Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Khả năng đối phó hạn, mặn mới nhất của VN tại Đồng Bằng Sông Cửu Long đến đâu!
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại làm việc với 13 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long ngày 23/9/2020 - tiengiang.gov.vn Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào chiều ngày 23/9 có buổi làm việc với 13 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021. Theo bản tin được báo nhà nước Việt Nam đăng tải cùng ngày, ông Thủ tướng cho rằng, cần có nghiên cứu tầm quốc gia về việc ngăn mặn vào sâu. Trong bối cảnh sắp tới, tình hình xâm nhập mặn sẽ còn nghiêm trọng thì việc tích nước ngọt cũng rất quan trọng. Luôn the...
Mỹ giới thiệu dự luật ghi nhận đóng góp của người Hmong trong chiến tranh Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Dự luật Gỡ bỏ bom mìn chưa nổ và Ghi nhận Di sản chiến tranh do Thượng nghị sĩ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Baldwin, một thành viên của Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện, vừa giới thiệu Dự luật công nhận di sản của các cộng đồng người tị nạn và người nhập cư từ Đông Nam Á như người Hmong và người Thượng vì những đóng góp, hỗ trợ và bảo vệ của họ đối với quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. “Người Mỹ mang ơn cộng đồng người tị nạn và nhập cư từ Việt Nam, Lào và Campuchia vì sự phục vụ và hy sinh của họ trong cuộc xung đột chết chóc ở Đông Nam Á. Chúng ta ...
Ô hô! 'Thưa ông tôi ở bụi này'
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thảo Ngọc * *Theo *DLB Mấy chục năm nay, nạn chạy chức chạy quyền như một căn bệnh dịch hạch đã và đang tàn phá xã hội chúng ta. Nó không những làm ô uế bầu không khí trong cuộc bầu cử vốn đã thiếu minh bạch và dân chủ thật sự, nó còn làm xói mòn lòng tin ít ỏi còn lại nơi người dân, biến các cuộc bầu cử trở thành thị trường mua quan bán chức một cách trắng trợn. Điều nguy hiểm nhất là những kẻ nhiều tiền lắm của nhưng thiếu đạo đức nhân cách lại có dịp chui vào bộ máy quyền lực, qua đó tiếp tục vơ vét và móc họng dân một cách vô tội vạ. Tại một số nơi, giá cả cho các chức v...
Dịch Vũ Hán và phong trào phản kháng
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Nguyễn thị Cỏ May * *Theo *DLB Trước tình trạng dịch Vũ Hán lây lan mạnh trở lại, riêng ở Pháp trong vài ngày qua, cứ mỗi 24 giờ, có tới trên dưới 10 000 trường hợp bị nhiễm, tuy chính quyền chưa chính thức thừa nhận đợt 2 đang tới, bỗng xuất hiện “phong trào chống mang mặt nạ” phòng bệnh, chống đóng cửa. Ở Đức, “Phong trào chống mang mặt nạ” biểu tình trước Cổng Brandebourg qui tụ cả 40 ngàn người đủ lớp tuổi, đủ thành phần xã hội, lớn tiếng phản kháng lệnh chính phủ bắt mang mặt nạ với khẩu hiệu *“Chết bỏ, không mang mặt nạ”*. Phong trào phản kháng này có nhiều người liên ...
Sợ cây ngã, chuyên gia CSVN đề nghị đốn sạch cây cổ thụ ở Sài Gòn
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*An Nhiên * *Theo *SBTN *Các hàng cây xanh ở đường phố Sài Gòn (ảnh: Tuổi Trẻ) * Tin Saigon.- Báo Tuổi trẻ ngày 26 tháng 9 năm 2020 loan tin, sau sự việc một người đàn ông đi đường bị cây dầu ở vỉa hè trên địa bàn quận 5 đổ đè lên người tử vong vào chiều 24 tháng 9 năm 2020, thì một số viên chức Cộng sản đã đề nghị nhà cầm quyền cần có kế hoạch loại bỏ hết cây cổ thụ trên đường phố ở Sài Gòn để phòng ngừa tai nạn. Ông Vũ Văn Điệp, giám đốc trung tâm hạ tầng kỹ thuật thuộc cho rằng, hệ thống cây xanh đường phố ở Sài Gòn quá lớn, trong đó có nhiều cây cổ thụ lâu năm, mà theo đúng...
