Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Biển Đông: Bắc Kinh liên tiếp lãnh đòn tại LHQ từ Manila và châu Âu
Unknown, TinHoaThinhDon - 9 hours ago
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu qua video trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 22/09/2020 - AP *Trong những tuần lễ cuối của tháng 9 năm 2020 này, tại Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh đã phải liên tiếp hứng chịu hai ngón đòn đến từ Philippines và châu Âu về Biển Đông, đặc biệt trên vấn đề bản phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.* Đòn mới nhất, được giới quan sát đánh giá là rất bất ngờ, đến t...
Biển Đông: Nghị định chống thăm dò dầu khí trái phép của VN có khả thi?
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Mỹ Hằng * *Theo *BBC *Biểu tình phản đối Trung Quốc ở Việt Nam năm 2011 - HOANG DINH NAM/Getty * *Việt Nam vừa ban hành một nghị định mới nhằm chống thăm dò, khai thác dầu khí trái phép trong lãnh thổ của mình, trong đó quy định phạt tiền những cá nhân, tổ chức vi phạm, thậm chí tịch thu tài sản.* Luật này áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức trong và ngoài Việt Nam. Tuy nhiên trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, Việt Nam cho tới nay chủ yếu xung đột với Trung Quốc. Trung Quốc từng nhiều lần đưa giàn khoan và tàu thăm dò tới vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Các vụ vi...
Đại hội Đảng 13: 'Nhân sự khó vì cố tìm theo lối cũ'
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Quốc Phương * *Theo *BBC *Hình chụp tư liệu - Getty * *Phương thức tiến hành công tác nhân sự của đảng Cộng sản Việt Nam đang là một thách thức, khó khăn lớn nhất cho giới phân tích, dự báo trong nước cũng như quốc tế về kỳ Đại hội 13 của ĐCSVN, cũng như về việc bầu chọn dàn nhân sự tại Đại hội này, theo một nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam từ Hà Nội.* Trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 28/9/2020 từ Hà Nội, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas-Singapore) nói: “Cách làm nhân sự của ĐCSVN cho đến nay là cách làm...
Vì sao án sơ thẩm Đồng Tâm gây bất bình và phản ứng trong công luận?
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Thiện Ý * *Theo BĐLB* VOA Cụ Lê Đình Kình (trái) và tướng Nguyễn Đức Chung thời còn là chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội. Trong bài viết và thuyết trình trước chúng tôi đã trình bày “Bản án sơ thẩm vụ Đồng Tâm gây bất bình trong công luận thế nào?” Trong bài viết thuyết trình hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra một số nhận định như câu trả lời cho vấn đề đặt ra, là “*Vì sao án sơ thẩm vụ Đồng Tâm gây bất bình và phản ứng quyết liệt trong công luận?”* Câu trả lời tổng quát: là vì đó là bản án phi pháp lý, bất công, tiền định mang tính áp đặt. Một bản án nhằm trấn áp, triệt tiêu, tha...
Đảng phải thế nào thì mới có những ông Cường như thế chứ!
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog* VOA Tiến sĩ - Võ sư Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng. Năm ngày sau khi đổ đến TP.HCM, yêu cầu các đồng nghiệp ở TP.HCM hỗ trợ để tổ chức bố ráp – bắt giữ ông Phạm Đình Quý, Giảng viên Khoa Khoa học Thể thao của Đại học Tôn Đức Thắng, áp giải ông về Đắk Lắk (1), Công an tỉnh Đắk Lắk mới xác nhận đang giam giữ ông Quý nhưng giải thích đó chỉ là… *mời làm việc* và khẳng định chuyện… *mời làm việc *như thế là… đúng pháp luật (2)! Thậm chí, trong scandal… *mời làm việc* này, có viên chức hữu trách ở Đắk Lắk còn mượn hệ thống truyền thôn...
Sau Ruth Ginsburg, nước Mỹ sẽ thay đổi
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog *VOA Một tấm bảng ở lễ tưởng niệm thẩm phán Ginsburg: "RBG, bà đã thay đổi thế giới." Bà Ruth Bader Ginsburg qua đời khiến mọi người thấy lá phiếu của một Thẩm phán Tối cao ảnh hưởng đến đời sống một người dân Mỹ bình thường như thế nào. Tổng thống Donald Trump đề cử một vị thẩm phán bảo thủ, sẽ được các nghị sĩ Cộng Hòa chiếm đa số trong Thượng viện thông qua. Điều này có thể xẩy ra trước hoặc sau ngày dân Mỹ bỏ phiếu.Trong Tối cao pháp viện sẽ có 6 vị thuộc khuynh hướng “bảo thủ,” do các vị tổng thống Cộng Hòa đưa lên, và ba vị “cấp tiến” do các phía...
