Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Dominic Raab: 'Việt Nam ủng hộ Anh tham gia CPTPP'
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *BBC *Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đón, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab - Reuters * *Ngoại trưởng Dominic Raab nói Anh có được sự ủng hộ của Việt Nam để tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).* "Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đưa mối quan hệ kinh tế Anh - Việt lên một ngưỡng mới, đồng thời thể hiện cam kết và giá trị của Vương quốc Anh đối với khu vực," ông Raab nói trên Twitter hôm 30/09. CPTPP là một hiệp định thương mại tự do liên kết 11 nước gồm Canada, Australia, Brunei, Chile, Nhậ...
Lo COVID-19 trong Mùa Đông tới
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog* VOA Một nhân viên y tế đứng kế bên thi hài một người chết vì covid tại New Delhi, Ấn Độ, 28 tháng Chín. Hình minh họa. Dù ai đắc cử tổng thống đầu tháng 11 này thì đến đầu năm 2001 dân Mỹ cũng vẫn phải tiếp tục đối đầu với Covid-19. Nếu có thuốc chủng người trong tháng Mười thì từ đó đến cuối năm cũng chỉ có thể cung cấp cho những người dễ bị virus tấn công nhất: người già yếu, người có bệnh sẵn, và nhất là các người đứng “tuyến đầu” đang lo chăm sóc bệnh nhân. Những người khác phải tự lo bảo vệ trước khi đến lượt chích vaccine! Bởi vì Coronavirus có t...
Hoa Kỳ trao tặng 100 máy thở và cam kết hỗ trợ 9,5 triệu USD cho Việt Nam chống COVID-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Buổi lễ trao tặng 100 máy thở của Hoa Kỳ cho Việt Nam - Bộ Y Tế Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trao tặng 100 máy thở và cam kết tài trợ 9,5 triệu đô la (USD) cho Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin hôm 30/9 tại buổi trao tặng máy thở giữa hai quốc gia, có sự tham dự của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink và ông Michael Greene giám đốc USAID tại Việt Nam. Theo đó, 100 máy thở này được sản xuất tại Hoa Kỳ với công ngh...
Tân thủ tướng Nhật dự định thăm Việt Nam, Indonesia trong chuyến công du đầu tiên
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Tân thủ tướng Nhật Suga Yoshihide tại một cuộc họp báo ở Tokyo ngày 16/9/2020 - AP Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide có thể sẽ thăm Việt Nam và Indonesia trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi nhậm chức. Đài NHK của Nhật đưa tin hôm 30/9, theo đó chuyến thăm của thủ tướng Suga Yoshihide đến Việt Nam và Indonesia có thể được tiến hành vào giữa tháng 10 nếu tình hình dịch COVID-19 ổn định. Hai nước Đông Nam Á này là thành viên Hiệp hội các Quốc Gia Đông Nam Á ASEAN và Việt Nam năm nay giữ vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN. Theo NHK, ông S...
Đại sứ Đức tại Việt Nam nêu trách nhiệm lên tiếng về vấn đề Biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Đại sứ Đức tại Việt Nam - TS Guido Hildner - Đại sứ quán Đức ở Hà Nội Chúng tôi thấy có trách nhiệm phải lên tiếng về vấn đề Biển Đông vì là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Đó là trả lời của Đại sứ Đức tại Việt Nam, Tiến sĩ Guido Hildner, vào ngày 30 tháng 9 khi được báo giới hỏi về tuyên bố gần đây của Anh, Pháp, Đức trong vấn đề Biển Đông và công hàm mà 3 nước này gửi lên Liên Hiệp Quốc hồi giữa tháng 9 phản bác yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin vừa nêu t...
Câu chuyện biển đảo của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Nguyễn Tuấn Anh * *Theo blog* RFA Hình minh hoạ. Cảnh sát biển Việt Nam quan sát tàu hải cảnh Trung Quốc gần giàn khoan HD981 ở Biển Đông hôm 15/7/2014 Đánh giá khách quan, tình hình biển đảo của Việt Nam năm nay tuy vẫn đầy rẫy những nguy biến nhưng cũng le lói vài tia hy vọng. Trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ 22 – 29/9, vào ngày 26/9, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đưa ra lời kêu gọi chung chung, mong tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình và giải quyết các tranh chấp v...
Bầu cử tổng thống Mỹ : Joe Biden ngăn bão Donald Trump
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Tú Anh * *Theo *RFI Cuộc tranh luận đầu tiên giữa Donald Trump (P) và Joe Biden, tại Cleveland, bang Ohio, Hoa Kỳ, ngày 29/09/2020 - AP/Olivier Douliery *« Một trận bão kinh hoàng ». Đó là nhận định chung của giới quan sát sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ vào tối thứ Ba 29/09/2020.* Tổng thống Donald Trump sử dụng sở trường tấn công ồ ạt để áp đảo đối thủ Joe Biden mà ông khinh thường là cụ già lụ khụ. Thế nhưng, ứng cử viên đảng Dân Chủ công thủ vững chắc, không vấp sai lầm mà đôi lúc còn đặt chủ nhân Nhà Trắng vào thế bị động. Từ nay đến ng...
