Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Về Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của Việt Nam Vũ Trọng Khánh
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Kỹ sư Dương Ngọc Thái * *Theo *BBC Chân dung cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg chụp năm 2006 - Mark Wilson/Getty *Chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp tiếc thương thẩm phán Ruth Bader Ginsburg khiến tôi nhớ đến cố luật sư Vũ Trọng Khánh.* Một khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ mà tôi nhận ra sau gần mười năm ở Mỹ đó là trong ngôn ngữ và câu chuyện hàng ngày của người Mỹ, từ "hiến pháp" (constitution) xuất hiện với tần suất cao hơn người Việt Nam rất nhiều lần. Ở Mỹ hay ở Việt Nam, hiến pháp đều là bộ luật tối thượng của đất nước, theo lý thuyết sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt của đời s...
Vaccine của J&J cho đáp ứng miễn nhiễm mạnh trong giai đoạn đầu thử nghiệm
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Nhân viên trong phòng thí nghiệm vaccine COVID-19 tại chi nhánh của Johnson & Johnson ở Beerse, Bỉ, ngày 17/6/2020. Một liều duy nhất vaccine thử nghiệm chống COVID của công ty Johnson & Johnson sản sinh đáp ứng miễn nhiễm mạnh mẽ chống lại virus corona chủng mới trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu tới giai đoạn giữa, theo kết quả tạm thời được công bố ngày 25/9. Kết quả công bố trên trang mạng y khoa medRxiv, chưa được tái phối kiểm độc lập. Kết quả cho thấy vaccine có tên là Ad26.COV2.S cũng không có phản ứng phụ với 2 liều. Một liều duy nhất có ...
Mỹ giới thiệu dự luật ghi nhận đóng góp của người Hmong trong chiến tranh Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Dự luật Gỡ bỏ bom mìn chưa nổ và Ghi nhận Di sản chiến tranh do Thượng nghị sĩ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Baldwin, một thành viên của Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện, vừa giới thiệu Dự luật công nhận di sản của các cộng đồng người tị nạn và người nhập cư từ Đông Nam Á như người Hmong và người Thượng vì những đóng góp, hỗ trợ và bảo vệ của họ đối với quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. “Người Mỹ mang ơn cộng đồng người tị nạn và nhập cư từ Việt Nam, Lào và Campuchia vì sự phục vụ và hy sinh của họ trong cuộc xung đột chết chóc ở Đông Nam Á. Chúng ta ...
Khả năng đối phó hạn, mặn mới nhất của VN tại Đồng Bằng Sông Cửu Long đến đâu!
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại làm việc với 13 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long ngày 23/9/2020 - tiengiang.gov.vn Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào chiều ngày 23/9 có buổi làm việc với 13 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021. Theo bản tin được báo nhà nước Việt Nam đăng tải cùng ngày, ông Thủ tướng cho rằng, cần có nghiên cứu tầm quốc gia về việc ngăn mặn vào sâu. Trong bối cảnh sắp tới, tình hình xâm nhập mặn sẽ còn nghiêm trọng thì việc tích nước ngọt cũng rất quan trọng. Luôn the...
Các tập đoàn Nhật Bản đầu tư vào đối tác M&A tại Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh hoa. Tập đoàn ENEOS Corporation của Nhật bản vừa mua lại 13 triệu cổ phiếu của Petrolimex (PLX), Việt Nam - AFP Nhiều tập đoàn Nhật Bản đang đang tìm kiếm các doanh nghiệp Việt Nam để đầu tư vào, thay vì thiết lập cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Tin cho biết giao dịch thương vụ mới nhất là Tập đoàn ENEOS Corporation đã chi ra 650 tỷ đồng để mua lại 13 triệu cổ phiếu của Petrolimex (PLX). PLX là nhà phân phối xăng dầu lớn nhất Việt Nam với 60% thị phần, và giá 50.000 đồng/cổ phiếu. Giao dịch vừa nêu được nói đã được thực hiện trong khoảng thời gian ...
