Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Biển Đông: Philippines điều chiến đấu cơ đến giám sát tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI Ảnh vệ tinh chụp ngày 23/03/2021 cho thấy tàu Trung Quốc đậu san sát bên nhau tại rạn san hô Whitsun Reef (Philippines đặt tên là Julian Felipe - Việt Nam gọi là Đá Ba Đầu) ở quần đảo Trường Sa (Biển Đông). Đây là loạt ảnh do hãng Mỹ Maxar Technologies cung cấp - via REUTERS/Maxar Technologies *Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines tối hôm qua, 27/03/2021 cho biết là quân đội nước này đã cử chiến đấu cơ hạng nhẹ đến khu vực Đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Mục tiêu là nhằm giám sát hàng trăm chiếc tàu Trung Quốc đang neo đậu tại một nơi mà Man...
Trung Quốc chế tài các cơ quan của Mỹ, Canada về vấn đề Tân Cương
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Trung Quốc ngày thứ Bảy áp đặt các chế tài lên hai quan chức đặc trách quyền tôn giáo của Mỹ và một nhà lập pháp Canada để đáp trả các chế tài của Mỹ và Canada về Tân Cương. Bắc Kinh đang phản pháo các chế tài mà Mỹ, Liên minh Châu Âu, Anh và Canada áp đặt vì điều mà họ nói là những vi phạm nhân quyền nhắm vào người Hồi giáo Uighur và các dân tộc thiểu số người Turk khác ở khu vực Tân Cương, miền tây Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này sẽ có các biện pháp nhắm vào bà Gayle Manchin và ông Tony Perkins, chủ tịch và phó chủ tịch của Ủy hội v...
Hơn 90 người bị giết ở Myanmar trong ngày biểu tình đẫm máu 'kinh hoàng'
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Những người biểu tình chống đảo chính gom lốp xe để đốt trong một cuộc biểu tình ở thị trấn Tarmwe, Yangon, Myanmar, ngày 27 tháng 3 năm 2021. Lực lượng an ninh đã giết chết hơn 90 người trên khắp Myanmar vào ngày thứ Bảy trong một trong những ngày biểu tình đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng trước, Reuters đưa tin, dẫn ra các bản tin của truyền thông địa phương và tường thuật của những người mục kích. Cuộc đàn áp chết chóc diễn ra trong Ngày Lực lượng Vũ trang. Thượng tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự, nói trong cuộc duyệt binh ở ...
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam được đề cử vào chức vụ cao cấp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Nếu được chuẩn thuận, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink sẽ trở thành Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Sự vụ Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink được Tổng thống Joe Biden đề cử giữ một chức vụ cao cấp trong Bộ Ngoại giao Mỹ, Nhà Trắng cho biết ngày thứ Sáu, trong khi một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm về Châu Á dự kiến sẽ được đề cử kế nhiệm ông tại Hà Nội. Ông Kritenbrink, người giữ chức đại diện ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ tại Việt Nam từ năm 2017, là ứng viên Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Sự vụ Đông...
Đại học tự trị và đại học tự chủ
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Nguyễn Tường Tâm * *Theo *DCVO Ảnh mang tính minh họa. (báo Người Lao Động) Hiện nay giới đại học Việt nam đang bàn tới phương pháp tổ chức “Đại học tự chủ” khiến nhiều người đã từng biết tới nền đại học tự trị của miền Nam trước 1975 có suy nghĩ và tự hỏi hai phương thức tổ chức đại học đó khác nhau ở điểm gì. -Theo dõi “Đại học tự chủ” hiện nay thì thấy nhà nước giao cho Đại học tự chủ về tài chánh, nghĩa là chính quyền không cấp ngân sách mà ban quản trị đại học phải tự kiếm ngân sách bằng tiền học phí của sinh viên. Trái lại, việc tuyển dụng, bổ nhiệm nhân viên và giáo c...
