Tin Thế Giới – 26/3/21

 Tin Thế Giới – 26/3/21

Triều Tiên cáo buộc ông Biden ‘khiêu khích’. Ri Pyong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động – đảng cầm quyền ở Triều Tiên, đưa ra cáo buộc này một ngày sau khi ông Biden nói rằng việc Bắc Hàn phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm thứ Năm tuần trước là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Ri đồng thời truyền đi thông điệp rằng phóng tên lửa là hành động tự vệ của Triều Tiên và cảnh báo Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với “điều gì đó không tốt” nếu tiếp tục có các “bình luận thiếu suy nghĩ như vậy” [Yonhap].

Biden mời ông Tập và Putin tới hội nghị khí hậu. Hoa Kỳ đã mời các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về biến đổi khí hậu vào ngày 22/44, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết thông tin hôm thứ Sáu (26/3). Biden nói với các phóng viên rằng ông vẫn chưa nói chuyện với hai nhà lãnh đạo Trung-Nga về điều đó, “nhưng họ biết họ được mời”. Biến đổi khí hậu là một lĩnh vực mà các quan chức Mỹ tin rằng có thể hợp tác với Trung Quốc và Nga, bất chấp sự khác biệt sâu sắc về một loạt các vấn đề khác [Reuters].

Trung Quốc, Iran sẽ ký hiệp định 25 năm. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến Iran hôm thứ Sáu (26/3) để tham dự chuyến thăm mà truyền thông nhà nước Iran cho biết sẽ chứng kiến ​​việc ký kết một thỏa thuận hợp tác kéo dài 25 năm giữa hai nước, trong bối cảnh cả “bộ đôi” này đều đang chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Thỏa thuận chi tiết vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến ​​sẽ bao gồm các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng của Iran [Reuters].

Người Duy Ngô Nhĩ biểu tình phản đối ĐCSTQ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu vấn đề về người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị tại Ankara hôm 25/3 trong bối cảnh bên ngoài có hàng trăm người biểu tình phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Người biểu tình hô vang “Trung Quốc độc tài” và “Dừng diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, đóng cửa các trại”. Một số người vẫy cờ màu xanh và trắng của phong trào đòi độc lập cho Đông Turkestan, tên quốc gia mà người Duy Ngô Nhĩ muốn thành lập [Epoch Times].

Ai Cập: Hai đoàn tàu va nhau. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26/3 tại miền Nam Ai Cập khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 165 người bị thương. Nhà chức trách Đường sắt Ai Cập cho biết ai đó dường như đã kích hoạt phanh khẩn cấp trên tàu chở khách và nó đã bị một đoàn tàu khác tông vào phía sau, khiến hai toa tàu trật bánh và lật nghiêng. Hệ thống đường sắt ở Ai Cập có độ đảm bảo an toàn kém do không thường xuyên được bảo trì. Tính riêng trong năm 2017, Ai Cập ghi nhận 1.793 vụ tai nạn tàu hỏa [AP].

Quan chức Anh cảnh báo tham vọng của Bắc Kinh. Giám đốc điều hành Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh (NCSC) Lindy Cameron mới đây cho biết chính quyền Trung Quốc đang nuôi tham vọng sở hữu hàng loạt công nghệ mới của thế giới. “Chúng ta phải nhìn rõ tham vọng của Trung Quốc về tiến bộ công nghệ. Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới mà chúng ta đang sống theo cách cơ bản hơn nhiều so với Nga”, bà Cammeron nói [Reuters].

Gia đình tướng Michael Flynn kiện đài CNN. Hai thành viên của gia đình tướng Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia, hôm 25/3, đã kiện đài CNN tội phỉ báng, khẳng định một báo cáo của đài thiên tả kết nối họ với phong trào QAnon là không đúng. Đơn kiện đã được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của New York. Nguyên đơn là John Flynn và Leslie Flynn, anh trai và chị dâu của tướng Michael Flynn. QAnon được cho là một tổ chức của những người cánh hữu, họ tin rằng nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đang bị điều hành bởi những người cánh tả có ảnh hưởng xã hội nhưng tôn thờ quỷ Satan [Epoch Times].

Ông Trump sắp thăm biên giới Mỹ – Mexico. Theo lời cố vấn của ông Trump, ông Jason Miller , thì cựu tổng thống có thể sắp đến thăm biên giới Mỹ-Mexico, giữa lức làn sóng nhập cư bất hợp pháp gia tăng dưới thời ông Biden. “Không phải ngay lập tức nhưng tôi có thể thấy một chuyến đi, một số thời điểm trong tương lai, đó là điều mà [cựu] Tổng thống Trump thực sự quan tâm”, ông Miller cho biết thêm [Epoch Times].

20 chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, 20 máy bay chiến đấu của Trung Quốc ngày 26/3 đã xâm nhập vào Vùng nhận dạng phòng không phía Tây Nam của Đài Loan. Đài Loan đáp trả bằng cách điều máy bay phản lực, khai triển hệ thống phòng không, phát cảnh báo vô tuyến yêu cầu máy bay Trung Quốc rút khỏi khu vực. Bắc Kinh gần đây thường xuyên đưa chiến đấu cơ áp sát hòn đảo, các vụ xâm nhập gần như diễn ra hàng ngày, tuy nhiên số lượng máy bay quân sự Trung Quốc được ghi nhận vào ngày 26/3 cao chưa từng thấy [Taiwan News].

https://www.dkn.tv/the-gioi/tin-tuc-the-gioi/diem-tin-the-gioi-27-3-gia-dinh-tuong-michael-flynn-kien-dai-cnn.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?