Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon

Quyền Filibuster sẽ phải giảm bớt
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog *VOA Người biểu tình chống dự luật giảm thuế của Cộng Hòa cầm bảng ghi "Quyền filibuster của người dân đòi chấm dứt giảm thuế cho giới tỷ phú," tháng 11, 2017. Hình minh họa. Filibuster là điều trong nội quy Thượng viện chỉ cho ngưng thảo luận nếu được 60 trong 100 nghị sĩ đồng ý. Chỉ cần 41 nghị sĩ không chịu thì không dự luật nào được biểu quyết. Điều khoản này sẽ khiến đảng Dân chủ, mặc dù đanh nắm Tòa Bạch Ốc và chiếm đa số quá bán trong hai viện quốc hội, không thể đưa ra các chương trình mà các cử tri chờ đợi khi bỏ phiếu cho họ. Cho nên, trong th...
Khi bầu cử là quyền rơm, tham nhũng thành vạ đá
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Hình minh họa. Cả… ý tưởng lẫn các dự án quy họach đã cũng như đang làm thị trường bất động sản tại Việt Nam có một cơn sốt mới, tác hại nghiêm trọng đối với kinh tế - xã hội Việt Nam (1). Tuy nhiên bất kể thế nào thì cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp và đại biểu Quốc hội vào cuối tháng 5 sẽ… thành công tốt đẹp. Khi bầu cử vẫn phải theo… “*dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử*” (2) để “*đảng ta*” có thể tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền thì tham nhũng tất nhiên phải là th...
Miến Điện : TT. Mỹ Biden và châu Âu lên án quân đội trấn áp đẫm máu
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Minh Anh * *Theo *RFI Ảnh minh họa : Một người biểu tình bị thương ở Rangoon, Miến Điện, được cấp cứu. Ảnh 27/03/2021 - AP *Tổng thống Mỹ Joe Biden và Liên Hiệp Châu Âu, hôm qua, 28/03/2021, cùng lên án quân đội Miến Điện đã trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình trong những ngày cuối tuần. Thứ Bảy, 27/3, được cho là ngày « đen tối » nhất kể từ khi đảo chính diễn ra, với 107 người chết, trong đó có 7 trẻ em.* « *Thật là khủng khiếp, thật là quá đáng (…) khi có nhiều người bị giết chết một cách hoàn toàn vô ích* », tổng thống Mỹ Joe Biden đã có phát biểu như trên trước giới báo c...
Việt Nam gia tăng hợp tác quân sự với Israel nhằm làm chủ công nghệ quốc phòng
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Thu Hằng * *Theo *RFI Ảnh minh họa hệ thống tên lửa phòng không SPYDER của Rafael Advanced Defense Systems, Israel, tại triển lãm Hàng Không Singapore Airshow, ngày 14/02/2014. Việt Nam trạng bị hệ thống này - AP/Joseph Nair *Israel là nhà cung cấp vũ khí thứ hai cho Việt Nam, chỉ sau Nga, vào năm 2019, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockhoml (SIPRI). Ngoài hợp tác quân sự, Israel còn là một trong những nước hiếm hoi chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí hiện đại cho Việt Nam, ví dụ dây chuyền sản xuất súng bộ binh Galil ACE 31/32 tại Nhà máy Z-111 thuộc Tổng Cục Công ...
Hơn 10 tỷ đôla vốn FDI vào Việt Nam trong qúy I/2021
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA Hàng hóa tại cảng Tiên Ca, Đà Nẵng. Vốn đăng ký đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong quý I/2021 tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoài, lên đến 10,13 tỷ đôla, chính phủ Việt Nam cho biết trong một tuyên bố. Trong khi đó Việt Nam tiếp nhận 4,1 tỷ đôla vốn giải ngân từ từ nguồn FDI trong ba tháng đầu năm 2021, tăng 6,5% so với một năm trước đó, Reuters dẫn dữ liệu của chính phủ Việt Nam cho biết. Trong số vốn đăng ký 10,13 tỷ đôla có 49,6% dành cho lĩnh vực sản xuất và chế biến, trong khi 38,9% sẽ được đầu tư vào lĩnh vực phân phối điện. Trang VNEconomy dẫn số l...