Bộ Ngoại giao Mỹ: ‘Trung Quốc hứa suông về Biển Đông’
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Vườn Hồng Nhà Trắng, ngày 25/9/2015. Ngày 27/9, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố nói rằng trái ngược với những gì Chủ tịch Tập Cận Bình hứa trước đây, Trung Quốc vẫn theo đuổi công cuộc quân sự hóa quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. “Năm năm trước, vào ngày 25/9/2015, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đứng trong Vườn Hồng của Nhà Trắng và tuyên bố: “Trung Quốc không có ý định theo đuổi quân sự hóa” quần đảo Trường Sa, và các tiền đồn của Trung Quốc sẽ không “nhắm mục tiêu hoặc tác động đến bất kỳ quốc gia nào”, tuyên...
Hơn một triệu lao động mất viêc do COVID-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất hàng may mặc - AFP Trong tám tháng đầu năm 2020, hơn một triệu lao động tại Việt Nam bị mất việc làm từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh do COVID-19. Đó là con số do Bộ LĐTB&XH đưa ra trong báo cáo gửi tới Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và được truyền thông Nhà nước Việt Nam trích dẫn hôm 29 tháng 9. Báo cáo được thực hiện nhằm thẩm tra kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2020, chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội vào tháng tới. Báo cáo cũng dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Thố...
Trung Quốc lại tiến hành tập trận ở các vùng biển, trong đó có Biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Tàu ngầm nguyên tử của Trung Quốc trong một cuộc diễn tập ở Biển Đông vào ngày 12/4/2018 - Reuters Trung Quốc vào ngày 28 tháng 9 lại bắt đầu đợt tập trận đồng thời ở các vùng biển quanh nước này, trong đó có Biển Đông. Reuters loan tin cho biết đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng, Bắc Kinh cho thực hiện các cuộc tập trận đồng thời như thế vào khi căng thẳng trong khu vực tiếp tục gia tăng. Trong 4 cuộc tập trận đồng thời này có hai cuộc được tiến hành gần quần đảo Hoàng Sa đang có tranh chấp tại Biển Đông. Một trận được tiến hành tại Hoa Đông...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảnh báo EU có thể rút thẻ đỏ đối với thủy sản Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Giới chức Thái Lan bắt giữ một tàu cá Việt Nam ở Narthiwat hôm 22/8/2020 vì đánh bắt cá trộm trong vùng biển của Thái Lan - AFP Hôm 28-9-2020, trong buổi đối thoại với nông dân tại thành phố Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảnh báo việc Liên Âu có thể rút thẻ đỏ đối với Việt Nam nếu tàu cá trong nước tiếp tục xâm phạm vùng biển nước khác. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói rõ nếu bị thẻ đỏ thì ngành thủy sản của Việt Nam không thể xuất khẩu hàng hóa được. Theo ông Phúc, cơ quan chức năng Việt Nam chưa làm tốt công tác cung cấp bản đồ để ngư dân có th...
Cảnh báo dòng chảy về ĐBSCL thấp trầm trọng
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long - ZingNews Mùa mưa năm nay đến muộn, cộng với lượng dòng chảy về lưu vực sông Mê Kông thấp nhiều so với những năm trước, sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước và hạn mặn nghiêm trọng. Đây là cảnh báo do chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia Việt Nam đưa ra. Truyền thông trong nước ngày 29 tháng 9 dẫn lời Ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia rằng tổng lượng mưa tại Đồng bằng Sông Cửu Long thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 – 40%, và tổng lượng dòng chảy trong mùa khô 2020 - 2021...
Nhiệm vụ và trách nhiệm của quân đội có thật sự như phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 28/9/2020 - mod.gov.vn *Có trách nhiệm với dân hay đảng?* Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng 28/9, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Trước diễn biến phức tạp của tình hình, quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường ‘trong ấm, ngoài êm’ cho đất nước”. B...
Nhận định trái chiều về dự báo kinh tế Việt Nam năm 2021 xếp thứ nhì Châu Á-Thái Bình Dương
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa. Hình chụp tại Hà Nội hôm 7/2/2020 - AFP Kinh tế Việt Nam trong 8 tháng của năm 2020 Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào hạ tuần tháng 9, dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2020 đã có gần 34.300 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh. Tỷ lệ này tăng đến 10,8% so với cùng kỳ năm 2019. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, dẫn thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết trong một hội nghị diễn ra vào hôm 22/9 rằng chỉ có duy nhất một doanh nghiệp đủ điều kiện vay gói tín dụng 16.000 tỷ đồng, với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc ch...
Liệu có thể cấm cá nhân mua nhà ở nước ngoài để có quốc tịch, tẩu tán tài sản?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Hai người Việt Nam trong Hồ sơ Cyprus, công bố ngày 24/8/2020 gồm Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc và doanh nhân Phạm Nhật Vũ - RFA Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) sở dĩ lấy ý kiến dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài theo hướng ngăn chặn cá nhân đầu tư bất động sản tại nước ngoài, là để hạn chế rủi ro về pháp lý, an ninh... Vì Nghị định 83 về đầu tư ra nước ngoài hiện hành không có hạn chế đối với cá nhân đầu tư ra nước ngoài. Do đó, từng có nhiều trường hợp lợi dụng kẽ hở này để mua quốc tịch, rửa tiền và để tẩu tán tài sản... *Khó kiểm soát* Trả lời Đà...