Bạo lực có cứu rỗi được dân tộc này?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Nguyễn Nam * *Theo *VNTB *“Bạo lực có cứu rỗi được dân tộc này?” là câu hỏi của luật sư Nguyễn Văn Miếng, một tín hữu Công giáo.* Từ điển tiếng Việt giải thích, “cứu rỗi” là động từ, có nghĩa cứu vớt linh hồn khỏi sa xuống địa ngục, theo quan niệm của một số tôn giáo. “Cứu rỗi dân tộc” và câu phán xét “dân tộc này không xứng đáng được cứu rỗi!” đang là câu chuyện bàn luận trong một số nhóm xã hội dân sự hiện nay. Bà Nguyễn Thị Bích Ngà kể và góp ý kiến biện giải: “Tôi đã từng nghe, đọc được câu “dân tộc này không xứng đáng được cứu rỗi!” từ khá nhiều người bạn của tôi. ...
BÁT CHÁO LÒNG MỜI CHỦ TỊCH
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Nguyễn Lân Thắng * *Theo blog *RFA Danh bất chính tắc ngôn bất thuận. Ngôn bất thuận tắc sự bất thành. "Danh chính ngôn thuận" là thành ngữ đúc kết một lý luận kinh điển của người phương Đông khi bàn về việc trị nước. Trong tác phẩm Luận Ngữ của Khổng Tử có viết: "Danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành, sự bất thành tắc lễ nhạc bất hưng, lễ nhạc bất hưng tắc hình phạt bất trúng, hình phạt bất trúng tắc dân vô sở thố thủ túc”... ý nói là, danh không chính tắc thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì sự sẽ không thành, sự không thành thì lễ nhạc khôn...
Đáng suy ngẫm
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Ngọc Trang * *Theo *CTMM Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào người thầy với tất cả sự kính trọng: -Thầy có nhớ em không ạ? Thầy giáo nói: – Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào. Người học trò nói: Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó, em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà. Một bạn trong lớp có một chiếc đồng hồ rất đẹp, vì vậy em đã ăn trộm nó. Bạn ấy khóc và méc với thầy có người lấy cắp đồng hồ của bạn. Thầy bảo cả lớp đứng cho thầy soát túi. Em nhận ra rằng hành động của m...
Bộ máy nhà nước được đảng cs dùng vào việc gì?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Đỗ Ngà * *Theo *CTMM Đối với Luật Pháp thì cụ Kình không có có tội gì cả, cụ không hề có tiền án, không hề có lệnh truy nã. Đối với nhóm lợi ích Quân đội đang muốn chiến dụng đất Đồng Tâm thì cụ là người “có tội” đối với chúng. Cụ chính là người đã chặn họng không cho chúng ăn chúng nuốt. Và kết qủa là ai cũng biết, hàng ngàn CSCĐ được điều động đến thôn Hoành để hành quyết cụ. Sau hành quyết, bọn này còn dùng tòa án để tru di tam tộc nhà cụ để trả thù. Vậy qua đây chúng ta thấy gì? Đó là hiện tượng bộ máy chính quyền được trưng dụng để phục vụ cá nhân chứ không dùng để bảo ...
Lẳng lặng mà nghe chúng đấu nhau
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Xuân Sơn Võ * *Theo *CTMM Gần như cùng một lúc, Trường Đại học được các bảng xếp hạng đưa lên hàng đầu Việt nam, và bệnh viện được coi là hàng đầu Việt nam nổi cơn sóng gió. Ở Đại học Tôn Đức Thắng, Hiệu trưởng bị cách chức, giảng viên thì bị công an “mời đi làm việc”, không rõ đang ở đâu. Còn bệnh viện Bạch Mai, thì giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng “xộ khám”. Sóng gió đang nổi lên ở hai ngành được coi là rất quan trọng của đất nước. Tôi chắc rằng chẳng ai dám khẳng định những nhân vật đang bị “thất sủng”, hoặc sắp bị “xộ khám” ở TDTU, những cựu lãnh đạo Bạch Mai mới...