Một số nhân sự chủ chốt của Chính phủ Hà Nội mới
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Ông Phạm Minh Chính (người bên phải) được cho là sẽ kế nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - AFP Cùng với việc bầu thông qua lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, tại kỳ họp thứ 11 đang diễn ra ở Hà Nội, Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành công tác tương tự đối với các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Chính phủ. Tuy chưa bỏ phiếu thông qua nhưng một danh sách với đầy đủ thông tin về nhân sự mới của Chính phủ đã được chia sẻ trong những tuần gần đây. Phóng viên RFA có cuộc phỏng vấn Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam, liên quan chủ đề những nhân sự đang được bàn đến này. ...
Thêm tù nhân lên tiếng về tình trạng các quyền trong trại giam bị xâm phạm
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Giang Nguyễn * *Theo *RFA Bà Đặng Thị Huệ - FB Đặng Thi Huệ *Tù nhân Đặng Thị Huệ, một phụ nữ bị xử án vì chống BOT “bẩn”, cho người thăm gặp bà biết điều kiện nhà tù nơi bà đang thụ án quá khắc nghiệt, quyền của người tù không được tôn trọng theo đúng qui định của luật pháp Việt Nam.* Trại giam Ninh Khánh, Ninh Bình quá tải, điều kiện giữ người tù bị mô tả gần như các “trại tập trung của Đức Quốc Xã”. Bà Trần Thị Thu Thủy, người được cho phép thăm nuôi bà Đặng Thị Huệ, trình bày với Đài Á Châu Tự Do sau khi bà đến thăm bà Huệ hôm Chủ Nhật, ngày 21 tháng 3: *“Bạn có thể...
Sau Ba Đầu, Trung Quốc tuyên bố tập trận gần quần đảo Hoàng Sa
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Hình vệ tinh của Maxar cho thấy tàu dân quân biển của Trung Quốc ở đá Ba Đầu (Trường Sa) hôm 23/3/2021 - AP Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc hôm 26/3 thông báo quân đội nước này sẽ tiến hành tập trận từ ngày 29 đến 30/3 ở khu vực giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa ngoài Biển Đông, đồng thời yêu cầu các tàu thuyền không đi vào khu vực này trong giai đoạn tập trận. Tuyên bố này của Trung Quốc được đưa ra vào khi có những căng thẳng giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam khi Trung Quốc điều hơn 200 tàu cá hay còn gọi là các tàu dân quân biển ra đá Ba Đầu th...
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Indonesia tăng áp lực đối với Trung Quốc tại Biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Tàu cá của Trung Quốc tại đá Ba Đầu, quần đảo Trường Sa hôm 23/3/2021 - Maxar/AP Ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Indonesia gia tăng áp lực đối với Trung Quốc tại Biển Đông trước những hoạt động của Bắc Kinh tiếp sau vụ đá Ba Đầu. Từ ngày 7/3, Trung Quốc đã điều hơn 200 tàu cá đến đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa và ở lại khu vực đá Ba Đầu từ đó đến nay. Mạng báo South China Morning Post vào ngày 29 tháng 3 dẫn một đoạn Tweet trên tài khoản của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken nói rằng: ‘Hoa Kỳ sát cánh với đồng minh của chúng tôi, Philippines, đối m...
Biển Đông: Đội tàu Trung Quốc đang làm gì ở bãi đá Ba Đầu?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *BBC *Philippines công bố hình ảnh tàu Trung Quốc neo tại một bãi đá ngầm ngày 7/3 - EPA * *Câu chuyện hơn 200 tàu Trung Quốc dàn ra ở Đá Ba Đầu là tâm điểm của dư luận quốc tế suốt tuần qua, gây căng thẳng ở Biển Đông, theo truyền thông khu vực.* Cụ thể, hôm 7/3, người ta thấy có chừng 220 'tàu cá' ở khu vực bên trong Đá Ba Đầu. Tới hôm 19/3, số tàu đếm được vẫn còn ở mức 193. Đến ngày 21/03, sau khi phát hiện 220 tàu Trung Quốc tại đây, Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana đã gửi thông điệp phản đối tới chính phủ Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút tàu ...
