TIN TỔNG HỢP

 RFI

Tin tổng hợp
Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt

(Yonhap) - Đại sứ Mỹ ở Việt Nam được thăng chức. Nhà Trắng hôm qua 26/03/2021 thông báo, tổng thống Joe Biden đã quyết định bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại Việt Nam vào chức vụ trợ lý ngoại trưởng đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Ông Daniel Kritenbrink sẽ thay thế ông David Stilwell, đã từ chức khi ông Biden nhậm chức tổng thống hôm 20 tháng Giêng vừa qua. Kritenbrink làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam từ năm 2017, từng có thời gian làm việc tại Tokyo và Bắc Kinh. Ông nói thông thạo tiếng Trung và Nhật.

(AFP) - Dự trù giải tỏa kênh Suez trong ngày hôm nay 27/03/2021. Chủ con tàu hàng bị mắc kẹt giữa kênh Suez, Ai Cập từ hôm thứ Ba 23/03, gây tắc nghẽn toàn bộ tuyến đường lưu thông hàng hải quốc tế lớn, cho biết hy vọng tối ngày hôm nay con tàu sẽ được giải thoát khỏi mắc kẹt. Trước đó nhiều chuyên gia cho rằng phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới có thể giải cứu được con tàu. Ông Yukito Higaki, chủ tịch công ty vận tải Shoei Kisen của Nhật nói trong cuộc họp báo ngày hôm qua 26/03, các công việc cứu hộ đang tiến hành rất khẩn trương hy vọng tối nay con tàu sẽ được giải tỏa. Tàu không bị thủng, không có vấn đề gì về bánh lái, hay cánh quạt vì thế sau khi được giải tỏa, tàu có thể hoạt động bình thường.

(AFP) - Washington mời Mátxcova và Bắc Kinh tham gia thượng đỉnh khí hậu thế giới. Hoa Kỳ mời lãnh đạo Nga và Trung Quốc tham gia và các thảo luận về vấn đề khí hậu trái đất bị nóng lên, tổng thống Joe Biden thông báo ngày 26/03/2021. Ông Biden cho biết thêm là ông không nói chuyện trực tiếp với các đồng nhiệm Nga và Trung Quốc nhưng sẵn sàng chào đón các lãnh đạo hai nước trên tham gia hội nghị. Tổng thống Mỹ dự trù tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế, trực tuyến vào ngày 22/04 tới đây, với sự tham gia của 40 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ trên thế giới, trong nỗ lực biến vấn đề biến đổi khí hậu thành một hồ sơ quốc tế ưu tiên. Đây cũng là hồ sơ mà các quan chức Mỹ cho rằng có thể thống nhất được với Trung Quốc cho dù còn nhiều bất đồng sâu sắc trên các vấn đề quốc tế khác.

(HRW/Reuters) - Các doanh nghiệp nên chống lại những lời đe dọa tẩy chay của Trung Quốc. Trong thông cáo ngày 27/03/2021, tổ chức Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch, HRW) kêu gọi các doanh nghiệp bị tẩy chay ở Trung Quốc cần kiên định chống lại tình trạng lao động cưỡng bức, đồng thời lên án Bắc Kinh buộc các doanh nghiệp nước ngoài « đồng lõa với những lạm dụng », vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Sau Nike, H&M, đến lượt Hugo Boss bị cộng đồng mạng và người nổi tiếng Trung Quốc cáo buộc « giở trò hai mặt » sau khi thương hiệu này liên tục đưa ra những quan điểm trái ngược về việc mua sợi bông Tân Cương.

(Le Figaro) - Pháp chuẩn bị khởi công đóng tầu sân bay mới. Bộ trưởng Quân Lực Pháp Florence Parly sẽ tham dự lễ khởi công ngày 29/03/2021 tại tập đoàn Naval Group ở Lorient (phía tây nước Pháp). Hai tập đoàn Naval Group và Chantiers de l’Atlantique tham gia đóng tầu sân bay thế hệ mới (Pang) thay cho tầu Charles-de-Gaulle vào khoảng năm 2038. Giai đoạn 1 của dự án kéo dài 2 năm và có ngân sách 200 triệu euro.

(RFI) - Pháp gánh « nhiều trách nhiệm nặng nề và không thể chối cãi » trong những sự kiện dẫn đến diệt chủng người Tutsis năm 1994. Paris can thiệp vào Rwanda kể từ những năm 1990 và « đứng về » phía chế độ Hutu ở nước này. Đây là kết luận của bản báo cáo gần 1.200 trang được ủy ban Duclert chính thức trao cho tổng thống Emmanuel Macron ngày 26/03/2021. Cách đây hai năm, ông Macron giao cho khoảng 15 sử gia, dưới sự điều phối của nhà sử học Vincent Duclert, nghiên cứu « tài liệu lưu trữ Pháp liên quan đến Rwanda và vụ diệt chủng người Tutsis » từ những năm 1990 đến 1994, dưới thới tổng thống François Mitterrand. 



























































Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?