Trung Quốc: Sự thất bại của Ngoại giao chiến lang
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Đinh Trầm Ca * *Theo blog *RFA *Hình minh hoạ. Ông Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc tại Thượng đỉnh Mỹ Trung ở Alaska hôm 18/3/2021 - AP * *“Ngoại giao chiến lang” của Trung Quốc* Hình ảnh Dương Khiết Trì “mồm phùng má trợn” nói “sùi bọt mép”, tay chỉ trỏ như sắp đánh lộn trong cuộc đối thoại Mỹ - Trung tại Alaska hồi tuần trước được đài truyền hình Trung Quốc CCTV chiếu đi chiếu lại. Hình ảnh này tiêu biểu rất rõ cho kiểu “ngoại giao chiến lang” của Trung Quốc hiện nay. Trung Quốc muốn thể hiện rằng, giờ đây họ đã chuẩn bị trở thành “siêu cườ...
Những đại dự án hàng chục tỷ đô, BCT muốn đẩy VN dính bẫy nợ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Đỗ Ngà * *Theo *CTMM Hiện nay chính quyền CS đang cần 1,2 triệu tỷ để xây dựng giao thông trong 10 năm tới, tức tương đương khoảng 52,1 tỷ đô la. Ấy là chưa kể 20 tỷ đô cho đường sắt cao tốc. Như vậy trong 10 năm tới, chính quyền CS cần 72,1 tỷ đô la cho xây dựng hạ tầng. Nguồn vốn 72,1 tỷ đô có thể chia làm 2 loại: loại dùng tiền nội tệ và loại dùng ngoại tệ. Thông thường những công trình lớn như nhà ga hàng không hay sân bay và những cảng biển lớn thì thường là đấu thầu quốc tế vì ít có doanh nghiệp trong nước nào đủ khả năng. Còn dự án đường sắt cao tốc thì chắc chắn là m...
Cả Lò vào quốc hội
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Bùi Thanh Hiếu * *Theo blog *NBG Lẽ ra mình không quan tâm gì đến bầu cử quốc hội. Nhưng vụ bắt những người tự ứng cử gần đây khiến mình để ý hơn. Hai người tự ứng cử bị bắt mới đây là ông Trần Quốc Khanh ở Ninh Bình và ông Lê Trọng Hùng ở Hà Nội. Cáo buộc của cơ quan an ninh với hai người này là làm, phát tán những tài liệu, vật phẩm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam. Vật phẩm mà những người này tàng trữ là cuốn hiến pháp hiện hành của chính nhà nước CHXHCN Việt Nam. Những cái gọi là tài liệu, phát ngôn của họ chính là những ý kiến, quan điểm của họ đưa ra nhằm thu hút cử tri, ...
Một ngày lịch sử ở một phiên tòa lịch sử
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo blog *RFA Ngày ngày 12 năm trước, 27/3/2009, một phiên tòa “lịch sử” được ghi trong thời hiện đại của Việt Nam. Lịch sử những cuộc tuần hành công khai, đông đúc với băng rôn và khẩu hiệu xuống đường. Một trong những bước đầu tiên của người Việt Nam ngay giữa thủ đô thời cộng sản phản ứng công khai, tập thể và đoàn kết nức lòng mọi người dân và mở đầu cho những cuộc xuống đường sau đó. *Chính sách tiêu diệt tôn giáo, chiếm cướp nơi thờ tự* Khu đất của Dòng Chúa Cứu thế (DCCT) Thái Hà được các tu sĩ nhà dòng mua từ năm 1928 với đầy đủ giấy tờ được...
Ông Biden có thể giải quyết vấn đề định giá tiền tệ của Việt Nam mà không cần Mục 301
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*John Taishu Pitt * *Khánh An dịch* [image: Ông Biden có thể giải quyết vấn đề định giá tiền tệ của Việt Nam mà không cần Mục 301] *Báo cáo Mục 301 đưa ra ba phát hiện chính trong đó các hoạt động của Việt Nam đang bị điều tra là có thể kiện được. * Chưa đầy một tuần trước khi rời nhiệm sở vào tháng Giêng, chính quyền Trump đưa ra kết quả cuộc điều tra về tiền tệ Việt Nam. Mặc dù kết luận rằng các hành vi của Việt Nam là ‘không hợp lý và gây gánh nặng hoặc hạn chế thương mại của Hoa Kỳ’ và do đó có thể bị kiện theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ, Đại diện Thương m...