VN: Pháp luật hình sự cần tiết giảm hình phạt tử hình?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Luật sư Ngô Ngọc Trai * *Theo *BBC *Bà Dư Thị Thành có chồng chết, hai con trai bị án tử hình trong vụ Đồng Tâm - Ngo Ngoc Trai * *Vụ án Đồng Tâm mới đây đã bị Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án tử hình đối với hai bị cáo.* Nhân vụ việc được dư luận quan tâm này tôi muốn đặt lại những tranh luận về việc nên bỏ hay nên giữ hình phạt tử hình. Hình phạt nghiệt ngã Bộ luật Hình sự hiện nay quy định án tù có thời hạn cao nhất là 30 năm tù và trong thời gian thi hành án nếu cải tạo tốt sẽ được giảm án. Đối với án tù chung thân nếu chấp hành tốt cũng sẽ được giảm án...
Hoa Kỳ lên án các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Hoa Kỳ hôm 27/3 đã lên án các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc đối với hai quan chức đặc trách về quyền tôn giáo của Mỹ và một nhà lập pháp Canada trong vụ tranh cãi về việc Bắc Kinh đối xử với người Hồi giáo Uighur và các sắc dân thiểu số khác. Các động thái của Trung Quốc “chỉ góp phần vào sự giám sát ngày càng tăng của quốc tế đối với nạn diệt chủng và tội ác chống lại loài người đang diễn ra ở Tân Cương. Chúng tôi đoàn kết với Canada, Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu và các đối tác khác cũng như đồng minh trên toàn thế giới trong việc kêu gọi (T...
Bộ tứ kim cương và Hà Nội: Lợi ích song trùng và sự gắn kết chiến lược
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *VOA *Hàng không mẫu hạm tham gia tập trận hải quân chung Malabar của Bộ tứ an ninh Mỹ, Úc, Nhật và Ấn Độ trên biển hồi tháng 11/2020. Bộ tứ liên minh dân chủ đang tăng cường sức mạnh dưới thời Tổng thống Biden để đối trọng với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực và các mục tiêu an ninh quốc gia của Hà Nội song trùng tới đâu với bộ tứ này?* Cuộc gặp mặt lần đầu tiên của các nguyên thủ quốc gia Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ, tại thượng đỉnh mà Thủ tướng Úc Scott Morrison gọi là “lịch sử” vừa diễn ra trong tháng này, cho thấy Bộ tứ đang gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ ...
CSVN vẫn không từ bỏ tham vọng lập 3 ‘đặc khu kinh tế’
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *Nguoi-viet *Hàng chục ngàn người dân ở Sài Gòn biểu tình ngày 10 Tháng Sáu, 2018 chống “Luật Ðặc Khu” và “Luật An Ninh Mạng.” (Hình: Kao Nguyen/AFP/Getty Images) * *HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN vẫn không từ bỏ tham vọng lập ba “đặc khu kinh tế” tại ba miền đất nước, dù bị dân chúng khắp nơi biểu tình chống đối quyết liệt.* Hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Ba, tờ Thanh Niên tường thuật lời Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc nói tại “Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt văn kiện Đại Hội XIII” là “Chính phủ đã trình Quốc Hội Luật Đặc Khu nhưng do chưa làm tốt công tác...
Tuần Trăng mật của Biden: Vai trò Bộ Tứ và Xoay trục 2.0
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Nguyễn Quang Dy * *Theo *Boxitvn “*Quan hệ của chúng ta với Trung Quốc sẽ là cạnh tranh khi cần, hợp tác khi có thể, và đối đầu khi buộc phải *”- *Our relationship with China will be competitive when it should be, collaborative when it can be, and adversarial when it must be*. (Antony Blinken). Tôi đã viết loạt bài “Dự báo Chính sách Đối ngoại của Chính quyền Biden” đăng trên trang *Nghiên cứu Quốc tế* (31/12-3/1/2021). Bài này cập nhật một số đặc điểm hình thành và triển khai chính sách của Biden, liên quan đến Trung Quốc và Indo-Pacific. Tuy còn quá sớm để bình luận về c...
