát sốt’ vì vụ 320.000 bao cao su ‘tái chế’ ở Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *BBC Tang vật - Reuters *Truyền thông và khán giả nước ngoài đang rất quan tâm một câu chuyện ở tỉnh Bình Dương, nơi cho hay đã đã bắt quả tang và thu giữ khoảng 324.000 bao cao su đã qua sử dụng đã tái chế và sắp tái chế.* Báo chí Việt Nam trước đó cho biết, Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên kiểm tra đột xuất khu nhà trọ tại Tổ 4, Đường DX12, khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Đoàn kiểm tra phát hiện quả tang bà Phạm Thị Thanh Ngọc, sin...
VN: Ông Chu Ngọc Anh chính thức làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *BBC *Ông Chu Ngọc Anh làm chủ tịch UBND TP Hà Nội - Bộ Khoa học và Công nghệ * *Ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội sau khi ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, tạm giam và bị bãi chức.* Sáng 25/9, tại kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết 100% đại biểu có mặt đã nhất trí với tờ trình bãi nhiệm chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung. Cũng tại sự kiện này, kết quả kiểm phiếu được công bố xác định ông Chu Ngọc Anh trở thành tân chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% đại biểu tán ...
Đại hội 13 và những cảnh không nhà
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Nguyễn Hùng * *Theo blog *VOA ĐBQH Phạm Phú Quốc vừa bị phát hiện có thêm quốc tịch Cyprus. (Ảnh chụp màn hình SGGP) Một đại hội nữa của những người cộng sản lại đang tới gần và câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu người thấy mình có đại diện tại sự kiện quan trọng bậc nhất này ở Việt Nam trong năm sau. Truyền thông Việt Nam nói hiện có trên năm triệu đảng viên tại đất nước cộng sản hiếm hoi còn lại trên thế giới. Nhưng không phải cứ là đảng viên cộng sản là đã tin vào đường lối của đảng. Ví dụ nhãn tiền là đảng viên Phạm Phú Quốc đã nhanh chân lấy quốc tịch Cyprus để tìm đường cứu nh...
Lãnh tụ Triều Tiên xin lỗi Hàn quốc về cái chết của một công dân
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Người qua đường theo dõi tin tức trên đài truyền hình chiếu ảnh Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un tại một trạm xe lửa ở Seoul. Thứ Sáu 25/9, ông Kim ngỏ lời xin lỗi về cái chết của một người đàn ông miền Nam bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết. (AP Photo/Ahn Young-joon) Triều Tiên hôm 25/9 bày tỏ hối tiếc vì đã bắn chết một người đàn ông Hàn quốc để chặn sự lây lan của dịch Covid-19, cố vấn an ninh quốc gia Hàn quốc cho hay, giữa lúc sự cố này đang gây phẫn nộ trong công chúng và trên chính trường miền Nam. Theo Reuters, lời xin lỗi được đưa ra trong một bức thư do Cục Mặt...
Nguyễn Phú Trọng đề cập biện pháp ‘pháp lý’ cho Biển Đông trong thông điệp gửi LHQ
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Tổng Bí Thư – Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc áp dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, bao gồm các “tiến trình ngoại giao và pháp lý," trong thông điệp gửi đến LHQ ngày 25/09/2020. Hôm 25/9, trong thông điệp gửi đến LHQ, Tổng Bí Thư – Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc áp dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, bao gồm các “tiến trình ngoại giao và pháp lý.” Ngoài ra, ông Trọng cũng kêu gọi xóa bỏ cấm vận đơn phương đối với Cuba. Phát biểu trong video được thu ...
Đài Loan tố cáo Trung Quốc đưa máy bay do thám hòn đảo trong 3 ngày
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đến thăm và phát biểu trước binh sĩ ngay trong mùa dịch COVID-19. Đài Loan hôm 24/9 lên án hoạt động quân sự gần đây của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh điều hai máy bay do thám quân sự tới hòn đảo này trong ba ngày liên tiếp, và gọi đây là “hành động khiêu khích có chủ ý”, theo AP. Căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan khi Hoa Kỳ tăng cường can dự chính thức vào hòn đảo tự trị mà Trung Quốc luôn xem là một phần lãnh thổ của mình. Liên tiếp trong ba ngày 21/9 - 23/9, Trung Quốc đã điều hai máy bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đ...
Mỹ: Trung Quốc ‘phớt lờ luật lệ quốc tế ở Biển Đông’
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới lên tiếng chỉ trích hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông sau khi lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới phát biểu tại Liên Hợp Quốc rằng Trung Quốc là nước “bảo vệ trật tự quốc tế”. Phát ngôn viên Morgan Ortagus viết trên trang Facebook của Bộ rằng “tại phiên họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bắc Kinh tự coi mình là [quốc gia] bảo vệ trật tự quốc tế”. “Đây là thực tế: nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phớt lờ luật lệ quốc tế ở Biển Đông, đưa các đội tàu đánh bắt cá vào lãnh hải củ...