Liệu Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo blog* RFA Hình minh họa. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trên màn hình tại UN hôm 24/9/2020 - AFP Ngày 24/9 vừa qua, trong bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư, Chủ tịch nước trong kỳ họp thứ 75 của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc, ông ta có nhắc “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình và giải quyết các tranh chấp và khác biệt thông qua các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý.” Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói trước Liên Hi...
TT Trump đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Tổng thống Donald Trump ngày thứ Bảy loan báo bổ nhiệm thẩm phán tòa án phúc thẩm có quan điểm bảo thủ Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, người thứ ba mà ông bổ nhiệm trong nhiệm kì của ông. Nếu được chuẩn thuận thay thế thẩm phán có quan điểm tự do Ruth Bader Ginsburg, người qua đời ở tuổi 87 vào ngày 18 tháng 9, bà Barrett sẽ trở thành người phụ nữ thứ năm từng phục vụ trong viện tư pháp hàng đầu của Mỹ và nâng đa số bảo thủ lên tỉ lệ 6-3. Với các nghị sĩ đồng Đảng Cộng hòa của ông Trump kiểm soát Thượng viện, gần như chắc chắn bà sẽ được chuẩn thuận, ...
Mỹ hạn chế bán công nghệ cho nhà sản xuất vi mạch lớn nhất Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Thùy Dương * *Theo *RFI (Ảnh minh họa) - Một vi mạch điện tử - Wikipedia *Cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung lại sang một chặng mới. Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal hôm qua 26/09/2020 cho biết Washington đã yêu cầu các doanh nghiệp Mỹ phải có giấy phép thì mới được cung cấp công nghệ bán dẫn cho Semiconductor Manufacturing International Corp. (Smic), tập đoàn sản xuất vi mạch lớn nhất của Trung Quốc.* Bộ Thương Mại Mỹ hôm qua thông báo cho các nhà sản xuất chip điện tử của Mỹ là họ phải xin giấy phép trước khi bán một số công nghệ cho nhà sản xuất thiết bị bán dẫn chính c...
Tổ cha con chữ... lập lờ...
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Thảo Ngọc * *Theo *DLB Việc một tỉnh nghèo như Hòa Bình mà thích chơi trội, khi quyết định xây lắp một câu khẩu hiệu tại khu vực đồi Ông Tượng với số tiền gần 11 tỷ đồng, tính ra mỗi chữ gần 1 tỉ đang làm dậy sóng dư luận. Báo Gia đình &Pháp Luật ra ngày 24/9/2020 có bài: *“Hòa Bình chi 11 tỷ đồng lắp khẩu hiệu, mỗi từ tốn gần một tỷ đồng”*. Theo đó: *“Gói thầu lắp dựng khẩu hiệu chỉ có 11 từ tại tỉnh Hòa Bình được phê duyệt trị giá xấp xỉ 10,4 tỷ đồng, tương đương mỗi từ giá 950 triệu đồng”*(1). Nhưng người dân không ai biết 11 chữ đó là chữ gì mà đắt vậy, và có cần thiết...
Trung Quốc hành động quyết liệt với Đài Loan do thiếu lương thực?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *BBC Trung Quốc được cho là đang trên bờ vực nạn thiếu lương thực trầm trọng, điều có thể gây ra một cạnh tranh chiến lược về an ninh lương thực, có tiềm ngăn gây rắc rối cho Đài Loan và các khu vực khác, theo tạp chí The Economic Times. Trong năm nay, Trung Quốc đã gặp phải một loạt cơn bão thiên tai tàn khốc . Bên cạnh sự đảo lộn đời sống do đại dịch COVID-19, những trận mưa xối xả đã gây lũ lụt thảm khốc ở lưu vực sông Dương Tử, khu vực nông nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Tình hình ngày càng phức tạp hơn do dịch châu chấu và sâu bọ phá hoại mùa màng ở các khu vực kh...
Nghe lời tổng bí thư, giảng viên đi tù.