Chuyên gia hoả hoạn Hoa Kỳ: Đề nghị mở lại cuộc điều tra vụ Đồng Tâm vì còn nhiều nghi vấn!
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Giang Nguyễn * *Theo *RFA Phiên toà xử những người dân Đồng Tâm ở Hà Nội hôm 7/9/2020 - TTXVN Ông Robert Rowe bắt đầu nghề nghiệp vào năm 1980, là nhân viên cứu hỏa của công ty Hughes Aircraft tại Los Angeles. Ông hiện là Chủ tịch công ty Pyrocop, cố vấn và tham gia những cuộc điều tra hỏa hoạn, trong đó có khi là tai nạn, có khi là cố tình, kể cả trường hợp thiêu chết người. *Giang Nguyễn:* Chào ông Robert Rowe. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi. Trước tiên xin ông chia sẻ, qua bốn thập niên tham gia chửa lửa và điều tra hỏa hoạn, khi điều tra ông phải trải qua n...
Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm 2020
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa. Sản phẩm thép cuộn cán nguội - AFP Trung Quốc được ghi nhận là thị trường nhập khẩu sắt thép của Việt Nam nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2020. Tổng lượng sắt thép xuất sang Trung Quốc chiếm đến 35% và đạt 27% tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của Việt Nam; tương đương tăng hơn 18 lần về lượng và hơn 14 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường khác gồm Thái Lan, Indonesia, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ đều gia tăng nhập khẩu sắt thép của Việt Nam trong 8 tháng qua. Trong khi đó, Campuchia, thị trường nhập khẩu sắt thép của Việt Nam mạnh thứ nhì ...
CNOOC bắt đầu khai thác mỏ dầu khí lớn ở Biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Trụ sở của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) ở Bắc Kinh ngày 29/7/2016 - AFP Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) cho biết đã bắt đầu khai thác dầu thô từ cụm mỏ Liuhua 16-2 tại khu vực đông Biển Đông. Dự kiến sẽ đạt sản lượng cao nhất khoảng 72.800 thùng/ngày vào năm 2022. Theo thông tin tử báo Nhà nước Việt Nam loan hôm 28 tháng 9 năm 2020, tính đến cuối năm 2019, CNOOC chứng minh tổng trữ lượng tại khu vực đông Biển Đông xấp xỉ 644 triệu thùng dầu quy đổi, sản lượng trung bình đạt 242 ngàn thùng dầu quy đổi/ngày. Trong sáu tháng đầu ...
Oslo Freedom Forum 2020.
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Song Chi * *Theo blog* RFA Diễn đàn Tự do Oslo-Oslo Freedom Forum (OFF) là một loạt các hội nghị toàn cầu do Tổ chức Nhân quyền phi lợi nhuận (Human Rights Foundation) có trụ sở tại New York điều hành với khẩu hiệu “Thách thức quyền lực” (“Challenging Power”). OFF được thành lập vào năm 2009 bởi Thor Halvorssen, sinh năm 1976, nhà hoạt động nhân quyền và nhà sản xuất phim người Venezuela, như một sự kiện diễn ra một lần hàng năm kể từ đó. Một trong những mục tiêu chính của hội nghị là tập hợp những người đáng chú ý, bao gồm các ngu...
Một thứ tư duy cần đục bỏ
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*VietTuSaiGon * *Theo blog* RFA Đất nước tiến bộ là nhờ vào nền giáo dục dẫn đường chứ không bao giờ có qui trình ngược lại. Mà nhắc tới giáo dục, yếu tố nhân cách, đạo đức và phẩm hạnh phải đặt làm nền tảng. Trên nền tảng nhân cách, đạo đức và phẩm hạnh, mọi cây trái tri thức sẽ đâm chồi nảy lộc. Một khi cái nền nhân cách, đạo đức và phẩm hạnh không vững, độc hại và xám xịt thì khó mà có cây xanh trái ngọt của tri thức. Điều này như một qui luật bất di bất dịch trong phát triển loài người. Rất tiếc, hiện tại, nhìn theo góc nào cũng thấy Việt Nam có nền giáo dục quá tuột hậu so...
Hạnh phúc là gì?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Lâm Viên * *Theo *VNTB *Yếu tố “hạnh phúc” là một điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII.* Bài báo trên Vietnam Net đã dẫn lời của giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, để khẳng định rằng, “Yếu tố “hạnh phúc” là một điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII” (*) Lý lịch khoa học công khai trên báo chí cho biết ông Phùng Hữu Phú là tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa cộng sản khoa học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (Liên Xô). “Hạnh phúc” theo góc nhìn của một tiến sĩ chuyên ngành chủ nghĩa cộn...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?