Việt Nam khởi công 3 dự án điện gió trị giá hơn 9.300 tỷ đồng
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa: Hình chụp ngày 02/05/14 cho thấy những tháp turbine năng lượng gió của nhà máy điện gió đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng tại tỉnh Bạc Liêu - AFP Việt Nam vừa khởi công xây dựng hai dự án điện gió ở Gia Lai và một nhà máy điện gió tại tỉnh Sóc Trăng, với tổng mức đầu tư khoảng 9.300 tỷ đồng. Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 25/9 cho biết Chính quyền tỉnh Sóc Trăng cùng Công ty TNHH Xuân Cầu và Công ty cổ phần Năng lượng Sóc Trăng tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy điện gió số 7, tại vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu trong cùng ngày. Nhà máy điệ...
Việt Nam cam kết tham gia các nỗ lực toàn cầu để ứng phó với những thách thức chung trong khu vực và quốc tế
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Phó thủ tướng Bộ trưởng ngoại giao VN cho rằnglấy người dân làm trung tâm, cảnh báo và ứng phó sớm là nền tảng để vượt qua đại dịch (Hình minh hoạ) - RFA Phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh cho r ằng đ ại d ịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hợp tác đa phương, gây ra những căng thẳng về chính trị, xu thế vị kỷ, thậm chí lợi dụng đại dịch như một công cụ để kích động phân biệt đối xử và hận thù. Ông Phạm Bình Minh phát biểu như vậy tại phiên họp trực tuyến cấp cao của Hội Đồng bảo an (H Đ BA) Liên hiệp quốc diễn ra ngày 24/9 và được truyền thông Nhà nước VN...
Dân biểu Mỹ nhận bảo trợ cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Nhà báo Nguyễn Văn Hoá tại phiên toà ở Hà Tĩnh hôm 27/11/2017 - AFP Tù nhân lương tâm trẻ Nguyễn Văn Hóa, người tham gia đưa tin về thảm họa ô nhiễm do nhà máy thép Formoasa Hà Tĩnh gây nên, chính thức được dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal nhận bảo trợ. Thông cáo của Văn phòng Dân biểu Alan Lowenthal phát đi vào ngày 24 tháng 9 cho biết như vừa nêu. Cụ thể Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal (CA-47) thông báo ông đã chính thức nhận bảo trợ tranh đấu cho nhà hoạt động trẻ tuổi và là tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa, qua chương trình Defending Freedoms Project của Ủy Ban...
Các cuộc biểu tình ở Hong Kong và Thái Lan đang lan tỏa đến Việt Nam?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Người dân Thái Lan biểu tình đòi dân chủ bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Bangkok. Hình chụp ngày 24/9/2020 - AFP Giới trẻ Thái Lan và tinh thần biểu tình ở Hong Kong Truyền thông Nhà nước Việt Nam tỏ ra không thua kém so với các hãng thông tấn quốc tế về tốc độ cập nhật thông tin liên quan những cuộc biểu tình của hàng chục ngàn người dân và giới trẻ Thái Lan, diễn ra trong suốt hai tháng vừa qua. Hồi trung tuần tháng 8, Báo Tuổi Trẻ Online chạy tít “Biểu tình ở Thái Lan kêu gọi chính phủ từ chức, lớn nhất kể từ sau đảo chính 2014”. Vào hạ tuần tháng 9, Báo mạng V...
Cơ sở nào để đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế của Châu Á?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Người điều khiển xe máy đứng chờ đèn giao thông giờ cao điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8/9/2020 - AFP Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 49 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức ngày 24/9, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh hội nghị phải đề ra các mục tiêu cụ thể phát triển của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2025, 2030 và 2045. Theo mục tiêu đề ra thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2030 phải trở thành trung tâm kinh tế tài chính khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á với ước tính thu n...
Nghị định số 112 chưa xem xét xử lý cán bộ đang điều trị bệnh là vi hiến!
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa: Phiên Tòa xét xử người dân Đồng Tâm hôm 14/9, có bị cáo 77 tuổi, già yếu, bệnh tật vẫn phải hầu tòa - AFP Cán bộ, công chức, viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo, mất khả năng nhận thức, bệnh nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện... thì sẽ chưa bị xem xét kỷ luật, khi để xảy ra sai phạm Đó là nội dung Nghị định 112 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, được truyền thông nhà nước Việt Nam đăng tải hôm 23 tháng 9 năm 2020. *“Hoàn toàn vi hiến”* Luật sư Đặng Đình Mạnh, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 24 tháng 9 năm 2020 qua...