Hòa hợp – hòa giải là như vậy sao?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Hoàng Mai * *Theo *VNTB [image: Hòa hợp – hòa giải là như vậy sao?] *Cũng có nhiều người mong muốn hòa hợp – hòa giải thật sự. Tuy nhiên, hình như, một số ý kiến khác có vẻ không như thế.* Chủ trương hòa hợp – hòa giải dân tộc đã và đang được Đảng và Nhà nước thực hiện, bởi lẽ, dầu sao đi chăng nữa (dù bên nào có sai đi chăng nữa), tất cả cũng là đã quá khứ, cũng là nghĩa đồng bào, cần chung tay hướng tới tương lai, xây dựng một Việt Nam giàu và đẹp… Trong dân gian có câu “mật ngọt chết ruồi”. Con người thường hướng tới cái đẹp, dù quá khứ có ra sao chăng nữa, cũng hy vọ...
Chuyện làm luật ở Quốc hội
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Hoài Nguyễn * *Theo *VNTB [image: Chuyện làm luật ở Quốc hội] *Ba khóa Quốc hội gần đây, rất nhiều thiếu sót hoặc khiếm khuyết trong khâu làm luật của Quốc hội đã bộc lộ, thậm chí có đạo luật rất quan trọng chưa kịp có hiệu lực đã bị sửa đổi, bổ sung lớn như Bộ luật Hình sự năm 2015.* Vừa qua Quốc hội có cuộc thảo luận về các báo cáo nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, ghi nhận ý kiến của đại biểu Nguyễn Mai Bộ (Đoàn tỉnh An Giang) nêu lên quan ngại về liêm chính trong xây dựng pháp luật, với nguy cơ Quốc hội thành ‘phòng kín’ để ch...
Việt Nam trả lời Liên Hợp Quốc về ông Trương Duy Nhất
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Theo *VNTB [image: Việt Nam trả lời Liên Hợp Quốc về ông Trương Duy Nhất] *Phúc đáp chất vấn chung của Các Thủ Tục Đặc biệt Thủ tục về ông Trương Duy Nhất và Siam Theerawut* *Tham chiếu**. **AL VNM 4/**Năm 2020 **(**ngày tháng **11 **Tháng mười hai **Năm 2020**)* Các cáo buộc trong bản chất vấn chung không phản ánh chính xác bản chất của vụ việc này, nhiều lập luận được dựa trên các nền tảng thông tin chưa được xác minh và định trước ý tưởng trong khi thông tin về Việt Nam do chính phủ Việt Nam cung cấp đã không được xem xét phù hợp. Việt Nam phản đối các cáo buộc về tr...
Chuyện bắt bớ, đàn áp ở VN: Vì sao người này bị bắt, người kia thì không?
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Jackhammer Nguyễn * *Theo *Tiengdan *Người này bị bắt, người kia thì không* Trả lời câu hỏi, tại sao một người bị bắt ở một xứ không có luật pháp như Việt Nam là một câu hỏi khó trả lời. Một người bị bắt có thể vì viên chức địa phương tại nơi người đó cư trú bị khó ở, hay là vì nằm trong “chương trình hành động chào mừng đại hội đảng”, chẳng hạn. Nhưng có một điều chắc chắn là, nhà cầm quyền CSVN sẽ bắt người nào mà họ đánh giá là mối nguy cho sự cầm quyền của họ. Các yếu tố sau đây làm cho người cộng sản thấy rằng, việc cầm quyền của họ đang bị đe dọa: Những người lên tiến...

*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI Ảnh vệ tinh chụp ngày 23/03/2021 cho thấy tàu Trung Quốc đậu san sát bên nhau tại rạn san hô Whitsun Reef (Philippines đặt tên là Julian Felipe - Việt Nam gọi là Đá Ba Đầu) ở quần đảo Trường Sa (Biển Đông). Đây là loạt ảnh do hãng Mỹ Maxar Technologies cung cấp - via REUTERS/Maxar Technologies *Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines tối hôm qua, 27/03/2021 cho biết là quân đội nước này đã cử chiến đấu cơ hạng nhẹ đến khu vực Đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Mục tiêu là nhằm giám sát hàng trăm chiếc tàu Trung Quốc đang neo đậu tại một nơi mà Man... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?