Trump, Biden đốp chát nảy lửa trong cuộc tranh luận đầu tiên

VOA - BẦU CỬ HOA KỲ 2020

30/9/2020


President Donald Trump, left, and Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden, right, with moderator Chris Wallace, center, of Fox News during the first presidential debate Tuesday, Sept. 29, 2020, at Case Western University…


Ông Biden nói: “Tôi không ủng hộ Green New Deal. Tôi ủng hộ kế hoạch Biden.”

Bị hỏi dồn về quan điểm của mình về biến đổi khí hậu, Tổng thống Trump thừa nhận hoạt động của con người có thể đóng góp "ở một mức độ nào đó" vào sự tăng nhiệt toàn cầu, trong khi liên tục nói về chuyện quản lý rừng và bênh vực các quyết định đảo ngược các biện pháp bảo vệ môi trường thời Obama.

Người điều khiển chương trình Chris Wallace nói với ông Trump khi ông liên tục ngắt lời ông Biden: "Ban vận động của ông đã đồng ý rằng cả hai bên sẽ được trả lời trong 2 phút mà không bị gián đoạn ... tại sao ông không tuân thủ những gì ban vận động của ông đã đồng ý?"

Ông Biden: "Ông ta không bao giờ giữ lời."

Ông Biden về lý do tại sao ông sẽ là tổng thống tốt hơn ông Trump: “Dưới thời tổng thống này, chúng ta trở nên yếu hơn, bệnh hoạn nhiều hơn, nghèo hơn, chia rẽ hơn và bạo lực hơn.”

Khi được hỏi tại sao người Mỹ nên bỏ phiếu cho ông thay vì ông Biden, Tổng thống Trump nói: "Trước khi COVID xuất hiện - nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử, tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất. Mọi thứ đều tốt."

"Đúng, có sự bất công mang tính hệ thống," ông Biden nói khi được hỏi liệu có một hệ thống công lý riêng biệt nhưng bất bình đẳng đối với người Mỹ da đen hay không.

"Đại đa số cảnh sát là người tốt, tử tế và đáng tôn trọng," ông nói thêm, "nhưng có một số con sâu làm rầu nồi canh."

Ông Biden nói về Tổng thống Trump: "Ông nói về chuyện giúp đỡ người Mỹ gốc Phi? 1 trong 1.000 người Mỹ gốc Phi thiệt mạng vì virus corona... Người này là vị cứu tinh của người Mỹ gốc Phi à? Người này có quan tâm gì đâu?"

Tổng thống Trump đả kích ông Biden về những hoạt động kinh doanh nước ngoài của con trai ông, Hunter Biden.

"Ông là tổng thống tồi tệ nhất mà nước Mỹ từng có," ông Biden nói với Tổng thống Trump, trong khi hai người tranh cãi nảy lửa về thuế thu nhập liên bang của ông Trump.

“Ngài Tổng thống, hãy để ông ấy trả lời! ”

“Ngài Tổng thống, xin dừng lại.”

Người điều khiển chương trình Chris Wallace liên tục ngăn Tổng thống Trump không cắt lời ông Biden.

"Thật khó để nói được lời nào với tên hề này," ông Biden nói, "xin lỗi, con người này."

Bị hỏi dồn về bài báo của New York Times rằng ông chỉ trả 750 đôla tiền thuế liên bang vào năm 2016 và 2017, Tổng thống Trump tuyên bố ông “đã trả hàng triệu đôla tiền thuế,” nhưng ông vẫn nhất quyết không công khai hồ sơ khai thuế.

"Cho chúng tôi xem hồ sơ khai thuế của ông," ông Biden phản pháo.

Ông Trump chế giễu ông Biden về chuyện đeo khẩu trang: "Tôi không đeo khẩu trang giống như ông ta. Mỗi lần thấy ông ta là thấy đeo khẩu trang. Ông ta đứng xa cả 200 feet mà còn đeo cái khẩu trang lớn nhất mà tôi từng thấy."

Ông Biden nói về việc ông Trump tổ chức các cuộc tập hợp vận động tranh cử lớn giữa đại dịch: “Ông ta không lo lắng về những người ngoài kia… ông ta hoàn toàn vô trách nhiệm với cách ông ta tuân thủ việc giãn cách xã hội và những người đeo khẩu trang, về cơ bản khuyến khích họ không nên làm vậy.”

Ông Trump: "Đừng bao giờ sử dụng từ ‘thông minh’ với tôi nha ... Ông chả có gì thông minh cả, Joe."

Khi mỗi người được hỏi tại sao họ là người đáng tin tưởng để xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19, ông Biden chỉ trích ông Trump hạ giảm tầm quan trọng của dịch: "Tổng thống không có kế hoạch."

Ông Trump chỉ ra những hạn chế du hành, nỗ lực cung cấp máy thở, đồ bảo hộ và phát triển một loại vắc-xin.

Ông Biden: "Chúng tôi tin tưởng vắc-xin. Nhưng tôi không tin tưởng [Tổng thống Trump] chút nào, và các bạn cũng không - Tôi biết các bạn không tin tưởng. Chúng ta tin tưởng các nhà khoa học."

Khi Tổng thống Trump liên tục ngắt lời ông Biden, ông Biden nói: "Ông có im đi không?"

"Đảng của tôi chính là tôi," ông Biden phản bác cáo buộc của ông Trump nói rằng Đảng Dân chủ không đồng ý với ông về các đề xuất chăm sóc y tế. "Hiện tại, tôi là Đảng Dân chủ ... chính tôi chấp thuận cương lĩnh của Đảng Dân chủ."

Trả lời câu hỏi về việc ông bổ nhiệm thẩm phán Amy Coney Barrett có quan điểm bảo thủ vào Tòa án Tối cao thay thế cố thẩm phán có tư tưởng tự do Ruth Ginsburg chỉ hơn một tháng trước Ngày Bầu cử, ông Trump nói: "Tôi không được bầu làm tổng thống chỉ có ba năm."

Ông Trump bênh vực nỗ lực của Đảng Cộng hòa thúc đẩy chuẩn thuận ứng viên của Tòa án Tối cao trước cuộc bầu cử: "Chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử và chúng tôi có quyền làm điều đó."

"Người dân Mỹ có quyền lên tiếng ai là người được đề cử vào Tòa án Tối cao," ông Biden nói.

Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, bước ra sân khấu. Họ đồng ý không bắt tay nhau như truyền thống vì những lo ngại về virus corona.

"Ông khỏe không," ông Biden hỏi ông Trump.

Tải thêm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?