Dự báo Việt Nam xếp hạng nhì về tốc độ hồi phục kinh tế năm 2021 ở Châu Á-Thái Bình Dương
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa. Công nhân Việt Nam làm việc tại nhà máy sản xuất xe hơi Ford ở tỉnh Hải Dương. Hình chụp ngày 11/01/2017 - AFP Việt Nam được dự báo là quốc gia thứ nhì có tốc độ phục hồi kinh tế ở Châu Á-Thái Bình Dương, qua mức tăng trưởng GDP vào khoảng 1,9% trong năm 2020 và 11,2% trong năm 2021. Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 25/9, dẫn số liệu dự báo vừa nêu trong báo cáo mới nhất của Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings vừa được công bố. Theo báo cáo của S&P Global Ratings, Trung Quốc là nước được dự báo đứng đầu về tốc độ tăng trưởng ki...
CUỘC CHIẾN TỐI CAO PHÁP VIỆN
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
* Vũ Linh * *Theo *DĐTC Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc cho đến cách đây hơn một tuần tưởng như sẽ là cuộc chạy đua rắc rối nhất, khó tiên đoán nhất, vì có nhiều yếu tố chẳng dính dáng gì đến chuyện vận động tranh cử, nhưng lại chi phối hoàn toàn kết quả bầu cử. Đại khái là có những yếu tố mới lạ hết sức quái lạ như dịch COVID, bạo loạn Bờ Lờ Mờ, bỏ phiếu bằng thư, chưa kể vai trò của cá nhân ông thần Trump với cá tính quá độc đáo khiến cả triệu người mê và cả triệu người ghét, vứt bỏ hết những chuyện sách lược, ý thức hệ,… Các chuyên gia tối tăm mặt mũi không biết tiên ...
Về việc Chu Ngọc Anh thay Nguyễn Đức Chung
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Phạm Nhật Bình * *Theo *CTMM Ông Chu Ngọc Anh, Bộ Trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ, vừa được Bộ Chính Trị điều động làm phó bí thư Hà Nội và sắp tới đây thay Nguyễn Đức Chung ngồi ghế chủ tịch Hà Nội. Ảnh: Dân Việt Từ ngày Nguyễn Đức Chung bị ngưng chức, ghế chủ tịch thành phố Hà Nội đã gây ra nhiều đồn đoán trong dư luận. Việc khởi tố và bắt giam Nguyễn Đức Chung sau đó cũng khá bất ngờ với nhiều người, báo hiệu một màn đấu đá không khoan nhượng trong nội bộ đảng ngay trước thềm đại hội 13. Mới đây theo thông báo của Bộ Chính Trị đảng CSVN đã quyết định đưa Bộ Trưởng Khoa H...
Đất nước của tội phạm
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Cánh Cò * *Theo *RFA Khi ông Nguyễn Đức Chung vào tù người dân hầu như đã biết trước nên sự phấn khởi của họ có khi nguội lạnh. Lý lịch và tài năng nhũng lạm của ông được săm soi vì người dân ai cũng tin rằng công an là bệ đỡ cho phạm pháp, chức càng cao phạm tội càng nhiều. Có bao nhiêu tướng tá công an quân đội đã sa vào trại giam và còn bao nhiêu nữa đang nằm trên waiting list (danh sách chờ)? Người dân không ai biết nhưng người trong đảng ở những vị trí cao nhất đều biết. Biết nhưng không làm gì cả, để đấy chờ xem như xem bọn tội phạm phản động chứ không phải là đồng chí...
