Tàu Ever Given chính thức thoát nạn, kênh đào Suez thông thương trở lại, cố gắng giải quyết hơn 400 tàu đang đợi hai đầu kênh

 KIM , THEO PHÁP LUẬT & BẠN ĐỌC

Tin vui cho nền kinh tế thế giới!

Sau một tuần mắc cạn tại kênh đào Suez và làm tắc nghẽn một trong những tuyến hàng hải tấp nập nhất thế giới, tàu Ever Given đã được giải phóng và nổi thành công trên mặt nước. Sau nhiều tiếng đồng hồ kéo Ever Given bằng tàu thủy và hàng mét khối cát được đào khỏi thành kênh, nỗ lực suốt tuần qua của các công nhân đã được đền đáp. Hàng trăm tàu đang đứng chờ ngoài kênh Suez đang rục rịch chuẩn bị tiếp tục hải trình.

Tàu Ever Given chính thức thoát nạn, kênh đào Suez thông thương trở lại, cố gắng giải quyết hơn 400 tàu đang đợi hai đầu kênh - Ảnh 1.

Ever Given đã rời bờ kênh. Ảnh: CNN.

Tàu Ever Given chính thức thoát nạn, kênh đào Suez thông thương trở lại, cố gắng giải quyết hơn 400 tàu đang đợi hai đầu kênh - Ảnh 2.

Tàu kéo nỗ lực đưa Ever Given ra giữa dòng nước. Ảnh: CNN.

Công ty Boskalis, đơn vị đóng góp công sức trong kéo tàu rời bờ kênh tuyên bố: “đã cứu thành công con tàu Ever Given chở 20.000 công-ten-nơ mắc cạn tại kênh đào Suez. Với chiều dài 400 mét và bề ngang tới gần 60 mét, con tàu khổng lồ này đã làm nghẽn một trong những tuyến đường hàng hải trọng yếu, ngăn mọi tàu qua lại từ hôm 23 tháng Ba năm 2021 tới nay”.

Theo lời ông Osama Rabie, giám đốc cơ quan quản lý kênh đào Suez, con tàu đang nằm tại hồ Bitter Lakes. “Chúng tôi sẽ không cho nó rời đi trước khi đảm bảo rằng tàu vẫn ra khơi an toàn, và tàu chỉ đi sau khi chúng tôi hoàn tất quá trình điều tra tìm ra nguyên nhân vụ việc, bởi lẽ tai nạn này sẽ cần bồi thường. Bản thân ban quản lý Kênh không phạm sai lầm nào”, ông Rabie khẳng định.

Tàu Ever Given chính thức thoát nạn, kênh đào Suez thông thương trở lại, cố gắng giải quyết hơn 400 tàu đang đợi hai đầu kênh - Ảnh 3.

Nụ cười thành công của các công nhân đã làm việc ngày đêm nhằm giải phóng Ever Given. Ảnh: Twitter.

Tàu Ever Given chính thức thoát nạn, kênh đào Suez thông thương trở lại, cố gắng giải quyết hơn 400 tàu đang đợi hai đầu kênh - Ảnh 4.

Tạo dáng bên "con tin" mới được giải phóng. Ảnh: Twitter.

Hiện tàu bè hai đầu kênh đã có thể thông thương, và ban quản lý đang cố gắng giải quyết số tàu nghẽn lại hiện đã lên tới 422 chiếc. Theo ước tính, sẽ phải mất từ ba tới ba ngày rưỡi để giải phóng số tàu tắc ở đầu kênh. Trong trường hợp kênh hoạt động 24 giờ liên tục (và cũng thuận theo lời hứa của ban quản trị kênh), một tàu sẽ mất từ 10 tới 12 tiếng để đi hết chiều dài kênh đào Suez.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?