Liệu tân chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ ‘lập pháp’ với 'Luật về Đảng'?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Hà Nguyên * *Theo *VNTB [image: Liệu tân chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ ‘lập pháp’ với “Luật về Đảng”?] *Điểm chung của cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với tân chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đó là từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.* Khi đương chức chủ tịch Quốc hội, khi nói về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến về sự cần thiết rành mạnh như toán học: “Tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy là *không thể để một cái tội chống nhà nước ...
Ông Lê Trọng Hùng – ứng cử viên tự do thứ 2 bị bắt
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *VNTB [image: Ông Lê Trọng Hùng – ứng cử viên tự do thứ 2 bị bắt] *Tin ông Lê Trọng Hùng bị bắt với gia cảnh éo le đã khiến cho có người phải thốt lên rằng: “ Ra ứng cử làm gì cho khổ thân thế không biết”.* *Ông Lê Trọng Hùng bị bắt ra sao? * Theo tin từ bà Đỗ Lê Na vợ ông Lê Trọng Hùng, sáng nay, 27/03/2021 vào lúc 10 giờ, khi ông Hùng đang chở con đi trên đường về nhà thì bị an ninh bắt giữ dùng vũ lực dẫn về nhà. Họ đã lấy chìa khoá và tự vào mỏ cửa nhà lục lọi, khám xét nhà từ 10:00 hơn đến 12:00 giờ trưa. Lực lượng bắt giữ đã...
Cuối cùng thì bà Kình cũng gặp được các con trai bà!
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyễn Thị Duyên * *Theo *Tiengdan Bà Dư Thị Thành, quả phụ ông Lê Đình Kình. Ảnh: FB tác giả Ngày 26/03/2021, gia đình họ Lê chúng cháu lại tiếp tục hành trình tìm người. Giữa nhiều thông tin xác định vị trí khác nhau thì Bà Thành vẫn quyết định vào trại số 2 Thường Tín để tìm các con trai mình sau hàng năm trời xa cách… Trên đường đi con gái đầu lòng nhà cháu (Kiến Con) lại thốt lên một câu khiến mấy người lớn phải suy ngẫm, nó lại bảo: “Lát nữa gặp ông nội cấm ai được khóc nhè trước mặt ông nhé!” Cả nhà chỉ lặng và đợi chờ chiếc xe di chuyển thật nhanh tới trại giam số ...
Đôi điều suy nghĩ về các bất lợi khi phải sử dụng 'Dư luận viên'
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyễn Ngọc Chu * *Theo *Tiengdan 1. NHỮNG CÂU HỎI DAY DỨT Đọc báo Tiền phong điện tử bài ‘*Xây dựng đội ngũ dư luận viên chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội*’ mà thêm day dứt, không thể diễn tả nổi cảm xúc. Trong đó có đoạn: “Đồng thời xây dựng đội ngũ dư luận viên để tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội”. Tự nhiên, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. – Đất nước mình ở giai đoạn nào rồi mà còn phải ...
Tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình đang bị đau nhưng trại giam không cho đi khám bệnh
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*An Nhiên * *Theo *SBTN *Hoàng Đức Bình- Nguồn hình Facebook Hoàng Nguyên * Tin Vietnam.- Ngày 26 tháng 3 năm 2021, thân nhân của tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình, đang bị thụ án tại trại giam An Điềm cho biết, bệnh viêm xoang của ông Bình đang ngày càng trở nặng nên ông Bình đã đề nghị được đưa đi khám, mọi chi phí ông sẽ tự chi trả, tuy nhiên phía trại giam đã không chấp nhận cho ông Bình được khám bệnh. Theo ông Hoàng Đức Nguyên, em trai ông Bình, vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, gia đình ông vào trại giam An Điềm để thăm, và tiếp tế cho ông Bình phía trại giam không c...