Quyền im lặng của người bị buộc tội
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Hoài Nguyễn * *Theo *VNTB *Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương vẫn giữ quyền im lặng sau 3 tháng bị công an Hà Nội bắt giữ để điều tra với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.* Bài báo “Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương vẫn im lặng sau 3 tháng bị tạm giam” đăng trên trang web của Đài Á Châu Tự Do (*), đã dẫn lời của bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Phương cho biết: “Họ nói anh Phương nhà em vẫn khỏe, nghe họ nói anh Phương hiện tại vẫn không nói một câu gì hết, anh ấy vẫn trong tình trạng im lặ...
Mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ngày càng rõ nét, nhưng rõ nét gì?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Võ Hàn Lam * *Theo *VNTB *Ông Nguyễn Văn Bình tuyên bố: “Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng rõ nét”* *Mô hình chưa có tiền lệ* Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương (30/9/1950 – 30/9/2020), ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có các phát biểu được chuẩn bị bằng văn bản, được thể hiện bằng hình thức “cuộc trao đổi với báo chí về một số đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương trong việc tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị (khóa XII), nhiệm kỳ 2016 ...
Nếu Đảng sai lầm thì toàn dân lãnh đủ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Vân Khanh * *Theo *VNTB *“Đảng ta đã xác định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.* Trên trang điện tử thông tin tổng hợp của Ban Kinh tế Trung ương hôm 22-9-2020 đã đăng bài báo dạng phỏng vấn, có tựa khá lủng củng: “Hướng tới truyền thống 70 năm Ban Kinh tế Trung ương, Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương” (*). Bài báo phỏng vấn được ...
Con số thất bại
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Tạ Duy Anh * *Theo *Tiengdan Ông Nguyễn Đức Chung có thể đau một chút chứ chẳng nên buồn, khi ông bị bãi nhiệm bằng con số nhất trí tuyệt đối. Nhưng nếu ông bật cười thì cũng dễ hiểu và không hề có gì là kịch. Ông tham gia vào canh bạc mà mọi thứ luật ngầm đều đã biết từ đầu, được chính ông chấp nhận và cổ súy. Người ta cũng nhất trí bầu ông với số phiếu tuyệt đối đấy thôi. Và chính ông cũng lấy con số đó để hãnh diện với thiên hạ về tài năng và phẩm hạnh! Hồi đó, đang đà thắng lợi toàn diện, nếu ông gây sức ép để có thêm vài cuộc bầu nữa, ví dụ bầu ông là ứng cử viên giải N...
Vụ án Đồng Tâm và tội ác chống nhân loại
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Đào Tăng Dực * *Theo *Tiengdan Một cách tổng quát, vụ án Đồng Tâm phát xuất từ sự tranh chấp đất đai giữa nhân dân xã Đồng Tâm và Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel thuộc bộ Quốc Phòng. Tuy chi tiết phức tạp nhưng, vụ án Đồng Tâm cũng như nhiều tranh chấp về đất đai khác giữa các dân oan và chính quyền CSVN, đều phát xuất từ một điều khoản lạ lùng trong Hiến Pháp 2013. Thật vậy, Điều 53 của hiến pháp ghi rõ: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản...
Tài Chánh bi thảm- Nội bộ đảng sát phạt - Dân 'thờ ơ' - '4 không' vẫn mập mờ? (*)
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Trần Nguyên Thao * *Theo DLB * Bầu không khí tố cáo, bắt bớ, tù đầy đang diễn ra trong thời tiền đai hội 13 của đảng csVN dự báo dẫn tới bối cảnh “đẫm máu” ở Ba Đình; đan xen với tình trạng kinh tế, tài chánh rất bi thảm, càng thúc bách “kẻ chạy ghế” bất chấp thủ đoạn phải dẹp cho được “đứa ngáng chân” trên đường tới đích. Cùng lúc Hội Đồng Anh Quốc công bố cuộc khảo sát quy mô, cho ra kết quả “rất thờ ơ”, theo đó 70% dân Việt mang giấc mơ khiêm tốn làm sao “tìm được việc làm thuê kiếm lấy bữa ăn hàng ngày là mối quan tâm hàng đầu của họ”! Đối với việc chống tham nhũng, được ...