Nguyễn Thiện Nhân ảo tưởng Sài Gòn năm 2045 là ‘trung tâm của Châu Á’
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *Nguoi-viet *Người nghèo ở Sài Gòn khốn khổ trong những trận mưa nhỏ nhưng nước ngập liên miên. (Hình: Zing) * *SÀI GÒN, Việt Nam (NV)* – Ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, là người… mới nhất gia nhập nhóm giới chức CSVN “hứa hão” về thành tựu 2045 – thời điểm đánh dấu 100 năm thành lập nhà nước CSVN. Tường thuật một cuộc họp của Ban Chấp Hành Đảng Bộ thành phố hôm 24 Tháng Chín, báo Tuổi Trẻ cho biết Bí Thư Nhân đặt mục tiêu “Năm 2045, Sài Gòn phải là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ của Châu Á.” Sẵn đang “mạnh miệng,” ông Nhân hứa luô...
Đây là cách mà tiền thuế của dân được xài…
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Manh Kim * *Theo *CTMM “Tiền thuế của dân “chạy” đi đâu?” là một trong những câu hỏi bí mật nhất Việt Nam. Chẳng người dân nào có thể biết chính xác “ngân sách nhà nước”, tức tiền thuế của người dân, được dùng như thế nào và dùng vào việc gì cho “ích nước, lợi nhà”… Đã có hàng ngàn, thậm chí hơn, bài báo nói về “lạm chi ngân sách”, “thất thoát tài sản công”, cần “thắt chặt chi tiêu trong tình hình khó khăn”… Dĩ nhiên “nói” thì chẳng cần “tiết kiệm” lời. Vấn đề là xài thì cứ mặc sức xài. Thiếu thốn cỡ nào cũng có thể “linh động” tìm cách xài. Càng khó khăn, càng “sáng tạo” ...
Khi niềm tin mất
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Đỗ Ngà * *Theo *CTMM Khi con người trở nên tham thì lòng tin xã hội dành cho người đó cũng mất dần. Khi xã hội tham lam thì con người trở nên mất niềm tin vào nhau, điều đó đang diễn ra tại xã hội Việt Nam. Ở nước ngoài, chữ ký của người dân là một bảo chứng thì ở Việt Nam lại khác, người ta đòi phải thêm con dấu đỏ do một cơ quan công chứng xác nhận “sao y” mới tin. Và thậm chí, có nơi còn đòi hỏi con dấu “sao y” phải không quá 6 tháng mới được chấp nhận thì mới thấy, vấn đề thủ tục ở Việt Nam nó nặng nề như thế nào?! Như vậy rõ ràng khi lòng tin mất đi thì xã hội tự sinh r...
Chung Con gặp nạn: Đôi điều suy nghĩ – Phần 3
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo blog *RFA Khu vực số 7 Thiền Quang có ba dãy nhà xếp thành hình chữ U, cầu thang ở phía tay trái, mình đến làm việc ở gần cuối dãy phía trong tầng 3. Vừa định đứng dậy về thì nhận được điện thoại Hiếu Buôn gió gọi: - Anh chuẩn bị về chưa? Chung con mới về rồi đấy, em ở ngoài này thấy nó mới đi đâu về đấy. - Tớ định về, nhưng mấy chú bảo sếp muốn gặp, để xem thử ai định gặp đây chút đã. Một chú công an vừa ngồi hút thuốc với mình lúc nãy đi từ phía cầu thang đi lại, phía đó, bên cạnh là phòng làm việc của Nguyễn Đức Chung. Chú lấy một gói thuốc Vi...
Hộ Khẩu & Căn Cước
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Tưởng Năng Tiến * *Theo blog* RFA *Trước tiên phải xem việc gắn chip lên thẻ CCCD có đúng luật, có được quy định trong luật hay Hiến pháp… Hơn nữa, văn hóa nhận thức của người dân khi gắn chip sẽ phản ứng như thế nào, họ có đồng ý hay không, phải hỏi ý kiến người dân trước khi làm việc này. Trong Hiến pháp có nêu về quyền cá nhân, quyền riêng tư được bảo vệ.Không ai được xâm phạm những bí mật cá nhân, trừ khi người đó là nghi can hoặc kẻ phạm tội.* PGS-TS Nguyễn Ái Việt (nguyên Viện Trưởng Viện Công Nghệ Thông Tin Đại Học Quốc Gia Hà Nội) G.S Hidematsu Hiyoshi liệt kê ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?