Miến Điện: Tập đoàn quân sự kỉ niệm Ngày Quân Lực, người dân tiếp tục biểu tình
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Thu Hằng * *Theo *RFI Quân nhân Miến Điện tham gia cuộc duyệt binh nhân Ngày Quân Lực tại thủ đô Naypyidaw (Miến Điện), ngày 27/03/2021 - REUTERS/STRINGER *Tập đoàn quân sự Miến Điện huy động rầm rộ quân nhân, xe tăng, xe bọc thép, tên lửa để kỷ niệm Ngày Quân Lực 27/03/2021, một ngày lễ quan trọng tại Miến Điện với khách mời danh dự là hai phái đoàn Nga và Trung Quốc. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân Miến Điện tiếp tục biểu tình. Ít nhất 19 người bị thiệt mạng trong ngày vì bị cảnh sát trấn áp.* Phát biểu tại lễ diễu binh hoành tráng được tổ chức tại thủ đô Naypyidaw, t...
Bắc Triều Tiên lên án Hoa Kỳ 'khiêu khích' và 'can thiệp'
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Anh Vũ * *Theo *RFI Theo hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA, một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật mới đã được phóng lên vào ngày 25 tháng 3 năm 2021. Ảnh chụp do KCNA công bố ngày 26 tháng 3 năm 2021 tại Bình Nhưỡng - via REUTERS/KCNA *Theo hãng tin Anh Reuters, Bắc Triều Tiên vào hôm nay 27/03/2021, tuyên bố Joe Biden có thái độ « thâm thù », « khiêu khích » và « can thiệp » vào quyền tự vệ của Bắc Triều Tiên, sau khi tổng thống Mỹ lên án Bình Nhưỡng thử tên lửa. Hôm qua, sau khi Bắc Triều Tiên xác nhận đã bắn thử tên lửa đạn đạo chiến thuật mới, tổng thống Biden đã ...
Đài Loan báo động: Vùng nhận dạng phòng không bị 20 phi cơ Trung Quốc xâm nhập
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Mai Vân * *Theo *RFI Ảnh minh họa :10 chiến đấu cơ J-16 đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Đài Loan ngày 26/03/2021. Trên đây là ảnh tư liệu ngày 24/01/2021 - © Taiwan Ministry of Defense *Trong một động thái hù dọa rõ nét và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, Trung Quốc hôm 26/03/2021 đã điều 20 máy bay quân sự tiến vào khu vực tây nam vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trong một bản thông cáo, bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết đã đặt hệ thống phòng thủ trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến**.* Trong một bản thông cáo, bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết là nhóm máy ...
Trung Quốc tiếp tục đòn tấn công thương mại Úc, tăng thuế rượu vang
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Anh Vũ * *Theo *RFI Ảnh minh họa: Những chai rượu vang Úc trưng bày tại một cửa hàng bán rượu vang nhập khẩu ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 27 tháng 11 năm 2020 - REUTERS/FLORENCE LO *Trong bối cảnh quan hệ Úc –Trung tiếp tục căng thẳng từ đầu đại dịch virus corona, hôm qua, 26/03/2021, chính quyền Bắc Kinh thông báo tiếp tục tăng mức thuế cao ngất đánh vào mặt hàng rượu vang đóng chai Úc nhập khẩu vào Trung Quốc. Quyết định trừng phạt thuế này là đòn đánh mạnh vào các nhà trồng nho Úc vì Trung Quốc từ trước tới nay vẫn luôn là khách hàng lớn nhất của họ.* Thông tín viên RF...
Ngân hàng Thế giới: Việt Nam, Trung Quốc đứng đầu châu Á về hồi phục kinh tế
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *VOA Kinh tế Việt Nam chỉ bị ảnh hưởng nhẹ vì đại dịch, theo Ngân hàng Thế giới Ngân hàng Thế giới hôm thứ Sáu 26/3 công bố một báo cáo nói rằng Việt Nam và Trung Quốc hiện đang có tốc độ tăng trưởng cao hơn giai đoạn tiền đại dịch, trong khi các nước khác ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ mất nhiều năm hơn mới hồi phục kinh tế. Khu vực này sẽ có 3 tốc độ phục hồi khác nhau, Ngân hàng Thế giới đưa ra dự báo. Việt Nam có hoạt động kinh tế nổi trội so với các nước khác, với mức tăng trưởng năm nay dự kiến lên đến 6,6%, tăng từ mức 2,9% của năm ngoái, Ngân hàng Thế giới ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?