Các bình luận ‘mong Đảng Cộng sản dân chủ hóa, thậm chí đa đảng’
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *BBC *Ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đang là các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam - NHAC NGUYEN/Getty * *Một nhà quan sát chính trị ở Hà Nội cho rằng chính sách nhân sự của Đảng Cộng sản hiện vẫn là "một người, một nhóm người từ cấp huyện, tỉnh đến trung ương có quyền xếp đặt".* Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh, cựu Giảng viên khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nói như vậy với BBC ngày 29/9. "Tôi thấy rằng qua các hiện tượng, đơn cử trong đó có các quyết định người này làm bí thư Đảng ủy thành phố Bắc Ninh, người kia làm phó bí...
Trump, Biden đốp chát nảy lửa trong cuộc tranh luận đầu tiên
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA President Donald Trump, left, and Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden, right, with moderator Chris Wallace, center, of Fox News during the first presidential debate Tuesday, Sept. 29, 2020, at Case Western University… Ông Biden nói: “Tôi không ủng hộ Green New Deal. Tôi ủng hộ kế hoạch Biden.” _____ Bị hỏi dồn về quan điểm của mình về biến đổi khí hậu, Tổng thống Trump thừa nhận hoạt động của con người có thể đóng góp "ở một mức độ nào đó" vào sự tăng nhiệt toàn cầu, trong khi liên tục nói về chuyện quản lý rừng và bênh vực các quyết đ...
'Báo cáo Đồng Tâm để lưu lại tội ác của Chính quyền Cộng sản và để vận động quốc tế cho cuộc điều tra độc lập'
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Báo cáo Đồng Tâm, ấn bản thứ 3 bằng song ngữ Anh-Việt là bản đầy đủ nhất trong 3 bản được phổ biến trong năm 2020 - RFA Một bản “Báo cáo Đồng Tâm” vừa được công bố ấn bản lần thứ 3 vào cuối hạ tuần tháng 9, được cho biết là bản hoàn chỉnh nhất bằng song ngữ Việt-Anh, sau hai ấn bản trước đó lần lượt được phổ biến vào ngày 16/1/2020 và ngày 9/2/2020. Báo cáo Đồng Tâm, được thực hiện bởi nữ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang và Will Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt, từng bị Chính quyền Việt Nam bắt giữ trong đợt người dân trong nước biểu tình chống hai Dự luật Đặc khu và A...
Khải Hoàn Môn mừng 1010 năm Thăng Long và cổng chào, khẩu hiệu ở khắp các địa phương!
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây - AFP Hội thảo “Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển thành phố sáng tạo của thủ đô Hà Nội” được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hôm 28 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội. Phát biểu tại Hội thảo, Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử văn hóa ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị cao quý của dân tộc, tiêu biểu cho lương tri, phẩm giá con người... cần tôn vinh những giá trị này bằng các công t...
Liệu Ủy ban châu Âu có rút thẻ đỏ phạt Việt Nam vì đánh bắt cá bất hợp pháp?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Diễm Thi * *Theo *RFA Các tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép trong vùng biển Indonesia bị chính quyền nước này đốt hôm 20 tháng 5 năm 2015 - Reuters Trong buổi đối thoại với nông dân tại thành phố Buôn Ma Thuột hôm 28 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cảnh báo Ủy ban Châu Âu (EC) có thể rút thẻ đỏ phạt Việt Nam nếu tàu cá trong nước tiếp tục xâm phạm vùng biển nước khác. Việt Nam bị EC chính thức phạt thẻ vàng đối với ngành khai thác hải sản Việt Nam vào ngày 23 tháng 10 năm 2017 vì khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý. Từ viết tắt ...
Đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam: Ghế và tiền!
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Hiếu Chân * *Theo *Nguoi-viet Đại hội đảng CSVN chỉ là dịp để chia chác quyền lực, chia ghế lãnh đạo giữa các đảng viên cao cấp và phe cánh của họ. Trong hình, đại hội đảng tại Hà Nội hôm 26 Tháng Giêng, 2016. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images) Đảng Cộng Sản cầm quyền ở Việt Nam dự tính sẽ tổ chức đại hội toàn quốc lần thứ 13 vào Tháng Giêng, 2021 sắp tới. Và cũng như trước, đại hội chỉ là dịp để chia chác quyền lực, chia ghế lãnh đạo giữa các đảng viên cao cấp và phe cánh của họ; những vấn đề quốc kế dân sinh, chủ trương đường lối chính sách… chỉ là “bổn cũ soạn lại...