64 Nghị sĩ Châu Âu lên tiếng về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam - trong đó có vụ Đồng Tâm - và yêu cầu EU vận dụng các công cụ trong EVFTA để cải thiện nhân quyền
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Hiếu Bá Linh * *Theo *DLB *Nghị viện châu Âu* Hôm nay ngày 25-9-2020, 64 nghị sĩ của Nghị viện châu Âu đã ký chung một bức thư gửi đến Liên minh châu Âu (EU), nêu tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có vụ Đồng Tâm và yêu cầu EU sử dụng các công cụ được quy định trong Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam (EVFTA) để kích hoạt những thay đổi đáng kể và tích cực về nhân quyền ở Việt Nam. Thư yêu cầu này được gửi trực tiếp tới ông Valdis Dombrovskis, Cao ủy Thương mại EU và ông Josep Borrell Fontelles, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trác...
Tân chủ tịch Hà Nội là người như thế nào?
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Ngàn Hương * *Theo *DLB Mấy hôm nay báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin việc Thanh phố Hà Nội triệu tập cuộc họp Hộ đồng nhân dân thành phố bất thường để bãi nhiệm chức chủ tịch UBND thành phố với ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố. Báo Tuổi Trẻ có bài: “Hà Nội sẽ bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm chủ tịch TP”(1). Tin này không làm cho nhân dân Hà Nội nói riêng và nhân dân cả nước ngạc nhiên. Vì ngay sau khi ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác, và sau đó bị bắt tạm giam, thì đã có th...
TS Nguyễn Xuân Diện: 'Nhà nước ta thua thời phong kiến về lựa chọn nhân tài'
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *BBC Bình luận trên Bàn tròn Thứ Năm của BBC News Tiếng Việt hôm 24/9/2020, nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam TS Nguyễn Xuân Diện cho rằng nhà nước Việt Nam hiện nay còn 'thua xa' các triều đại phong kiến về trong việc quy hoạch và đào tạo nhân tài. "Chúng ta biết rằng ngày xưa, những người đứng đầu một thành phố Kinh đô gọi là chức An phủ xứ. Ông An phủ xứ này được chọn từ đâu? Ông ta được chọn từ trong số 18 ông quan đầu tỉnh, tức là đứng đầu 18 lộ của thời Trần. "Trong 18 vị đó, chọn ra một vị giỏi nhất. Mà ai chọn? Đích thân nhà Vua chọn. Chọn về ...
Bổ nhiệm quan chức: Việt Nam nay 'hóa ra còn kém xa thời phong kiến'
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Quốc Phương * *Theo *BBC *Hà Nội là thủ đô Việt Nam * *Bình luận từ giới quan sát thời sự về cách thức, chính sách bầu chọn cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam qua sự kiện Hà Nội vừa bầu và bổ nhiệm tân Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh thay thế ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm.* Chính sách và cách thức bầu chọn, bổ nhiệm lãnh đạo ở Việt Nam như qua việc chính quyền Hà Nội bầu một ứng viên duy nhất, ông Chu Ngọc Anh, làm tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm, xem ra còn "thua kém xa" so với thời phong kiến, ý kiến t...
Thế giới ‘phát sốt’ vì vụ 320.000 bao cao su ‘tái chế’ ở Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *BBC Tang vật - Reuters *Truyền thông và khán giả nước ngoài đang rất quan tâm một câu chuyện ở tỉnh Bình Dương, nơi cho hay đã đã bắt quả tang và thu giữ khoảng 324.000 bao cao su đã qua sử dụng đã tái chế và sắp tái chế.* Báo chí Việt Nam trước đó cho biết, Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên kiểm tra đột xuất khu nhà trọ tại Tổ 4, Đường DX12, khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Đoàn kiểm tra phát hiện quả tang bà Phạm Thị Thanh Ngọc, sin...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?