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Bùi Thanh Hiếu * *Theo blog* NBG Tháng 7 năm 2020, thất vọng về việc giới thiệu Trần Quốc Vượng giữ chức chủ chốt ở nhiệm kỳ 13, tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đành dùng kế gác lại vấn đề nhân sự chủ chốt, mở cuộc họp lần thứ 18 của ban chỉ đạo 110. Mục đích đốt lò toán loạn đề ép các uỷ viên BCT khác phải khuất phục đề xuất của mình về Trần Quốc Vượng. Ông Trọng nói ai có khiếu nại, kiến nghị, tố cáo gì thì đưa ra để xem xét kịp thời, kiên quyết không để cán bộ không đủ tiêu chuẩn, suy thoái đạo đức, chính trị, lối sống. Ông Trọng yêu cầu cơ quan chức năng kiê...
Tượng đài và bao cao su
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Cánh Cò * *Theo blog* RFA Không chắc rằng những ông bà làm việc trong UBND tỉnh Hòa Bình có ai từng du lịch sang Mỹ chưa, nếu có đáp chuyến bay đến phi trường Los Angeles chắc chắn ông bà này sẽ chứng kiến những chữ cái thật lớn nằm trên triền đồi của thành phố. Những chữ cái Hollywood ấy được lập nên vào năm 1923 và sau bao thăng trầm nó đã được tu bổ và giữ gìn cho đến ngày nay hoàn toàn do người dân đóng góp. Ban đầu nó dùng để quảng cáo cho một khu bất động sản lâu dần nó được hiểu ngầm là biểu trưng của giới phim ảnh Hollywood và thành phố nó đang đứng. Những chữ cái này...
Trường lú lẫn
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Phạm Đình Trọng * *Theo *Tiengdan 1. Cuối năm học thứ ba, khóa một viết văn Nguyễn Du chúng tôi đi thực tế để viết tác phẩm tốt nghiệp. Tôi, Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Xuân Khoa, Nguyễn Trí Huân … trong đoàn đi Lâm Đồng do ông thầy tiến sĩ văn chương Hoàng Ngọc Hiến dẫn đầu. Nhà văn hóa Hoàng Ngọc Hiến Ở Lâm Đồng đoàn chúng tôi có thêm một thành viên mới, tỉnh ủy viên, trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng Hồ Phú Diên. Dáng người khô gày. Nước da tái xạm của người có những năm dài sống trong rừng. Con người trông khắc khổ, mỏi mệt đó tưởng sẽ...
Về Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của Việt Nam Vũ Trọng Khánh
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Kỹ sư Dương Ngọc Thái * *Theo *BBC Chân dung cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg chụp năm 2006 - Mark Wilson/Getty *Chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp tiếc thương thẩm phán Ruth Bader Ginsburg khiến tôi nhớ đến cố luật sư Vũ Trọng Khánh.* Một khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ mà tôi nhận ra sau gần mười năm ở Mỹ đó là trong ngôn ngữ và câu chuyện hàng ngày của người Mỹ, từ "hiến pháp" (constitution) xuất hiện với tần suất cao hơn người Việt Nam rất nhiều lần. Ở Mỹ hay ở Việt Nam, hiến pháp đều là bộ luật tối thượng của đất nước, theo lý thuyết sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt của đời s...
Vaccine của J&J cho đáp ứng miễn nhiễm mạnh trong giai đoạn đầu thử nghiệm
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Reuters * *Theo *VOA Nhân viên trong phòng thí nghiệm vaccine COVID-19 tại chi nhánh của Johnson & Johnson ở Beerse, Bỉ, ngày 17/6/2020. Một liều duy nhất vaccine thử nghiệm chống COVID của công ty Johnson & Johnson sản sinh đáp ứng miễn nhiễm mạnh mẽ chống lại virus corona chủng mới trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu tới giai đoạn giữa, theo kết quả tạm thời được công bố ngày 25/9. Kết quả công bố trên trang mạng y khoa medRxiv, chưa được tái phối kiểm độc lập. Kết quả cho thấy vaccine có tên là Ad26.COV2.S cũng không có phản ứng phụ với 2 liều. Một liều duy nhất có ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?