Việt Nam giữa hai lằn đạn ở biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Phạm Trần* *Theo *SBTN *Đường lưỡi bò (Ảnh: Thanh Niên) * Trung Cộng luôn luôn coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, như Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và sẽ dùng Quân sự để chiếm toàn bộ khi có điều kiện, nhưng Việt Nam chưa biêt phải xoay xở ra sao, hay nương nhờ vào ai khi bị tấn công. Đó là khẳng định đan xen băn khoăn đang lan rộng trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Đại hội đảng XIII, diễn ra đầu tháng 01/2021.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói ra tính “phức tạp” của tình hình Biển Đông trong bài viết ngày 31/08/2020, “*Chuẩn bị và tiến...
Xin các ngài đừng hứa hươu, hứa vượn nữa!
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Mạc Văn Trang * *Theo *Tiengdan “Ơn Đảng”, nhà cháu được học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ III (1960) cho đến Nghị quyết Đại hội XII (2016), hầu như các mục tiêu chiến lược, các kế hoạch kinh tế – xã hội… nêu ra, đều chung chung và trật lấc! Hợp tác hoá nông nghiệp toàn quốc, 500 nông trường quốc doanh, sản xuất lớn XHCN, làm chủ tập thể, nhập hết các tỉnh huyện, xã, rồi lại tách ra; công nghiệp hoá, ưu tiên công nghiệp nặng, rồi “những quả đấm thép” tan như bọt xà phòng!… Đặc biệt, năm 2006, *ngài Nông TBT hùng hồn tuyên bố*: “*Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng mở r...
Ông Đào Duy Quát đừng to mồm nữa!
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Thảo Ngọc * *Theo *DLB Văn hóa dân tộc và việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo đúng quy luật của nó là vấn đề lớn. Nếu thực sự muốn phát triển văn hóa, đòi hỏi người làm công tác văn hóa phải có Tâm và có Tầm, chứ không thể hô hào mà được. Sáng 28/9/2020, phát biểu tại cuộc hội thảo với chủ đề: *“Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển “thành phố sáng tạo”*, ông Đào Duy Quát, nguyên Phó ban Tuyên giáo T.Ư nói: *“Nếu thực sự muốn phát triển văn hóa, "phải có một bộ tư lệnh" do Tổng bí thư đứng đầu” *(1). Chúng ta hãy xem xét chủ đề này dưới hai lĩnh vự...
Biển Đông: Bắc Kinh liên tiếp lãnh đòn tại LHQ từ Manila và châu Âu
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu qua video trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 22/09/2020 - AP *Trong những tuần lễ cuối của tháng 9 năm 2020 này, tại Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh đã phải liên tiếp hứng chịu hai ngón đòn đến từ Philippines và châu Âu về Biển Đông, đặc biệt trên vấn đề bản phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.* Đòn mới nhất, được giới quan sát đánh giá là rất bất ngờ, đến t...
Biển Đông: Nghị định chống thăm dò dầu khí trái phép của VN có khả thi?
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Mỹ Hằng * *Theo *BBC *Biểu tình phản đối Trung Quốc ở Việt Nam năm 2011 - HOANG DINH NAM/Getty * *Việt Nam vừa ban hành một nghị định mới nhằm chống thăm dò, khai thác dầu khí trái phép trong lãnh thổ của mình, trong đó quy định phạt tiền những cá nhân, tổ chức vi phạm, thậm chí tịch thu tài sản.* Luật này áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức trong và ngoài Việt Nam. Tuy nhiên trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, Việt Nam cho tới nay chủ yếu xung đột với Trung Quốc. Trung Quốc từng nhiều lần đưa giàn khoan và tàu thăm dò tới vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Các vụ vi...
Đại hội Đảng 13: 'Nhân sự khó vì cố tìm theo lối cũ'
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Quốc Phương * *Theo *BBC *Hình chụp tư liệu - Getty * *Phương thức tiến hành công tác nhân sự của đảng Cộng sản Việt Nam đang là một thách thức, khó khăn lớn nhất cho giới phân tích, dự báo trong nước cũng như quốc tế về kỳ Đại hội 13 của ĐCSVN, cũng như về việc bầu chọn dàn nhân sự tại Đại hội này, theo một nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam từ Hà Nội.* Trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 28/9/2020 từ Hà Nội, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas-Singapore) nói: “Cách làm nhân sự của ĐCSVN cho đến nay là cách làm...
Vì sao án sơ thẩm Đồng Tâm gây bất bình và phản ứng trong công luận?
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Thiện Ý * *Theo BĐLB* VOA Cụ Lê Đình Kình (trái) và tướng Nguyễn Đức Chung thời còn là chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội. Trong bài viết và thuyết trình trước chúng tôi đã trình bày “Bản án sơ thẩm vụ Đồng Tâm gây bất bình trong công luận thế nào?” Trong bài viết thuyết trình hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra một số nhận định như câu trả lời cho vấn đề đặt ra, là “*Vì sao án sơ thẩm vụ Đồng Tâm gây bất bình và phản ứng quyết liệt trong công luận?”* Câu trả lời tổng quát: là vì đó là bản án phi pháp lý, bất công, tiền định mang tính áp đặt. Một bản án nhằm trấn áp, triệt tiêu,

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?